Cập

Dịch Covid-19 ngày 3/5: Đà Nẵng có ca dương tính ngoài cộng đồng; Tất cả học sinh các cấp ở Hà Nội tạm dừng tới trường từ ngày 4/5

Bản tin chiều 3/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 8 ca, Hà Nam 2 ca. Việt Nam hiện có 2.981 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 15:39:00 03-05-2021

    Hà Nội: Lịch trình chóng mặt của ca dương tính mới phát hiện tối nay, đến nhiều quán ăn, gặp nhiều người

    Tối 3/5, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn.

    Người dương tính là anh N.T.N (26 tuổi, ở trọ tại số nhà 18, ngõ 86 Phú Kiều, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

    Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 29/4, anh N đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội (trên chuyến bay có 2 người Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B dương tính SARS-CoV-2). Chuyến bay này hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4.

    Anh N di chuyển từ sân bay Nội Bài về nhà trọ tại phòng 201, số 18 ngõ 86 Phú Kiều bằng xe ô tô do anh P điều khiển. Sau đó, anh N ở nhà đến 21h30 cùng ngày thì đi xe máy cùng bạn tên H (người này đi cùng chuyến máy bay VN160, hiện đã được cách ly tập trung tại Bắc Ninh) đi ăn ốc ở quán vỉa hè tại 64 Dương Khuê, quận Nam Từ Liêm. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, N đi về nhà.

    Dịch Covid-19 ngày 3/5: Đà Nẵng có ca dương tính ngoài cộng đồng; Tất cả học sinh các cấp ở Hà Nội tạm dừng tới trường từ ngày 4/5 - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Ngày 30/4, anh N ở nhà đến khoảng 11h30, đi ăn trưa cùng với H tại quán Bê thui - O2 có địa chỉ ở 136 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy. Anh N ngồi tại bàn giữa quán, lúc đó ở quán có 1 bàn cùng ngồi ăn (khoảng 6 người, không tiếp xúc) và khoảng 3 nhân viên phục vụ (gồm: 1 người đưa thực đơn, 2 người bê đồ, không ai đeo khẩu trang).

    Đến khoảng 13h30 ngày 30/4, anh N đưa bạn là H ra đường Phạm Hùng gần bến xe buýt, lối rẽ ra Hoàng Quốc Việt bắt xe về Bắc Ninh. Sau đó, anh N về nhà và không đi đâu.

    Ngày 1/5, anh N ở nhà và đến khoảng 20h di chuyển bằng xe máy về nhà bố ở số 23 ngõ 30 phố Hồng Mai (ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng). Tại đây, anh N có tiếp xúc với bố và em trai cùng hai người khác. Anh N có ở lại qua đêm ở nhà bố.

    Ngày 2/5, khoảng 12h15, anh N cùng em trai đi ăn cơm sườn Đào Duy tại số 416 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng 13h cùng ngày, anh về lại nhà bố ở ngõ 30 phố Hồng Mai. Buổi tối, ngoài 4 người trong gia đình còn có 3 người là cô, chú và em họ của anh N sang ăn cơm cùng. Đến khoảng 22h30, anh N đi xe máy về nhà trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

    Ngày 3/5, anh N được Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

    Đến 19h cùng ngày, anh N có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện). Hiện, anh N đang được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://giadinh.net.vn/y-te/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:05:00 03-05-2021

    Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tắm biển, massage, rạp phim từ ngày 4-5

    Chiều 3-5, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ để tăng phòng, chống dịch Covid-19 sau khi địa phương này ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Kể từ 0 giờ ngày 4-5, Đà Nẵng sẽ tạm dừng một số hoạt động sau đây đến khi có thông báo mới, gồm:

    1. Các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật.

    2. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar-pub, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm.

    3. Tổ chức ăn, uống tập thể (Đám hiếu, đám hỉ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung không quá 30 người  và  khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người.

    4. Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; hoạt động tắm biển.

    5. Hoạt động dạy và học tại các trường mầm non, nhóm trẻ (Đối với cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở còn lại, khuyến khích dạy học trực tuyến).

    Dịch Covid-19 ngày 3/5: Đà Nẵng có ca dương tính ngoài cộng đồng; Tất cả học sinh các cấp ở Hà Nội tạm dừng tới trường từ ngày 4/5 - Ảnh 1.

    Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tắm biển và nhiều hoạt động khác kể từ ngày 4-5

    Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, kể cả quán ăn, uống trên vỉa hè) phải thực hiện cam kết phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích đặt hàng và bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi.

    Đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng (Kể cả taxi, grab car) trên địa bàn TP được hoạt động nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

    Các hoạt động khác ngoài các hoạt động tạm dừng nêu trên được hoạt động nếu có cam kết và đủ điều kiện thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; trường hợp không đáp ứng đầy đủ thì buộc tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

    Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:16:00 03-05-2021

    Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, cùng chuyến bay với 2 người Trung Quốc

    Tối 3/5, trao đổi với chúng tôi, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông tin nhanh về một trường hợp dương tính là F1 trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội.

    Ca nghi nhiễm là N.T.N, nam, 26 tuổi, địa chỉ tại số 18 ngõ 86 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Người này từng đi trên chuyến bay VN160, số ghế 52G ngày 29/4 cùng với 2 ca dương tính người Trung Quốc (số ghế 49C và 50B).

    "Bệnh nhân đã được chuyển cách ly ngay tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương", ông Tuấn nói.

    Kết quả xác minh sơ bộ có 8 F1 liên quan tại các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:31:00 03-05-2021

    Xác định được 199 F1 liên quan đến ca Covid-19 dự đám cưới ở Yên Bái

    Tối ngày 3/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, sáng ngày 3/5, ngay sau khi nhận được thông tin có công dân người Vĩnh Phúc nghi ngờ mắc Covid-19 đến dự đám cưới ngày 1/5, tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái đã khẩn trương chỉ đạo khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định.

    Đến 17h ngày 3/5, lực lượng chức năng đã xác định được 199 F1, 459 F2 liên quan, lấy được 159/199 mẫu xét nghiệm của các F1, hiện đang chờ kết quả. Toàn bộ các F1 truy vết được đã đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, chính quyền cũng tiến hành phong tỏa, thực hiện phun khử khuẩn khu vực liên quan đến gia đình tổ chức đám cưới.

    Lực lượng chức năng đề nghị người dân có mặt tại đám cưới nhà ông Nguyễn Đức Ngự (thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) vào 16h ngày 1/5/2021 liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại đường dây nóng: Sở Y tế tỉnh Yên Bái: 0964.671.010; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Yên Bái: 0853.459.000 để được hỗ trợ, tư vấn.

    Về việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly người có liên quan dịch tễ đến chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19 được phát hiện sau khi xuất cảnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo cụ thể. Đến 17h ngày 3/5, các lực lượng đã truy vết được 10 F1, 194 F2, 63 F3, hiện toàn bộ F1, F2 đều có kết quả âm tính. Đã có 95 người liên quan được đưa đi cách ly tập trung.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:00:00 03-05-2021

    Hà Nội chính thức tạm dừng cho học sinh tới trường

    Chiều 3/5, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh các cấp học trên toàn TP nghỉ học tập trung từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

    Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của TP.

    Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) tại Hà Nội sẽ duy trì lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:57:00 03-05-2021

    Lịch trình dày đặc của nam nhân viên spa dương tính với SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng: Đến bến xe, bar, karaoke, siêu thị, cafe

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:44:00 03-05-2021

    '"dịch ở Vĩnh Phúc phức tạp"

    Chỉ trong vòng một tuần, Việt Nam ghi nhận 3 chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Yên Bái, Hà Nam và mới nhất là Vĩnh Phúc khiến tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam phức tạp.

    Zing có cuộc trao đổi với Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng, về tình hình dịch bệnh và biện pháp người dân cần làm sau kỳ nghỉ lễ.

    Theo ông Phu, mối lo ngại chính trong ổ dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc là bệnh nhân người Trung Quốc đã đi nhiều nơi, đến nhiều tỉnh, thành phố và tiếp xúc nhiều người. Đặc biệt, nơi mà bệnh nhân từng đến có quán bar, karaoke, nhà hàng ăn uống… Đặc biệt, ổ dịch ở Vĩnh Phúc phức tạp do có sự lây nhiễm trong quán bar.

    Trong khi đó, từ trước đến nay, Bộ Y tế luôn khuyến cáo quán bar, karaoke, vũ trường,… là những môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc lây nhiễm SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đã đi đến nhiều tỉnh, thành phố khác. Do đó, điều chúng ta cần quan tâm nhất hiện nay là nhanh chóng phát hiện, truy vết tất cả trường hợp tiếp xúc thuộc diện F1, F2 để khoanh vùng, dập dịch.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/o-dich-o-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:12:00 03-05-2021

    Chiều 3/5, thêm 19 ca mắc, có 10 ca trong nước ở Vĩnh Phúc, Hà Nam

    Theo bản tin lúc 18h ngày 3/5 của Bộ Y tế, 5 nữ bệnh nhân ở Vĩnh Phúc đều là nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Những người này tiếp xúc gần chuyên gia Trung Quốc (cách ly tại Yên Bái, có kết quả dương tính khi trở về nước).

    3 trường hợp còn lại có tiền sử dịch tễ liên quan ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Hà Nam ghi nhận thêm 2 bệnh nhân đều là F1 của các trường hợp mắc Covid-19 trước đó, liên quan chùm ca bệnh tại tỉnh này.

    10 bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

    Ngoài ra, Bộ Y tế cũng vừa công bố thêm 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (1), Đà Nẵng (2), Khánh Hòa (5).

    Tính từ 29/4 đến 15h ngày 3/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 34 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 5 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên.

    Nước ta đang phải đối mặt với 2 ổ dịch có nguồn lây khác nhau từ bệnh nhân 2899 (28 tuổi, quê Hà Nam, người trở về từ Nhật Bản, dương tính với SARS-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tại Đà Nẵng) và chuyên gia Trung Quốc (từng cách ly tập trung tại Yên Bái).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 03-05-2021

    Khẩn: Truy tìm 2 đối tượng người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung

    Tại cuộc họp với lãnh đạo UBND TP.HCM ngày 3/5, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đã báo cáo về các trường hợp nhập cảnh trái phép, cách ly, bỏ trốn cách ly trên địa bàn.

    Theo đó, vừa qua, lực lượng liên ngành huyện Củ Chi đã phát hiện 11 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Ngay lập tức, 11 trường hợp này đã được tiếp cận, đưa đến khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, tối hôm qua (2/5), trong số 11 trường hợp trên có 2 trường hợp đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

    Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống tại khu cách ly đã được kích hoạt nhằm tìm kiếm các đối tượng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng chức năng nghi ngờ 2 đối tượng trên đã chuyển đến địa phương khác. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú xin ý kiến chỉ đạo từ UBND TP để tiếp tục có biện pháp xử lý.

    Ngoài ra, tại huyện Củ Chi, liên quan đến bệnh nhân 2899, tại Trung tâm cách ly tập trung huyện Củ Chi đang cách ly 1 F1 của bệnh nhân này. Bên cạnh đó, 7 trường hợp F2 đang được giám sát cách ly tại nhà.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://suckhoedoisong.vn/khan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:31:00 03-05-2021

    Một ca F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính lần 1, từng đi đám cưới đông người

    UBND huyện Trấn Yên đã ra quyết định giãn cách xã hội khu vực thôn 3B, xã Việt Cường theo Chỉ thị số 16 trong 15 ngày, thời gian tính từ 9h sáng 3/5.

    Đồng thời, quyết định phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường, Trấn Yên, Yên Bái; thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ cụm dân cư thuộc đội 10, thôn 3B và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành.

    Nguồn tin từ chính quyền huyện Trấn Yên cho biết trường hợp vừa có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19 là F1 của chuyên gia Trung Quốc. Người này từng có mặt trong đám cưới ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

    Hiện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương phong tỏa, truy vết những người tiếp xúc tại đám cưới nói trên.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/mot-ca-f1-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 03-05-2021

    HỎA TỐC: Hà Nội yêu cầu tạm dừng quán ăn uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè

    UBND Hà Nội ngày 3/5 có công điện hỏa tốc về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian vừa qua, đặc biệt TP đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

    Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND TP yêu cầu từ 17h ngày 3/5, tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP.

    Đối với nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

    Trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 03-05-2021

    Toàn bộ 1.883 mẫu xét nghiệm ở Hưng Yên âm tính

    Cập nhật trưa nay 3/5 với Suckhoedoisong.vn, bà Nguyễn Thị Anh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, toàn bộ 1.883 mẫu xét nghiệm của các F1 và người dân thôn Hoàng Xá đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - nơi có 2 ca COVID-19, với 1.261 nhân khẩu đã được lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ và cho kết quả âm tính.

    Hiện thôn Hoàng Xá vẫn đang phong tỏa toàn bộ, lập các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Tiên Tiến; thành lập khu cách ly tập trung tại Trường mầm non Quang Hưng.

    2 thôn còn lại của xã là thôn Hoàng Các và thôn Nại Khê thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

    Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Phù Cừ đã có quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

    Dịch Covid-19 ngày 3/5: Hà Nam thêm 2 ca nhiễm; Thủ tướng phê bình 8 địa phương chống dịch chưa nghiêm - Ảnh 1.

    Người dân thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://suckhoedoisong.vn/toan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:39:00 03-05-2021

    Khẩn: TP.HCM tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu, tiệm game, massage từ 18h ngày 3/5

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM trưa 3/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động cơ sở massage, xông hơi, rạp chiếu phim, sân khấu, tiệm game từ 18h ngày 3/5.

    Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo:

    - Từ 18h ngày 3/5 tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử cho tới khi có thông báo mới.

    - Tạm dừng hoạt động của Công viên văn hoá Đầm Sen 7 ngày để kiểm điểm trách nhiệm vì cho khách tập trung quá đông dịp 1/5/2021.

    - Tạm ngừng tổ chức các hội nghị, hội thảo không cấp bách, những hội nghị quan trọng, đã có kế hoạch tổ chức buộc phải giảm quy mô, số lượng người dự và tuân thủ nghiêm quy định 5K.

    Tinh thần của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, Ngành, địa phương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong thời gian sắp tới vì một TP an toàn, kiểm soát được dịch Covid-19.

    Trước đó, TP.HCM đã dừng hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h ngày 30/4 để phòng chống dịch trong tình hình nhạy cảm.

    Nói về thời gian tạm dừng, trong cuộc họp khẩn diễn ra sáng 30/4, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, tùy theo tình hình, UBND Thành phố sẽ quyết định việc cho 3 loại hình dịch vụ kia hoạt động trở lại.

    https://kenh14.vn/tphcm-tam-dung-hoat-dong-rap-chieu-phim-san-khau-tiem-game-tu-18h-ngay-3-5-20210503121249356.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:15:00 03-05-2021

    Thủ tướng phê bình 8 địa phương vì chống dịch Covid-19 chưa nghiêm

    Cùng với 5 địa phương khác, Đà Nẵng, Hà Nam, Yên Bái bị Thủ tướng phê bình, yêu cầu chấn chỉnh trong công tác chống dịch, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm lây lan dịch.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi các bộ ngành và chủ tịch UBND, chủ tịch MTTQ tỉnh, thành phố yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Người đứng đầu Chính phủ khẳng định đến nay, dịch Covid-19 ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường. Thực tế, nhiều nơi đã có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là giám sát thực hiện quy định 5K, đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người.

    6 địa phương được biểu dương, 8 nơi bị phê bình

    Trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường công tác phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu tập trung nhiều nhiệm vụ.

    Trước hết, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo, yêu cầu về phòng, chống dịch. "Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước", công điện của Thủ tướng nêu rõ.

    Dịch Covid-19 ngày 3/5: Hà Nam thêm 2 ca nhiễm; Thủ tướng phê bình 8 địa phương chống dịch chưa nghiêm - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mọi trường hợp lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm (Ảnh: VGP)

    Các đơn vị cũng cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm để chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch sao cho hiệu quả nhất.

    Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đề nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương rà soát, xem xét khen thưởng kịp thời theo quy định đối với các địa phương: Vĩnh Phúc, Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng đã kịp thời, phản ứng nhanh, chủ động có biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

    Song, người đứng đầu Chính phủ cũng phê bình, nhắc nhở, yêu cầu Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh nghiêm tình trạng không tuân thủ quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng.

    Các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang cần rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch và năng lực xét nghiệm tại địa phương.

    Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Hà Nam, Yên Bái căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh.

    Công điện của Thủ tướng nêu rõ bộ, ngành, địa phương, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh.

    Tổ công tác liên ngành gồm 5 Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải tập trung thống nhất xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, của các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước ngoài.

    Xin ý kiến Chính phủ về tình huống có 30.000 ca mắc Covid-19

    Quán triệt tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt, Thủ tướng cho rằng mọi sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác sẽ phải trả giá về tính mạng con người, sức khỏe cộng đồng, tiền của, cơ hội, phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội và niềm tin, uy tín với nhân dân.

    Với lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng lưu ý cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và sẽ có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, phù hợp.

    Về việc đảm bảo vaccine tiêm phòng dịch Covid-19, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Y tế rà soát toàn bộ số vaccine còn lại, thúc đẩy tiến độ tiêm hết số vaccine này nhanh nhất, công bố trên thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát.

    Bên cạnh đó, rà soát, xem xét tiếp cận nhiều nguồn vaccine nhất có thể để chủ động mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng tính cạnh tranh và các sinh phẩm xét nghiệm mới, hiện đại; tập trung đàm phán với các đối tác, tận dụng mối quan hệ, tổ chức mua và kiểm soát được nguồn cung cấp, chất lượng, giá vaccine và các sinh phẩm xét nghiệm một cách công khai, minh bạch.

    Thủ tướng lưu ý cần có cơ chế, chính sách và các giải pháp kiểm tra, giám sát để doanh nghiệp và người dân tham gia xã hội hóa trên cơ sở đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. "Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua bán, sử dụng vaccine", Thủ tướng quán triệt.

    Đặc biệt, Bộ Y tế được giao xây dựng báo cáo và tờ trình xin ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 5 cho một số chủ trương lớn, trong đó chuẩn bị cho tình huống có 30.000 ca nhiễm Covid-19, để từ đó có cơ sở thực hiện mua trang thiết bị dự trữ; phương án thúc đẩy nghiên cứu sản xuất, nhập khẩu và tổ chức tiêm vaccine.

    https://zingnews.vn/thu-tuong-phe-binh-8-dia-phuong-vi-chong-dich-covid-19-chua-nghiem-post1209998.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:51:00 03-05-2021

    Hà Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại ổ dịch huyện Lý Nhân

    Tính đến 7h sáng 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nam đã lấy 3.800 mẫu, xét nghiệm 3.784 mẫu, phát hiện 2 mẫu dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân N.T.H., nữ, sinh năm 1958 và bệnh nhân N.V.H., nam, sinh năm 1996. Cả 2 bệnh nhân trên đều thường trú tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

    Ổ dịch tại Hà Nam xuất phát từ bệnh nhân 2899 - nam thanh niên về từ Nhật Bản, sau khi kết thúc cách ly tập trung tại Đà Nẵng về Hà Nam thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tích lũy đến thời điểm này, liên quan đến ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, đã có 14 người trên địa bàn tỉnh Hà Nam có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong ngày và đêm 2/5, CDC Hà Nam đã lấy trên 700 mẫu, xét nghiệm 614 mẫu. Điều tra bổ sung trên 700 trường hợp F1 và F2. Tất cả các trường hợp F1, F2 trên đã được cách ly theo quy định.

    Trước đó, UBND tỉnh Hà Nam ra công điện về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Cụ thể, để nhanh chóng kiểm soát dịch hiệu quả, dập dịch triệt để, không để bùng phát trong cộng đồng, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) từ 13h ngày 1/5 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

    Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đối với các xã Bắc Lý, xã Chân Lý từ 13h ngày 1/5 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của địa phương, đơn vị.

    Dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn uống, các hoạt động dịch vụ, văn hóa, thể thao, cắt tóc, gội đầu, spa, làm đẹp trên địa bàn huyện Lý Nhân từ 13h ngày 1/5 đến khi có thông báo mới.

    Chủ động phối hợp với các ngành Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan thần tốc truy vết, dập dịch triệt để theo chỉ đạo của Bộ Y tế. UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám hiếu và phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

    Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Công an tỉnh, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Tăng cường thông tin tuyên truyền rộng rãi, kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch.

    https://kenh14.vn/ha-nam-tiep-tuc-ghi-nhan-them-2-ca-duong-tinh-moi-tai-o-dich-huyen-ly-nhan-20210503084839423.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:47:00 03-05-2021

    9 nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp xúc gần nữ nhân viên quán bar Sunny

    Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 3/5 cho biết, theo khai báo của nữ nhân viên quán bar Sunny (TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trú tại quận Hoàng Mai, từ khoảng 15h đến 17h ngày 26/4, cô đã đến bệnh viện lấy hộ mẫu xét nghiệm cho một bệnh nhi có khám trước đó tại khoa Khám bệnh, Trung tâm Quốc tế S.

    Qua trích xuất camera, phỏng vấn, truy vết, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện 9 nhân viên y tế và người lao động tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1), gồm 2 người làm nhiệm vụ sàng lọc, 1 người tiếp đón, 2 người hướng dẫn, 3 nhân viên phòng xét nghiệm và 1 bác sĩ tư vấn.

    Bệnh nhân đến bệnh viện thực hiện khai báo điện tử tại chốt sàng lọc, sau đó đến bộ phận hành chính, tiếp đón, phòng xét nghiệm và cuối cùng là gặp bác sĩ tư vấn. Trong khi di chuyển tại đây, bệnh nhân liên tục mang khẩu trang và có thời gian tiếp xúc ngắn với các nhân viên.

    Các nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân đều mang phương tiện phòng hộ đầy đủ theo quy định. Phân tích nguy cơ tiếp xúc cho thấy các nhân viên đều có nguy cơ thấp. Có 8 nhân viên y tế đã được cách ly tập trung tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Một nhân viên hiện đang ở Nha Trang, Khánh Hòa đã được yêu cầu khai báo y tế cho địa phương và thực hiện cách ly, lấy mẫu theo quy định.

    Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tiến hành truy vết, lập danh sách gần 90 F2, đồng thời triển khai việc cách ly, phòng ngừa theo quy định hiện hành.

    Ngày thứ 7 sau khi tiếp xúc với ca bệnh, các nhân viên y tế nói trên đều khỏe mạnh, không có các biểu hiện của viêm đường hô hấp cấp.

    Đến 23h30 phút ngày 2/5, kết quả xét nghiệm lần 1 Realtime RT-PCR với SARS-CoV-2 của 8 nhân viên có tiếp xúc với bệnh nhân đang được cách ly tập trung tại bệnh viện đều cho kết quả âm tính.

    Nữ nhân viên quán bar Sunny B.N.H., 28 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngoài ra, một nữ nhân viên khác, cùng đi làm với H. tại Vĩnh Phúc, cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Nhóm 6 nữ tiếp viên từng tiếp xúc với nhóm chuyên gia người Trung Quốc - trong đó có một người khi xuất cảnh về nước, có kết quả nhiễm Covid-19.

    https://kenh14.vn/9-nhan-vien-y-te-benh-vien-nhi-trung-uong-tiep-xuc-gan-nu-nhan-vien-quan-bar-sunny-2021050308360382.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:27:00 03-05-2021

    Hải Phòng: Nhân viên quán Sunny F1 của chuyên gia Trung Quốc âm tính lần 1

    Một lãnh đạo ngành Y tế TP. Hải Phòng tối 2/5 xác nhận, trường hợp có liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc, trong đó có người dương tính với SARS-CoV-2 ở Vĩnh Phúc đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

    Theo đó, trường hợp trên là H.T.P. (SN 2000, ở Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). T. là nhân viên quán karaoke Sunny (có địa chỉ ở TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và đã tiếp xúc gần với một số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Vĩnh Phúc.

    T. có lịch trình di chuyển như sau:

    Từ ngày 23 đến 29/4, T. làm việc tại quán karaoke trên. Tuy nhiên có một buổi sáng (không nhớ rõ ngày nào) có đi mua hoa quả tại chợ Phúc Yên khoảng từ 6h đến 8h.

    Ngày 29/4, lúc khoảng 16h đi xe taxi (không nhớ BKS) ra bến xe Gia Lâm bắt xe khách về, xe màu trắng (không nhớ BKS) về bến xe Thượng Lý, TP. Hải Phòng, sau đó đi xe ôm về Mỹ Đồng khoảng 19h cùng ngày (không nhớ xe ôm tên gì).

    Khoảng 10h, ngày 1/5, đi đám cưới tại thôn 8, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Sau đó có đưa dâu về nhà chú rể ở Ngọ Dương, Hải Dương.

    Ngay sau khi phát hiện, đưa trường hợp trên đi cách ly, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, ngành Y tế thành phố đã tiến hành phun khử khuẩn các khu vực có liên quan, tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến nữ nhân viên này.

    https://dantri.com.vn/suc-khoe/hai-phong-nhan-vien-quan-sunny-f-1-cua-chuyen-gia-trung-quoc-am-tinh-lan-1-20210502192134686.htm?fbclid=IwAR310Z6C6seEYWwSArpmjpCJHHWmESBoKpSyZUElAt6LB9DGuHSFCskxFvA

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:23:00 02-05-2021

    Sáng 3/5 không thêm ca Covid-19

    Bộ Y tế sáng nay không ghi nhận ca dương tính nCoV, số ca nhiễm cộng đồng của cả nước trong 4 ngày qua là 24.

    24 giờ qua thêm 20 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca cộng đồng gồm 2 tại Hà Nam, 6 ở Vĩnh Phúc, 12 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch lên 2.962, số khỏi 2.549. Số ca nhiễm cộng đồng của cả nước trong đợt lây nhiễm ở Hà Nam và Vĩnh Phúc là 24.

    Chuỗi lây nhiễm cộng đồng ở Hà Nam từ 29/4 gồm 18 ca liên quan bệnh nhân từ Nhật Bản về và lan 4 tỉnh thành gồm Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM.

    Chuỗi lây nhiễm cộng đồng ở Vĩnh Phúc từ 2/5 gồm 6 ca liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc hết cách ly di chuyển nhiều nơi, trong đó một cô gái ở Hà Nội di chuyển liên tục và tiếp xúc với nhiều người. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành giải trình tự gene virus mẫu bệnh phẩm 6 bệnh nhân này.

    Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 19 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 19 người âm tính lần hai và 34 người âm tính lần ba.

    Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 2/5 có thêm 6.143 người tiêm vaccine Covid-19, nâng tổng số người được tiêm lên 532.247 người.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là gần 40.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 553, tại cơ sở khác hơn 22.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

    Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 152 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 3,2 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil.

    Bộ Y tế Việt Nam cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào nước ta rất cao nếu không kiểm soát chặt đường biên giới. Người dân được khuyến cáo thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

    https://vnexpress.net/sang-3-5-khong-them-ca-covid-19-4271711.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ