Cập

Dịch Covid-19 ngày 28/12: BN1440 khai báo không trung thực; cách ly một người Canada nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM sáng 28-12, nam thanh niên 23 tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, có tiếp xúc với bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long.

  diễn biến
  • 14:18:00 28-12-2020

    Xe chở 9 người Trung Quốc bị kiểm tra, 1 người bỏ chạy lên núi

    Tối 28-12, ông Võ Cao Phi - chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên - xác nhận có vụ 1 người Trung Quốc chạy trốn lên núi ở khu vực xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) khi xe khách chở người này cùng nhiều người khác bị dừng lại để kiểm tra vào xế chiều cùng ngày.

    "UBND tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh Phú Yên có báo cáo vụ việc, nhưng đến 19h30 ngày 28-12 vẫn chưa có. Có thể sáng mai chúng tôi sẽ thông tin cụ thể vụ việc này" - ông Phi nói.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: BN1440 khai báo không trung thực; cách ly một người Canada nhập cảnh trái phép từ Campuchia - Ảnh 1.

    Chiếc xe khách chở 9 người Trung Quốc bị dừng kiểm tra tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) - Ảnh: H.P.

    Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - giám đốc Sở Y tế Phú Yên - cho hay 16/17 người đi trên xe khách này, trong đó có 8 người Trung Quốc, đã được đưa đến cơ sở cách ly tập trung tại TP Tuy Hòa để lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh COVID-19.

    Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, xế chiều 28-12, lực lượng chức năng TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên dừng một xe khách biển số TP.HCM trên quốc lộ 1 chạy hướng Bắc - Nam để kiểm tra.

    Trên xe này có 9 người Trung Quốc. Trong khi lực lượng chức năng đang làm việc thì 1 người Trung Quốc đã bỏ chạy lên hướng núi thuộc thôn Phú Vang (xã Bình Kiến).

    Lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm và thông báo cho người dân các địa phương lân cận cảnh giác, nếu phát hiện người lạ mặt thì báo ngay cho công an địa phương để đưa người này về khu vực cách ly, nhằm tránh xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu có.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/xe-cho-9-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:10:00 28-12-2020

    Sóc Trăng xác định 59 người liên quan tài xế từng chở bệnh nhân 1440

    Tối 28-12, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan một tài xế tên T. là F1 của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép.

    Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, ngày 28-12, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ xe và ông T. (chở BN 1440 nhập cảnh trái phép) khi tài xế này đã chở một số người dân ở xã Phước  Hưng, huyện An Phú (An Giang) đi đám tang và có ghé qua một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

    Một lãnh đạo tỉnh cho biết ông T. đã có mặt ở Sóc Trăng từ chiều 27 đến sáng 28-12 tại huyện Long Phú và TP Sóc Trăng.

    Cụ thể, sau đi đưa 8 người đến xã Trường Khánh, huyện Long Phú vào chiều 27-12, ông T. đậu xe gần chùa Phổ Giác để khách qua sông (thuộc huyện Kế Sách) để dự đám tang. Tối 27-12, ông T. ra TP Sóc Trăng ăn bánh xèo trên đường Trần Hưng Đạo.

    Sáng 28-12, ông T. ăn sáng tại một quán ở xã Trường Khánh. Trong lúc chờ 8 người khách quay lại xe để rước về thì T. được mời đến trạm y tế để lực lượng chức năng điều tra dịch tễ.

    Ngoài 8 người đi cùng xe, ngành y tế xác định thêm 59 người liên quan đến ông T., hiện những người này đã được cách ly tại nhà.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/soc-trang-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:06:00 28-12-2020

    Hậu Giang truy vết một phụ nữ là F1 với bệnh nhân 1440

    Cụ thể, ngày 24/12, trên chuyến xe du lịch 16 chỗ biển số 53N-7649 chở BN 1440 đi từ TP.HCM về Vĩnh Long 3 người phụ nữ (không rõ danh tính).

    Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, BN xuống xe tại cổng chào TP Vĩnh Long và đón xe ôm về huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. xe tiếp tục đi và đến cầu Hưng Lợi ở Cần Thơ lúc 10 giờ thì một phụ nữ xuống xe và đón xe về thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, sau đó chưa xác định được đi về địa phương nào.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: BN1440 khai báo không trung thực; cách ly một người Canada nhập cảnh trái phép từ Campuchia - Ảnh 1.

    Hậu Giang truy vết một phụ nữ F1 với BN1440.

    Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang đề nghị Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế (đặc biệt là huyện Châu Thành, Châu Thành A, TP Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp) phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an truy tìm đối tượng đi cùng xe với BN1440.

    Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân có người thân đi từ TP.HCM về Hậu Giang trong khoảng thời gian nêu trên, đi trên xe biển số 53N-7649 và các trường hợp có tiếp xúc với BN1440 được biết.

    Yêu cầu khẩn trương khai báo y tế tại cơ quan y tế gần nhất hoặc ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 0961.653.088 để được hướng dẫn, theo dõi sức khỏe.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:39:00 28-12-2020

    Cách ly người đàn ông Canada nhập cảnh trái phép

    Chiều 28/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cách ly y tế ông Đ.V.H. (62 tuổi, quốc tịch Canada) vì nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

    Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ, ông H. có nơi cư trú tại Việt Nam ở phường 3, quận 5, TP.HCM. Ông này đi máy bay từ Canada sang Đài Loan, Campuchia rồi cùng 13 người khác đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bằng đường bộ vào ngày 26/12.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: Nam thanh niên ở TP.HCM có lịch trình tiếp xúc dày đặc, xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN1440 - Ảnh 1.

    Khu cách ly tập trung tại trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: Nhật Tân.


    Ông H. sau đó đi xe ôm đến tỉnh Long An rồi đón ôtô khách về Cần Thơ. Xe này 29 chỗ, ông H. không nhớ biển số xe và đi cùng 4 người.
    Những người đi cùng có hộ chiếu Việt Nam nên nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay theo quy định. Ông H. không có hộ chiếu Việt Nam nên thuê xe ôm nhập cảnh trái phép vào tối 26/12.

    Khuya 27/12, ông H. ăn tối tại đường Đề Thám của phường An Cư (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) rồi đi thuê khách sạn trên đường Trần Văn Khéo. Sáng 28/12, người đàn ông này đến Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều trình báo, xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tại Campuchia.

    Trao đổi với Zing, bác sĩ Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết ông H. vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo quy định, ông này phải được tiếp tục cách ly y tế đủ 14 ngày.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/cach-ly-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:35:00 28-12-2020

    "Chưa xác định lịch trình vì bệnh nhân 1440 khai báo không trung thực"

    Báo cáo tại hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12 về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho hay tỉnh đã kiểm soát chặt chẽ 240 km đường biên giới bằng các biện pháp tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị, người dân cùng tham gia, đặc biệt chống hành vi nhập cảnh trái phép.

    Tỉnh Tây Ninh cũng bố trí 123 chốt trên tuyến biên giới với trên 600 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng quân sự, công an, biên phòng… thường xuyên túc trực tuần tra kiểm soát biên giới 24/24.

    "Đến nay rất nhiều đồng chí đã 7- 8 tháng chưa về nhà", ông Ngọc nói.

    Thông tin thêm về bệnh nhân 1440, ông Ngọc cho hay các ngành chức năng vẫn chưa làm rõ chính xác lịch trình di chuyển, nhất là nơi nhập cảnh trái phép do đối tượng khai báo không trung thực, thiếu nhất quán, lúc đầu thì khai báo đi qua khu vực cửa khẩu Tây Ninh, lúc sau thì khai báo đi qua khu vực Long Bình (An Giang).

    Nhưng với tinh thần chủ động, tỉnh đã kích hoạt đồng bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất, đồng thời chỉ đạo rà soát và tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất.

    Tỉnh cũng đã ra chủ trương khen thưởng nóng bằng hiện vật, vật chất cho tất cả người dân phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan để tiếp tục làm rõ hành trình di chuyển để truy vết, khoanh vùng chính xác bảo đảm phòng ngừa không để dịch lây lan ra cộng đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/chua-xac-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:32:00 28-12-2020

    Khẩn: Bộ Y tế đề nghị những ai tiếp xúc gần hoặc đi cùng 2 bệnh nhân nhập cảnh trái phép, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế

    Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh Covid có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với bệnh nhân 1140 và 1451, liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn).

    Hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/khan-bo-y-te...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:29:00 28-12-2020

    Nam thanh niên nhập cảnh trái phép ở TP.HCM và 9 ca nhập cảnh khác mắc Covid-19

    Bộ Y tế tối 28/12 xác nhận ca nghi nhiễm ở TP.HCM là bệnh nhân Covid-19 có mã số 1451. Bệnh nhân này là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 5, TP. HCM. 

    Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng bệnh nhân 1440), sau đó về TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: Nam thanh niên ở TP.HCM có lịch trình tiếp xúc dày đặc, xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN1440 - Ảnh 1.

    Chung cư nơi bệnh nhân 1451 sinh sống đã bị phong toả từ sáng nay. (Ảnh: Tứ Quý)

    Cùng ngày, Bộ Y tế ghi nhận thêm 9 ca nhập cảnh khác, đều được cách ly ngay. 

    Bệnh nhân 1442, nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn.

    Bệnh nhân 1443, nam, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội.

    Bệnh nhân 1444, nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

    Bệnh nhân 1445, nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

    Bệnh nhân 1446, nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

    Bệnh nhân 1447, nam, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội .

    Bệnh nhân 1448, nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

    Bệnh nhân 1449, nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hà Đông, Hà Nội.

    Bệnh nhân 1450, nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

    Ngày 25/12, 9 bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà ngày 27/12  dương tính với SARS-CoV-2. 

    Hiện BN1442-1446 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, BN1447-1450 được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Ninh Sim - Ninh Hòa.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nam-thanh-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:14:00 28-12-2020

    61 người liên quan ca nghi nhiễm nCoV ở Sài Gòn

    13 người tiếp xúc trực tiếp (F1) ca nghi nhiễm nCoV ở quận 5 được đưa đi cách ly tập trung, 48 người tiếp xúc gián tiếp (F2) cách ly tại nhà.

    Thông tin được đại diện UBND quận 8 cho biết chiều 28/12, khi đề cập đến công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc ca nghi nhiễm nCoV ở chung cư trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5.

    Theo báo cáo của Trung tâm Y tế quận 8, các ca F1 (ở cùng khách sạn, bạn nhậu, nhân viên phục vụ quán) đều tiếp xúc trực tiếp ca nghi nhiễm tại khách sạn ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh), quán nhậu ở đường Bông Sao (quận 8) và quán karaoke trên quốc lộ 50 (quận 8). 13 trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm.

    Cơ quan này đề nghị những địa điểm nói trên tạm dừng hoạt động để phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh khử khuẩn. Đồng thời, quận sẽ thông tin tất cả những nơi ca nghi nhiễm từng đến, để người tiếp xúc bệnh nhân tự khai báo y tế với trạm y tế địa phương nơi đang cư trú.

    Thông tin trong bài được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/61-nguoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:07:00 28-12-2020

    Cần Thơ và Hậu Giang truy tìm 2 phụ nữ đi cùng xe bệnh nhân 1440

    Ngày 28/12, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang đang truy tìm người phụ nữ đi cùng chuyến xe với BN1440 .

    Động thái này đưa ra sau khi ngành chức năng Hậu Giang nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, có một phụ nữ đi cùng chuyến xe với BN1440. Người này xuống xe tại khu vực cầu Hưng Lợi, TP Cần Thơ.

    Người phụ nữ đón phương tiện khác, hướng về thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và chưa xác định đi địa phương nào.

    Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang đề nghị Trung tâm Y tế, đặc biệt là huyện Châu Thành, Châu Thành A, TP Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an truy tìm người phụ nữ này.

    Cùng ngày, lãnh đạo CDC Cần Thơ cho biết, ngoài người phụ nữ nói trên thì vẫn còn một trường hợp đi chung xe với BN1440. Người này xuống xe tại khu vực cầu Hưng Lợi, TP Cần Thơ.

    "Thông tin ban đầu, người phụ nữ di chuyển hướng quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Lực lượng chức năng đang truy tìm", lãnh đạo CDC Cần Thơ thông tin.

    Thông tin trong bài được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/can-tho-va-hau-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 28-12-2020

    Một Việt kiều Canada nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Cần Thơ

    Chiều 28-12, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ - cho biết đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm một Việt kiều Canada nhập cảnh trái phép từ Campuchia về.

    Theo đó, ông Đ.V.H. (62 tuổi, quốc tịch Canada) khai nơi cư trú tại Việt Nam là phường 3, quận 5, TP.HCM.

    Theo ông H khai báo, ông đi máy bay từ Canada về Đài Loan, sau đó về Campuchia ngày 11-12. Tại đây ông đã được Campuchia cách ly ngay khi nhập cảnh và lấy mẫu xét nghiệm.

    Hết thời gian cách ly, ngày 26-12 ông H. cùng 13 người khác đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

    Cũng theo ông H. khai, những người đi cùng đều được nhập cảnh và cách ly ngay tại Tây Ninh, riêng ông không được nhập cảnh vì không có hộ chiếu Việt Nam.

    Theo lời chỉ dẫn của một số người địa phương, tối cùng ngày ông H. thuê xe ôm người Campuchia chở đi ven biên giới tìm cách về Việt Nam.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/mot-viet-ki...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 28-12-2020

    Thủ tướng: Tăng cường lực lượng để có tuyến biên giới tốt nhất chống COVID-19

    Chiều 28/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, sau khi nghe tỉnh Đồng Tháp báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện tình hình COVID-19 ở Singapore, Thái Lan, Campuchia đang rất phức tạp.

    Ở nước ta, tình trạng nhập cảnh trái phép ở tỉnh như Đồng Tháp và các tỉnh phía Tây Nam Bộ giáp Campuchia xảy ra rất nhiều.

    Theo Thủ tướng, mới đây, vừa phát hiện những ca xâm nhập từ Myanmar về Việt Nam thông qua Tây Ninh đi đường mòn lối mở. Chính vì vậy, người đứng đầu Chính phủ đề nghị, tất cả lãnh đạo các tỉnh biên giới, đặc biệt là tỉnh biên giới phía Tây Nam chú ý tăng cường lực lượng để có tuyến biên giới tốt nhất.

    "Vừa rồi, một người dân Vĩnh Long phát hiện con trai của bà từ Myanmar trốn về và chính bà đã báo công an, đưa lên công an kiểm tra, xét nghiệm ca dương tính.

    Đây là kinh nghiệm cho các lực lượng gần biên giới, còn người dân phải đề cao cảnh giác, khi thấy người lạ, người gia đình từ nơi xa về phải khoanh lại, báo cáo để khoanh vùng, tránh lan tràn như nhiều nước hiện nay đang mắc phải", Thủ tướng nói.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: Nam thanh niên ở TP.HCM có lịch trình tiếp xúc dày đặc, xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN1440 - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương chú ý tăng cường lực lượng để có tuyến biên giới tốt nhất. (Ảnh: VGP)

    Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, ngành chức năng tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm soát tình hình người lạ mặt xâm nhập cộng đồng để không có tình trạng lây lan cộng đồng.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/thu-tuong-tang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:53:00 28-12-2020

    Campuchia bắt giữ 7 người Việt nhập cảnh trái phép từ Thái Lan

    Chiều 28-12, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Vũ Quang Minh - đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia - cho biết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Battambang đang chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan Việt Nam xử lý vụ 7 người Việt Nam vừa bị nhà chức trách Campuchia bắt khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Thái Lan vào Campuchia vào đêm 27-12.

    Những người này tìm đường nhập cảnh chui vào Campuchia để về Việt Nam.

    Đại sứ Vũ Quang Minh lo ngại hiện có một số người Việt nhập cảnh trái phép, làm việc ở Thái Lan, đang tìm cách vượt biên cũng trái phép để về lại Việt Nam như nhóm người vừa nhập cảnh chui trót lọt vào Việt Nam, hiện 2 trong số họ dương tính với COVID-19.

    "Có thể còn có nhiều vụ vượt biên trái phép trốn cách ly đã - sẽ xảy ra, và khả năng mắc COVID-19 không hề nhỏ. Đây là mối đe doạ cực lớn với Việt Nam và Campuchia", ông Vũ Quang Minh nhận định.

    Campuchia hôm nay kêu gọi công nhân Campuchia đang làm việc ở Thái Lan không bỏ về Campuchia. Sứ quán Campuchia cũng vừa cứu trợ lương thực cho một số công nhân Campuchia gặp khó khăn ở Thái Lan.

    Campuchia đã hủy nhiều hoạt động gần khu vực biên giới với Thái Lan, đồng thời siết chặt biên giới vì lo ngại người nhập cư trái phép.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/campuchia-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:44:00 28-12-2020

    Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

    Ngày 28/12, Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết lực lượng công an đang tập trung, ưu tiên công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Liên quan đến bệnh nhân 1440, Đại tá Đoàn Minh Lý cho biết cơ quan công an sẽ làm rõ lời khai, xác minh lộ trình, đầu mối để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: Nam thanh niên ở TP.HCM có lịch trình tiếp xúc dày đặc, xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN1440 - Ảnh 1.

    Nơi đang cách ly và điều trị cho bệnh nhân 1440 (Ảnh: Đình Đình)

    Công an tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sau đó, cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xem xét nếu đủ định lượng thì tiến hành khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

    Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long căn cứ theo các quy định pháp luật, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/xem-xet-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:35:00 28-12-2020

    TP.HCM: Nam thanh niên nghi nhiễm Covid-19 có lịch trình tiếp xúc dày đặc

    Theo báo cáo nhanh bước đầu của Trung tâm Y tế quận 8, nam thanh niên nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến BN1440 có lịch trình tiếp xúc dày đặc, trong đó có cả tài xế xe công nghệ, nhân viên quán nhậu và quán karaoke.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: Nam thanh niên ở TP.HCM có lịch trình tiếp xúc dày đặc, xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan BN1440 - Ảnh 1.

    Trung tâm Y tế quận 8 đã đề nghị quán karaoke Su Su tạm ngừng hoạt động để khử khuẩn

    Bước đầu, Trung tâm Y tế quận 8 xác minh có 13 trường hợp tiếp xúc gần với nam thanh niên này.

    Trong 13 trường hợp tiếp xúc gần, đáng chú ý có tài xế chạy xe công nghệ Bee là bạn nhậu với người nghi nhiễm và một loạt nhân viên phục vụ tại quán nhậu, quán karaoke.

    Tài xế chạy xe công nghệ trong 3 ngày (24-27/12) đã di chuyển qua nhiều địa điểm để đón khách tại các quận 10, 5, 8, 11, 3, 9, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận.

    Tại quán nhậu Abu (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8) xác định có 8 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm. Tại quán karaoke Su Su (179 Liên Tỉnh, phường 5, quận 8) xác định có 3 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm.

    Trung tâm Y tế quận 8 đã đưa 13 trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, trung tâm đề nghị quán Abu và karaoke Su Su tạm dừng hoạt động để tiến hành phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh khử khuẩn.

    Trung tâm Y tế quận 8 đã truyền thông tất cả những nơi bệnh nhân từng đến để người tiếp xúc với bệnh nhân tự khai báo y tế với trạm y tế địa phương nơi đang cư trú.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/tphcm-nam-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:54:00 28-12-2020

    Cao Bằng phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép

    Khoảng 4h sáng ngày 27/12/2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

    Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có độ tuổi từ 15 đến 52, thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình và Cà Mau.

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: Thanh niên ở TP.HCM đã đi đâu, cùng ai trước khi có kết quả dương tính COVID-19? - Ảnh 1.

    86 công dân bị phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép qua khu mốc 745 đến 746

    Những người này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và đi qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang từ tháng 2/2019 đến 5/2020.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vov.vn/xa-hoi/cao-bang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:46:00 28-12-2020

    Thanh niên ở TP.HCM đã đi đâu, cùng ai trước khi có kết quả dương tính COVID-19?

    Sáng 28-12, Sở Y tế TP.HCM báo cáo đã ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19 có liên quan bệnh nhân 1440 (L.T.T., 32 tuổi, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép. Theo đó bệnh nhân là nam, thường trú chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM. 

    Qua khai thác lịch sử đi lại, thanh niên này cho biết đã sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12-2020. Ngày 15-12, họ rời Myanmar, đến Mae Sot, Thái Lan ngày 16-12 và ở lại một khách sạn tại đấy cho đến ngày 22-12 cùng 5 người khác.

    Ngày 23-12, nhóm 7 người đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm (trong đó có 1 nữ) đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm đi về TP.HCM bằng xe 7 chỗ (màu trắng, không rõ biển số xe và tài xế). 

    Trên đường đi, bệnh nhân 1440 và một phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện bệnh nhân 1440 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, còn người phụ nữ được cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

    Như vậy trong nhóm 6 người, hiện đã xác định được 3 người (bệnh nhân 1440, người phụ nữ ở Đồng Tháp và nam thanh niên ở TP.HCM), vẫn còn 3 người chưa rõ thông tin.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/thanh-nien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:31:00 28-12-2020

    Đã tìm được tài xế chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh "chui", cách ly 8 cán bộ, giáo viên

    Ngày 28-12, ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện - cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định bệnh nhân 1440 đã nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú.

    Theo đó sáng cùng ngày, UBND huyện An Phú đã họp khẩn với các ngành sau khi xác định được anh M.V.T., 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú đã chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

    Anh T. là F1 của bệnh nhân 1440 khi lái xe 16 chỗ chở theo bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp từ Campuchia trốn về nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú rạng sáng 24-12.

    "Hiện tại Công an tỉnh Sóc Trăng đang làm việc với anh T. khi anh này đưa khách đi đám tang. Xe và người đang được Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ để truy vết dịch bệnh" - ông Hợp nói.

    Theo ông Hợp, do xe này chở bệnh nhân 1440 đã không khử khuẩn mà còn tiếp tục chở cán bộ, giáo viên của xã Vĩnh Lộc đi tập huấn và đi trị bệnh ở TP.HCM nên có khoảng 8 người là F2 phải đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước.

    "Chúng tôi đang thống kê lại số lượng F3. Bên cạnh đó, huyện An Phú cũng chỉ đạo lực lượng y tế phun xịt khử trùng ở khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình mà tài xế đã cung cấp vị trí đưa rước nhập cảnh trái phép" - ông Hợp nói thêm.

    Ông Hợp lo lắng, từ 27-12, xe 16 chỗ chưa khử khuẩn nhưng anh T. đã chở một số người dân ở xã Phước Hưng đi đám tang. Vì vậy, sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Sóc Trăng đã giữ xe và anh T. để tiếp tục điều tra dịch tễ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/da-tim-duoc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 28-12-2020

    Các trường hợp F1 ở Tiền Giang và Vĩnh Long tiếp xúc BN 1440 đều âm tính

    Tại tỉnh Vĩnh Long, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thông báo cho biết, 2 trường hợp F1 lấy mẫu xét nghiệm hôm qua, nay đã có kết quả âm tính lần 1. Như vậy tính đến nay tất cả 15 trường hợp F1 ở tỉnh Vĩnh Long đều âm tính đợt 1.

    Ông Văn Công Minh Giám đốc Sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, mặc dù đã âm tính lần 1 nhưng ngành y tế địa phương vẫn tiếp tục cách ly để theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 14 ngày cách ly. Ngoài F1, tỉnh Vĩnh Long còn rà  soát và cách ly tại nhà 122 trường hợp F2. Ngành y tế địa phương cũng đã phân công cán bộ y tế và lực lượng công an giám sát các trường hợp F2 cách ly tại nhà không được ra ngoài trong thời gian này.

    Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, ngành y tế địa phương tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm mà BN 1440 đã đến và thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng. Tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nâng cao mức cảnh giác, tăng cường các biện pháp sàng lọc với tất cả trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ.

    Sở Y tế thông báo với người dân đã từng đến những địa điểm mà BN 1440 đi qua cần liên hệ sớm với cơ quan y tế gần nhất để được kiểm tra hướng dẫn và giám sát sức khỏe.

    Tại tỉnh Tiền Giang sáng nay 28/12, Lãnh đạo Sở y tế tỉnh cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với trường hợp F1 có tiếp xúc với BN 1440 tại một quán cơm ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè  và 1 trường hợp nghi ngờ đều âm tính với Covid-19. Riêng 12 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà sức khỏe ổn định.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vov.vn/xa-hoi/cac-truo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:29:00 28-12-2020

    Vĩnh Long: Sẽ kỷ luật nghiêm nếu Thủ trưởng các cấp lơ là chống dịch

    Theo công văn mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

    Công văn nêu rõ: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các yêu cầu và biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2 (BN 1440). Để đảm bảo kịp thời yêu cầu về phòng chống dịch và phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tối đa thời gian, tận dụng thời cơ vàng, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất; tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.

    Bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết.

    Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết. Khi tổ chức các hoạt động, sự kiện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định và chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức.

    Sở Y tế thực hiện thông báo khẩn với người dân đã từng đến những địa điểm mà BN 1440 đi qua cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất. Đồng thời, tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm mà bệnh nhân đã đến và thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng. Thông tin về các ca nhiễm bệnh theo quy định.

    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện nếu lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vtv.vn/suc-khoe/vinh-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:09:00 28-12-2020

    TP.HCM: Phong tỏa chung cư có trường hợp nghi nhiễm Covid-19, liên quan đến BN1440 ở Vĩnh Long

    Ngày 28/12, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện phong toả lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM vì có trường hợp liên quan đến BN1440 mắc Covid-19. Lối ra vào chung cư có hàng rào chắn được lập ra để hạn chế cư dân ra vào, "nội bất xuất, nội bất nhập". 

    Bên trong nhiều nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với các cư dân trong chung cư. Người dân gần chung cư cho biết, việc phong tỏa này được thực hiện từ tối hôm qua (27/12).

    Dịch Covid-19 ngày 28/12: Thanh niên ở TP.HCM đã đi đâu, cùng ai trước khi có kết quả dương tính COVID-19? - Ảnh 1.

    Khu vực lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM hiện đang bị phong tỏa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:08:00 28-12-2020

    NÓNG: Thanh niên ở TP.HCM dương tính COVID-19, nhập cảnh "chui" cùng bệnh nhân 1440

    Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM sáng 28-12, nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) dương tính với COVID-19, có tiếp xúc với bệnh nhân 1440.

    Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

    Theo báo cáo, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27-12 tại khu cách ly tập trung quận 5. Đến 17h cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho thấy dương tính lần 1 với COVID-19.

    Sau khi có kết quả, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngay trong đêm.

    Qua khai thác lịch sử đi lại, thanh niên này đã đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam (chưa rõ qua cửa khẩu nào, chỉ nhớ có qua một điểm tên Long Bình).

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/nong-thanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ