Cập

Dịch Covid-19 ngày 30/1: Bắc Ninh phát hiện thêm ca dương tính; Hà Nội cách ly một lớp tiểu học do có học sinh nghi nhiễm SARS-CoV-2

Ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Bệnh nhân này tên N.T.P (sinh năm 1992) là vợ của bệnh nhân 1565 và là mẹ của bệnh nhân 1652.

  diễn biến
  • 16:32:00 30-01-2021

    Hà Nội: Một học sinh dương tính SARS-CoV-2, cả lớp phải cách ly tập trung

    Trao đổi với PV báo Dân trí tối muộn 30/1, ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trên địa bàn Phường đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là cháu N.Đ.N.K, sinh năm 2012.

    Bệnh nhân là con của BN1694 (công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng). Bệnh nhân sống tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Hà Nội cùng bố (thường xuyên ở trọ gần cơ quan), mẹ, em của mẹ và 1 người em ruột.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Bắc Ninh phát hiện thêm ca dương tính; Hà Nội cách ly một lớp tiểu học do có học sinh nghi nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Nhà của bệnh nhân đã được cách ly

    Cháu K. hiện là học sinh lớp 3, Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hiện tại, toàn bộ học sinh trong lớp và cô giáo chủ nhiệm, tổng cộng 36 người được xác định là F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:08:00 30-01-2021

    Hơn 9.800 người từ vùng dịch trở về Hà Nội

    Rà soát từ ngày 14/1 đến nay, TP Hà Nội có hơn 9.400 trở về từ tâm dịch Chí Linh (Hải Dương), 400 người từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

    Ngày 29-30/1, TP Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm 3.400 người, trong đó 1.400 cho kết quả âm tính lần 1, Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 30/1.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Phát hiện thêm một ca dương tính ở Bắc Ninh, là người nhà của 2 bệnh nhân trước đó - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://vnexpress.net/hon-9-80...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:53:00 30-01-2021

    Bắc Ninh phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2

    Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Bệnh nhân này tên N.T.P (sinh năm 1992) là vợ của bệnh nhân 1565 và là mẹ của bệnh nhân 1652.

    Trước đó, ngày 28/1, bệnh nhân 1565 ghi nhận mắc COVID – 19 do có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1552 ở Hải Dương (bệnh nhân 1565 và 1552 cùng làm việc trong Cty TNHH điện tử POYUN Việt Nam).

     Cũng theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 30/1, cơ quan chức năng rà soát, phát hiện 3.148 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID – 19, trong đó có 118 người F1 và 767 trường hợp F2, còn lại là F3. Hiện, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục rà soát người đi qua vùng dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    Bắc Ninh phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2www.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:18:00 30-01-2021

    Nam tài xế trốn khỏi khu cách ly

    Ngày 30/1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã có báo cáo về việc tài xế Ngô Trường Sinh (29 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk) trốn khỏi khu cách ly.

    Theo báo cáo, Sinh là tài xế tại xã Mỏ Vàng, Văn Yên, Yên Bái. Anh ta từ Yên Bái xuống Nội Bài (Hà Nội) để bay đi Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 9h30 ngày 30/1.

    Người này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều tra dịch tễ. Sau khi kiểm tra, Sinh có dấu hiệu đau họng nên được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

    Bệnh nhân đã được chỉ định làm xét nghiệm test kháng thể SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tài xế này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly trong khi chờ làm các xét nghiệm.

    Các bác sĩ đã gọi vào số điện thoại của bệnh nhân nhưng không liên lạc được.

    Đến khoảng 15h cùng ngày, Sinh bắt máy điện thoại và cho biết đã lên xe về nhà ở Đắk Lắk. Bệnh nhân này nói với bác sĩ sẽ không quay lại bệnh viện.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/nam-tai-xe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:08:00 30-01-2021

    Hàng nghìn sinh viên trường y tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID -19

    Trường Đại học Y Hà Nội đã cử đoàn công tác gồm 31 thành viên do PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, làm trưởng đoàn, lên đường tới Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm. Đội ngũ đã làm việc 24/24h.

    Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã huy động gần 1.200 giảng viên và sinh viên năm cuối tham gia chống dịch; đồng thời chỉ đạo Bệnh viện của Trường, Labo sinh học phân tử lập kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm để tham gia lấy mẫu, xét nghiệm khi có yêu cầu

    Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã huy động hơn 100 sinh viên và giảng viên tham gia vào truy vết và lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương.

    Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã huy động gần 200 sinh viên năm cuối và giảng viên hỗ trợ địa phương phòng chống dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/giao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:41:00 30-01-2021

    Mẹ con sản phụ được đặc cách vượt 2 chốt kiểm dịch COVID-19 để về quê Hải Dương

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Chiều 30/1, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên Km46+300 QL18 đoạn qua phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, Hải Dương), sản phụ 36 tuổi ở TP Chí Linh được đặc cách qua chốt trở về quê.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 2.

    Sản phụ này vừa trải qua hơn 1 tháng điều trị bệnh cho con tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Con của sản phụ mới hơn 1 tháng tuổi.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 3.

    Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, chị được trở về nhà. Khi tới chốt, chị chuyển xe và được đặc cách qua chốt cùng con.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 4.

    Trả lời PV VTC News, Thiếu tá Phạm Tiến Linh - cán bộ tại chốt cho biết, với những trường hợp đặc biệt như trường hợp từ các bệnh viện về địa phương, cán bộ chốt kiểm dịch thực hiện việc khai báo y tế, cho trường hợp đó về quê ổn định sức khỏe nhưng trên quy trình đảm bảo công tác phòng dịch.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/me-con-san-phu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:27:00 30-01-2021

    Phát hiện giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID-19

    Ngày 30/1, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) rà quét và phát hiện một số tài khoản facebook đã đăng tải, chia sẻ thông tin được cho là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Qua kiểm tra, VAFC xác nhận nội dung thông tin trên là giả mạo. Đề nghị người dân thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp nhận và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội, tránh làm phức tạp tình hình về dịch bệnh Covid, vi phạm các điều cấm trên không gian mạng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://vtv.vn/xa-hoi/phat-hie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:08:00 30-01-2021

    Kết quả xét nghiệm nữ sinh Thanh Hoá liên quan bênh nhân mắc COVID-19

    Trước đó, chiều 29/1, UBND huyện Thiệu Hóa nhận được thông tin tại thôn Dân Ái, Thiệu Hóa có 1 người là NTT từ Hà Nội về, liên quan đến bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Quảng Ninh

    Theo ông Lương Ngọc Trương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, T có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:57:00 30-01-2021

    TP.HCM đã tìm được 42 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc Covid-19

    Tối 30/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn thành phố (nam, 28 tuổi, quê Hải Dương). Ca bệnh này cũng đã được Bộ Y tế công bố vào bản tin lúc 18h tối nay.

    Theo đó, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN213 từ Hà Nội, ngồi ở ghế 31A đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h ngày 28/1. Bệnh nhân thuê phòng tại khách sạn trên đường Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11. Bệnh nhân có đi mua cơm tại quán cơm ở 46A đường Thuận Kiều, rút tiền tại trụ ATM đối diện quán cơm. Tối cùng ngày, bệnh nhân được người nhà thông báo là tiếp xúc gần của bệnh nhân 1612, nên đã chủ động khai báo y tế và được cách ly ngay sau đó.

    Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, tính đến 17h ngày 30/01/2021, 17 người ngồi ở 5 hàng ghế gần bệnh nhân đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm, 15 người đã có kết quả âm tính, 02 đang chờ kết quả. 35 người ở các hàng ghế khác đã được chuyển cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm. 03 người thuộc tổ bay đã có kết quả âm tính. Có 18 trường hợp tiếp xúc được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm trong đó 17 đã có kết quả âm tính, 01 đang chờ kết quả.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:52:00 30-01-2021

    Hà Nội phong tỏa toàn bộ nơi ca bệnh ở Đông Anh từng đến, truy vết xuyên đêm

    Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, hiện tại, lực lượng chức năng cùng đơn vị liên quan đã phong tỏa những nơi nam BN1695 (nam, 34 tuổi, công nhân tại nhà máy đóng trên địa bàn huyện Đông Anh) để truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.

    Những địa điểm gồm: nhà trọ của BN1695 tại tổ 11, thị trấn Đông Anh; quán cơm bà Mậu (Ga Đông Anh); quán cơm bà Liên (gần ngõ thiết bị điện); quán cơm Bình Hương (khu dân cư Z); chợ Z; nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên và quán Karaoke Linh Anh…

    Đại diện Trung tâm y tế huyện Đông Anh cho biết, tất cả những nơi bệnh nhân đi đến đã được phong tỏa và khử khuẩn, công tác truy vết đang khẩn trương thực hiện.

    "Quán cơm bà Mậu ở gần ga Đông Anh – nơi BN1695 ăn cơm cùng 1 đồng nghiệp cùng phân xưởng và quán cơm bà Liên (quán cơm gần ngõ thiết bị điện) – nơi BN đi ăn trưa với 2 đồng nghiệp và tiếp xúc gần với 3 người khác cùng phân xưởng… đã được phong tỏa, khử khuẩn. Bước đầu xác minh có 65 F1 có liên quan. Các F2 vẫn chưa thống kê được à công tác truy vết vẫn đang thực hiện. Các xe đang khẩn trương vận chuyển những trường hợp có tiếp xúc gần với BN1695 đến nơi cách ly", vị đại diện chia sẻ và cho biết thêm, công tác truy vết sẽ được thực hiện xuyên đêm.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/ha-noi-phong-to...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:23:00 30-01-2021

    Tiền Giang cách ly thêm một trường hợp đi chung chuyến bay với BN1660

    Chiều 30/1, lãnh đạo Sở Y tế Tiền Giang cho biết, vừa cách ly y tế một trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 1660.

    Đó là  ông Võ Phương TH. sinh 1986 , ngụ phường 7, Thành phố Mỹ Tho, công tác tại tỉnh Tiền Giang. Ông TH đi công tác tại Hà Nội từ ngày 16/1. Đến ngày 28/1, ông TH  trở về trên chuyến bay VN213 có ngồi cùng hàng, cách 08 ghế với bệnh 1660, có mang khẩu trang.

    Khi xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, ông TH đi xe H.H về Thành phố Mỹ Tho và về nhà. Ngày 29/1, ông Võ Phương TH có đến cơ quan rồi về nhà.

    Hiện tại, ông TH đã vào cơ sở cách ly tập trung và được lấy mẫu gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm, sức khỏe ông TH bình thường, không sốt, ho. Vợ con ông TH đã cách ly tại nhà, thực hiện đúng các quy định phòng bệnh Covid-19./.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/xa-hoi/tien-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:57:00 30-01-2021

    Quảng Ninh lập Bệnh viện số 3 để điều trị bệnh nhân COVID-19

    Ngày 30-1, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định thành lập Bệnh viện số 3 đặt tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19.

    Bệnh viện số 3 hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long thuộc phường Hoành Bồ, TP Hạ Long sẽ có quy mô 250 giường bệnh (toàn bộ giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hạ Long). Ban giám đốc và các khoa phòng là Ban giám đốc cùng các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

    Về nhân lực, giám đốc bệnh viện trưng dụng toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hạ Long và các nhân viên do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trang thiết bị được sử dụng từ trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Hạ Long và trang thiết bị do Sở Y tế trang cấp hoặc điều động.

    Bệnh viện số 3 chịu trách nhiệm thu dung, khám bệnh, điều trị và theo dõi bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://tuoitre.vn/quang-ninh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:50:00 30-01-2021

    Lịch trình ca mắc COVID-19 thứ tư của Hà Nội (BN1.695)

    Hàng ngày bệnh nhân làm việc tại nhà máy Z153 (bộ phận thợ phay, làm cùng phân xưởng có khoảng 30 người), tối về nhà trọ tại Tổ 11 thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân có tiền sử bị viêm họng mạn tính khoảng 10 năm nay. Hàng tuần về quê vợ 1 lần (nhà bố mẹ vợ tại thị xã Phổ Yên).

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 28 ca mắc mới; Hải Dương phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Tại nhà trọ tại Tổ 11, Đông Anh: bệnh nhân sống 1 mình, xóm trọ chỉ có 2 phòng trọ, phòng bên cạnh có 2 vợ chồng và 1 con. Hàng ngày có tiếp xúc tại khu sinh hoạt chung của nhà trọ.

    Bệnh nhân có cảm giác hơi đau tức ngực từ ngày 26/01/2021, tuy nhiên không có biểu hiện sốt hay ho.

    Xem toàn bộ lịch trình của bệnh nhân tại nguồn

    https://suckhoedoisong.vn/lich...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:49:00 30-01-2021

    Khẩn: Bộ Y tế tìm người từng đến 2 địa điểm sau ở Thái Bình

    19h tối 30/1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 31, tìm kiếm những người từng đến các địa điểm sau:

    1. Ngày 28/1 (từ 7h30-8h): Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền).

    2. Ngày 28/1 (từ 8h-8h30): Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân phố số 8, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

    Bộ Y tế đề nghị những người liên quan cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Hoặc gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

    + 1900.9095 (Bộ Y tế).

    + 02273.836.722 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:59:00 30-01-2021

    Hải Dương: Phong toả nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:51:00 30-01-2021

    Chiều 30/1, thêm 28 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hải Dương có 18 ca

    Bản tin 18h ngày 30/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 28 ca mắc mới COVID-19, trong đó 27 ca ở cộng đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 18h ngày 30/01: Việt Nam có tổng cộng 901 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 208 ca.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 30/1: 28 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Thông tin ca mắc mới: 28 CA MẮC MỚI. Trong đó: 01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và 27 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể:

    - TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ, là chuyên gia.

    Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 29/01/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh, nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có tiền sử tiếp xúc với BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 02 ca bệnh, là 2 vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và có liên quan dịch tễ đến trường hợp mắc trước đó là BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Thành phố Hà Nội ghi nhận 02 ca bệnh: 01 bệnh nhân nam, 40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1584 và 01 bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694.

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 04 ca bệnh ngày là các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trước đó tại ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 18 ca bệnh mắc mới, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:34:00 30-01-2021

    Phong toả thêm 1 xã gần TP Chí Linh do phát hiện ca nhiễm mới

    Hôm nay (30/1), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn có công điện yêu cầu thực hiện phong toả toàn xã An Sinh, TX Đông Triều từ 16h.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Gia Lai có thêm 3 ca dương tính; TP.HCM xét nghiệm toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Xã An Sinh bị phong toả do phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới

    Giao UBND TX Đông Triều truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Lập các chốt kiểm soát tất cả các khu vực có ca nhiễm F0 và ca F1 trên địa bàn xã An Sinh, không cho người ra, vào (trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu, khám bệnh và phải có ý kiến cụ thể của Ban chỉ đạo cấp huyện).

    Giao Sở Y tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc; hỗ trợ thiết lập vùng phong toả cách ly y tế tập trung tại các xã, phường theo đề nghị của địa phương.

    Trước đó, 19h hôm qua, UBND TP Hạ Long cũng đã phong toả, cách ly đối với khu 1, phường Yết Kiêu, là địa điểm lưu trú của bệnh nhân 1658.

    Cùng ngày, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn cũng bị phong toả do phát hiện nữ bệnh nhân 1659 dương tính với Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:44:00 30-01-2021

    Giảng viên là F1 của BN 1660: Trường ĐH Đồng Tháp tạm ngưng hoạt động

    Chiều 30/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp khẩn với các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Nguyên nhân do một giảng viên của Trường ĐH Đồng Tháp đi cùng chuyến bay và có tiếp xúc với bệnh nhân 1660.

    Đến chiều nay, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 54 trường hợp có liên quan đến F1, trong đó có 29 người là lãnh đạo, giảng viên, nhân viên của Trường ĐH Đồng Tháp.

    Theo ông Trương Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Đồng Tháp, tất cả hoạt động của  trường đã tạm ngưng.

    Nhà trường cũng đang phối hợp cùng ngành chức năng rà soát các trường hợp F2, F3 có liên quan đến F1, cũng như khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:27:00 30-01-2021

    Từ hôm nay, Bình Định cách ly tập trung những người đến từ tỉnh Hải Dương

    Ngày 30-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã ký công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm hoặc bị nhiễm bệnh, không để lây lan trong cộng đồng.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Gia Lai có thêm 3 ca dương tính; TP.HCM xét nghiệm toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Khu cách ly tại Trung tâm y tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

    Theo đó, kể từ 12 giờ trưa 30-1, Bình Định thực hiện cách ly tập trung tất cả những người đến, ở, về từ tỉnh Hải Dương chưa qua 14 ngày. Quy định này sẽ thay cho quy định chỉ cách ly tập trung đối với người đến, ở, về từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, do UBND tỉnh Bình Định ban hành ngày 28-1.

    UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người dân đã từng đi đến, về từ TP Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1-1 và Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5-1 đến nay, chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế tại địa bàn khai báo y tế để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

    Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Định chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn tổ chức tiếp nhận thông tin của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 một cách triệt để, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Đồng thời, khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid-19

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:43:00 30-01-2021

    Gia Lai thêm 3 ca dương tính trong cộng đồng

    Ngày 30/1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương khi phát hiện thêm 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến bệnh nhân 1612.

    Theo nhận định ban đầu, cả 3 cùng đi dự đám cưới ở xã Ia Mơ Rơn (H.Ia Pa) vào ngày 21.1. Những trường hợp này lây nhiễm từ trường hợp bị lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

    Hiện ổ dịch được xác định tại đám cưới ở xã Ia Mơ Rơn (H.Ia Pa) và phường Cheo Reo (TX.Ayun Pa). Tỉnh Gia Lai đã phong tỏa toàn bộ hai địa phương này, đồng thời truy vết các trường hợp F1, F2 và tiến hành cách ly, lấy mẫu.

    Tỉnh Gia Lai cũng đang thiết lập cơ sở cách đi điều trị, cách ly tập trung; đồng thời thông báo đến 17 địa phương trong tỉnh để người dân nào có tiếp xúc gần với những trường hợp có nguy cơ ở H.Ia Pa và TX.Ayun Pa hãy đến các cơ sở y tế để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. UBND tỉnh Gia Lai cũng nâng thời gian cách ly từ 14 lên 21 ngày.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:15:00 30-01-2021

    TPHCM lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

    Sáng 30/1, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM, tại cuộc họp, đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho biết, liên quan đến trường hợp nam hành khách dương tính virus SARS-CoV-2, đơn vị đang tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm toàn bộ nhân viên sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng thời siết chặt công tác phòng chống dịch đối với hành khách đến và đi.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ siết chặt công tác phòng dịch sau khi có một ca dương tính từ Hà Nội bay vào TPHCM qua đường hàng không. Ảnh Ngô Bình

    Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, trường hợp nam hành khách dương tính với virus SARS-CoV-2 này có họ hàng với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

    Cụ thể nhóm người của nam hành khách bay từ Hà Nội vào TPHCM để đi đám cưới ở Đồng Nai. Tối 28/1, họ thuê khách sạn Như Quỳnh (số 9, Đặng Minh Khiêm, phường 4, Quận 11) để lưu trú chờ ngày hôm sau đi xuống Đồng Nai.

    “Rất may mắn là tối 28/1 khi hay tin người chị họ ở Hải Dương mắc bệnh nên đã chủ động đi đến trung tâm y tế khai báo. Ngay lập tức những người này đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm”, ông Dũng cho biết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:04:00 30-01-2021

    Gia Lai: 2 người nghi mắc Covid-19, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học

    Từ ngày 30-1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã cho hàng ngàn học sinh của huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa nghỉ học phòng tránh dịch Covid-19 cho tới khi có thông báo mới.

    Ông Trần Danh Luận, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ia Pa, cho biết đã thông báo cho các trường cho học sinh nghỉ học từ 4 giờ sáng cùng ngày.

    Huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa là 2 địa phương có nhiều trường hợp nghi mắc Covid-19. Đặc biệt, tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (thị xã Ayun Pa) có 2 học sinh là con của bà T.T.H.T. - người nghi mắc Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Trường Tiểu học và THCS ở huyện Ia Pa đã cho học sinh nghỉ học để ngăn ngừa dịch Covid-19

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Ayun Pa, ngày 17-1, bà T. cùng chồng đến tỉnh Hải Dương. Ngày 18-1, bà T. đi chung xe bệnh nhân 1612 tới huyện Ba Vì (TP Hà Nội) để đưa dâu và trở về cùng xe.

    Đến ngày 20-1, bà T. cùng chồng đi xe khách từ Hải Dương về Gia Lai, trên xe còn có 14 người khác. Khi tới huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, hai vợ chồng bà T. xuống xe rồi tiếp tục đón xe khách để về thị xã Ayun Pa.

    Vợ chồng bà T. sống cùng nhà, tiếp xúc gần với bố mẹ chồng và 2 người con đang theo học tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa.

    Sau khi về địa phương, bà T. đi làm ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, chồng bà này dự đám cưới tại nhà ông L.V.T. ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu bệnh phẩm của bà T. và những người tiếp xúc gần. Kết quả xét nghiệm vào đêm 29-1 đã xác định có 2 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 30-01-2021

    1.253 người TP.HCM trở về từ Hải Dương, Quảng Ninh

    Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố sáng nay, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, Sở lên danh sách 1.253 du khách từ TP.HCM đến tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương thời gian qua. Trong đó, có 155 người về và đang lưu trú tại thành phố.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    (Ảnh minh họa)

    Theo bà Hoa, sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại Hải Dương, Quảng Ninh và có liên quan đến TP.HCM, các khách sạn, trung tâm hội nghị trên địa bàn thành phố nhận hàng loạt yêu cầu hủy tiệc tất niên, sự kiện. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng chịu ảnh hưởng khi nhiều đoàn khách hủy, hoãn tour đã đặt.

    "Để hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố, Sở Du lịch thành phố có văn bản gửi các hãng hàng không có phương án hỗ trợ như hoãn chuyến, chuyển thời gian tổ chức, thời gian bay, hoàn tiền", bà Hoa cho biết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/1-253-nguoi-tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:29:00 30-01-2021

    Một lớp 5 phải nghỉ vì có học sinh về từ Hải Dương

    Do một học sinh từ TP Chí Linh, Hải Dương, về hôm 24/1 nên một lớp 5 trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Tân Phú phải nghỉ học.

    Thông tin được ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM, sáng 30/1. Khi có kết quả xét nghiệm của học sinh này, quận sẽ có phương án tiếp cho lớp. Hiện, quận ghi nhận 25 ca F1, đã xét nghiệm 16 mẫu, 2 ca âm tính.

    Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh công bố nam thanh niên 28 tuổi là ca dương tính đầu tiên liên quan cụm dịch Hải Dương.

    Người này tối 29/1 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM ghi nhận là ca nghi nhiễm do tiếp xúc "bệnh nhân 1612" ở Hải Dương. Trước đó, nam thanh niên về quê Hải Dương ăn cưới, sau đó bay vào Sài Gòn và đang dự định đi ăn cưới ở Đồng Nai thì được phát hiện dương tính.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Học sinh trường Tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học, tháng 5/2020. Ảnh: Mạnh Tùng.

     Theo kế hoạch năm học, học sinh TP HCM sẽ học hết tuần sau, nghỉ Tết Nguyên đán từ 8/2 đến 16/2/2021 (từ 27/12 đến 5/1 Âm lịch).

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chỉ đạo các trường phải dừng toàn bộ hoạt động ngoài nhà trường, đồng thời thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí an toàn Covid-19. Học sinh phải được đo thân nhiệt mỗi đầu buổi học, bắt buộc đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/mot-lop-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:03:00 30-01-2021

    'TP.HCM nguy cơ cao nhưng chưa có dịch Covid-19'

    Tại phiên họp đột xuất của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 ở TP.HCM sáng 30/1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định trên địa bàn chưa có dịch mà chỉ ở mức nguy cơ cao.

    "Nguy cơ cao bởi thời điểm cận Tết, các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện. Thành phố cũng đón đầu được những tình huống xâm nhập dịch từ bên ngoài", ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Ảnh: HMC.

    "Tinh thần là các hoạt động đã có kế hoạch cần diễn ra bình thường nhằm tránh ảnh hưởng đến kinh tế của người dân, doanh nghiệp. Thành phố chưa đặt vấn đề tạm dừng hay làm khó cho tổ chức, cá nhân thực hiện", ông Võ Văn Hoan cho hay.Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng thông tin đến nay, thành phố chưa có bất kỳ ý kiến, chỉ đạo nào về việc dừng các hoạt động, sự kiện, lễ hội từ nay đến Tết Tân Sửu. Việc tổ chức các sự kiện cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và đơn vị tổ chức tự cân nhắc thay đổi quy mô, tính chất, phương án thực hiện phù hợp.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/tphcm-nguy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:34:00 30-01-2021

    Một giảng viên trường đại học Đồng Tháp là F1 của BN 1660

    Ngày 30/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã truy vết được trường hợp F1 của bệnh nhân 1660.

    Bệnh nhân 1660 (quê Hải Dương) đi trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào hôm 28/1. Một giảng viên của Trường Đại học Đồng Tháp cũng đi cùng chuyến bay VN213 nói trên và có tiếp xúc với bệnh nhân 1660.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp khẩn vào sáng 30/1

    Qua thông tin khai báo ban đầu, có 17 trường hợp tiếp xúc gần với F1 nói trên.Sau khi nhận thông báo truy vết,  F1 nói trên đã chủ động khai báo và hiện nay được cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Trung cấp Hồng Ngự (TP Hồng Ngự). Ngành chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur (TP.HCM).

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp UBND TP Cao Lãnh, Trường Đại học Đồng Tháp thần tốc truy vết các trường hợp có tiếp xúc với F1 này.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:20:00 30-01-2021

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Đến 25 Tết có thể khống chế được ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:11:00 30-01-2021

    Quảng Ninh: Giãn cách xã hội toàn bộ huyện Vân Đồn, phong tỏa tạm thời thị trấn Cái Rồng trong vòng 21 ngày

    Căn cứ tình hình dịch bệnh ghi nhận một người dân ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn nhiễm Covid-19, Chủ tịch UBND Quảng Ninh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12h ngày 30/1 đến 12h ngày 21/2 đối với toàn bộ huyện Vân Đồn.

    Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người; cộng đồng với cộng đồng; các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng theo quy định.

    Yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Đồng thời, thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12h ngày 30/1 đến 12h ngày 21/2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:23:00 30-01-2021

    5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn cấp

    Trao đổi với Zing sáng 30/1, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt cho biết đơn vị cùng Sở Y tế và các quận, huyện đã rà soát được hơn 5.000 trường hợp trong diện phải xét nghiệm RT-PCR ngay do có liên quan đến các ổ dịch Covid-19.

    "Các đơn vị đã rà soát được 5.000 trường hợp, nhưng theo tính toán của chúng tôi con số sẽ nhiều hơn thế. Chúng tôi đang dự tính con số có thể đến 8.000 người", ông Việt nói.

    Cũng theo lãnh đạo CDC Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với các quận, huyện đẩy nhanh việc lấy mẫu, xét nghiệm cả ngày lẫn đêm để kịp thời khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm. Hiện, CDC Hà Nội đã hoàn thành lấy mẫu cho khoảng 1.000 trường hợp và phát hiện ca dương tính đầu tiên ở quận Nam Từ Liêm.

    "Ca này là F1 của một bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương. Chúng tôi vẫn đang rà soát các trường hợp F1. Người này trước đó ở Hải Dương, về Hà Nội từ 17/1, có hơn 10 ngày di chuyển nên lịch trình có thể rất phức tạp", ông Trương Quang Việt lo ngại.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/5000-nguoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:00:00 30-01-2021

    Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở Sài Gòn

    Cơ quan chức năng phong tỏa, khử khuẩn một khách sạn và một quán ăn ở quận 11 sau khi phát hiện ca dương tính nCoV về từ Hải Dương, liên quan "bệnh nhân 1612".

    Thông tin được Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 TP HCM trưa 30/1, khi đề cập đến ca nghi nhiễm nCoV được phát hiện tối qua.

    Theo ông Bỉnh, người có kết quả ban đầu nghi nhiễm nCoV là nam, 28 tuổi, quê quán tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Anh này là em họ của "bệnh nhân 1612".

    Ngày 18/1, người này và "bệnh nhân 1612" cùng tham dự đám cưới tại Hải Dương. Sáng 28/1, người này vào TP HCM, lưu trú tại nhà nghỉ ở quận 11. Tối cùng ngày, anh chủ động khai báo y tế với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và được đưa vào khu cách ly ở Bệnh viện quận 11. Sau đó, người này được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào ngày 29/1.

    Ông Bỉnh cho biết đã cách ly tập trung đối với 4 người là nhân viên khách sạn, làm ở quán cơm, tài xế và 12 người ở cùng khách sạn. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xác định được 27 người ngồi ở 5 hàng ghế gần ca nghi nhiễm trên chuyến bay VN213, trong đó có 16 người tại TP HCM đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu. Số còn lại đã về các tỉnh.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/phong-to...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:55:00 30-01-2021

    Phụ huynh ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2, cả trường con gái phải cách ly

    Trả lời VTC News sáng 30/1, bà Trần Thanh Thiết, Hiệu trưởng trường Mầm non Cầu Diễn cho biết, trường vừa ra thông báo khẩn yêu cầu toàn bộ giáo viên, học sinh toàn trường nghỉ từ ngày 30/1 đến khi có thông báo.

    Bà Thiết cho biết, lý do là phụ huynh học sinh lớp mẫu giáo A4 dương tính với SARS-CoV-2. Con của phụ huynh là học sinh N.P.K.V là F1; giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp A4 là F2; cán bộ công nhân viên là F3.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: 5.000 người ở Hà Nội phải xét nghiệm khẩn cấp; Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở TP.HCM sau ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Trường Mần non Cầu Diễn phun khử khuẩn.

    Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên toàn trường tự cách ly và khai báo y tế theo quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/phu-huynh-o-ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:54:00 30-01-2021

    Khẩn: Bộ Y tế tìm người từng dự đám cưới ở Hải Dương và Hà Nội sau khi phát hiện một số trường hợp nhiễm Covid-19

    11h trưa 30/1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn, tìm người tham dự 2 đám cưới ở Hải Dương và Hà Nội, sau khi phát hiện thêm một số trường hợp dương tính tham dự các đám cưới trên đi về các tỉnh.

    Cụ thể,

    1. Ngày 18/1: Đám cưới ở Quảng Tân, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương.

    2. Ngày 18/1: Đám cưới tại thôn Muồng Cháu, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội.

    Những người từng tham dự 2 đám cưới trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

    Hoặc gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

    + 1900.9095 (Bộ Y tế).

    + 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội).

    + 0866.028.926 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương).

    Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

    Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn/taiapp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:45:00 30-01-2021

    Lịch trình di chuyển ca dương tính mới nhất tại Hà Nội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 30-01-2021

    Cận cảnh phong toả căn nhà nơi gia đình bệnh nhân Covid-19 mới ở quận Nam Từ Liêm sinh sống

    Sau khi ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới ở Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng rào chắn, phong toả căn nhà số 479, đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), để phòng chống dịch bệnh.

    Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 30/1, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng rào chắn, cách ly căn nhà số 479, nơi gia đình bệnh nhân Covid-19, mới được ghi nhận.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: TP.HCM phát hiện ca nhiễm mới từ Hải Dương, đang họp khẩn - Ảnh 1.

    Khu vực cách ly căn hộ gia đình bệnh nhân Covid-19 mới ở Hà Nội

    Tại đây, cơ quan công an đã tiến hành lập "chốt" túc trực để phòng chống dịch bệnh, ngăn không cho người dân tiếp xúc gần với khu vực bị phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:23:00 30-01-2021

    NÓNG: TP.HCM phát hiện ca nhiễm COVID-19 từ Hải Dương, đang họp khẩn

    TP.HCM thông báo nam thanh niên từ Hải Dương vào TP.HCM trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15h ngày 28-1 dương tính với COVID-19. Thông tin này vừa được Ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM thông tin tại cuộc họp khẩn trực tuyến sáng 30-1.

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định tại cuộc họp: "Ngay từ đầu chúng tôi áp dụng mọi biện pháp và đưa đi cách ly trong đêm 28-1 với các triệu chứng ho, sốt", ông Bỉnh nói.

    Trước đó tối 29-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát đi thông báo khẩn tìm người đi chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15h ngày 28-1, do có người nghi nghiễm COVID-19 đi trên chuyến bay. HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương.

    Trường hợp này là nam, quê quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.612 trong một đám cưới tại Hải Dương ngày 18-1 (không đeo khẩu trang). Sau khi đến TP.HCM từ sân bay Nội Bài, người này đi taxi tới lưu trú tại nhà nghỉ Như Quỳnh (số 9, Đặng Minh Khiêm, P.4, Q.11). Tối 28-1, người này đã chủ động khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/nong-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 30-01-2021

    Lịch trình phức tạp của BN 1659 ở huyện Vân Đồn

    Theo báo cáo của huyện Vân Đồn, ngày 21/1, bệnh nhân bán quán ăn Trung Sún (quán container), ở khu 2, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (khách khoảng 60 người làm việc tại sân bay Vân Đồn) đến 00h dọn dẹp rồi về nhà ở khu 6, thị trấn Cái Rồng.

    Khoảng 6h30 ngày 22/1, bệnh nhân đi ra Cảng Cái Rồng gửi hàng ra đảo Quan Lạn (tàu gỗ) cho người nhà. Khoảng 8h15 có anh T.Đ.N. (cũng ở thị trấn Cái Rồng) đến đón bệnh nhân đi đăng ký học lái ô tô tại Trường Cao đẳng giao thông cơ điện Quảng Ninh (Khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), trên xe có 8 người. Bệnh nhân ngồi ghế phụ cùng P.T.T. (SN 1992, quê ở Thái Bình hiện là nhân viên bán quán ăn tại thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn). Lúc này phía đằng sau thùng xe có 5 người.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Hà Nội có ca mắc thứ 3; Phong tỏa hai khu dân cư ở Vân Đồn - Ảnh 1.

    Huyện Vân Đồn tổ chức phong tỏa những khu vực có liên quan đến ca mắc Covid-19 trên.

    Đến 11h30 cùng ngày, BN và chị T. đón xe taxi dù của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, xe nhãn hiệu Vios, phiên bản G từ Trường trên ra BigC- Hạ Long (có tiếp xúc với thu ngân tại đây).

    Đến 13h, bệnh nhân bắt xe bus về Vân Đồn (trên xe có lái xe, phụ xe tên Phương, Thái) hết bến, bệnh nhân xuống xe về nhà rồi sau đó quay lại quán ăn.

    Từ ngày 23 đến ngày 25/1, bệnh nhân đi chợ Cái Rồng rồi trở về quán ăn Trung Sún, tại chợ mua thực phẩm với nhiều mặt hàng. Riêng ngày 26/1, bệnh nhân đi chợ xong có ghé nhà một người tên Trang cũng ở thị trấn Cái Rồng rồi mới trở về quán.

    Ngày 27/1, khoảng 10h đến 10h30, bệnh nhân đi lễ tại một đền thờ trên địa bàn và có tiếp xúc với chị V.T.N. cùng con gái chị N. (ở khu 9, thị trấn Cái Rồng) sau đó quay về quán.

    Hàng ngày tại quán, bệnh nhân tiếp xúc với 4 nhân viên, chồng, cháu, mợ trong gia đình. Ngay sau khi có thông tin về ca bệnh này, UBND huyện Vân Đồn đã tổ chức phong tỏa, cách ly tạm thời 1 tổ, 1 khu có liên quan. Đồng thời truy vết các trường hợp có tiếp xúc.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:17:00 30-01-2021

    Đắk Lắk: Xác định, cách ly 5 trường hợp đi cùng xe khách với người nghi mắc Covid-19 ở Gia Lai

    Sáng 30/1, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến rạng sáng cùng ngày 5 trường hợp đi cùng xe khách với trường hợp nghi mắc Covid-19 ở Gia Lai đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp này ở các huyện Cư M’gar, Ea Súp, Ea H’leo.

    Thêm 1 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, từng đi ăn cưới ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Một khu phố tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã từng bị cách ly để chống dịch Covid-19.

    Trước đó, tối 29/1 tại tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với Covid-19. Cả hai trường hợp này có liên quan đến bệnh nhân 1612. Đến 5h sáng 30/1, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa)- là những nơi sinh sống, làm việc của ca nghi mắc Covid-19.

    Theo cơ quan chức năng, bà T.T.H.T. (SN 1982, ngụ tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 (SN 1986, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) là F0.

    Cụ thể ngày 17/1, bà H.T đi xe về Hải Hương. Hôm sau, bà H.T đi chung xe đưa dâu với bệnh nhân 1612 lên huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Đến ngày 20/1, bà H.T cùng chồng đi xe từ Hải Dương về Gia Lai. Trên chuyến xe này có tổng cộng 16 người (11 người về Đắk Lắk, 5 người về Gia Lai). Đến sáng 21/1, vợ chồng bà H.T tới huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai rồi đón ô tô về thị xã Ayun Pa.

    Sau khi về, bà H.T đi làm bình thường ở Trung tâm Y tế huyện la Pa. Chồng bà H.T đi dự đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa. Ngày 29/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã truy vết, lấy mẫu bà H.T và những người đã tiếp xúc để xét nghiệm chẩn đoán, yêu cầu cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm đêm 29/1 đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://danviet.vn/dak-lak-xac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:13:00 30-01-2021

    Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 5.000 người Đông Triều

    Trong đêm, 500 cán bộ, bác sĩ và sinh viên ngành y vào vùng dịch, gõ cửa từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5.000 người có liên quan đến các ca mắc Covid-19.

    Thêm 1 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, từng đi ăn cưới ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Khuya 29/1, 500 y tá, bác sĩ, sinh viên ngành y có mặt tại hội trường Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) để tập huấn nhanh và nhận danh sách, thiết bị đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.

    Trước đó, hơn 200 sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và 80 bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển viết đơn tình nguyện đi vào vùng cách ly của thị xã Đông Triều để tham gia chống dịch.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/trang-dem-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:11:00 30-01-2021

    Phong tỏa hai khu dân cư ở Vân Đồn

    Khu 6, thị trấn Cái Rồng và tổ 1, thôn 13, xã Hạ Long đã bị phong tỏa do là nơi ở của "bệnh nhân 1659", chủ nhà hàng Trung Sún.

    Việc phong tỏa bắt đầu từ 18h ngày 29/1 theo quyết định của UBND huyện Vân Đồn. Chủ nhà hàng Trung Sún từng tiếp xúc với "bệnh nhân 1553", nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn.

    UBND xã Hạ Long và thị trấn Cái Rồng đã khoanh vùng, thành lập các chốt kiểm soát không cho người ra vào; rà soát, truy vết các trường hợp đi vào khu vực này từ ngày 21/1 để yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm...

    Thêm 1 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, từng đi ăn cưới ở Hải Dương - Ảnh 1.

    Nhà hàng Trung Sún ở khu đô thị thị trấn Cái Rồng đã bị phong tỏa. Ảnh: Minh Cương

    Ông Trương Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết bà chủ nhà hàng Trung Sún đã được đưa đi cách ly từ khi còn là F1 của "bệnh nhân 1553" và nhà hàng đã bị phong tỏa, phun khử khuẩn. Hiện gần 20 nhân viên là F1 của "bệnh nhân 1659" đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở của huyện.

    Nhà hàng Trung Sún nằm trên khu đất dự án, xung quanh không có nhà dân. Gần đây nơi này vắng khách, nhưng theo ông Hùng, lịch trình của bà chủ khá phức tạp. Tối qua sau khi thị trấn Cái Rồng phát đi thông báo về ca nghi nhiễm này đã có một số F1 đến Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn khai báo, xin đi cách ly.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/phong-to...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:48:00 30-01-2021

    Hà Nội thêm 1 bệnh nhân COVID-19, ca thứ 3 của Hà Nội

    Sáng 30/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội đã xác nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19. Bệnh nhân là nam giới, cách đây hơn 10 ngày đã đi dự đám cưới ở Chí Linh, Hải Dương.

    Ngày 17-1, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và gần đây có dấu hiệu ho, sốt, xét nghiệm tại CDC Hà Nội cho kết quả dương tính với COVID-19.

    Hiện bệnh nhân đã được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Sở Y tế Hà Nội xác định bước đầu có 29 người tiếp xúc gần (F1), nhưng có thể còn có thêm. 29 người này cũng đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Sáng sớm ngày 30-1, Trường tiểu học nơi con của bệnh nhân đang theo học (lớp 3) đã có thông báo khẩn, cho biết học sinh cả lớp và giáo viên chủ nhiệm là F2, cán bộ giáo viên, học sinh toàn trường là F3. Cả lớp 3 nơi con bệnh nhân học đã được hướng dẫn cách ly tại nhà.

    Đây là ca bệnh COVID-19 thứ 3 của Hà Nội, sau nam sinh quê Hải Dương đang trọ tại quận Cầu Giấy và người phụ nữ sống tại quận Hoàng Mai liên quan bệnh nhân 1.553.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/ha-noi-them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:34:00 30-01-2021

    Hải Dương: Cách ly 21 ngày với thôn 1.000 dân ở Nam Sách liên quan ca dương tính Covid-19

    Sáng 30/1, UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 29/1, tỉnh đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch Covid – 19.

    Theo đó, quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách với 375 hộ dân, gồm 1.345 nhân khẩu.

    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 7 giờ ngày 29/1.

    Việc thiết lập cách ly y tế có liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bệnh nhân T.V.T (nam, sinh năm 1959, ở thôn Quảng Tân - Nam Tân - Nam Sách).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:59:00 30-01-2021

    Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19, phong tỏa 1 trung tâm y tế, 1 phường

    Sáng 30-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện khẩn chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19 do ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19.

    Cùng với đó, UBND tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, xã Ia Ma Rơn và phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) từ 5 giờ ngày 30-1.

    Vào tối 29-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai báo cáo trường hợp bà Tăng Thị H.T (SN 1982, trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T (SN 1986, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) là F0 (bệnh nhân 1612).

    Cụ thể ngày 17-1, bà H.T đi xe về Hải Dương. Hôm sau, bà H.T đi chung xe đưa dâu với bệnh nhân 1612  lên huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Đến ngày 20-1, bà H.T cùng chồng đi xe từ Hải Dương về Gia Lai. Trên chuyến xe này có tổng cộng 16 người (11 người về Đắk Lắk, 5 người về Gia Lai).

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 34 ca nhiễm mới; 2 cụm dịch hình thành ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực cầu Bến mộng, cửa ngõ vào huyện Ia Pa

    Đến sáng 21-1, vợ chồng bà H.T tới huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai rồi đón ôtô về thị xã Ayun Pa. Sau khi về, bà H.T đi làm bình thường ở Trung tâm Y tế huyện la Pa. Chồng bà H.T đi dự đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa.

    Ngày 29-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã truy vết, lấy mẫu bà H.T và những người đã tiếp xúc để xét nghiệm chẩn đoán, yêu cầu cách ly tại nhà.

    Kết quả xét nghiệm đêm 29-1 đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với covid-19. Qua đó, UBND tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ Trung tâm Y tế huyện Ia Pa và xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa và phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa từ 5 giờ sáng 30-1.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/thoi-su/gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:26:00 30-01-2021

    Việt Nam sắp nhận 30 triệu liều vắc-xin COVID-19 nhập khẩu

    Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Y tế, Astra Zeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021, đồng thời Bộ Y tế vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác để có thể tăng thêm số lượng vắc-xin cho Việt Nam.

    Dự kiến trong quý I năm nay, vắc-xin của Astra Zeneca sẽ có mặt Việt Nam và được tiêm cho người dân.

    Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chủ động, tích cực đàm phán với Pfizer, Moderna và một số nhà sản xuất vắc-xin khác để có thêm vắc-xin cho Việt Nam.

     Đối với vắc-xin trong nước, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, sát sao và yêu cầu các đơn vị chủ động, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và tiến hành sản xuất để sớm có vắc-xin  phục vụ người dân.

     Vắc-xin Nano Covax do công ty Nanogen sản xuất đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 ngay trong đầu tháng 02/2021.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:40:00 29-01-2021

    Bắc Ninh: Ngày đầu cách ly phòng dịch ở xã có 2 ca mắc COVID-19

    Ngày 29/1, Ông Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, huyện đã ra chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao trong 21 ngày từ 00h ngày 29/1. Xã Lâm Thao là nơi ở của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1565 vừa được Bộ Y tế công bố.

    Xã Lâm Thao thực hiện cách ly theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã. Đồng thời lực lượng chức năng tổ chức truy vết các F1, F2 của bệnh nhân số 1565.

    PV VTC News ghi nhận cuộc sống của người dân tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) trong ngày đầu phong tỏa:

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 34 ca nhiễm mới, 2 cụm dịch hình thành ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

    Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài đã lập 7 điểm chốt phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ các công dân ra vào địa phương.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 34 ca nhiễm mới, 2 cụm dịch hình thành ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

    Các chốt phòng chống dịch COVID-19 hoạt động 24/24h, được chia làm 3 ca với các lực lượng Công an, Quân Sự và Y tế.


    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/bac-ninh-ngay-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:38:00 29-01-2021

    Bộ GTVT: Không dừng, đỗ để đón, trả khách tại địa bàn có dịch Covid-19

    Bộ GTVT vừa có chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa VN và Sở GTVT các địa phương thực hiện một số yêu cầu để phòng, chống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

    Thời gian áp dụng các biện pháp theo chỉ đạo từ 0h ngày 30/1 cho đến khi có thông báo mới.

    Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục áp dụng các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch; triển khai, phổ biến bừng nhiều hình thức các nội dung khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện, hành khách và đặc biệt là hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng biết thực hiện đúng các chỉ đạo của Bộ GTVT.

    Dịch Covid-19 ngày 30/1: Thêm 34 ca nhiễm mới, 2 cụm dịch hình thành ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

    Xe đi qua vùng dịch không được dừng đón trả khách

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:35:00 29-01-2021

    75 F1 liên quan các ca Covid-19 ở Bắc Ninh đã âm tính

    Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, địa bàn tỉnh hiện ghi nhận 2 ca Covid-19, gồm bệnh nhân 1565 và bệnh nhân 1652.

    Qua điều tra, truy vết, ngành y tế Bắc Ninh đã xác định 110  trường hợp tiếp xúc gần (F1), 602 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) và 1306 người thuộc diện F3. Tổng số mẫu bệnh phẩm đã được lấy tính đến tối 29/1 là 506 mẫu.

    Trong số 110 mẫu F1, có 75 mẫu nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

    347/602 trường hợp thuộc diện F2 cũng đã âm tính. Những mẫu bệnh phẩm còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:04:00 29-01-2021

    Sáng 30/1, có 34 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 30/01: Việt Nam có tổng cộng 873 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 743 ca.

    - Tính từ 18h ngày 29/01 đến 6h ngày 30/1: 34 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Thông tin ca mắc mới: 34 CA MẮC MỚI là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể:

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 02 ca bệnh: BN1658 địa chỉ thường trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến bệnh nhân dương tính tại tỉnh Hải Dương và BN1659 địa chỉ thường trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có tiếp xúc với BN1553.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 32 ca bệnh có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:54:00 29-01-2021

    Đưa hơn 2.000 công nhân Công ty POYUN Việt Nam đi cách ly tập trung

    Tối 29-1, Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cho biết đến 22h cùng ngày, các cơ quan chức năng của thành phố đã di chuyển hơn 2.000 công nhân đang được cách ly tại Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam đến 6 địa điểm cách ly tập trung của TP Chí Linh do tại công ty không đảm bảo các điều kiện về cách ly.

    Các điểm cách ly gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường THPT Chí Linh, Trường THPT Trần Phú; Trường tiểu học Chu Văn An; Trường đại học Sao Đỏ cơ sở 2 và Trường cao đẳng Cơ giới xây dựng.

    Trước đó, các cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ pháp luật của Việt Nam về các quy định phòng chống dịch bệnh.

    Tại buổi họp trực tuyến vào sáng 29-1, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phải tăng cường công tác kiểm tra đối với Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam (có địa chỉ ở Khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh), là nơi bùng phát dịch. Đồng thời, yêu cầu công ty này dừng mọi hoạt động sản xuất và có biện pháp xử lý nghiêm do xảy ra dịch COVID-19 và bùng phát với số lượng lớn các ca bệnh.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/dua-hon-2-0...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:51:00 29-01-2021

    Hai cụm dịch hình thành ở Quảng Ninh

    Chỉ trong hai ngày 28-29/1, Quảng Ninh hình thành hai ổ dịch lớn.

    Cụm dịch sân bay Vân Đồn, xuất hiện trước với ca nhiễm ghi nhận đầu tiên là "bệnh nhân 1553" (nhân viên an ninh). Từ ca nhiễm này, giới chức Quảng Ninh tổ chức truy vết 4.395 người liên quan, 1.252 mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính 13 mẫu (đã được Bộ Y tế công bố), âm tính 1.079 mẫu, đang kết quả xét nghiệm 161 mẫu. Tất cả ca nhiễm đều là nhân viên sân bay.

    Hiện chưa rõ nguồn lây cho cụm dịch này và bắt đầu lây nhiễm từ khi nào. Một số chuyên gia giả thiết có thể nguồn lây từ những người nhập cảnh về sân bay này. Ngay từ đầu dịch, sân bay Vân Đồn trở thành điểm chuyên tiếp nhận các chuyến bay nhân đạo đưa người từ nước ngoài về, và những chuyến bay khác. Do đó nơi đây có nguồn lây nhiễm rất cao từ người nhập cảnh nhiễm hoặc nghi nhiễm.

    Sau khi phát hiện ca nhiễm, sân bay Vân Đồn đã ngừng hoạt động đón chuyến bay, tiến hành khử khuẩn.

    Cụm dịch thị xã Đông Triều xuất hiện chậm hơn một chút, song cũng trong ngày 28/1 khi Quảng Ninh truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm ở Công ty Poyun tại thành phố Chí Linh, Hải Dương. Từ các F ban đầu này, thị xã Đông Triều truy vết được 5.091 người tiếp xúc, lấy 721 mẫu, đến nay đã xét nghiệm được 95 mẫu thì kết quả dương tính 3 mẫu (đã được Bộ Y tế công bố); âm tính 92 mẫu; đang xét nghiệm 626 mẫu.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/hai-cum-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ