Cập

Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm

Tối 20/2, lực lượng chức năng TP. Hải Dương vừa phát hiện thêm trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2. Người này là nhân viên một spa thẩm mỹ tại thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) và ở trọ tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương.

  diễn biến
  • 16:38:00 20-02-2021

    Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính COVID-19

    Tối 20/2, lực lượng chức năng TP. Hải Dương vừa phát hiện thêm trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2. Người này là nhân viên một spa thẩm mỹ tại thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) và ở trọ tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương.

    Người này là N.B.K. (SN 1986, quê tỉnh Hậu Giang), hiện đang trọ tại khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương.

    Chị N.B.K. là nhân viên spa thẩm mỹ Thùy Dung do chị T.T.D. (trú tại KĐT Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) làm chủ.

    Qua xác minh dịch tễ ban đầu, 7h hằng ngày chị N.B.K. tới cửa hàng thẩm mỹ làm việc đến tối thì về nhà trọ. Tại cửa hàng, nữ nhân viên thường xuyên tiếp xúc với chị T.T.D. là F0. Tối 26/1, N.B.K. tới nhà bạn ở xã Quốc Tuấn (Nam Sách, Hải Dương).

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:37:00 20-02-2021

    Bị nhắc nhở về phòng chống dịch, người phụ nữ lên Facebook đăng tin bôi nhọ công an

    Vào khoảng 12h15 ngày 19/2, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phát hiện trên tài khoản Facebook "Thiện Dung" đăng nội dung thông tin sai sự thật, vu khống Công an huyện Cẩm Giàng trong công tác phòng chống dịch.

    Bài viết trên Facebook Thiện Dung với nội dung: "Công an Cẩm Giàng thu 250 nghìn đồng để cấp giấy ra vào thị trấn Lai Cách".

    Qua xác minh, công an xác định tài khoản Facebook trên là của Nguyễn Thị Hài (sinh năm 1983, quê Nghệ An, hiện trú tại khu dân cư Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) là công nhân Công ty TNHH SD GLOBAL có trụ sở tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Hải Dương thêm 6 ca nhiễm mới; Nam du khách tử vong ở Tam Đảo âm tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Làm việc với công an, Hài khai nhận do nhiều lần bị tổ công tác của thị trấn Lai Cách và khu dân cư Hoàng Đường nhắc nhở, yêu cầu chấp hành quy định về cư trú và phòng chống dịch nên sáng ngày 19/2 chị ta đã đăng thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ lực lượng công an.

    Quá trình làm việc, Hài đã thừa nhận sai phạm, gỡ thông tin sai sự thật và đăng bài công khai xin lỗi lực lượng chức năng.

    Công an huyện Cẩm Giàng đã xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thị Hài về hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức (theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện), mức phạt 7,5 triệu đồng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/bi-nhac-nho-ve...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:48:00 20-02-2021

    Bắc Giang: Xử phạt 2 F1 không khai báo y tế mức cao nhất

    Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp F1 (trú tại xã Trù Hựu) ở mức phạt cao nhất là 20 triệu đồng vì không thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định.

    Trước đó, vào ngày 19/2, ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức lực lượng phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Trù Hựu tiến hành khai thác lịch trình di chuyển, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc có liên quan; đồng thời thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với hành vi không khai báo y tế của 2 công dân (F1) tiếp xúc với ca dương tính tại Hải Dương.

    Hai trường hợp F1 đều trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn và hành nghề lái xe tải.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Hải Dương thêm 6 ca nhiễm mới; Nam du khách tử vong ở Tam Đảo âm tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Được biết 2 trường hợp này đã không khai báo y tế và đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người (201 F2: Lục Nam 21, Lục Ngạn 180); nguy cơ lây lan trên diện rộng, khó kiểm soát, hậu quả sẽ rất khó lường.

    Hiện 2 trường hợp F1 trên đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ở Tân Yên; tình trạng sức khoẻ của 2 F1 tốt, không ho, không sốt (đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2).

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/bac-giang-xu-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:45:00 20-02-2021

    TP.HCM đề nghị dừng hoạt động các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người

    Ngày 20-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có công văn gửi Trung tâm y tế TP. Thủ Đức và quận, huyện về việc đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo.

    Theo HCDC, trong hơn một tuần vừa qua TP chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng, tuy nhiên nguy cơ dịch vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là có một lượng lớn người dân về TP.HCM từ các tỉnh khác sau Tết Nguyên đán cùng với nhiều lễ hội tôn giáo sau Tết.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Điển hình tại chùa Viên Giác (quận Tân Bình) ngày 19-2 tổ chức lễ cầu an nhưng tập trung đông người, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế quận đã báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Tân Bình và đã làm việc với trụ trì chùa Viên Giác về sự việc này.

    Trước tình hình này, HCDC đề nghị Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức và quận huyện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện và phường xã triển khai đầy đủ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

    Đặc biệt cần dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://tuoitre.vn/tphcm-de-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:37:00 20-02-2021

    TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca mắc Covid-19

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố, Sở Y tế TP.HCM sẵn sàng kịch bản trong tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh bùng phát dù ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm soát.

    Kịch bản được xây dựng trong tình huống thành phố ghi nhận dưới 100 ca mắc Covid-19, 100-200 ca và 200-500 người bệnh. Điều này nhằm đảm bảo tính chủ động cho thành phố, mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.

    - Tình huống 1:

    Thành phố ghi nhận dưới 100 ca dương tính, kèm tối đa 870 trường hợp nghi nhiễm, có triệu chứng cần cách ly điều trị và tối đa 32 trường hợp bệnh nặng cần hồi sức.

    - Tình huống 2:

    TP.HCM ghi nhận 100-200 ca dương tính với SARS-CoV-2 kèm 1.244 người nghi nhiễm, tối đa 86 bệnh nhân nặng cần hồi sức.

    - Tình huống 3:

    Đây là kịch bản được xây dựng trong tình huống dịch bùng phát lớn tại thành phố với số ca nhiễm lên 200-500 người.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn

    https://zingnews.vn/tphcm-len-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:19:00 20-02-2021

    TPHCM đề nghị 6 tỉnh trao đổi thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép

    UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang về việc trao đổi thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép vào trong nước qua đường mòn, lối mở.

    Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, làm phát sinh tâm lý nhiều người Việt Nam ở nước ngoài tìm mọi cách nhập cảnh để tránh dịch. Một số quốc gia đã xuất hiện chủng virus SARS-CoV-2 biến thể mới với tốc độ lây lan rất nhanh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định ngừng các chuyến bay đưa người Việt Nam từ các nước có chủng virus SARS-CoV-2 biến thể mới về nước nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-de...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:06:00 20-02-2021

    Quảng Ninh sẵn sàng các điều kiện để sân bay Vân Đồn hoạt động trở lại

    Ngày 20/2, kiểm tra công tác chuẩn bị hoạt động trở lại của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, ổ dịch COVID-19 tại Vân Đồn đã hoàn toàn được dập tắt.

    Hiện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại. Cảng hàng không và huyện Vân Đồn cần làm tốt các công tác chuẩn bị, khi được phép hoạt động phải thực hiện tốt các quy trình và biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện trọng trách quốc gia là đón những người Việt Nam về nước và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Hải Dương thêm 6 ca nhiễm mới; Nam du khách tử vong ở Tam Đảo âm tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/xa-hoi/quang-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:04:00 20-02-2021

    Hải Dương bác tin đồn có bệnh nhân Covid-19 tử vong

    Ngày 20/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "Hải Dương có một bệnh nhân Covid-19 tử vong" gây xôn xao. Đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cho hay, thông tin trên không chính xác. Hiện Bệnh viện Dã chiến số 2 đang điều trị cho một số bệnh nhân nặng, nhưng vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

    Tối 20/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới, đều là F1 được cách ly trước đó. Toàn tỉnh có 596 ca, tất cả 12/12 huyện, thị xã đều có ca mắc.

    Số ca bệnh cụ thể ghi nhận ở từng địa phương: TP. Chí Linh 366, Cẩm Giàng 91, thị xã Kinh Môn 57, Nam Sách 33, TP. Hải Dương 31, Kim Thành 6, Ninh Giang, Bình Giang và Thanh Hà mỗi nơi 3 ca; Tứ Kỳ, Gia Lộc và Thanh Miện mỗi nơi 1 ca. Đã có 114 bệnh nhân được xuất viện, chưa có bệnh nhân nào tử vong.

    Thông tin được dẫn nguồn từ 

    https://kenh14.vn/hai-duong-ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:21:00 20-02-2021

    Quán bar ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh đóng cửa phòng dịch

    Chiều 20/2, thông tin từ UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cơ sở trên địa bàn, do không tuân thủ lệnh tạm dừng hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

    Theo đó, UBND thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Đình Phước, chủ quán bar FOX Coffee & Pub (địa chỉ 26 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi), do không tạm dừng hoạt động kinh doanh nơi công cộng theo quy định; ngoài ra, cơ sở này còn không thực hiện giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản cho 5 nhân viên đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Đặc biệt, sau khi vi phạm, chủ cơ sở có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính; tổng mức phạt 25 triệu đồng.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:57:00 20-02-2021

    Các mẫu F1 liên quan đến công nhân công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch âm tính lần 1

    Chiều 20/2, tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

    Cơ quan chuyên môn đã lấy 910 mẫu xét nghiệm của người lao động trong công ty và 1.310 mẫu trong khu dân cư. Các mẫu xét nghiệm đều đã cho kết quả âm tính lần 1, trong đó có 26 trường hợp F1 là người nhà và các công nhân làm cùng phân xưởng sửa chữa với bệnh nhân.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Trước đó, ngày 18/2, cơ quan chức năng đã ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 là công nhân tại công ty này. Bệnh nhân N.V.H (sinh năm 1961) là lái xe bộ phận sửa chữa công trình - Xưởng sửa chữa, Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, sống tại khu dân cư Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế khu dân cư, nơi bệnh nhân sinh sống gồm 350 hộ dân, phong tỏa tạm thời đối với doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện quy định “bốn tại chỗ” nghiêm ngặt, khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm với người dân, người lao động trong doanh nghiệp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/xa-hoi/cac-mau-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:40:00 20-02-2021

    Thái Bình hỗ trợ Hải Dương vật tư y tế chuyên dụng trị giá 1 tỷ đồng

    Với tinh thần "tương thân, tương ái", chiều 20/2, tại điểm chốt kiểm dịch cầu Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (khu vực giáp ranh giữa Thái Bình với Hải Dương) UBND tỉnh Thái Bình đã trao tặng UBND tỉnh Hải Dương vật tư y tế chuyên dụng phòng, chống dịch COVID-19 trị giá 1 tỷ đồng, gồm khẩu trang N95 và quần áo bảo hộ y tế chuyên dụng.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã trao số vật tư hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình Phạm Quang Hòa cũng cam kết về việc ngành y tế tỉnh Thái Bình sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với ngành y tế tỉnh Hải Dương một số công việc cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19 như: tiếp nhận từ tỉnh Hải Dương khoảng 200 trường hợp cách ly y tế tập trung; sẵn sàng tiếp 180 mẫu đơn/ngày hoặc 900 mẫu gộp/ngày, nhận mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 giúp Hải Dương; cử cán bộ lấy mẫu, truy vết các trường hợp F1, F2, giám sát theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh Hải Dương, chữa bệnh tại các cơ sở điều trị cho người mắc COVID-19 của tỉnh Hải Dương.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://baotintuc.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:27:00 20-02-2021

    PGS Trần Như Dương: Trọng điểm dịch Covid-19 Cẩm Giàng vẫn là điểm nóng phức tạp của Hải Dương

    PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác chống dịch của Bộ Y tế tại Hải Dương cho biết, từ ngày dịch Covid-19 xuất hiện tại địa phương (ngày 27/1) đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 580 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Trong đó, đến thời điểm này tại Hải Dương, PGS Trần Như Dương nhấn mạnh, có 2 trọng điểm dịch lớn và một số điểm dịch khác có liên quan.

    Trọng điểm dịch lớn đầu tiên có thể coi là tâm dịch xuất phát từ công ty POYUN, khu công nghiệp Cộng Hòa, TP. Chí Linh với 2.300 công nhân.

    Trọng điểm dịch lớn thứ 2 là tại huyện Cẩm Giàng, xuất phát điểm là từ các quán karaoke ở thị trấn Lai Cách mà nguồn lây ở đây cho đến nay vẫn chưa thực sự được sáng tỏ.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    PGS.TS Trần Như Dương (Ảnh: Lê Bảo)

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn

    https://soha.vn/pgs-tran-nhu-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:25:00 20-02-2021

    Khẩn: Tìm người đã đến 8 địa điểm này ở Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:23:00 20-02-2021

    Quảng Ninh: Vào siêu thị không đeo khẩu trang bị nhắc nhở, người phụ nữ còn lớn tiếng cãi vã, ném đồ

    Ngày 18/2 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một người phụ nữ ở Hạ Long (Quảng Ninh) không chấp hành việc đeo khẩu trang khi mua hàng hóa. Sau khi được nhân viên cửa hàng nhắc nhở, người này thậm chí còn cãi vã và chỉ trích nhân viên.

    Lực lượng chức năng thành phố đã vào cuộc điều tra, truy xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng tìm và xử phạt nghiêm trường hợp này.

    Ngay trong chiều 19/2, Thành phố Hạ Long xác định người phụ nữ là N.T.T.H., 51 tuổi, trú tại phường Hồng Hà.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Hình ảnh trích xuất từ camera cửa hàng về hành vi vi phạm của bà N.T.T.H. (Ảnh chụp màn hình)

    Cụ thể, vào hồi 18h50 ngày 18/2, bà H. đi mua hàng tại cửa hàng Vinmart+ ở phường Hồng Hà và không đeo khẩu trang. Dù được nhân viên cửa hàng nhắc nhở nhưng chị này có thái độ tiêu cực, không chịu đeo khẩu trang và ném đồ dùng sát khuẩn của cửa hàng.

    Công an phường Hồng Hà đã mời bà H. lên trụ sở làm việc và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://kenh14.vn/quang-ninh-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:22:00 20-02-2021

    Phạt 125 triệu đồng với 5 người trốn khai báo y tế

    Ngày 20/2, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với Bùi Vĩnh Hường (19 tuổi, trú tại TP. Cẩm Phả), Nguyễn Duy Cường (47 tuổi, trú tại Cẩm Phả); và Nguyễn Bá Tính (55 tuổi), Trần Văn Hà (51 tuổi) và Nguyễn Bá Dư (52 tuổi) đều trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

    Nhóm người này bị xử phạt về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A, theo Nghị định 117 của Chính phủ.

    Rạng sáng 19/2, tổ công tác tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 huyện Vân Đồn phát hiện anh Nguyễn Duy Cường (lái xe của Công ty TM&ĐT Phương Đông) đang chở 3 người quê Nghệ An trên xe.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Qua kiểm tra, chỉ có lái xe Cường đủ điều kiện và cho đi vào huyện, 3 trường hợp còn lại không đủ điều kiện nên tổ công tác đã yêu cầu quay trở lại.

    Tuy nhiên, sau khi xuống xe, cả nhóm bàn nhau đi bộ xuống dưới gầm cầu để vòng ra sau chốt kiểm soát còn anh Cường lái ôtô qua chốt và dừng lại ở khu vực gần cầu Vân Đồn 3 để đón. Khi cả nhóm đang lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://kenh14.vn/phat-125-tri...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:21:00 20-02-2021

    Hải Dương: Hôn nhau bên bờ hồ giữa lúc giãn cách xã hội, cặp đôi bị xử phạt 4 triệu đồng

    Ông Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND phường Hải Tân, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) chiều 20/2, cho biết vào ngày 18/2, trong lúc đi kiểm tra, rà soát trên địa bàn phường, lực lượng chức năng phát hiện một cặp đôi ngồi hôn nhau bên bờ hồ Hòa Bình.

    Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản và yêu cầu họ trở về nhà ngay. Đồng thời xử phạt hành chính mỗi người 2 triệu đồng.

    "Chúng tôi liên tục bật loa phát thanh, đi vận động, rà soát, tuyên truyền bà con thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp", ông Mai cho hay.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: Nữ nhân viên spa ở Hải Dương nghi dương tính; TP.HCM lên kịch bản về tình huống có 500 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://kenh14.vn/hai-duong-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:16:00 20-02-2021

    Chiều 20/2, Hải Dương có 6 ca mắc COVID-19 đều là F1 đã cách ly

    Bản tin chiều ngày 20/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, ghi nhận tại 3 ổ dịch Cầm Giàng, Chí Linh và TP. Hải Dương mỗi nơi 2 ca, đều là trường hợp F1 đã cách ly.

    06 CA MẮC MỚI (BN 2363 - 2368) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

    CA BỆNH 2363 - 2368 (BN 2363 - BN 2368): ghi nhận 06 ca trong nước tại Hải Dương, đều là F1, đã được cách ly tập trung trước đó.

    Hiện có 02 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 04 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:48:00 20-02-2021

    Xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong tại khách sạn ở Tam Đảo

    Chiều 20/2, liên quan vụ việc người đàn ông tử vong bất thường tại một khách sạn ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nạn nhân cùng vợ đi du lịch, tử vong do cảm lạnh dù đã được đưa tới bệnh viện. 

    Dịch Covid-19 ngày 20/2: TP Hải Dương thêm 2 ca dương tính; Nam du khách tử vong ở khách sạn, Tam Đảo tạm thời nội bất xuất, ngoại bất nhập - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng yêu cầu mọi du khách và người dân ra vào đều phải khai báo y tế

    "Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do bị cảm, không phải mắc Covid-19. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc", Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói. 

    Người đàn ông trên được xác định tử vong tại khách sạn vào rạng sáng cùng ngày. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời thực hiện cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế. 

    Thời điểm xảy ra vụ việc, khách sạn này chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động. Về biện pháp chống dịch tại khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu mọi du khách và người dân ra vào đều phải khai báo y tế.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/xac-dinh-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:54:00 20-02-2021

    Nam du khách tử vong ở khách sạn, Tam Đảo tạm thời "nội bất xuất, ngoại bất nhập''

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 20/2, ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đơn vị đã tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19 đối với một trường hợp là nam du khách tử vong ở một khách sạn tại khu du lịch Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

    Dịch Covid-19 ngày 20/2: TP Hải Dương thêm 2 ca dương tính; Nam du khách tử vong ở khách sạn, Tam Đảo tạm thời nội bất xuất, ngoại bất nhập - Ảnh 1.

    Thị trấn Tam Đảo đang tạm thời phong tỏa từ trưa 20/2 (Ảnh: MINH THẮNG)

    "Hiện chúng tôi đã lấy mẫu và đang tiến hành xét nghiệm COVID-19. Dự kiến khoảng 6h tối nay sẽ có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí" - ông Hải nói.

    Theo thông tin ban đầu, sáng 20/2, tại một khách sạn ở thị trấn Tam Đảo có một du khách là nam giới tử vong trong phòng nghỉ.

    Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an, y tế đã có mặt để phong tỏa hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

    Trong sáng 20/2, UBND thị trấn Tam Đảo đã có thông báo khẩn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Theo đó, từ 11h ngày 20/2, thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ quản lý, nhân viên phục vụ, du khách đang sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống, karaoke đến ngay trạm y tế thị trấn Tam Đảo để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn cho đến khi có thông báo mới.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/nam-du-khac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 20-02-2021

    TP. Hải Dương thêm 2 ca dương tính COVID-19 là người thân của nhân viên ngân hàng

    Ngày 20/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương thông tin về việc ghi nhận thêm 2 ca dương tính với COVID-19, đều là người thân của bệnh nhân làm việc tại ngân hàng Vietcombank.

    Cụ thể, một trường hợp nghi nhiễm là bà Đ.T.L. (63 tuổi, mẹ chồng của bệnh nhân N.T.M.P. - nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại TP. Hải Dương), trú tại số 26 Hàn Giang, phường Quang Trung, TP. Hải Dương.

    Cơ quan y tế xác định tối 30/1, gia đình con rể của bà L. (là bệnh nhân N.Đ.T.) có sang nhà 26 Hàn Giang ăn cơm cùng gia đình.

    Từ trước ngày 3/2, bà L. bán bánh mì tại cổng trường THCS Ngô Gia Tự trên đường Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung, TP. Hải Dương. Khách hàng mua bánh mì là những người dân xung quanh và các cháu học sinh (bà L. không nhớ cụ thể).

    Từ ngày 3/2, bà nghỉ bán hàng, sinh hoạt tại nhà. Khoảng 9h-9h30 hằng ngày, bà L. đi chợ Con (phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung) mua thực phẩm và thường mua rau của những người bán rong.

    Ngày 5/2 bà sang nhà con rể N.Đ.T. tại phường Nhị Châu để đón cháu về. Ngày 6/2, mua thịt bò của người phụ nữ tên Xoan ở chợ Con. Tối 6/2, anh T. (con rể) cùng vợ, con sang nhà ăn cơm tối cùng gia đình bà L.

    Từ ngày 6 đến 18/2, bà tiếp xúc thường xuyên với anh em ruột ở cạnh nhà tại phố Hàn Giang, phường Quang Trung, TP. Hải Dương và có đến nhà thờ họ ở phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP. Hải Dương gặp những anh em ruột nhà chồng cũng như chúc Tết tại nhà một số hàng xóm.

    Tối 18/2, bà đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương và được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

    Trường hợp nghi nhiễm thứ hai là cháu L.T.L. (3 tuổi, cùng trú tại địa chỉ 26 Hàn Giang, phường Quang Trung, TP. Hải Dương).

    Cháu L. là cháu của bệnh nhân N.Đ.T. và là con của bệnh nhân N.T.M.P. Hằng ngày cháu chủ yếu ở nhà, có một số lịch trình theo người thân.

    Khoảng 9h ngày 5/2, cháu L. được ông nội đưa sang nhà bác T. chơi. Sau đó được bà nội sang đón về. Tối 6/2 ăn cơm cùng bác T. và mẹ tại nhà.

    Tối 10/2, cháu cùng mẹ sang nhà họ hàng tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung chơi. Ngày 12/2, cùng mẹ sang nhà họ hàng tại 30-36 Tiền Phong chúc Tết, qua nhà ông bà tại khu Tân Kim chúc Tết. Buổi chiều cùng mẹ đi chúc Tết họ hàng bên ngoại trong xóm Hàn Giang.

    Ngày 13/2, cùng mẹ đi lễ tại chùa Tre ở khu Tứ Thông, chiều về ở nhà. Từ ngày 14 đến 18/2 cũng ở tại nhà cho đến khi đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tp-hai-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 20-02-2021

    Cô gái trở về từ Cẩm Giàng khai báo không trung thực

    Sáng 20/2, UBND xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã đề nghị UBND huyện phạt hành chính 15 triệu đồng đối với cô gái 23 tuổi trú ở xóm Đồng Cạn (xã Đồng Hợp) về hành vi khai báo y tế không trung thực, căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

    "Việc xử phạt là cần thiết, nhằm răn đe những người có ý định khai báo y tế gian dối, không thực hiện phòng, chống Covid-19", lãnh đạo huyện Quỳ Hợp nói và cho biết sẽ hoàn tất thủ tục xử lý theo đề nghị từ cấp xã.

    Sáng nay cán bộ y tế địa phương đã đến lấy mẫu xét nghiệm nCoV và hiện sức khỏe của cô gái bình thường.

    Trước đó, ngày 31/1, cô gái làm công nhân ở Cẩm Giàng (Hải Dương) trở về nhà tại xóm Đồng Cạn. Khi làm thủ tục khai báo y tế tại trạm y tế xã Đồng Hợp, cô này khai làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Lúc này Hưng Yên chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

    Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cô gái đã đi chơi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đến ngày 18/2, chính quyền huyện Quỳ Hợp nhận danh sách những công dân tại địa bàn trở về từ huyện Cẩm Giàng từ Công an Hải Dương và phát hiện sự việc.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/co-gai-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:08:00 20-02-2021

    Một người tử vong tại khách sạn ở Tam Đảo, đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

    Rạng sáng 20/2, một người đàn ông được xác định tử vong tại một khách sạn ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa khách sạn, đưa mẫu đi xét nghiệm.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời thực hiện các quy định cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế.

    Nguồn tin ban đầu của Tiền Phong cho biết, người tử vong là nam giới, sinh năm 1975, đi du lịch với vợ con. Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu say, nôn tại phòng.

    Thời điểm này khách sạn chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động.

    Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã nắm được thông tin sự việc, việc lấy mẫu xét nghiệm đang được tiến hành theo quy định, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, tỉnh sẽ sớm có thông tin cho báo chí.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:30:00 20-02-2021

    Bình Dương xác minh các trường hợp tiếp xúc với F1 của ổ dịch Hải Dương

    Ngày 20/2, nguồn tin Tiền Phong cho hay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị, địa phương liên quan đang xác minh các trường hợp có liên quan đến vùng dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Động thái này được thực hiện ngay sau khi Bình Dương nhận được tin báo từ các đơn vị có liên quan.

    Cụ thể, bước đầu xác định có 6 trường hợp về Bình Dương thuộc các F1, F2 từ ổ dịch Hải Dương. gồm: P.X.T sáng ngày 16/2 có tiếp xúc gần với F1; C.L có tiếp xúc gần với F1 vào ngày 16/2; Đ.V.T có tiếp xúc gần với F2; P.T.T có tiếp xúc gần với F2 vào ngày 16/2; N.V.M và vợ có tiếp xúc gần với F2 vào ngày 12/2.

    Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị các trường hợp có liên quan và về từ các tỉnh, thành phố đến cơ sở y tế để khai báo đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Đối với các trường hợp trốn cách ly, khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

    Dịch Covid-19 ngày 20/2: TP Hải Dương thêm 2 ca dương tính; Nam du khách tử vong ở khách sạn, Tam Đảo tạm thời nội bất xuất, ngoại bất nhập - Ảnh 1.

    Người dân trở lại Bình Dương sau Tết chủ động đến cơ sở y tế khai báo

    Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, 14 ngày qua, kể từ khi Bình Dương ghi nhận tổng cộng 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đến nay không ghi nhận ca mắc mới nào.

    Bình Dương hiện có 35 ca mắc COVID-19, trong đó 27 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 2 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh và 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 3 khu vực ở ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo), phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) và chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:39:00 20-02-2021

    2 thiếu niên quê Hà Nội, Hải Dương trốn cách ly ở Thanh Hóa

    Sáng 20/2, Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), ông Phạm Hải Lăng - cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp với ngành chức năng đưa hai thiếu niên trốn khỏi khu cách ly trở về khu vực cách ly tập trung theo quy định.

    Hai thiếu niên là NMH (15 tuổi, ngụ thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) và NTK (14 tuổi, ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội), có quen một bạn gái ở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy qua mạng xã hội Facebook.

    Trước Tết Nguyên đán, H. và K. đi xe máy về xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy thăm bạn gái. Trong lúc cả hai đang chơi game tại một quán game ở thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thủy) thì bị công an phát hiện.

    Qua khai báo y tế, H. và K. thuộc diện phải đưa đi cách ly tập trung, do đó chính quyền địa phương đã đưa cả hai đi cách ly tập trung ở TP. Thanh Hóa để chống dịch COVID-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/suc-khoe/2-thie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 20-02-2021

    Bệnh viện Chợ Rẫy đưa máy xét nghiệm ''cơn bão cytokine'' cùng đội phản ứng nhanh đi Hải Dương

    Lúc 6 giờ ngày 20/2, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) gồm kỹ thuật viên xét nghiệm Quách Hiền Trung (Khoa Sinh hóa) và kỹ sư Văn Cặp Quý (phòng Trang thiết bị y tế) mang theo hệ thống máy sinh hóa - miễn dịch đã lên đường ra Hải Dương.

    Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai theo chỉ đạo của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương và Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương.

    Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương bắt đầu từ ngày 20/2 cho đến khi dịch bệnh tại Hải Dương được kiểm soát.

    Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ xét nghiệm "cơn bão cytokine" trên một bệnh nhân Covid-19 60 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương. Hiện bệnh nhân này đang nguy kịch, thở máy, lọc máy và diễn tiến suy hô hấp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:38:00 20-02-2021

    Bình Dương gỡ bỏ phong tỏa khu C2 chung cư Ehome 4

    Sáng 20/2, UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang thực hiện các bước gỡ bỏ phong tỏa khu nhà C2, chung cư Ehome 4, thuộc phường Vĩnh Phú, nơi phát hiện 2 ca mắc Covid-19 là BN 1979 và BN 1980.

    Quyết định gỡ bỏ phong tỏa được thực hiện khi tất cả kết quả xét nghiệm F1, F2 của BN 1980 (nhân viên giao gạo) và 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

    Trước đó, ngày 6/2, Bình Dương phát hiện 2 ca dương tính là BN 1979, 1980 ở chung cư Ehome 4 nên đã tiến hành phong tỏa, cách ly toàn khu.

    Thông tin bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/binh-duo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:24:00 20-02-2021

    TP.HCM nâng mức cảnh giác cao nhất với dịch COVID-19

    Tối 19/2, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn số 519/UBND-VX về tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

    Công văn do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phát sinh ổ dịch với nhiều trường hợp mắc bệnh. TP.HCM đã phát hiện chùm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Mặc dù đã được khống chế nhanh chóng nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, đặc biệt khi người dân từ các địa phương quay trở lại làm việc sau Tết.

    Nhằm kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tối đa an toàn phòng chống COVID-19 cho các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống người dân sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, UBND TP.HCM đề nghị khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chống dịch quyết liệt.

    Dịch Covid-19 ngày 20/2: TP Hải Dương thêm 2 ca dương tính; Nam du khách tử vong ở khách sạn, Tam Đảo tạm thời nội bất xuất, ngoại bất nhập - Ảnh 1.

    Văn bản của UBND TPH.CM yêu cầu nâng mức cảnh giác cao nhất với dịch COVID-19

    Cụ thể, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch; phải xem công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm và huy động, phân công lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu năm 2021.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:14:00 20-02-2021

    Ngày 26/2 tiêm thử nghiệm mũi vắc-xin đầu tiên của giai đoạn 2

    Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về tình hình, tiến độ sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 trong nước tại cuộc họp chiều 19/2, TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, trong giai đoạn 1 với cả 3 mức liều tiêm (25mcg-50mcg và 75mcg) trên 60 người tình nguyện tại Học viện Quân y (Hà Nội), vắc-xin Nano Covax của Công ty Nanogen có kết quả an toàn, không có biến cố bất lợi, nghiêm trọng nào. Đánh giá sơ bộ, vắc-xin có tính sinh miễn dịch tốt. Tuy nhiên, do thời gian ngắn, số lượng mẫu còn nhỏ, nên sự khác biệt giữa 3 mức liều chưa có số liệu chính thức.

    TS Quang nhấn mạnh: "Những kết quả nghiên cứu không chỉ phục vụ cho việc sử dụng vắc-xin trong nước mà còn công bố cho quốc tế". Theo ông Quang, quan điểm phải đảm bảo quy trình khoa học, quá trình nghiên cứu an toàn tuyệt đối cho các đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, những dữ liệu liên quan đến khoa học, đảm bảo hướng dẫn chung của thế giới, đặc biệt Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các quy trình nghiên cứu và thực hành lâm sàng tốt.

    Sau giai đoạn 1 thử nghiệm, để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn khoảng 50% thời gian, TS Quang đề xuất không chỉ tổ chức triển khai nghiên cứu tại 1 điểm ở Học viện Quân y mà sẽ phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM cùng tham gia nghiên cứu, thực hiện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

    Đến nay, số lượng tình nguyện viên đăng ký nghiên cứu giai đoạn 2 đã đạt gần 1.000 người, trong đó có khoảng 400 tình nguyện viên đăng ký tại Học viện Quân y, hơn 500 người đăng ký tại Bến Lức, Long An.

    Dự kiến, ngày 26/2, sẽ tổ chức tiêm mũi vắc-xin đầu tiên của giai đoạn 2 tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nếu đúng tiến độ, mũi thứ 2 sẽ tiêm vào cuối tháng 3, đến cuối tháng 4/2021 có kết quả nghiên cứu của giai đoạn 2. Từ đó, giai đoạn 3 có thể bắt đầu trong đầu tháng 5/2021. Điều này sẽ thực hiện được nếu các dữ liệu nghiên cứu của giai đoạn 2 đáp ứng được yêu cầu liên quan đến tính an toàn, tính sinh miễn dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:34:00 20-02-2021

    19 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, nguy kịch

    Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), từ ngày 27.1 (thời điểm ghi nhận ca mắc tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đến nay, trong nước đã ghi nhận 770 trường hợp mắc tại 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương 590 ca, Quảng Ninh 60 ca, TP.HCM 36 ca, Hà Nội 34 ca, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Điện Biên 3 ca, Hưng Yên 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Hải Phòng 1 ca và Hà Giang 1 ca.

    Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 2.362 ca mắc Covid-19, trong đó 1.430 ca do lây nhiễm trong nước; 1.627 ca đã được điều trị khỏi. 125.572 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe phòng dịch.

    Đến thời điểm này, 1.605 trường hợp khỏi bệnh, ra viện (69%) và 703 trường hợp đang được điều trị. Tại Bệnh viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương có số bệnh nhân cao nhất (225 ca), Trung tâm Y tế Chí Linh (Hải Dương) 207 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H. Đông Anh, TP. Hà Nội) 62 ca, Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) 42 ca, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) 24 ca, Bệnh viện Dã chiến 2 Quảng Ninh 24 ca, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ca, Bệnh viện thị xã A Yun Pa (Gia Lai) 12 ca, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai 11 ca và một số các bệnh viện khác đang điều trị từ 1 đến 9 ca bệnh.

    Hầu hết các bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng (chiếm 82,5%), biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện nay còn 19 trường hợp tiên lượng nặng, nặng và nguy kịch.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:15:00 20-02-2021

    Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly Covid-19 tại tỉnh Bình Dương

    Tối 19/2, UBND TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát thông báo về việc hai người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung.

    Hiện tại lực lượng công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận truy xuất dữ liệu hình ảnh camera để xác định hướng di chuyển.

    Đây là 2 trong nhóm 13 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và quá trình di chuyển đến TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) bị người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

    Dịch Covid-19 ngày 20/2: TP Hải Dương thêm 2 ca dương tính; Nam du khách tử vong ở khách sạn, Tam Đảo tạm thời nội bất xuất, ngoại bất nhập - Ảnh 1.

    Tính đến hôm nay tất cả đã cách ly 9 ngày và cho ra kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, theo quy định phải cách ly đầy đủ 14 ngày và thực hiện các bước xét nghiệm cuối cùng để đảm bảo an toàn.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/thoi-su/tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:13:00 20-02-2021

    Hải Dương xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm quy định chống dịch

    Ngày 19/2, Tỉnh ủy Hải Dương đã phê bình Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND H. Kim Thành vì lãnh đạo, chỉ đạo chưa nghiêm túc trong thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

    Trước đó, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND H. Cẩm Giàng cũng bị phê bình thiếu quyết liệt để xảy ra tình trạng người dân ở nhiều khu cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa, cách ly y tế đi lại tự do, một số trường hợp bị lây nhiễm ở đây.

    Trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra nhiều vụ vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, chống người thi hành công vụ. Trong đó có vụ Vũ Văn Tập (32 tuổi, ngụ H. Bình Giang, tỉnh Hải Dương) vượt chốt kiểm soát, đánh công an. Ngày 19/2, Công an H. Bình Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Văn Tập vì tội "chống người thi hành công vụ".

    Tại TP. Hải Dương, nơi dịch đang diễn biến phức tạp, vi phạm chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 xảy ra nhiều. Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trong ngày 19/2, cơ quan chức năng đã xử phạt 124 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch, với tổng tiền phạt 133 triệu đồng. Thậm chí, nhiều F1, F0 ở TP. Hải Dương còn khai báo y tế không đầy đủ, gây khó khăn cho công tác truy vết, dập dịch. Trong ngày 19/2, TP. Hải Dương đã lập 53 chốt kiểm soát di động để xử lý các trường hợp vi phạm chống dịch ở mức cao nhất.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:28:00 19-02-2021

    Tin vui: Rút ngắn 50% thời gian nghiên cứu vắc xin phòng COVID-19 "made in Việt Nam"

    Đây là khẳng định của TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vắc xin tại cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình, tiến độ sản xuất vắc xin trong nước diễn ra chiều 19/2, tại Trụ sở Chính phủ.

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp.

    Dịch COVID-19 ngày 20/2: TP. Hải Dương thêm 2 ca dương tính; Nam du khách tử vong ở khách sạn, Tam Đảo tạm thời nội bất xuất, ngoại bất nhập - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu văc xin ngừa COVID-19 ở trong nước (Ảnh: VGP/Đình Nam)


    Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh các lực lượng đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vắc xin ngừa COVID-19 ở trong nước, trong đó, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen đã hoàn thành tốt giai đoạn 1, đảm bảo tính an toàn, sinh kháng thể phòng bệnh, chống được SARS-CoV-2. Do đó, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã thông qua việc tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 trên 560 người, ngay trong tuần tới.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://suckhoedoisong.vn/tin-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:27:00 19-02-2021

    Sáng 20/2, không có thêm ca mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ