Cập

Tình hình dịch Covid-19 ngày 29/12: BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam

BN 1440 khai đã xuất cảnh trái phép sang Lào rồi qua Myanmar để lao động. Làm việc được khoảng 45 ngày, tình hình dịch Covid-19 phức tạp, công ty ngừng hoạt động nên BN 1440 lên mạng tìm người đưa trở về Việt Nam với giá 50 triệu đồng.

  diễn biến
  • 16:13:00 29-12-2020

    5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Thủ Đức và 4 người Việt Nam đi cùng xe đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Ngày 29/12 theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức TP.HCM đã báo cáo những trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

    Theo báo cáo, vào lúc 1h45 ngày 28/12 tại khu phố 3 phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Cảnh sát giao thông Bình Triệu đã kiểm tra và phát hiện trên xe khách có 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép không giấy tờ tùy thân và 4 người Việt Nam (1 khách, 2 tài xế, 1 phụ xe).

    Tình hình dịch Covid-19 ngày 29/12: BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Xe khách nói trên chở tổng cộng 14 người xuất phát từ bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) vào lúc 7h30 ngày 26/12 và đến phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức vào lúc nửa đêm 27/12. Tài xế khai nhiều khách lên xuống xe trên đường đi nhưng không nắm được thông tin cụ thể.

    Ngay sau đó, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức phối hợp Cảnh sát giao thông Bình Triệu và Công an phường Bình Chiểu chuyển 5 người Trung Quốc đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi TP.HCM, 4 người Việt Nam thực hiện cách ly tại Khu tập trung quận Thủ Đức.

    Trung tâm Y tế quận Thủ Đức đã lấy mẫu những người nói trên xét nghiệm. Kết quả lần đầu ghi nhận tất cả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:06:00 29-12-2020

    BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam

    Ngày 29-12, thông tin với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết BN 1440, 1451 và cô gái ở Đồng Tháp cùng ba người khác vượt sông trái phép vào Việt Nam qua địa phận thuộc Long Bình, huyện An Phú, An Giang.

    Theo điều tra ban đầu, BN 1440 khai vào 19-11 đã cùng một số người khác xuất cảnh trái phép sang Lào rồi qua Myanmar để lao động. Làm việc được khoảng 45 ngày, tình hình dịch COVID-19 phức tạp, công ty ngừng hoạt động.

    Do đó BN 1440 lên mạng tìm người đưa trở về Việt Nam với giá 50 triệu đồng (chuyển khoản). Sau đó, BN 1440 đi xe từ Myanmar sang Thái Lan đến Campuchia. Ngày 23-12 được đưa xuống biên giới Khu vực Cửa khẩu Chrey Thom, tỉnh Kandal đối diện Cửa khẩu Long Bình, An Giang.

    Tình hình dịch Covid-19 ngày 29/12: BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://plo.vn/thoi-su/bn-1440...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:46:00 29-12-2020

    Phát hiện thêm 1 đối tượng trốn từ Campuchia về Việt Nam

    Ngày 29-12, Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương vừa đưa đi cách ly N.M.K (SN 2001) do có hành vi vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

    Theo lời khai của K., 2 tuần trước, đối tượng này sang Campuchia làm việc tại tỉnh Snuol. Đến ngày 27-12, K. di chuyển từ Campuchia về Việt Nam bằng xe máy qua đường rừng thuộc tỉnh Bình Phước. Sau đó, K. về gia đình tại ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười và có tiếp xúc với cha mẹ, em ruột, bà nội và người yêu.

    K từng có tiền án, tiền sự, vừa ra tù và có sử dụng ma túy đá.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Tháp Mười đã đưa K. đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự và lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/thoi-su/pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:27:00 29-12-2020

    Bộ Quốc phòng chỉ đạo lắp camera trên biên giới chống xuất nhập cảnh trái phép

    Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tập đoàn Viettel phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP trang bị hệ thống camera quan sát và giám sát các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, kết hợp với các thiết bị để bảo vệ biên giới. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát này sẽ giúp giảm bớt quân số cũng như khắc phục hạn chế về thời gian.

    Nói về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép dịp cuối năm, Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, số người Việt Nam đang định cư, lao động, làm ăn tại một số nước xung quanh vừa có tâm lý sợ bị nhiễm dịch COVID-19 và cũng muốn về quê ăn tết, khiến cho tình trạng này sẽ gia tăng, phức tạp.

    "Chúng tôi đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các tổ chức chính trị ở các vùng miền tuyên truyền cho người dân không xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc và các nước láng giềng. Khi các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trở về nơi cư trú, đề nghị cần tố giác, đưa đi cách ly và xử lý theo đúng quy định… thì việc chống dịch mới thành công", Tham mưu trưởng BĐBP nói.

    Tình hình dịch ngày 29/12: BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://www.tienphong.vn/hanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:12:00 29-12-2020

    Bệnh nhân 1440 và 15 ca F1 sức khỏe hiện ra sao?

    Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân 1440 mắc Covid-19 có sức khoẻ tạm ổn, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 15 người là F1 của bệnh nhân 1440 cũng đều khoẻ, chưa có biểu hiện khác thường.

    "Tình hình sức khoẻ bệnh nhân 1440 tạm ổn, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở và 15 ca F1 của bệnh nhân này đều khoẻ, chưa có biểu hiện khác thường" - bà Hằng nói.

    Tình hình dịch ngày 29/12: BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:06:00 29-12-2020

    Nơi tài xế đón bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từng dỡ 6 chốt biên phòng

    Tại buổi họp khẩn cấp trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và 11 huyện, thị xã ở An Giang, đại tá Lễ cho biết khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú được xác định là nơi bệnh nhân 1440 đã nhập cảnh trái phép vào lúc rạng sáng 24-12 vừa qua.

    "Ấp này là ấp nằm bên trong nội địa chứ không phải biên giới. Đến thời điểm này chúng tôi chưa biết họ vượt sông Bình Di đoạn nào để đến khu vực này lên xe. Tuy nhiên, khu vực này trước đó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình đã tháo dỡ 6 chốt nên không có biên phòng túc trực tại đây mà do lực lượng tuần tra" - đại tá Lễ khẳng định.

    Tình hình dịch ngày 29/12: BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh 1.

    Ông Lễ đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc này trước tỉnh ủy An Giang và Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam. Tuy nhiên, đoạn xã Khánh Bình dài 4km, ban đầu có 6 tổ, chốt công tác nhưng sau đó phía Campuchia phản ứng nên lãnh đạo cấp trên đã yêu cầu tháo dỡ.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/noi-tai-xe-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:59:00 29-12-2020

    Tài xế chở bệnh nhân 1440 nhậu với bốn người, 640 người phải cách ly

    Ngày 29/12, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã vận động cách ly theo dõi tại nhà đối với hơn 640 người tiếp xúc gần với 4 người là F2 của tài xế từng chở bệnh nhân 1440.

    Theo đó, vào khoảng 15h ngày 24/12, anh M.V.T (tài xế xe ô tô 7 chỗ là người đã đưa bệnh nhân COVID-19 ở Vĩnh Long đi TP. Hồ Chí Minh) cùng 5 người khác (có 1 trẻ em) đến nhà anh H.T (ngụ ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) để nhậu, thời điểm này gia đình anh H.T còn có mẹ già đang bệnh, vợ và con nhỏ mới sinh.

    Khoảng 20h30, mọi người tổ chức nhậu tại nhà anh H.T. Tham gia buổi tiệc có 8 người. Trong đó, có 4 người khách đi xe và 4 người địa phương.

    Tình hình dịch ngày 29/12: BN 1440 chi 50 triệu để nhập cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh 1.

    Sau khi tiếp xúc với tài xế M.V.T, anh H.T có tiếp xúc với 18 người gồm: Những người gần nhà và những người trong quán cà phê gần nhà anh tới uống.

    Cùng nhậu chung còn có anh N.T.L. Anh L. sau đó có tiếp xúc với 104 người; anh H.V.D tiếp xúc hơn 500 người trong lúc đi nhà thờ dịp Noel và anh N.T.P tiếp xúc với 10 người.

    Riêng 3 người còn lại là mẹ, vợ và con anh H.T không đi ra ngoài nên không tiếp xúc với ai.

    Hiện tại, tất cả các trường hợp nói trên sức khỏe đều bình thường.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:24:00 29-12-2020

    Thanh niên ở Q.9, TP.HCM dương tính với Covid-19: 15 người F1 âm tính

    Chiều nay, 29.12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, nam thanh niên tên T.S.K (24 tuổi, đi chung nhóm với bệnh nhân Covid-19 thứ 1440 và bệnh nhân 1451 và 3 người khác từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam) đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19.

    Đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 15 ca tiếp xúc gần (F1) với nam thanh niên T.S.K. dương tính Covid-19 lần 1 nói trên (gồm: 1 chủ nhà trọ và 14 người làm chung xưởng cơ khí với K.), tất cả đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính Covid-19.

    TP.HCM đã phong tỏa khu nhà trọ và xưởng cơ khí tại đường Nguyễn Xiển. Ngành y tế TP.HCM và chính quyền địa phương tiếp tục truy vết, khoanh vùng những địa điểm mà K. từng đến.

    Ngoài ra, khoảng 20 người thuộc diện F2  ở trong khu trọ với nam thanh niên dương tính với Covid-19 này cũng được cách ly tại nhà để theo dõi.

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:59:00 29-12-2020

    Hé lộ đường dây đưa bệnh nhân mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép

    Ngày 29/12, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu lực lượng công an nhanh chóng điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, mang dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương.

    Theo nguồn tin của Zing, trước khi qua Myanmar, bệnh nhân 1440 ở cùng với hai phụ nữ tại Malaysia. Hai người bạn cùng nhà với bệnh nhân 1440 sau đó mắc Covid-19.

    Khi ở Myanmar, bệnh nhân 1440 lo sợ nhiễm SARS-CoV-2 nên liên hệ với gia đình tìm cách trở về Việt Nam. Gia đình ở Việt Nam đã liên hệ được một đường dây, họ đồng ý đưa bệnh nhân 1440 về với giá 50 triệu đồng.

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 1.

    Lực lượng công an tham gia phối hợp, tuần tra khu vực biên giới Tây Nam (Ảnh: Đình Đình)

    Bệnh nhân 1440 cùng người phụ nữ này đón ôtô 16 chỗ tiếp tục di chuyển. Khi đến trạm dừng chân ở Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), người này chuyển sang xe khác đi về Lai Vung, còn bệnh nhân 1440 về nhà ở huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long). Bệnh nhân 1440 về Việt Nam cùng với người phụ nữ ở Đồng Tháp. Cả hai sau đó nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) bằng ghe. Bệnh nhân và người phụ nữ ở Đồng Tháp đi nhờ ôtô đến TP. Tân An (Long An), sau đó xuống xe.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/he-lo-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:57:00 29-12-2020

    Bộ Y tế khuyến cáo những ai có mặt tại các địa điểm sau cần liên hệ ngay cơ sở y tế vì liên quan đến 2 ca nhiễm Covid-19

    Ngày 29/12, Bộ Y tế đã gửi thông báo, khuyến cáo tất cả cá nhân từng có mặt tại địa điểm liên quan BN1440 và 1451 từ ngày 24/12 đến 27/12 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

    Cụ thể, tại TP.HCM: 

    1. Khách sạn Rose - KDC Trung Sơn, đường số 09, Bình Hưng, Bình Chánh.

    2. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại vòng xoay Trung Sơn.

    3. Cửa hàng Mobifone tại 313 An Dương Vương, phường 3, quận 5.

    4. Cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8 từ cầu chữ Y xuống đường Đặng Chất.

    5. Quán Ba Chàng Trai.

    6. Quán Abu, số 32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8.

    7. Quán karaoke Su Su - 181, Quốc lộ 50, phường 6, quận 8.

    8. Số 423, Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5.

    9. Nhà thuốc Tây gần Bệnh viện 7A.

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 1.

    Địa điểm tại quận 9, nơi tìm thấy nam thanh niên tên K. đang được phong tỏa, rào chắn

    Các địa điểm khác tại miền Tây:

     - Xe đò Hà Bao 2 đi từ An Giang về TP.HCM.

     - Xe 7 chỗ biển số 67A - 157.51.

    - Từ tỉnh lộ 957 về Đa Phước, An Giang.

    - Trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang. 

    - Cổng chào tỉnh Vĩnh Long.

    - Tiệm tạp hóa Bảy Cử, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 29-12-2020

    Vĩnh Long xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

    Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an hiện đang tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời, tiếp tục điều tra lấy lời khai bệnh nhân.

    Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh sẽ khởi tố vụ án theo đúng quy định.

    "Vụ này liên quan đến rất nhiều địa phương. Hiện nay, công an Vĩnh Long đang điều tra, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án, nếu bị can đủ điều kiện cũng sẽ khởi tố", Đại tá Huỳnh Thanh Mộng nói.

    Ngày 26/12, Bộ Y tế công bố BN1440 ở tỉnh Vĩnh Long dương tính với virus SARS-CoV-2. Nam bệnh nhân 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít. Đây là trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/phap-luat/vinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:37:00 29-12-2020

    Chung cư có ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM: Nửa im ắng, nửa vẫn nhộn nhịp sinh hoạt

    Sáng 29/12, cư dân ngoài khu vực bị phong tỏa tại chung cư Sư Vạn Hạnh vẫn đi ăn sáng, uống cà phê. Nhiều nơi khác liên quan đến bệnh nhân 1451 nhiễm Covid-19 như khách sạn, ngân hàng đều đã được tạm phong tỏa, khử khuẩn.

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 1.

    Sau một ngày phong tỏa một phần lô B chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) vì bệnh nhân 1451 vượt biên về nước trái phép nhiễm Covid-19, sáng 29/12, công tác phong tỏa, thắt chặt tại khu vực này vẫn diễn ra nghiêm ngặt

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 2.

    Một dãy nhà nằm ngoài khu vực bị phong tỏa cũng đóng cửa im ỉm

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 3.

    Tuy nhiên, nhiều cửa hàng, dịch vụ khác tại chung cư này vẫn hoạt động bình thường

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/chung-cu-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:04:00 29-12-2020

    Người nhập cảnh "chui" cùng bệnh nhân 1440 ở Q.9 dương tính Covid-19: TP.HCM vẫn "trong tầm kiểm soát"

    Chiều 29.12, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến anh T.S.K sau khi xác định người này dương tính với Covid-19. Đến đầu giờ chiều, các trường hợp tiếp xúc với anh K. đã có kết quả âm tính, lực lượng y tế đang tiếp tục truy vết, cô lập các khu vực có nguy cơ.

    Lãnh đạo TP.HCM cho biết sau khi nhập cảnh trái phép về TP.HCM, anh K. về xưởng đồng và sống khép kín, ít tiếp xúc.

    “Tình hình này TP.HCM đã dự trù từ trước vì đây là ca nhập cảnh cùng nhóm với bệnh nhân 1451, chứ không phải nhóm mới. Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát”, vị lãnh đạo UBND TP.HCM nhận định.

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:02:00 29-12-2020

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không thể vì một cái ngại cách ly của mình mà gây hoạ cho cộng đồng, đất nước"

    Phát biểu tại phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương vào sáng 29/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, về dịch bệnh Covid-19 , với nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, thì từ nay đến hè sang năm, tình hình vẫn căng thẳng như hiện nay, cho dù có vaccine.

    Về các giải pháp kiểm soát người nhập cảnh, xử lý người nhập cảnh trái phép, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Thủ tướng đã có ý kiến rất kỹ.

    "Chúng ta ngoài tăng cường biên phòng thì phải có hệ thống để người dân cung cấp thông tin kịp thời khi có dấu hiệu nhập cư, di chuyển không đúng quy định.

    Tôi đề nghị tất cả các cấp uỷ Đảng, chính quyền, vận động người dân, đề nghị báo chí vào cuộc tuyên truyền để tất cả người dân có người thân đang ở nước ngoài cần chủ động thông tin về việc tuyệt đối không nhập cảnh trái phép.

    Không thể vì một cái ngại cách ly của mình mà gây hoạ cho toàn cộng đồng, cả đất nước. Đây là điều rất quan trọng, không thể để nhập cảnh trái phép rồi mới xử lý", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    Tình hình dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19, chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://soha.vn/pho-thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:46:00 29-12-2020

    2 trường hợp nhập cảnh trái phép ở Hải Dương âm tính với SARS-CoV-2

    Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương thông báo, 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về tỉnh này không qua cách ly y tế tập trung có kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

    Trường hợp thứ nhất nhập cảnh trái phép là N.T.L (SN 1979, ở thôn Bến, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh). Ngày 23/12, L. nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại tỉnh Cao Bằng. Đến tối ngày 26/12, L. đi taxi về nhà tại thôn Bến, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh.

    Trường hợp thứ 2 là Đ.V.T (SN 1985, ở xóm Tây Sơn, thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Ngày 24/12, T. cùng hơn 10 người Việt Nam di chuyển từ Ma Cao, Trung Quốc bằng xe ô tô 7 chỗ đến biên giới Việt Nam, sau đó đi đường rừng vượt biên về tỉnh Cao Bằng. T. đã nhờ người dân địa phương gọi xe taxi tư nhân để chở về nhà tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

    Diễn biến dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/xa-hoi/2-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:23:00 29-12-2020

    Chưa xác định có sự lây nhiễm chéo trong nhóm vượt biên

    Trao đổi nhanh với Zing sáng nay, một chuyên gia của Bộ Y tế cho biết hiện tại, chúng ta chưa xác định nhóm người nhập cảnh trái phép mắc Covid-19 là ca bệnh trong cộng đồng. Bởi việc lây nhiễm trong cộng đồng chỉ diễn ra khi một người mang mầm bệnh lây nhiễm chéo cho người tiếp xúc trong cộng đồng.

    "Chúng ta chưa ghi nhận những người này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần. Do đó, chưa gọi ca bệnh này là ca cộng đồng. Khi người tiếp xúc gần họ dương tính, nghĩa là đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng, công tác kiểm soát lúc này rất khó khăn", vị chuyên gia cho biết.

    Đồng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết các bệnh nhân này từ nước ngoài trở về theo đường tiểu ngạch và có thể họ mang mầm bệnh trước khi về nước, khả năng lây nhiễm chéo cho nhau trên đường di chuyển khó xảy ra.

    "Họ chỉ đi chung chuyến xe, không thể lây cho nhau chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Có thể họ đã ủ bệnh trong thời gian ở nước ngoài. Việc tìm kiếm F0 là không cần vì giờ họ chính là F0", bác sĩ Khanh khẳng định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/chua-xac-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:08:00 29-12-2020

    NÓNG: Thanh niên nhập cảnh "chui" ở quận 9 nhiễm COVID-19

    Chiều 29-12, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, xác nhận đã có kết quả xét nghiệm của thanh niên tên K. nhập cảnh "chui" về quận 9, theo đó người này dương tính với COVID-19.

    Cũng theo ông Đức, trước khi có kết quả K. dương tính, cơ quan chức năng đã cho cách ly những người tiếp xúc gần với K. Kết quả xét nghiệm bước đầu những người này đều âm tính.

    K. nằm trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào sáng sớm 24-12, gồm bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), bệnh nhân 1451 (quận 5, TP.HCM), người phụ nữ tên N. ở Đồng Tháp (đã có kết quả dương tính COVID-19 vào sáng 29-12), một người tên V. ở quận 1 và người tên T. ở huyện Hóc Môn.

    Trong nhóm 6 người này, trừ V. ở quận 1 và T. ở huyện Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), 4 người còn lại đều dương tính.

    Trong đó, người được phát hiện sớm nhất là bệnh nhân 1440. Sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam và về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, anh được người nhà đưa đi khai báo và được phát hiện dương tính với COVID-19 ngày 26-12.

    Bệnh nhân 1440 cho biết sống tại Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12-2020. Ngày 15-12, anh rời Myanmar, đến Mae Sot, Thái Lan ngày 16-12 và ở lại một khách sạn tại đấy cho đến ngày 22-12 cùng 5 người khác.

    Ngày 23-12, nhóm 7 người từ Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm đi về TP.HCM bằng xe 7 chỗ (hiện cơ quan chức năng đã tìm được xe và tài xế).

    Trên đường đi, bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp tách ra để về miền Tây, còn lại tiếp tục về TP.HCM, gồm H. (ngụ quận 5), V. (quận 1), T. (Hóc Môn) và K. (quận 9).

    Sau khi nghe tin bệnh nhân 1440 dương tính với COVID-19, H. mới ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cũng dương tính. 

    Qua truy vết, cơ quan chức năng tìm ra T. và V. và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Riêng K. mãi đến đêm 28-12 mới được tìm thấy.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/nong-thanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:05:00 29-12-2020

    TP.HCM: Phong toả nơi ở và làm việc của người nhập cảnh trái phép cùng 2 ca mắc Covid-19

    Sáng ngày 29/12, lực lượng chức năng đang tiến hành phong toả khu trọ và xưởng đúc đồng nơi làm việc của nam thanh niên tên Kha (người vượt biên trái phép cùng 2 ca mắc Covid-19 là BN1440 và BN1451). Cả khu trọ và xưởng đúc đồng đang được lực lượng chức năng túc trực bên ngoài, hạn chế người ra vào. 

    Diễn biến dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Khu vực dãy trọ của nam thanh niên tên Kha sinh sống đang được phong toả, hạn chế ra vào

    Kha được phát hiện khi đang làm việc ở xưởng đúc đồng vào tối ngày 28/12 và được đưa đi cách ly ngay trong đêm cùng 14 người khác có tiếp xúc gần. Ngoài ra, khoảng 20 người thuộc diện F2, ở trong khu trọ (10 phòng) của nam thanh niên này cũng được cách ly tại nhà để theo dõi.

    Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại xưởng đúc đồng và khu trọ nơi Kha tạm trú cách khoảng 300m. 

    Diễn biến dịch ngày 29/12: Thanh niên nhập cảnh chui ở quận 9 nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

    Xưởng đúc đồng nơi Kha làm việc sau khi nhập cảnh trái phép đang được lực lượng chức năng phong toả

    Khai báo với cơ quan chức năng, Kha cho biết từ khi nhập cảnh trái phép về đã xin vào làm ở xưởng đúc đồng do trước đó từng làm ở đây 2 tháng, bởi vậy khi xin vào làm lại không ai nghi ngờ gì. Bên cạnh đó Kha cũng khai nhận không hề biết thông tin mình đang bị truy vết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/tphcm-phong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:16:00 29-12-2020

    2 trường hợp nhập cảnh trái phép ở Hải Dương âm tính với SARS-CoV-2

    Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương thông báo, 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về tỉnh này không qua cách ly y tế tập trung có kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

    Trường hợp thứ nhất nhập cảnh trái phép là N.T.L (SN 1979, ở thôn Bến, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh). Ngày 23/12, L. nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại tỉnh Cao Bằng. Đến tối ngày 26/12, L. đi taxi về nhà tại thôn Bến, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh.

    Trường hợp thứ 2 là Đ.V.T (SN 1985, ở xóm Tây Sơn, thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Ngày 24/12, T. cùng hơn 10 người Việt Nam di chuyển từ Ma Cao, Trung Quốc bằng xe ô tô 7 chỗ đến biên giới Việt Nam, sau đó đi đường rừng vượt biên về tỉnh Cao Bằng. T. đã nhờ người dân địa phương gọi xe taxi tư nhân để chở về nhà tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vov.vn/xa-hoi/2-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:49:00 29-12-2020

    Cân nhắc phong tỏa nơi cô gái Đồng Tháp dương tính COVID-19 ở

    Sau khi cô gái đi chung xe với BN 1440 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với COVID-19, sáng 29-12, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp khẩn (trực tuyến) với UBND huyện Lai Vung.

    Ông Bưu yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện thực hiện phương châm 4 tại chỗ, yêu cầu các F1 chấp hành cách ly tập trung, còn F2 tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà. Cạnh đó, tổ chức phun xịt khử trùng các khu vực liên quan. Tạm ngưng các hoạt động lễ hội tại huyện Lai Vung.

    Trong sáng nay, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lâm Thái Thuận cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã trực tiếp đến huyện Lai Vung để rà soát, điều tra dịch tễ.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Ông Đoàn Tấn Bửu họp trực tuyến với UBND huyện Lai Vung (Ảnh: VK)

    Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng xác định có 6 người tiếp xúc gần với cô gái nêu trên (cha ruột, mẹ ruột, chị ruột ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung; một người hàng xóm; một người bán nước mía ở thị trấn Lai Vung và một shipper ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò). Còn tổng số F2 là 118 người.

    Trong ngày, ngành chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm 6 F1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ cân nhắc, quyết định phương án phong tỏa khu dân cư nơi cô gái cư trú.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/can-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 29-12-2020

    Tìm kiếm người nghi quốc tịch Trung Quốc rời khỏi hiện trường khi kiểm tra về Covid-19

    Sáng nay (29-12), ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy người nghi quốc tịch Trung quốc (TQ) đã rời khỏi hiện trường khi dừng xe kiểm tra.

    "Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm. Người này chỉ mới nghi là người Trung Quốc thôi chứ chưa khẳng định vì họ đã rời đi khi chưa kịp kiểm tra và người dân phát hiện nên trình báo" – ông Phi nói.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Chiếc xe khách chở đoàn người có 8 người xác định quốc tịch Trung Quốc dự kiến vào TP.HCM (Ảnh: Công an)

    Trước đó, trưa 28-12, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm tra xe khách 51B-084.56 trên Quốc lộ 1 khi đang di chuyển qua đoạn qua xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa theo hướng từ Bắc vào Nam. Trên xe có 17 người.

    Trong khi lực lượng chức năng đang kiểm tra thì có 1 người trên xe rời khỏi hiện trường và trốn về phía núi Phú Vang, xã Hòa Kiến nhưng đã bị người dân phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng. Người này nghi là quốc tịch Trung Quốc cùng đi với đoàn.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/thoi-su/tim...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:13:00 29-12-2020

    Ngành y tế TP.HCM tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân 1440, 1451 từng đến

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 29-12-2020

    Bộ Y tế, Công an kêu gọi người dân đề cao cảnh giác phòng chống COVID-19

    Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân:

    1. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

    2. Không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

    Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19!

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://suckhoedoisong.vn/tang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:06:00 29-12-2020

    Người tên Kha đi cùng BN1451 không dùng điện thoại, không biết khả năng cao mắc COVID-19

    Sáng 29/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh cho biết đã tìm thấy người đàn ông tên Kha (người còn lại đi cùng với BN1451 trên xe đến TP. Hồ Chí Minh). Người này được xác định là đang ở trọ trên địa bàn quận 9, TP. Hồ Chí Minh và làm công nhân tại 1 xưởng cơ khí trên địa bàn. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành đưa người đàn ông tên Kha đi cách ly và chờ lấy mẫu xét nghiệm.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Theo khai báo bước đầu, người đàn ông tên Kha cho hay bản thân không dùng điện thoại nên không hay biết việc đang bị lực lượng chức năng tìm kiếm vì liên quan đến ca mắc COVID-19. Do đó, khi trở về địa phương, người đàn ông này hàng ngày đi làm ở một xưởng cơ khí tại khu phố Long Vũ, phường Long Bình trên địa bàn quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

    Chia sẻ với VTV, ông Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 9, TP. Hồ Chí Minh cho hay sau khi lực lượng chức năng tìm thấy anh Kha đơn vị y tế quận đã tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa khu vực nhà trọ và xưởng nơi người đàn ông nói trên đang làm việc. Đồng thời, quận đã lên danh sách 15 người có tiếp xúc gần với anh Kha để đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/xa-hoi/nguoi-te...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:40:00 29-12-2020

    Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Sáng 29/12, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, trường hợp F1 (tài xế chở bệnh nhân 1440 có hộ khẩu thường trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

    Trường hợp F1 là M.T.T (sinh năm 1990, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) người điều khiển xe ô tô 7 chỗ có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440, sau đó M.T.T tiếp tục chở khách đi một số nơi khác. Ngày 28/12, tài xế M.T.T bị cách ly tập trung tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

    Hiện tỉnh An Giang đang khẩn trương thực hiện truy vết những người có tiếp xúc gần với tài xế M.T.T, thực hiện khoanh vùng, phòng chống dịch theo quy định.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN 1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Nơi cách ly tập trung một số cán bộ, giáo viên do có tiếp xúc gần với tài xế là đối tượng F1 của bệnh nhân 1440

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:33:00 29-12-2020

    Truy vết COVID-19 quá vất vả!

    Các địa phương An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang… đang căng mình, ráo riết truy tìm, lần theo dấu vết nhóm người vượt trái phép qua biên giới An Giang.

    Cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 người, trong đó có 2 ca nhiễm (BN1140 và BN ở TP.HCM), 3 người chưa tìm được tung tích và một số người đi cùng chuyến xe với BN1440.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN 1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Bến đò Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đưa rước dân địa phương qua lại và được giám sát chặt chẽ từ camera đến lực lượng biên phòng Long Bình

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/truy-vet-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:31:00 29-12-2020

    TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc với bệnh nhân 1451

    Chiều 28/12, TP.HCM công bố ca bệnh 1451 (nam, 23 tuổi, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM), người đi chung với bệnh nhân 1440 (32 tuổi, ngụ Mang Thít, Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Ngành y tế TP.HCM đã phát hiện 60 người tiếp xúc với bệnh nhân 1451. Trong đó, 23 trường hợp tiếp xúc gần và 37 trường hợp tiếp xúc khác.

    Các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Hiện, 31 trường hợp có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:57:00 29-12-2020

    "Nếu người nhập cảnh trái phép nhiễm virus biến chủng sẽ là mối nguy rất lớn"

    Liên quan đến 2 trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 là BN1440 và BN1451 vừa được Bộ Y tế công bố ngày 26/12 và 28/12 vừa qua, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, 2 trường hợp này đã vi phạm rất nghiêm trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, ngay từ trước Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế đã cảnh báo về những trường hợp nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ nước ngoài vào theo con đường nhập cảnh bất hợp pháp. Sau khi phát hiện ra 2 trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm virus SARS-CoV-2, chúng ta đã nhanh chóng tiến hành cách ly, truy vết. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc điều tra, phát hiện các đối tượng tiếp xúc gần (F1) đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông Phu cho rằng, việc cần làm ngay là các cơ quan chức năng tiếp tục khẩn trương truy tìm các trường hợp F1. Bởi nếu không truy vết, khoanh vùng được các F1, trong trường hợp F1 dương tính có thể trở thành F0 và lây lan ra cộng đồng là điều rất nguy hiểm.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phun khử khuẩn trong đợt dịch COVID-19 ở Đà Nẵng (Ảnh minh họa)

    “Vừa qua, TP.HCM đã phong tỏa một số nhà chung cư liên quan đến BN1451 là cần thiết. Trong thời điểm này, chúng ta phải hết sức cảnh giác những trường hợp nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Giả sử chúng ta không phát hiện sớm mà những ca bệnh này cũng không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây lan thì nó sẽ lây lan ra cộng đồng, rất nguy hiểm” - ông Phu nêu rõ.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/xa-hoi/neu-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:48:00 29-12-2020

    Nữ hành khách nhập cảnh "chui" với bệnh nhân 1440 dương tính lần 1 với COVID-19

    Người phụ nữ được xác định ngụ ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, đi cùng chuyến xe với BN1440 hôm 24/12.

    Tối 28/12, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thông báo xác nhận kết quả xét nghiệm của nữ hành khách này dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, người phụ nữ này đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong tình trạng sức khỏe ổn định.

    Qua điều tra, truy vết, nữ bệnh nhân có tiếp xúc với 4 người trong gia đình. Hiện tại, ngành chức năng đã đưa đi cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân tại khu cách ly huyện Hồng Ngự, đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vtv.vn/xa-hoi/nu-hanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:31:00 29-12-2020

    Người nhập cảnh trái phép với bệnh nhân 1440 được phát hiện ở Q.9, TP.HCM

    Rạng sáng 29.12, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, UBND Q.9 (TP.HCM) phối hợp với Công an Q.9, Công an P. Long Bình đã tìm thấy người đàn ông tên Kha (người vượt biên trái phép cùng hai người nhiễm Covid-19 là: bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451) tại xưởng gỗ thuộc P. Long Bình.

    Cơ quan chức năng đã đưa Kha và khoảng 20 người tiếp xúc gần đưa đi cách ly tại khu vực cách ly của Q.9.

    Trước đó, sau khi có thông tin người đàn ông tên Kha cùng với nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam (trong đó cơ quan chức năng đã xác định có 2 người dương tính Covid-19 là bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451) xuống xe tại Q.9 thì UBND Q.9 đã chỉ đạo nhiều lực lượng tham gia truy tìm.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:29:00 29-12-2020

    Vụ nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép: Đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự

    Liên quan thông tin nhóm 6 người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới tỉnh An Giang (trong đó đã xác định 3 người và có 2 người nhiễm COVID-19, 1 người chưa có kết quả xét nghiệm), bà Thanh cho biết trong sáng cùng ngày UBND tỉnh đã có văn bản giao Công an tỉnh phối hợp các tỉnh liên quan thu thập chứng cứ, có hướng xử lý.

    "Hiện tại mới tìm được 3 người trong nhóm, 3 người còn lại vẫn chưa tìm được tung tích. Do nhóm người này nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh An Giang nên Công an tỉnh Vĩnh Long phải phối hợp điều tra, xác minh. Nếu đủ căn cứ sẽ phối hợp để khởi tố hình sự theo quy định" - bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, Vĩnh Long - nơi đang cách ly theo dõi tình trạng của 15 ca F1 liên quan đến BN1440

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/vu-nhiem-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:27:00 29-12-2020

    COVID-19 đè nặng vùng biên

    Theo nhận định của cơ quan chức năng, Tết Nguyên đán đang đến gần nên nhu cầu của người dân từ nước ngoài về quê ăn Tết rất lớn.

    Cùng lúc này, dịch COVID-19 ở nhiều nước, nhất là ở Thái Lan, bùng phát trở lại cũng khiến nhiều người dân càng mong muốn tìm về Việt Nam. Trong khi các đường nhập cảnh chính thức bị hạn chế để phòng dịch đã đẩy nạn nhập cảnh trái phép tăng cao.

    Dịch Covid-19 ngày 29/12: TP.HCM xác định 60 người tiếp xúc BN1451; miền Tây căng mình truy vết F1, F2 - Ảnh 1.

    Lực lượng kiểm dịch và biên phòng Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phun xịt và kiểm soát hàng hóa trên xe Campuchia trước khi cho qua Việt Nam

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn 

    https://tuoitre.vn/covid-19-de...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ