Cập

Dịch Covid-19 ngày 27/8: Thêm 1 ca dương tính tại Đà Nẵng; Một nữ khách Việt đi Tokyo dương tính COVID-19

Bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày ghi nhận thêm 1 ca mắc mới tại Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hoà. Việt Nam hiện có 1.036 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 13:51:00 27-08-2020

    Bé trai 8 tuổi khỏi Covid-19

    "Bệnh nhân 655", 8 tuổi, xét nghiệm ba lần âm tính nCoV, được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tuyên bố khỏi Covid-19 hôm nay.

    Hiện bé không còn các triệu chứng lâm sàng sốt, ho, khó thở. Bé được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng bố trí xe đưa về nơi cư trú cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của cơ sở y tế địa phương.

    4 người khác cũng được công bố khỏi, hôm nay, gồm ba người tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế là 427, 484 và 550, một ở Trung tâm Y tế Hòa Vang là "bệnh nhân 574".

    Hôm qua, 40 người khỏi bệnh, gồm 31 người tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, ba tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 hai tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, nhiều bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định...

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/be-trai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:42:00 27-08-2020

    Quảng Nam kết thúc cách ly xã hội với Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên

    Chiều 27-8, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với các địa phương gồm thị xã Điện Bàn, TP Hội An và huyện Duy Xuyên. Thời gian kết thúc cách ly xã hội từ 6 giờ sáng mai (28-8).

    Dịch Covid-19 ngày 27/8: Thêm 1 ca dương tính tại Đà Nẵng; Một nữ khách Việt đi Tokyo dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

    UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương trên tiếp tục thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.

    Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi ghi nhận có ca bệnh đầu tiên vào ngày 30-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định cách ly xã hội đối với TP Hội An. Tiếp đến, các địa phương Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình cũng phải cách ly xã hội khi có các ca bệnh. Đến thời điểm này, tất cả các địa phương trên đều đã có quyết định kết thúc cách ly xã hội.

    Tại tỉnh Quảng Nam, tính tới thời điểm này đã ghi nhận tất cả 96 ca bệnh Covid-19. Điều đáng mừng là 7 ngày liên tục vừa qua, tại tỉnh này không ghi nhận ca bệnh mới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:23:00 27-08-2020

    Japan Airlines báo Nội Bài: Một nữ khách Việt đi Tokyo dương tính COVID-19

    Đại diện Hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản) vừa có thông báo tới Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về trường hợp hành khách L.T.P.U., ngồi ghế 46G trên chuyến bay JL 752 từ Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản ngày 25-8, khi nhập cảnh tại Nhật chị U. được xét nghiệm cho biết nhiễm COVID-19.

    Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm An ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiến hành rà soát hệ thống camera, xác định sơ bộ có 4 nhân viên an ninh hàng không và 3 nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS, có tiếp xúc với hành khách L.T.P.U.

    Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ 8-8 đến nay đã có 5 hành khách đi Nhật Bản và Hàn Quốc từ Nội Bài và được phát hiện nhiễm COVID-19 khi nhập cảnh tại nước bạn. 4 hành khách trước đó sinh sống ở Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội, 3 tỉnh thành này đã triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly người tiếp xúc với người bệnh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://tuoitre.vn/japan-airli...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:08:00 27-08-2020

    Khu dân cư hơn 1.200 dân ở Quảng Trị được dỡ phong tỏa sau 22 ngày

    Chiều 27.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra quyết định dỡ bỏ phong tỏa tạm thời kể từ 14 giờ cùng ngày đối với 3 khu vực trong tỉnh Quảng Trị do liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

    Trong đó gồm: Trung tâm y tế H. Vĩnh Linh cơ sở 2 (đường Phạm Văn Đồng, TT.Hồ Xá, phong tỏa đêm 6.8, do liên quan đến bệnh nhân 749); thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh, phong tỏa đêm 6.8, do liên quan đến bệnh nhân 749); xóm Bàu (Đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, H.Gio Linh, phong tỏa đêm 11.8 do liên quan đến bệnh nhân 861).

    Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng quyết định dỡ phong tỏa từ lúc 19 giờ ngày 25.8 đối với tổ 5A (KP.1, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, phong tỏa từ đêm 6.8, do liên quan đến bệnh nhân 750) và KP.2 (P.Đông Giang, TP.Đông Hà, phong tỏa từ đêm 9.8 do liên quan đến bệnh nhân 833).

    Cùng thời điểm này, TP.Đông Hà cũng đã có lệnh thôi giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid -19 đã áp dụng trước đó (19 giờ ngày 10.8). Hiện Quảng Trị vẫn còn 1 khu phong tỏa là Công ty Bảo Châu (221 Lê Duẩn, P.Đông Giang, TP.Đông Hà) .

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:06:00 27-08-2020

    Đà Nẵng có thêm 1 ca mắc, Việt Nam có 1.036 bệnh nhân COVID-19

    Thông tin về các ca mắc mới: 02 ca mắc mới (BN1035-1036) ghi nhận tại Đà Nẵng (01 ca trong nước) và Khánh Hòa (01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh). Cụ thể:

    - CA BỆNH 1035(BN1035): Nữ, 34 tuổi, Nam Sách, Hải Dương. Bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 07/8/2020 trên chuyến bay VJ2849, được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

    Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 08/8/2020 và lần 2 ngày 14/8/2020 âm tính, lần 3 ngày 26/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

    - CA BỆNH 1036 (BN1036): Nam, 52 tuổi, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với BN1025, BN1027 và BN1029. Kết quả xét nghiệm ngày 26/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://suckhoedoisong.vn/da-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:25:00 27-08-2020

    Thủ tướng: Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát một bước

    Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ với một số địa phương, bộ, ngành theo hình thức trực tuyến về các giải pháp phòng chống Covid-19.

    Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng nêu kết quả điều tra xã hội học mới đây của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, 97% số người dân được hỏi bày tỏ đồng tình, ủng hộ chủ trương, biện pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đã thực hiện thời gian vừa qua.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát một bước, giúp xã hội có niềm tin với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

    Dịch Covid-19 ngày 27/8: Sáng thứ 7 liên tiếp không có ca mắc mới; Tìm người tiếp xúc 3 ca dương tính rời khu cách ly Hải Dương - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/chinh-tri/thu-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:37:00 27-08-2020

    TS. Võ Trí Thành: Ngay cả khi đã có giải pháp sống chung an toàn với dịch bệnh thì các gói hỗ trợ của Chính Phủ vẫn phải đảm bảo thực thi Nhanh - Đúng - Minh bạch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 27-08-2020

    Bố mẹ cùng 53 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam âm tính với virus SARS-CoV-2

    Sáng 27/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam cho biết, 55 trường hợp F1 của bệnh nhân (BN) COVID-19 có kết quả xét nghiệm lần đầu là âm tính, trong đó có bố và mẹ đẻ của BN.

    Theo đó, nam BN này sinh năm 1996, làm việc ở Hà Nội và đã về nhà ở xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng từ 15-20/8. Sau đó anh này bay sang Hàn Quốc và được cơ quan chức năng của nước bạn xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, trong đêm 25/8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hà Nam, huyện Kim Bảng và xã Nhật Tân đã khẩn trương điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly xóm 12, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp tiếp xúc gần với BN.

    Hiện BN đang được cách ly tại Hàn Quốc. Thông tin từ cán bộ y tế trao đổi với BN qua điện thoại cho biết, BN không có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

    Sau hơn 24 giờ tổ chức các hoạt động truy vết, điều tra dịch tễ và khoanh vùng, cách ly các trường hợp liên quan đến BN này, đến 20h30 tối qua (26/8), lực lượng y tế đã xác định được trên 150 trường hợp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    http://giadinh.net.vn/y-te/bo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:28:00 27-08-2020

    Tìm người tiếp xúc ba ca nCoV rời khu cách ly Hải Dương

    Ba bệnh nhân, gồm số 1032 ở Hà Nội, 1033 ở Quảng Bình và 1034 ở Hải Dương, được Bộ Ytế ghi nhận dương tính chiều 26/8. Trước đó, họ đều trở về từ Nga, cách ly từ ngày 10/8 tại khu cách ly Trung đoàn 125 ở TP Chí Linh, Hải Dương. Đêm 24/8, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của họ tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định dương tính nCoV. Tuy nhiên, sáng hôm sau, cả ba người được kết thúc thời gian cách ly, cho về nhà, mà không biết kết quả dương tính.

    Tại Quảng Bình, Sở Y tế tỉnh cho biết "bệnh nhân 1033" về quê bằng xe riêng, nhận được kết quả xét nghiệm dương tính nCoV trên đường về. Người này sau đó đã quay lại Hải Dương để cách ly, điều trị, tuy nhiên đã kịp tiếp xúc với nhiều người.

    Tại Bắc Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh xác định "bệnh nhân 1032" trên đường từ Hải Dương về Hà Nội đã ăn phở tại quán Quân Sơn, Quốc lộ 18, thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, lúc 9h30 ngày 25/8. CDC Bắc Ninh đã xác định được một F1, cách ly tập trung. CDC tỉnh kêu gọi những người đến quán phở này từ 9h30 ngày 25/8 đến 16h ngày 26/8, liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và cách ly.

    Tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết đã xác định được 6 F1 gồm bố mẹ, anh trai và bạn của "bệnh nhân 1032". Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. "May mắn, bệnh nhân mới chỉ tiếp xúc gần với 6 thành viên trong gia đình", đại diện CDC cho biết.

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn 

    https://vnexpress.net/tim-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:57:00 27-08-2020

    Thái Nguyên sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2

    Sau gần 3 tháng nghiên cứu liên tục, các nhà khoa học của Đại học Khoa học và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã cho ra kết quả nghiên cứu bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ Realtime RT-PCR. Sau đó, nhóm đã sản xuất ra 20 bộ sinh phẩm, mỗi bộ gồm 50 test (tương ứng với tổng 1.000 test), giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

    Bộ sinh phẩm đã được Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) kiểm định. Kết quả cho thấy, độ nhạy và độ đặc hiệu đều đạt 100%, ngưỡng phát hiện từ 10 - 50 copies/phản ứng.

    Sau đó, nhiệm vụ khoa học nói trên đã được Hội đồng đánh giá gồm các chuyên gia, các nhà nghiên cứu của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và Đại học Việt-Pháp nghiệm thu và đánh giá đạt loại "Giỏi".

    Các thử nghiệm và đánh giá đã cho thấy bộ sinh phẩm không phát hiện nhầm các chủng virus hoặc vi khuẩn có trong đường hô hấp của người, điều này khẳng định bộ sinh phẩm có độ đặc hiệu phân tích đạt 100%...

    Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho hay giá thành dự kiến chi phí cho 1 test khoảng 370.000 đồng, rẻ hơn so với các kit phản ứng trên thị trường từ khoảng 20 - 30% và thời gian xét nghiệm nhanh hơn từ 30-45 phút.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:45:00 27-08-2020

    Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ châu Âu và châu Phi về nước

    Trong hai ngày 26 và 27/8/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu và châu Phi cùng với hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng các quốc gia liên quan đưa gần 350 công dân Việt Nam về nước.

    Dịch Covid-19 ngày 27/8: Sáng thứ 7 liên tiếp không có ca mắc mới; Bệnh nhân thứ 30 tử vong - Ảnh 1.

    Hành khách trên chuyến bay đến từ hơn 20 quốc gia, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người đi du lịch, thăm thân, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại.

    Trong bối cảnh dịch bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn, các cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển đến điểm tập trung tại sân bay Frankfurt, Đức. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/nguoi-viet/dua-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:57:00 27-08-2020

    Ca mắc Covid-19 ở Hà Nam phát hiện tại Hàn Quốc đi lại nhiều nơi, tiếp xúc 50 người Hà Nội

    Sáng 27/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, bên cạnh bệnh nhân 1032 đã được Bộ Y tế công bố vào chiều tối qua là nam thanh niên 21 tuổi ở Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), còn một trường hợp F0 tại Hà Nam cũng có lịch trình di chuyển, tiếp xúc nhiều người ở Hà Nội.

    Cụ thể, trường hợp F0 tại Hà Nam là ca bệnh đã nhập cảnh vào Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Tuy nhiên, trước khi sang Hàn Quốc, nam thanh niên 24 tuổi này từng làm việc tại Công ty FPT-Sofware và tạm trú tại 10/488 Bạch Đằng (Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

    Theo Sở Y tế Hà Nội, qua điều tra dịch tễ, nam thanh niên quê Hà Nam không có tiền sử dịch tễ đến Đà Nẵng.

    Dịch Covid-19 ngày 27/8: Sáng thứ 7 liên tiếp không có ca mắc mới, đang có hơn 70.000 người cách ly chống dịch - Ảnh 1.

    Tại Hà Nội, nam thanh niên đi làm và gặp gỡ bạn bè tại nhiều nơi.

    Từ 15 đến 20/8, anh này về quê tại xóm 12, Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

    Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã thông báo tới bộ phận quản lý nhân sự của FPT (nơi làm việc của nam thanh niên trước khi sang Hàn Quốc), để lập danh sách những người có tiếp xúc gần và thông báo để tự cách ly tại nhà, đợi hướng dẫn cụ thể của cơ quan y tế địa phương.

    Sơ bộ, cơ quan chức năng xác định khoảng 44 người có tiếp xúc gần với nam thanh niên này tại công ty.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://soha.vn/ca-mac-covid-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:53:00 27-08-2020

    Sáng 27.8, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 30 tử vong

    Bệnh nhân 696 (BN 696): Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, ở Hải Châu, Đà Nẵng.

    Bệnh nhân có tiền sử: Suy thận mạn giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kì 15 năm nay, tăng huyết áp, suy tim.

    Sáng ngày 27.8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim.

    Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 30 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta trước đó là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://laodong.vn/y-te/sang-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:51:00 27-08-2020

    Người đàn ông Bắc Giang mắc COVID-19 phải dùng ECMO, đang nguy kịch

    Theo đó, bản tin cập nhật mới nhất sáng 7/8 từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị, theo diễn biến lâm sàng, có 9 ca đang nặng lên, 10 ca tiên lượng rất nặng, 3 ca tiên lượng tử vong (có thể tử vong bất cứ lúc nào, đều điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng).

    Số ca phải chạy ECMO đã tăng lên 3 người. Người mới nhất phải dùng đến liệu pháp hỗ trợ hô hấp tiên tiến này là bệnh nhân 793 do tình trạng viêm phổi của bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, 80% phổi bị tổn thương, nhiễm trùng chưa cải thiện. Bệnh nhân hiện được đánh giá là nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

    Bệnh nhân 793 là người đàn ông 58 tuổi, quê Bắc Giang, là một trong ba bệnh nhân đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Bác sĩ Võ Đức Linh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tổn thương phổi của bệnh nhân (BN) BN793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang) hiện rất nặng và phức tạp hơn trường hợp BN812 trước đây. Sau khoảng 2 tuần điều trị, tổn thương phổi của người bệnh vẫn đang diến biến nặng lên. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bội nhiễm thêm các vi khuẩn, nấm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:05:00 27-08-2020

    Bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng đang diễn biến rất nặng, đã 32 ngày chạy ECMO

    Theo Ban Chỉ đạo, sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân 416 (57 tuổi, tại Đà Nẵng), trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 trong đợt dịch mới thứ 3 tại Việt Nam, đang diễn biến rất nặng.

    Bệnh nhân được đặt ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) ngày 24.7, một ngày trước khi chính thức được công bố dương tính SARS-CoV-2 (25.7), do diễn biến tăng nặng rất nhanh.

    Ngày 6.8, bệnh nhân này được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đến nay, bệnh nhân này đã có 32 ngày chạy ECMO .

    Trong quá trình điều trị, hôm 18.8, bệnh nhân chuyển âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2 , tuy nhiên từ 20 - 24.8, bệnh nhân lại dương tính 3 lần. Từ ngày 24.8, bệnh nhân được dùng thêm 2 loại thuốc để điều trị tình trạng nhiễm khuẩn.

    Hiện, bệnh nhân 416 phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, máy thở. Đánh giá trên siêu âm phổi cho thấy đông đặc phổi của bệnh nhân còn nhiều và có tình trạng xơ phổi.

    Ngoài ra, hiện có gần 30 bệnh nhân nặng, rất nặng, trong đó có các ca nguy kịch. Bộ Y tế liên tục tổ chức hội chẩn điều trị các bệnh nhân nặng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:03:00 27-08-2020

    Cách ly 44 người của công ty FPT tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 tại Hà Nội

    Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 2 ca mắc mới được Bộ Y tế công bố tối 26/8 liên quan đến Hà Nội, có trường hợp nhập cảnh vào Hàn Quốc cho kết quả xét nghiệm dương tính. Đó là nam thanh niên, 24 tuổi, làm việc tại Công ty FPT-Sofware, tạm trú tại 10/488 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

    Trường hợp này nhập cảnh Hàn Quốc ngày 21/8 được xét nghiệm PCR dương tính. Nam thanh niên không có tiền sử dịch tễ đến Đà Nẵng. Tại Hà Nội, anh đi làm và gặp gỡ bạn bè tại nhiều nơi. Từ 15 - 20/8, anh về quê tại xóm 12, Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

    Tại Cầu Giấy, nơi làm việc của bệnh nhân, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã thông báo tới bộ phận quản lý nhân sự của FPT để lập danh sách những người có tiếp xúc gần và thông báo để họ tự cách ly tại nhà, đợi hướng dẫn cụ thể của cơ quan y tế địa phương.

    Ước tính khoảng 44 người có tiếp xúc gần với nam thanh niên này tại công ty. Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy vẫn đang phối hợp với FPT để rà soát, xác minh người tiếp xúc gần.

    Tại Hoàn Kiếm, nơi bệnh nhân ở trọ, có 6 người đã được lấy mẫu và đang cách ly tại nhà đợi kết quả xét nghiệm.

    Đối với tổ bay chuyến bay VN416 (nam thanh niên bay sang Hàn Quốc), tổng cộng 8 người (2 phi công và 6 tiếp viên). Ngay sau đến Hàn Quốc, máy bay thực hiện lấy hàng và quay đầu trở lại Việt Nam, không chở khách về, sau đó phi công thực hiện cách ly tập trung ở quận Nam Từ Liêm còn tiếp viên thực hiện cách ly tập trung tại Đoàn tiếp viên tại Nguyễn Sơn, Long Biên.

    Tất cả 8/8 người đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính. Ngay sau khi nhận được thông tin chuyến bay có ca dương tính, Vietnam Airlines đã thông báo cho tổ bay để quay trở về cách ly tập trung đủ 14 ngày tại Đoàn tiếp viên.

    Tại Sân bay Nội Bài, có 13 người liên quan tại các bộ phận (an ninh hàng không, công an cửa khẩu, nhân viên giám sát mặt đất, quầy thủ tục), trong quá trình làm việc tất cả đều đeo khẩu trang và găng tay. Cảng vụ Nội Bài đã thông báo cho các nhân viên liên quan nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và thông báo đến cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:05:00 26-08-2020

    Sáng 27/8, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở Việt Nam

    Bản tin 6h sáng ngày 27/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Đây là sáng thứ 7 liên tiếp không có ca bệnh. Việt Nam đã chữa khỏi 632 bệnh nhân. Hiện còn hơn 70.000 người đang cách ly chống dịch

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 27/8: Việt Nam có tổng cộng 687 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 547 ca.

    - Tính từ 18h ngày 26/8 đến 6h ngày 27/8: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 70.916, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.596

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.828

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.492

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 632 bệnh nhân/1.034 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

    Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 41 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 52 ca, số ca âm tính lần 3 là 51 ca.

    - Số ca tử vong: 29 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ