Cập

Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 88 ca mắc mới; nam giáo viên 26 tuổi tại Hà Nội tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19

Theo bản tin 18h ngày 22/6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 88 ca mắc COVID-19 tại Hồ Chí Minh (63), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (9), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Hà Nội (1).

  diễn biến
  • 16:18:00 22-06-2021

    2 ca mắc COVID-19, Kiên Giang lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 trong đêm

    Liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 (BN 13663 - BN 13664) là anh em trong 1 gia đình vừa được phát hiện ngày 22.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc gia cầm tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

    Đây là 2 trường hợp công dân từ Malaysia về Việt Nam, đã hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày, từ ngày 24/5 đến 13/6 ở tỉnh Tiền Giang, được xét nghiệm 3 lần và cả 3 lần đều âm tính.

    Ngày 14/6 những công dân này từ khu cách ly trở về nhà ở khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá (Kiên Giang). Sau khi trở về địa phương, các trường hợp này lên phường khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày.

    Ngày 21/6, hết thời gian 7 ngày, cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm lần cuối theo quy định thì phát hiện 2 trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng đã đưa 2 người nhiễm và 3 người trong gia đình gồm cha, mẹ ruột và em trai đi cách ly tập trung theo quy định. Đến 16h chiều nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức truy vết được 30 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 và 76 trường hợp F3.

    Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc gia cầm tỉnh cho biết tỉnh đang làm các thủ tục để báo cáo Bộ Y tế.

    "BCĐ họp khẩn có tất cả 7 huyện có công dân từ Malaysia trở về sinh sống tại địa bàn nhanh chóng rà soát lại lịch trình tiếp xúc và theo dõi y tế sát sao hơn. Qua tình huống thực tế này, chúng tôi sẽ chuyển từ theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định nâng lên thành cách ly tại nhà và thực hiện các biện pháp giám sát y tế chặt chẽ hơn; đồng thời sẽ xét nghiệm lấy mẫu sau khi trở về địa phương 2 ngày để tầm soát sớm chứ không đợi đến 7 ngày như quy định", ông Trung nhấn mạnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://laodong.vn/xa-hoi/2-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:57:00 22-06-2021

    Thêm 33 ca dương tính, Bình Dương khẩn cấp đề nghị Bộ Y tế xem xét phân bổ vaccine

    Trong 33 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trong hôm nay, có 22 ca liên quan đến công ty tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, liên quan đến công ty gốm ở thị xã Tân Uyên có 6 ca, 4 ca liên quan đến Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương và 1 tài xế chở hàng tuyến Bắc - Nam (đi chung xe với BN 13374 đã được Bộ Y tế công bố ngày 21/6). Các trường hợp F1, F2 của các ca nghi mắc Covid-19 mới đang được truy vết thần tốc. Các điểm dịch tễ liên quan được ngành chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

    Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương đã ghi nhận 141 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ngành Y tế Bình Dương nhận định, trong các ổ dịch hiện nay, đáng ngại nhất và có nguy cơ lan rộng là ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên và công ty tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An với biến chủng vi rút từ Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh. Số ca mắc hiện nay trên địa bàn tỉnh đang ở cấp độ 4 (từ 101 - 300 ca), do đó địa phương đã nâng mức độ cảnh báo dịch lên mức cao nhất để chuẩn bị tinh thần, thái độ, biện pháp và nguồn lực kịp thời chống dịch.

    Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương giải thích, ở những đợt dịch trước Bình Dương đã dập dịch một cách nhanh chóng. Đợt dịch lần thứ 4 này mức độ lây lan nhanh, số lượng ca mắc Covid-19 tăng liên tục nên địa phương đã nâng mức độ cảnh báo dịch lên cao nhất. Với mức độ cảnh báo dịch cao nhất, các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân sự và địa phương phải luôn luôn sẵn sàng, túc trực 24/24h. Riêng ngành y tế thành lập thêm các đội phản ứng nhanh để truy vết, xét nghiệm nhanh trong cộng đồng.

    "Mức độ cao nhất không phải cho lực lượng chống dịch mà cả nhân dân, tất cả mọi người cùng ý thức, bởi lúc này Bình Dương rất cần sự chung tay để chiến thắng dịch. Trong thời gian này chúng ta chấp nhận sự mất tự do giãn cách xã hội, thiệt hại về kinh tế, dịch vụ nhưng cố gắng bảo đảm được thành trì của tỉnh Bình Dương là nhà máy, khu công nghiệp", TS Nguyễn Hồng Chương cho biết.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện nay, Sở Y tế, Sở Tài chính và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đang khẩn trương triển khai các hoạt động mua sắm thiết bị y tế và tham mưu việc mua vaccine phòng Covid-19 thông qua các doanh nghiệp. Một số địa phương trong tỉnh cũng đã thực hiện ​giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bình Dương cương quyết xử lý nghiêm, đặc biệt xử lý hình sự các cá nhân, tổ chức vi phạm phòng, chống dịch làm dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:49:00 22-06-2021

    TP.HCM: 9 ca Covid-19 phát hiện qua khám sàng lọc

    Chiều tối 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay tính từ 6 giờ đến 18 giờ trong ngày, TP ghi nhận thêm 100 trường hợp mắc Covid-19 - đã được Bộ Y tế công bố.

    Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 21-6 đến 18 giờ ngày 22-6, TP.HCM ghi nhận 136 ca Covid-19 - là các bệnh nhân: 13484, 13496 - 13530, 13591 - 13627, 13665 - 13727. Trong đó, 127 ca là các trường hợp tiếp xúc những bệnh nhân đã được công bố từ trước và đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa; 9 trường hợp phát hiện qua sàng lọc, đang được điều tra dịch tễ.

    127 trường hợp nêu trên liên quan: Điểm nhóm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (10 người); chuỗi lây nhiễm tại điểm thu phế liệu đường Đề Thám, quận 1 (5 người); chung cư Ehome 3, quận Bình Tân (25 người); Hnam Mobile (12 người), Công ty Kim Minh, quận 5 (5 người); bệnh nhân 10118 (4 người); xưởng cơ khí ở Hóc Môn (3 người); bệnh nhân 11300 (8 người); bệnh nhân 11990 (2 người); Bệnh viện quận Tân Phú (2 người); bệnh nhân 11202 (2 người); Công ty Trung Sơn, quận Bình Tân (2 người); chợ đầu mối Hóc Môn (3 người); KCN Tân Phú Trung (9 người); bệnh nhân 10528 (3 người); nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (4người); Công ty Minh Thông, huyện Hóc Môn (3 người); tiếp xúc với bệnh nhân ở tỉnh khác (6 người)...

    Từ 0 giờ ngày 20/6, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 10 của UBND TP. Người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết..

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:37:00 22-06-2021

    Người bán kiốt tạp hóa bên hông Bệnh viện Từ Dũ dương tính COVID-19

    Tối 22/6, lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) cho biết trên địa bàn phường vừa phát hiện ca dương tính với COVID-19.

    Bệnh nhân là người bán tạp hóa cạnh Bệnh viện Từ Dũ. Người này thuê kiốt bên hông bệnh viện để bán cho thân nhân bệnh nhân.

    Cách đây vài ngày, người này ho, sốt nên đi khám bệnh, sau đó được bệnh viện giữ lại để theo dõi thêm. Đến ngày 22/6, bệnh viện thông báo người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

    Chính quyền địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng nơi người này bán hàng, phun khử khuẩn và tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết những người liên quan.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết ca dương tính trên không có ra vào bệnh viện.

    Đồng thời, bệnh viện cũng hướng dẫn thân nhân người bệnh hạn chế mua đồ dùng phía ngoài nên không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các hoạt động của bệnh viện.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/nguoi-ban-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:22:00 22-06-2021

    Phát hiện 2 ca nghi mắc Covid-19 tại TP. Rạch Giá

    Đây là 2 trường hợp công dân từ Malaysia về Việt Nam, đã hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày, từ ngày 24/5 đến 13/6 ở tỉnh Tiền Giang, được xét nghiệm 3 lần và cả 3 lần đều âm tính.

    Ngày 14/6 những công dân này từ khu cách ly trở về nhà ở lộ Liên Hương, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá. Sau khi trở về địa phương, các trường hợp này lên phường khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày.

    Đến 21/6, hết thời gian 7 ngày, cán bộ y tế phường đến nhà lấy mẫu xét nghiệm lần cuối theo quy định thì phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Các cơ quan chức năng đã đưa 2 người nghi mắc và 3 người trong gia đình gồm cha, mẹ ruột và em trai đi cách ly tập trung theo quy định.

    Đến 16h chiều nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức truy vết được 30 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 và 76 trường hợp F3.

    Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 và gia súc gia cầm tỉnh cho biết: "Đây là những trường hợp trở về từ Malaysia và đã được cách ly tập trung 21 ngày ở Tiền Giang. Qua điều tra dịch tễ thì 2 trường hợp nghi nhiễm này có lịch trình đi lại, tiếp xúc cũng không phức tạp. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lời khai của 2 công dân và chúng tôi đang tích cực điều tra dịch tễ chi tiết thêm. Phản ứng của Ban chỉ đạo TP Rạch Giá rất kịp thời, tất cả những F1 liên quan đến 2 trường hợp nghi nhiễm này cũng đã được xác định rõ và đang nhanh chóng triển khai để lấy mẫu xét nghiệm và một số F2 cố gắng trong tối nay hoàn thành công tác lấy mẫu để xét nghiệm và có kết quả trong tối nay".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:56:00 22-06-2021

    Khẩn trương truy vết 24F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh

    Ngày 22/6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh (BN 13.498) và (BN 13.499) đã được Bộ Y tế công bố có ghé một số địa điểm tại tỉnh Đắk Lắk ăn tối, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc truy vết các trường hợp F1, F2 để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

    Theo Sở Y tế Đắk Lắk, qua truy vết đã có 24 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 2 ca bệnh này và đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, các trường hợp F2 cũng đã được ngành y tế khuyến cáo, hướng dẫn cách ly tại hộ gia đình. Các trường hợp F1 cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và Realtime-PCR và đang đợi kết quả. Hiện tất cả các trường hợp F1 này không có triệu chứng sốt, ho, khó thở, sức khoẻ bình thường. Hiện ngành y tế cũng đã tiến hành phun khử khuẩn tại các địa điểm mà nơi 2 bệnh nhân này đến.

    Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, 2 bệnh nhân (BN 13.498) và (BN 13.499) mắc COVID-19 làm nghề tài xế và phụ xe. Trong đó BN 13.498 có địa chỉ trú tại số nhà 193 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, còn BN 13.499 trú tại số nhà 929, Quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

    Theo lời khai của bệnh nhân, khoảng lúc 20h ngày 17/6/2021, hai bệnh nhân cùng một người bạn đi từ TP. Hồ Chí Minh đến tỉnh Kon Tum để giao hàng. Khoảng 7h ngày 18/6/2021, có ghé quán Hồng 76 (địa chỉ Quốc lộ 14, Km 76, thôn Ea Đen, xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo) để ăn sáng, sau đó đi sang tỉnh Kon Tum giao hàng.

    Cùng ngày, hai bệnh nhân quay về lại TP. Hồ Chí Minh và khoảng 21h ngày 18/6/2021, có ghé quán bê thui Kiều Oanh (tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) ăn tối. Đến 5h sáng ngày 19/6/2021, hai bệnh nhân về đến TP. Hồ Chí Minh, trong ngày được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 20/6/2021 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    http://cand.com.vn/y-te/Khan-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:51:00 22-06-2021

    Tối 22/6 thêm 88 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 63 trường hợp

    BẢN TIN BỘ Y TẾ VỀ TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM (Tới 18h ngày 22/6/2021)

    1. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    a. Tính từ 12h đến 18h ngày 22/6 có 97 ca mắc mới (BN13631-13727):

    - 09 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Trà Vinh (5), Ninh Bình (2), Kiên Giang (2).

    - 88 ca ghi nhận trong nước tại Hồ Chí Minh (63), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (9), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Hà Nội (1); trong đó 84 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    - 93 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

    -Trong ngày 22/6, 93 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

    - Tổng số trong ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận thêm 248 ca mắc mới:

    + 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

    + 236 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (136), Bắc Giang (31), Bình Dương (33), Bắc Ninh (6), Nghệ An (2), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (5), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), trong đó 217 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    b. Tính đến 18h ngày 22/6:

    - Việt Nam có tổng cộng 12.010 ca ghi nhận trong nước và 1.717 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.875 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    - Có 18 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

    - Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.544.659 xét nghiệm cho 5.776.150 lượt người.

    2. Tình hình điều trị:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 377

    + Lần 2: 132

    + Lần 3: 141

    - Số ca tử vong: 69 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 5.546 ca.

    3. Thông tin chi tiết các ca mắc mới: a. 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

    - CA BỆNH BN13634-BN13638 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh. Ngày 21/6/2021, từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2703 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, tỉnh Trà Vinh.

    - CA BỆNH BN13642 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại xã Trung Hưng, tỉnh Hưng Yên. Ngày 17/6/2021, từ Bunrudi quá cảnh Qatar sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR 976 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

    - CA BỆNH BN13643 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngày 17/6/2021, từ Mozambique quá cảnh Qatar sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR 976 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

    - CA BỆNH BN13663-BN13664 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 06/5/2021, từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH 9322 và QH 3324 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 22/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

    b. 88 ca ghi nhận trong nước

    - CA BỆNH BN13631 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN13632-BN13633 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên; 1 ca là F1 BN13376, 1 ca là F1 BN13377. Kết quả xét nghiệm ngày 22/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH BN13639-BN13641, BN13644-BNBN13646, BN13650, BN13652-BN13656 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN13647-BN13649, BN13651, BN13657-BN13658, BN13660-BN13662 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 1 liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 21-22/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN13659 ghi nhận tại TP. Hà Nội: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; là F1 BN7930, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, TP. Hà Nội.

    - CA BỆNH BN13665-BN13727 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh; 58 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, 1 ca liên quan đến Hội Truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/toi-22-6-the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:49:00 22-06-2021

    Hà Nội: Nam giáo viên 26 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19

    Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vaccine phòng Covid-19.

    Bệnh nhân T.H.L., nam, 26 tuổi, trú tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh L. là giáo viên.

    Khoảng 8h20’ ngày 20/6, anh L. đến điểm tiêm tại Trạm Y tế xã Nam Hồng. Anh được tiếp đón, khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine Covid-19 và đủ điều kiện tiêm chủng như thân nhiệt 36,1 độ C; huyết áp 130/80mmHg; mạch 80 lần/phút; nhịp thở 18 lần/phút, không có tiền sử bệnh lý.

    Sau đó, anh được chỉ định tiêm vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất. Sau tiêm, anh được theo dõi 30 phút tại Trạm Y tế và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà theo đúng quy định.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 88 ca mắc mới; nam giáo viên 26 tuổi tại Hà Nội tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Vào 21h55’ ngày 21/6, Trạm Y tế xã Bắc Hồng nhận được thông báo của người nhà anh L. cho biết anh xuất hiện co giật. Sau 15 phút, khi nhận được thông báo, Đội cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã có mặt tại nhà người bệnh và tiến hành cấp cứu tích cực; đồng thời đề nghị Trung tâm cấp cứu 115 hỗ trợ.

    Sau 30 phút được cấp cứu, tình trạng người bệnh tiến triển xấu. Toàn thân tím tái, mạch cảnh không bắt được; huyết áp không đo được; đồng tử giãn từ 5 đến 6 mm… Anh L. được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây, người bệnh tiếp tục được cấp cứu tích cực. Tuy nhiên, đến 23h15’ ngày 21/6, người bệnh tử vong.

    Qua quá trình rà soát cho thấy, Trạm Y tế xã Nam Hồng đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Ngày 20/6, Trạm Y tế xã Nam Hồng tiêm vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất số lô ABX1466, hạn dùng 31/8/2021, cho 100 người.

    Sau tiêm chủng, ngoài anh T.H.L. có các triệu chứng nêu trên, các trường hợp còn lại hiện tại sức khỏe bình thường. Trạm Y tế xã Nam Hồng đã thực hiện quy trình thực hành tiêm theo đúng quy định. Tất cả các đối tượng đến tiêm chủng đều được khám sàng lọc, tư vấn đầy đủ trước tiêm, cũng như theo dõi tại trạm ít nhất 30 phút sau tiêm theo đúng quy định.

    Sau khi nhận được thông tin, ngay sáng 22/6, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế TP Hà Nội mở rộng. Sở Y tế mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

    Kết luận của Hội đồng chuyên môn cho biết, đây là trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân sau 39 giờ tiêm vaccine phòng Covid-19. Qua các biểu hiện lâm sàng và kết quả pháp y hiện chưa thấy có bằng chứng cho thấy tử vong do phản vệ hoặc tắc mạch; cần tiếp tục thực hiện các xét nghiệm vi thể và giải trình tự gene để có kết luận.

    Vaccine Covid-19 được Bộ Y tế cấp, có nguồn gốc rõ ràng, có đầy đủ sổ sách, hóa đơn và phiếu xuất kho. Quy trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vaccine và quy trình thực hành tiêm chủng đúng quy định.

    Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế Đông Anh, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh kịp thời chia buồn, động viên thăm hỏi với gia đình bệnh nhân để gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát lớn này.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-nam-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:00:00 22-06-2021

    Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-9, có 2 bệnh nhân là học sinh

    Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông báo về 4 ca mắc COVID-19 và các địa điểm liên quan đến những bệnh nhân này. Trong số 4 ca mắc mới, có 2 bệnh nhân là học sinh.

    Cụ thể, BN 13571 (T.T.K., nam, 13 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng), là học sinh. Bệnh nhân có liên quan đến khu vực phong tỏa kiệt 407 Lê Duẩn, phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

    BN 13572 (N.V.M.H, nam, 10 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), là học sinh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.H (BN 12437).

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 88 ca mắc mới; nam giáo viên 26 tuổi tại Hà Nội tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

    Phun hóa chất khử khuẩn khu vực có ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng

    BN 13570 (N.Q.L., nam, 33 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.T.N (BN 12586).

    BN 13574 (V.C.H., nam, 42 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), chuyên nghề sản xuất, buôn bán đồ nhựa nội thất Đài Loan). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.B.M.C (BN 13371).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/da-nang-ghi-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:45:00 22-06-2021

    Long An: Phát hiện thêm 2 công nhân F1 nghi mắc COVID-19

    Chiều 22/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An cho biết đã có 2 công nhân chung nơi làm việc với bệnh nhân 13531 qua xét nghiệm PCR đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Trước đó vào tối 21/6, phát hiện bệnh nhân 13531 mắc COVID-19 khi đang ở trọ tại ấp Chánh và làm việc trong một công ty tại ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, lực lượng phòng chống dịch đã khẩn cấp truy vết được 121 F1 gồm 3 người trong gia đình của bệnh nhân ở huyện Đức Hoà, Long An và 118 người chung dãy trọ và chung công ty ở xã Long Hiệp.

    Ngoài 2 trường hợp bệnh nhân 13531 làm chung đã phát hiện dương tính sau khi xét nghiệm PCR, tất cả các trường hợp còn lại đều đã âm tính.

    Tuy vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An quyết định tiếp tục triển khai xét nghiệm PCR sàng lọc rộng thêm đối với công nhân của công ty nơi bệnh nhân 13531 làm việc.

    Hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đang được khẩn trương thực hiện. Công ty mà nam công nhân đang làm việc có hơn 4000 công nhân, việc lấy mẫu xét nghiệm PCR sẽ được tiến hành đối với khoảng 1000 công nhân làm việc từ tầng 1 đến tầng 3 của dãy xưởng nơi bệnh nhân 13531 từng làm việc.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/long-an-pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:04:00 22-06-2021

    Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

    Ngày 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) xác nhận vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là F1 của các ca bệnh, đã được cách ly trước đó.

    Bệnh nhân nam (SN 1977), trú tại tổ dân phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, là F1 của BN 9567. Bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 88 ca mắc mới; nam giáo viên 26 tuổi tại Hà Nội tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

    Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

    Bệnh nhân nam (SN 1957), trú tại thôn Thọ, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, là F1 của BN 11798. Bệnh nhân mắc COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/ha-tinh-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:20:00 22-06-2021

    Tìm người từng đến 2 địa điểm ở quận Bình Thạnh

    Ngày 22/6, UBND phường 6 (quận Bình Thạnh) cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người từng đến 2 địa điểm sau:

    Công ty Tín Nhân (kinh doanh vật tư - thiết bị in) tại 15A Hoàng Hoa Thám vào ngày 8/6.

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB tại tầng trệt 24C Phan Đăng Lưu vào ngày 14/6.

    Nhà chức trách địa phương kêu gọi những người từng đến 2 nơi trên theo thời gian được nêu liên hệ ngay Trạm y tế phường 6 hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Người dân có thể gọi 028.3841.3537 (Trạm y tế phường 6) để nghe hướng dẫn cụ thể.

    Sau 26 ngày bùng phát dịch Covid-19, tình hình dịch tại TP.HCM còn khá phức tạp với nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Các trường hợp này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần tạo thành cụm lây nhiễm phức tạp, liên quan nhiều người, nhiều địa điểm.

    Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 1.817 ca mắc mới, với 21 chuỗi lây nhiễm, vượt Bắc Ninh và trở thành địa phương có số ca mắc cao thứ 2 cả nước sau Bắc Giang.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/tim-nguoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:08:00 22-06-2021

    5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh

    Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 22/6, sau khi ghi nhận 5 ca nghi Covid-19 đến khám.

    Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết 5 trường hợp vào khám từ chiều 21/6, phân luồng khám sàng lọc và điều trị ngay từ đầu tại khu cách ly. Kết quả test nhanh 2 người trong số này dương tính nCoV. Kết quả xét nghiệm RT-PCR sáng nay, cả 5 người đều dương tính nCoV.

    "Bệnh viện tạm ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú trong khoảng 24-48 giờ, rà soát lại các quy trình đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch", bác sĩ Vui nói. Hiện, cả 5 người được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 95 ca mắc mới; 5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh - Ảnh 1.

    Các ca nghi nhiễm được nhân viên y tế đưa đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sáng 21/6 (Ảnh: K.V)

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/5-f0-den...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:04:00 22-06-2021

    Trưa 22/6: Có 95 ca mắc COVID-19, riêng Bình Dương 33 trường hợp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:40:00 22-06-2021

    Việt Nam hiện có 185 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

    Đến sáng 22/6, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 13.530 bệnh nhân COVID-19, trong đó 5.453 trường hợp đã khỏi bệnh, 69 trường hợp tử vong.

    Hơn 7.000 bệnh nhân COVID-19 còn lại đang được điều trị tại 97 cơ sở y tế trên cả nước; số bệnh nhân tập trung nhiều nhất vẫn tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến của Bắc Giang, riêng tại cơ sở thu dung, điều trị ban đầu COVID-19 Bắc Giang là 807 người; tại Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang (cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh) là 563 người...

    Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 của TP.HCM đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế trên địa bàn.

    Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 660 trường hợp âm tính từ 1-3 lần với virus SARS-CoV-2.

    Theo thống kê của tiểu ban điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 120 trường hợp nặng, thở mask oxy, gọng kính; 35 trường hợp nặng, nguy kịch, thở máy xâm nhập; 17 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC và 13 trường hợp can thiệp ECMO.

    Trong số các trường hợp can thiệp ECMO, nhiều nhất tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với 4 ca; tiếp đến là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 3 ca; Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang 3 ca, Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi đơn vị có 1 ca can thiệp ECMO.

    Liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, hôm qua (21/6), BS CKII Nguyễn Thanh Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - thông tin về nỗ lực cứu sống một bệnh nhân COVID-19 nặng.

    Bệnh nhân là N.H.M. (nam, 54 tuổi, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có tiền sử khỏe mạnh, làm thủy thủ trên tàu đánh cá trở về từ Ấn Độ, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tối 27/5.

    Trong quá trình điều trị diễn biến sức khỏe của bệnh nhân xấu đi nhanh chóng, 2 bên phổi đông đặc hơn 1/2, đông máu rối loạn nặng nề và có biểu hiện của "bão cytokine" do COVID-19, tiên lượng xấu.

    Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định về sức khỏe, thể trạng và tinh thần rất tốt.

    Trong lần hội chẩn điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng mới đây, GS.TS Nguyễn Gia Bình - tổ trưởng tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng - hết sức lưu ý các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là điều trị bệnh nhân nặng cần thay đổi cách tiếp cận trong điều trị, bám sát chặt các bệnh nhân có nhịp thở 20 lần/phút và phải chỉ định sử dụng thuốc chống đông sớm, không chờ bệnh nhân nặng lên vì như thế sẽ có thể khiến cho quá trình điều trị thêm lâu dài.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/viet-nam-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:25:00 22-06-2021

    Kỷ lục 166 ca trong 24 giờ, chuỗi lây nhiễm nào "nóng" nhất ở TP.HCM?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:31:00 22-06-2021

    Đồng Nai phong toả 300 hộ, 1500 người liên quan ca dương tính ở TP.HCM

    Theo Sở Y tế Đồng Nai, người phụ nữ 28 tuổi sống tại phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM thuê nhà làm cửa hàng quảng cáo tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Người này có tiếp xúc ca dương tính là người cùng nhà đang điều trị tại TP.HCM. Khả năng trường hợp này bị nhiễm từ khoảng ngày 9 đến 19/6.

    Hàng ngày, ca nữ dương tính cùng chồng là F1 đi xe máy từ nhà xuống cửa hàng làm biển quảng cáo trên đường Hùng Vương, ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Tại đây, 2 vợ chồng đã nhiều lần mua đồ tại khu chợ quanh cửa hàng. Người chồng đi lắp đặt quảng cáo nhiều nơi trên địa bàn Nhơn Trạch, tiếp xúc nhiều người. Ngày 20/6, kết quả xét nghiệm của người chồng và con đã cho kết quả âm tính.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 95 ca mắc mới; 5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh - Ảnh 1.

    Có khoảng 300 hộ dân, 1500 người trong khu vực bị phong toả

    Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa đoạn đường khoảng 700m trên đường Hùng Vương gồm cửa hàng của ca dương tính và khu chợ gần đó, ước tính có 300 hộ, 1500 người nằm trong diện phong toả.

    Quá trình truy vết, lực lượng chức năng xác định có 10 F1, đang tiếp tục truy vết các F2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:29:00 22-06-2021

    Hưng Yên: Phát hiện người cắt tóc cho tài xế lái xe Bắc - Nam dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 22/6, trao đổi với PV, ông Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đến sáng cùng ngày, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, cả 2 trường hợp này đều là F1 của 2 bệnh nhân mắc Covid-19 là lái xe Bắc - Nam ở xã Trung Hưng, 1 là học sinh ở thị trấn Yên Mỹ đã được Bộ Y tế công bố ngày 21/6.

    Trường hợp dương tính thứ nhất ở thị trấn Yên Mỹ, có tiếp xúc gần với cháu gái là BN 13.377 (nữ, sinh năm 2003, là học sinh, có tiếp xúc với bố là lái xe Bắc - Nam, có kết quả test nhanh dương tính, đang cách ly ở Bình Dương) vào ngày 16/6.

    Trường hợp dương tính thứ hai là người cắt tóc cho lái xe mắc Covid-19 (BN 13.376 - tên T.M.T, sinh năm 1991 ở Trung Hưng, Yên Mỹ) vào ngày 17/6.

    Với trường hợp này, bước đầu, huyện đã xác định được 13 trường hợp là F1 (từ F2 chuyển thành F1) và đã đưa đi cách ly tập trung.

    Hiện huyện đang tập trung truy vết tiếp các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan đến 2 ca dương tính mới. Hai ca này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị, cách ly.

    Như vậy, đến nay, huyện Yên Mỹ đã ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, dương tính SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/hung-yen-phat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:22:00 22-06-2021

    Chiến dịch 7 ngày thần tốc tiêm vaccine Covid-19 tại TP.HCM

    7h sáng làm việc tại bệnh viện.

    16h30 tan ca.

    18h được điều động khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM).

    3h30 sáng hôm sau hoàn tất lấy mẫu.

    5h sáng về đến cơ quan.

    7h chuẩn bị họp giao ban bệnh viện.

    8h tham gia đội tiêm vaccine Covid-19.

    Đó là lịch làm việc trong 24 giờ qua của bác sĩ Nguyễn Dương Hoàng Khang, 25 tuổi, khoa Tủy sống, Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM).

    Không chỉ bác sĩ Khang, gần 5.000 nhân viên y tế cũng được huy động vào chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 lớn nhất trong lịch sử của thành phố.

    Bác sĩ Khang cho biết trước khi bắt đầu chiến dịch này, anh và các đồng nghiệp đã được đào tạo kỹ về tiêm vaccine, từ khâu sàng lọc cho đến theo dõi biểu hiện sức khỏe của người sau tiêm.


    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 95 ca mắc mới; 5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh - Ảnh 2.

    Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo Duy, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, trò chuyện cùng đồng nghiệp trước khi người dân đến điểm tiêm chủng

    Bác sĩ chuyên khoa II Võ Ngọc Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, cho biết lực lượng tiêm vaccine của bệnh viện được lệnh điều động của Sở Y tế TP.HCM, phối hợp HCDC và lực lượng y tế địa phương triển khai nhanh điểm tiêm vaccine cộng đồng. Ông chia sẻ 20 năm trong nghề, chưa bao giờ thành phố triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn như vậy.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 95 ca mắc mới; 5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh - Ảnh 3.
    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 95 ca mắc mới; 5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh - Ảnh 4.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/chien-dich...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:52:00 22-06-2021

    Số ca mắc COVID-19 ở TP.HCM đã vượt Bắc Ninh

    Liên tiếp trong 5 ngày qua, số ca mắc COVID-19 của TP.HCM vượt mốc 100. Cụ thể là 137 ca ngày 17/6, các ngày tiếp theo là 149; 135; 137 và 166. Số ca mắc mới sáng nay là 36, đưa tổng số ca COVID-19 cộng đồng tại TP.HCM trong đợt dịch này lên 1.820.

    Hiện tại, số ca của TP.HCM vượt Bắc Ninh (1.568), hiện chỉ sau Bắc Giang (5.436).

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18 giờ ngày 21/6 đến 6 giờ ngày 22/6, thành phố ghi nhận thêm 36 trường hợp nhiễm mới (BN 13484, BN 13496 - BN 13530) bao gồm 33 ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong toả, 3 trường hợp đang điều tra dịch tễ được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 95 ca mắc mới; 5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh - Ảnh 1.

    Một khu vực phong toả tại quận 7 (Ảnh: HCDC)

    33 trường hợp tiếp xúc gồm có liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (3); liên quan chuỗi lây tại điểm thu phế liệu Đề Thám, quận 1 (4); chuỗi Ehome 3 (6); chuỗi Hnam Mobile (1), Công ty Kim Minh quận 5 (1); chuỗi liên quan chợ Khu phố 2 Bình Tân (7); liên quan BN 10118 (1); chuỗi xưởng cơ khí ở Hóc Môn (2); liên quan BN 13085 (1); chuỗi liên quan Bệnh viện quận Tân Phú (2); tiếp xúc với bệnh nhân ở tỉnh khác (1); liên quan BN 11300 (1); liên quan BN 11202 (1); chuỗi liên quan xưởng cơ khí ở Gò Vấp (1); liên quan BN 11990 (1).

    HCDC cho biết, từ 0 giờ ngày 20/6, thành phố thực hiện Chỉ thị 10 của UBND thành phố. Theo chỉ thị này yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác theo hướng dẫn của ngành y tế như để lấy xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm vaccine phòng COVID-19... Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giadinh.net.vn/y-te/so...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:24:00 22-06-2021

    8 ngày, Nghệ An ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2, cách ly gần 25.000 trường hợp

    Sáng 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày 21/6, ngành y tế Nghệ An đã tiếp nhận cách ly và theo dõi sức khỏe 3.559 trường hợp, 385 trường hợp kết thúc cách ly, theo dõi. Tổng số hiện tại là 24.315 trường hợp, trong đó: Cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 21.470 trường hợp; Cách ly tập trung tại tuyến huyện: 2.625 trường hợp; Cách ly tại bệnh viện: 93 trường hợp; Cách ly tập trung tuyến tỉnh: 124 trường hợp; Cách ly chuyên gia nước ngoài: 3 trường hợp.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 47 ca mắc mới; Hà Nội cho phép mở lại tiệm cắt tóc, cà phê, quán ăn trong nhà - Ảnh 1.

    Tính đến tối 21/6, Nghệ An ghi nhận 33 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

    Tính từ ngày 13/6 đến ngày 21/6, Nghệ An đã ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó: Thành phố Vinh: 21 ca (riêng trong ngày 18/6 ghi nhận 8 ca mới); Diễn Châu: 9 ca (trong đó tại xã Minh Châu có 6 ca; xã Diễn Thịnh 2 ca và xã Diễn Liên có 1 ca); Tân Kỳ: 1 ca, là trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung tại Bắc Giang trở về địa phương, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay khi trở về; Huyện Quỳ Hợp: 1 ca là người địa phương đi buôn bán vải đến tỉnh Bắc Giang; Huyện Nam Đàn: 1 ca chưa rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp, hiện đang truy vết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/8-ngay-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:22:00 22-06-2021

    Phá kỷ lục ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, TP.HCM chạy đua vắc xin

    Trong những ngày qua, TP.HCM liên tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc trong ngày, từ 99 ca (ngày 16/6) tăng lên 137 ca (17/6) và tiếp tục tăng lên 149 ca (18/6).

    Tối qua (21/6), TP.HCM ghi nhận đỉnh dịch mới khi có thêm 166 ca nhiễm sau 24h, cao nhất từ đầu đợt dịch lần thứ 4.

    Đáng chú ý, ngoài những ca trong khu cách ly, phong tỏa thì vẫn còn rất nhiều ca bỗng nhiên xuất hiện, không rõ nguồn lây.

    Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM đã tăng lên gần 1.800 ca, trở thành ổ dịch cao thứ 2 cả nước, chỉ sau Bắc Giang. Trong khi một tuần trước đó, ngày 16/6, số bệnh nhân chỉ vừa vượt ngưỡng 1.000 ca.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 47 ca mắc mới; Hà Nội cho phép mở lại tiệm cắt tóc, cà phê, quán ăn trong nhà - Ảnh 1.

    Số ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM những ngày qua tiếp tục tăng mạnh (Ảnh: Trương Thanh Tùng)

    Từ 20/6, TP đã thay đổi biện pháp chống dịch bằng chỉ thị đặc biệt, nhưng hôm nay (22/6), đợt giãn cách thứ hai đã ở vào tuần cuối, và việc khống chế dịch còn rất nhiều khó khăn khi diễn biến vẫn vô cùng phức tạp.

    Trước đó, từ 0h ngày 20/6, TP ban hành Chỉ thị 10 khi đã 3 tuần trong hai đợt giãn cách liên tiếp các ca bệnh vẫn tăng mạnh. Đây là chỉ thị đặc biệt của TP, áp dụng những biện pháp cụ thể với hoàn cảnh hiện tại, để siết chặt phòng, chống dịch và thực nghiêm hơn việc giãn cách xã hội. Nhưng nghịch lý là càng giãn cách thì số ca lại càng tăng mạnh.

    Hiện TP đã phong tỏa 3 khu phố thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân) và 3 ấp thuộc xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) với mỗi nơi ghi nhận cả trăm ca từ 20/6.

    Đến trưa 21/6, TP lại phong tỏa tiếp khu phố 2, phường 16 (quận 8), nơi tiếp giáp phường An Lạc. Đây là khu phố có 2.049 nhân khẩu, 6 khu nhà trọ (595 phòng trọ) với 1.400 nhân khẩu.

    Theo Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng, tính đến ngày 20/6, trên địa bàn quận 8 ghi nhận 110 ca mắc, trong đó các ca bệnh có dấu hiệu tăng theo từng ngày. Đặc biệt, tại phường 16 phát hiện 57 ca mắc và chỉ riêng khu phố 2 chiếm 53 ca.

    Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức nhấn mạnh, nguyên tắc phong tỏa là người dân "nội bất xuất, ngoại bất nhập"; người trong khu phong tỏa phải giãn cách, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cấp thiết.

    Chính quyền TP cũng nhận định, diễn biến của dịch bệnh đang rất phức tạp và có nhiều điểm mới khó lường. Số người nhiễm bệnh tăng cao, tăng nhanh và dự báo khả năng con số này tiếp tục tăng trong những ngày tới.

    Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: "Việc siết chặt, nâng cao hơn mức độ của các biện pháp phòng, chống dịch đang triển khai là phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện nay để có thể nhanh chóng kiểm soát và khống chế dịch bệnh, nhất là các chuỗi dịch chưa rõ nguồn lây".

    Tuy vậy, với quyết tâm cao, chính quyền TP.HCM xác định, đây là tuần rất quan trọng để chặn đứng dịch bệnh.

    Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, biện pháp căn cơ nhất vẫn là tiêm vắc xin nhưng để vắc xin hoạt động hiệu quả cần có thời gian.

    Do đó, trước mắt vẫn cần tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để và tầm soát diện rộng. Đồng thời có biện pháp kiểm soát và giảm bớt dòng người đến TP.HCM.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:56:00 22-06-2021

    Covid-19 ngày 22/6: Hơn 10.000 ca mắc rải khắp 42 tỉnh, thành

    Tính từ 27/4 đến 22/6, cả nước có 42 tỉnh, thành "dính" Covid-19 với 10.258 ca lây nhiễm trong cộng đồng. TPHCM quay cuồng khi số ca mới tăng "bùng nổ", tiệm cận con số 2.000 bệnh nhân.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 47 ca mắc mới; Hà Nội cho phép mở lại tiệm cắt tóc, cà phê, quán ăn trong nhà - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:29:00 22-06-2021

    Từ ngày 18/6 đến tối 21/6, Đà Nẵng có 40 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã họp bàn về biện pháp phòng, chống dịch ở địa phương.

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ 17 giờ ngày 20/6 đến 17 giờ ngày 21/6, thành phố ghi nhận 6 ca mắc mới.

    Như vậy, từ ngày 18/6 đến 17 giờ ngày 21/6, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Những ca mắc COVID-19 (trong các ngày 18-21/6) đều liên quan đến ông N.V.H., BN 12437 (trú tại số 407, đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên bảo vệ của Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

    Hiện tại Đà Nẵng đang cách ly, giám sát 422 trường hợp F1 (đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế) và 667 trường hợp F2.

    Trong ngày 21/6, thành phố đã xét nghiệm 5.045 lượt người (từ ngày 18/6 đến nay xét nghiệm được 12.437 lượt người).

    Về công tác kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch, trong ngày 21/6, các lực lượng chức năng đã cho dừng 14.571 phương tiện, yêu cầu 31.888 người kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, bắt buộc quay đầu xe với 16 trường hợp; hướng dẫn 29 phương tiện từ vùng dịch đi ngang qua địa bàn thành phố không được dừng, lưu trú và đón khách dọc đường.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.vietnamplus.vn/tu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:08:00 21-06-2021

    Sáng 22/6, thêm 47 ca mắc COVID-19 mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:06:00 21-06-2021

    Từ 0h ngày 22/6, Hà Nội cho phép dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà mở cửa trở lại

    Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h00 ngày 22/6/2021, UBND thành phố cho phép mở cửa trở lại: dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo: khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về). Yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày.

    Dịch Covid-19 ngày 22/6: Thêm 47 ca mắc mới; Hà Nội cho phép mở lại tiệm cắt tóc, cà phê, quán ăn trong nhà - Ảnh 1.

    Dịch vụ cắt tóc ở Hà Nội sẽ được mở cửa trở lại

    Trong những ngày gần đây, tại nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh,... ghi nhận ca mắc và chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường hơn trước. Hàng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn có hàng ngàn người thường xuyên di chuyển, giao thương qua các địa phương, tiềm ẩn nguy cơ, khả năng lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố còn cao, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo tại 9 Công điện, 2 Chỉ thị và các văn bản đã ban hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

    Bên cạnh đó, để kiên trì thực hiện mục tiêu "kép" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

    Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao.

    Các đơn vị duy trì chế độ thường trực 24/24/7 để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp truy vết khoanh vùng xử lý kịp thời khi phát sinh các ca bệnh hoặc các trường hợp liên quan.

    Thường xuyên nắm bắt, cập nhật danh sách thông tin của người lao động tại địa phương gắn với thông tin di biến động trong khu vực: kiểm tra phương án phòng chống dịch, đánh giá nguy cơ trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đảm bảo mọi phương án sẵn sàng khi tình huống phát sinh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/tu-0...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ