Cập

Dịch Covid-19: Tối 2/8 có thêm 30 ca mắc Covid-19, Hà Nam, Khánh Hoà và Đồng Nai ghi nhận ca đầu tiên trong đợt dịch mới

Tính đến 18h00 ngày 2/8, cả nước đã có tổng cộng 620 ca nhiễm Covid-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

  diễn biến
  • 15:58:00 02-08-2020

    Tháo dỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện TP Quảng Ngãi

    UBND TP Quảng Ngãi quyết định tháo dỡ lệnh phong tỏa đối với Bệnh viện TP Quảng Ngãi sau 6 ngày cách ly y tế. Từ ngày mai (3/8), bệnh viện này sẵn sàng tiếp nhận, khám và điều trị bệnh cho người dân trở lại.

    Ngày 2/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với ngành y tế phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn bằng Cloramin B 9 khoa, phòng của Bệnh viện TP Quảng Ngãi. Lực lượng vũ trang đã sử dụng xe quân đội với máy bơm áp lực cao phun thuốc lên các tầng lầu, những ngóc ngách của bệnh viện tiêu độc, khử khuẩn.

    Trước đó, ngày 27/7, UBND TP Quảng Ngãi áp dụng lệnh phong tỏa toàn bệnh viện vì nơi đây đã tiếp nhận, khám ban đầu cho ca bệnh 419 mắc Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://zingnews.vn/thao-do-le...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:32:00 02-08-2020

    Chủ tịch Đà Nẵng: 'Nghi ngờ trong cộng đồng còn ổ dịch'

    Theo ông Thơ, điều quan ngại nhất là có sáu ca nhiễm bệnh đến nay chưa xác định được vết tích liên quan đến các ca trước đó, "chưa truy được vết, nghĩa là có quyền nghi ngờ đâu đó trong cộng đồng còn ổ dịch khác chưa tìm được".

    "Chiến lược chống dịch của Đà Nẵng là xét nghiệm, truy vết, cách ly, phong tỏa, dập dịch quyết liệt, giải quyết dịch lây lan trong cộng đồng", ông Thơ nói và cho biết, trưa 2/8, Đà Nẵng phong toả tiếp Bệnh viện Cẩm Lệ, nơi phát hiện 2 ca nhiễm và thôn Lệ Sơn Nam (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang), nơi có 800 cư dân, phát hiện 3 người mắc nCoV. Nâng số điểm phong toả lên 5, gồm ba bệnh viện trung tâm, một bệnh viện huyện và một điểm dân cư.

    Dịch Covid-19: Tối 2/8 có thêm 30 ca mắc Covid-19, Hà Nam, Khánh Hoà và Đồng Nai ghi nhận ca đầu tiên trong đợt dịch mới - Ảnh 1.

    Trường hợp các khu cách ly cộng đồng quá tải, nguy cơ gây lây nhiễm chéo, thành phố sẽ kích hoạt phương án cách ly tại nhà. Tuy nhiên, ông Thơ nói đây mới là phương án "bỏ túi".

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/chu-tich...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:54:00 02-08-2020

    Ca tử vong thứ 6: Bệnh nhân 429 bị suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19

    Bệnh nhân 429 (BN 429), nữ, 53 tuổi. Tiền sử: Suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2.

    Từ ngày 19/7/2020 – 30/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng, chạy thận tuần 3 lần.

    Ngày 27/07, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS- CoV- 2 nên được chuyển sang Khoa Y học Nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc 23h30 cùng ngày.

    Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh, thở oxy qua kính.  Ngày 01/8, 1h00: bệnh nhân tỉnh, khó thở; 12h30: suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu.

    Ngày 02/8, 9h00: bệnh nhân lọc máu liên tục, thở máy; 16h: bệnh nhân mạch chậm đe dọa ngưng tim; 16h30: hồi sức thất bại, bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: Suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và COVID-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:44:00 02-08-2020

    Hà Nội ghi nhận gần 84 nghìn người về từ Đà Nẵng

    Đến 12h ngày 2/8, Hà Nội đã ghi nhận 83.937 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay, tăng thêm 11.662 người so với số rà soát của ngày 1/8.

    Thành phố hiện có 80.000 test nhanh và đã chuyển cho các trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã 69.000 test, trong đó đã xét nghiệm được cho 67.746 người. Kết quả test nhanh Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp dương tính nhưng khi xét nghiệm lại bằng kỹ thuật PCR thì 10 trường hợp âm tính, còn 1 trường hợp đang chờ kết quả.

    Dịch Covid-19: Tối 2/8 có thêm 30 ca mắc Covid-19, Hà Nam, Khánh Hoà và Đồng Nai ghi nhận ca đầu tiên trong đợt dịch mới - Ảnh 1.

    Bên cạnh đó, thành phố đã xét nghiệm PCR cho 491 trường hợp, kết quả có 465/491 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính là bệnh nhân 447, còn lại 25 mẫu chưa có kết quả. Ngoài ra, thành phố đã rà soát được 127 trường hợp F1 liên quan đến hai ca bệnh mới, tất cả đều cho kết quả âm tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:55:00 02-08-2020

    Bí thư TP.HCM: 'Đề nghị cách ly Đà Nẵng như ở Vũ Hán'

    TP.HCM và Hà Nội được nhận định là nguy cơ rất lớn, nên cần có nhiệm vụ đặc biệt cho Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh giáp ranh Đà Nẵng là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, theo ông Nhân.

    Ông Nhân dẫn lời quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long , cho biết lây nhiễm ở Đà Nẵng đã diễn ra âm thầm khoảng 2 tháng nay, và cho rằng số bệnh nhân được phát hiện do xét nghiệm, chứ các ca bệnh vẫn nằm sẵn trong cộng đồng. Do đó, " nên đề nghị Đà nẵng áp dụng biện pháp cao nhất ".

    "Cao nhất là thế nào? Kinh nghiệm quốc tế, cụ thể ở Vũ Hán , thì khi xảy ra dịch ở mức cao nhất lúc đầu họ yêu cầu tất cả gia đình ở nhà, 1 ngày thì chỉ được 1 người đi chợ 1 lần. Sau một thời gian, họ không cho đi chợ nữa, mà chuyển sang giao nhận thực phẩm tại nhà", ông Nhân nêu rõ thêm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:41:00 02-08-2020

    31 trường hợp tại Cần Thơ tiếp xúc gần với bệnh nhân 470 đều âm tính

    Theo xác minh dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã rà soát tại tất cả các địa điểm bệnh nhân COVID-19 số 470 đến khi đi du lịch ở Cần Thơ.

    Cụ thể chiều 14-7, bệnh nhân đến và ở tại khách sạn Mường Thanh; ngày 15-7 đi du lịch trên tàu du lịch Ninh Kiều, đến khu du lịch Mỹ Khánh, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam; tối ăn tại nhà hàng Lúa Nếp.

    Qua xác minh, nhân viên y tế xác định có 60 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính 31 trường hợp. Còn lại những trường hợp khác đang tiếp tục rà soát lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://tuoitre.vn/31-truong-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:23:00 02-08-2020

    Thêm 30 ca mắc Covid-19: Hà Nam, Khánh Hoà và Đồng Nai ghi nhận ca đầu tiên trong đợt dịch mới

    Theo Bản tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18h00 ngày 2/8, cả nước đã có thêm 30 ca nhiễm Covid-19, trong đó ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng (16); Quảng Nam (09), Đắk Lắk (02), Đồng Nai (01), Khánh Hòa (01), Hà Nam (01).

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn 

    https://kenh14.vn/phat-hien-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:42:00 02-08-2020

    Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 566 ở Thái Bình

    Theo Trung tâm CDC tỉnh Thái Bình, toàn bộ 12 trường hợp F1 và phần lớn trong 69 trường hợp F2 của bệnh nhân COVID-19 số 566 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Thái Bình tiếp tục thực phong toả nơi cư trú và rà soát các nơi bệnh nhân này đến, tiếp xúc để khoanh vùng, dập dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới, Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:35:00 02-08-2020

    Thủ tướng: ‘Có địa phương giãn cách xã hội vì quá nóng ruột, lo lắng'

    Chiều 2/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Nhắc đến việc TP.HCM và Hà Nội đều làm kiên quyết, xét nghiệm diện rộng và truy vết bằng công nghệ thông tin nên kiểm soát cơ bản tình hình, Thủ tướng cho rằng giãn cách xã hội phải được đặt ra ở đâu đó chứ không phải ở tất cả các nơi trên cả nước.

    "Một vài địa phương quá nóng ruột, quá lo lắng mà cho giãn cách xã hội. Chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép để vừa chống dịch, vừa không làm đứt gãy nền kinh tế", Thủ tướng quán triệt. Ông biểu dương TP.HCM và Hà Nội kịp thời dừng những ngành nhạy cảm, có nguy cơ lây nhiễm, còn lại vẫn cho hoạt động bình thường. Theo ông, đây là một phương thức tốt.

    Dịch Covid-19 ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới, Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:31:00 02-08-2020

    14 trường hợp tiếp xúc gần với giám đốc người Nhật có kết quả âm tính

    Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan và tiếp xúc gần với ông M.N., Giám đốc Công ty Hokkaido (thôn Đạ Chais, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

    Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 28 người (24 nhân viên công ty, 4 người dân sống bên cạnh công ty có lối đi chung, 2 nhân viên hợp đồng). 8 trường hợp là nhân viên sân bay Liên Khương có tiếp xúc với hành khách Nhật cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả, 28 mẫu xét nghiệm ban đầu đều âm tính, trong đó có 14 trường hợp nguy cơ cao, tiếp xúc gần ông M.N. Hiện các trường hợp theo dõi cách ly tại công ty, cách ly tập trung, cách ly tại nhà đều bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

    Dịch Covid-19 ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới, Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/14-truong-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:53:00 02-08-2020

    Bệnh nhân 524 và 475 tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

    Sáng ngày 02/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

    Trường hợp 1

    Bệnh nhân 524 (BN 524): L.T.D, Bệnh nhân nữ, 86 tuổi, quê Quảng Nam.

    Bệnh nền: suy tim, suy thận mạn tính.

    Từ ngày 11 - 16/7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu  Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.

    Từ ngày 18/7 bệnh nhân có dấu hiệu sốt và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình An.

    Ngày 27-7, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

    Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

    Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh lơ mơ và suy kiệt.

    Ngày 01/8, bệnh nhân tỉnh, vẫn còn mệt; tuy nhiên đến 18h bệnh nhân hôn mê, mạch chậm dần; 22h bệnh nhân có mạch trở lại.

    0h ngày 02/8, bệnh nhân trở nặng ngừng tuần hoàn, hô hấp.

    5h30 ngày 02/8, bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm COVID-19.

    Trường hợp 2:

    Bệnh nhân 475 (BN 475): Đ.T.L, 83 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Vào Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020.

    Bệnh nền: Thoái hóa đa khớp nằm một chỗ 6 năm nay, phẫu thuật dạ dày.

    Ngày 12/7/2020, bệnh nhân khởi bệnh với đau bụng, tiêu chảy nhiều lần được nhập điều trị khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ngày 17/7/2020, bệnh nhân xuất hiện sốt.

    Ngày 30/7/2020, bệnh nhân được phát hiện dương tính SARS-COV-2 và chuyển cách ly.

    4h30 ngày 02/8, bệnh nhân suy kiệt nặng.

    4h45 ngày 02/8, bệnh nhân hôn mê sâu.

    5h45 ngày 02/8, bệnh nhân tử vong

    Chẩn đoán tử vong: Hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:41:00 02-08-2020

    14 trường hợp tiếp xúc gần với giám đốc người Nhật có kết quả âm tính

    Sáng 2-8, UBND tỉnh Lâm đồng đã có buổi họp thông tin về trường hợp giám đốc người Nhật làm việc tại Lâm Đồng phát hiện dương tính với COVID-19 trong ngày 1-8.

    Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan và tiếp xúc gần với ông M.N., Giám đốc Công ty Hokkaido (thôn Đạ Chais, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

    Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 28 người (24 nhân viên công ty, 4 người dân sống bên cạnh công ty có lối đi chung, 2 nhân viên hợp đồng). 8 trường hợp là nhân viên sân bay Liên Khương có tiếp xúc với hành khách Nhật cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả, 28 mẫu xét nghiệm ban đầu đều âm tính, trong đó có 14 trường hợp nguy cơ cao, tiếp xúc gần ông M.N. Hiện các trường hợp theo dõi cách ly tại công ty, cách ly tập trung, cách ly tại nhà đều bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

    UBND TP. Đà Lạt và UBND huyện Lạc Dương tiếp tục truy vết, xác định các trường hợp F1, F2 để kịp thời có phương án xử lý.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/14-truong-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:33:00 02-08-2020

    Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm dừng lễ hội và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, karaoke

    Sáng 2/8, ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký công văn hỏa tốc về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay những việc sau đây kể từ 00 giờ ngày 3/8/2020. Cụ thể:

    Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, vũ trường, karaoke; các sự kiện văn hóa - thể thao tập trung đông người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo, hội chợ, hội nghị, hội thảo, hội thao chưa cấp thiết; lễ chào cờ vào sáng Thứ hai hàng tuần tại TT.HCCT tỉnh (các nơi khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định nhưng không tập trung quá 30 người và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch). Hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ.

    - Không tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng (ngoài trường học, công sở, bệnh viện...). Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh....

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://kenh14.vn/ba-ria-vung-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:29:00 02-08-2020

    Binh chủng hóa học phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An

    Sáng 2.8, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong sáng cùng ngày, lực lượng của Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp Tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 đang có mặt tại Hội An tiến hành phun hóa chất khử trùng.

    Theo đó, từ 8 - 10 giờ, 30 quân nhân cùng 6 xe quân sự chuyên dụng khu vực đã phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An. Tuyến đường quan trọng huyết mạch, khu vực có người mắc Covid-19 gồm: khu vực P.Minh An, một phần P.Sơn Phong và P.Cẩm Phô (TP.Hội An).

    Dịch Covid-19 ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới, Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

    Binh chủng hóa học phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:25:00 02-08-2020

    Giám đốc người Nhật nhiễm Covid-19 đã đi đâu trước khi về nước?

    Mới đây, ông MasaHiro Nakajima (75 tuổi, người Nhật, Giám đốc Công ty Hokkaido) được chẩn đoán nhiễm Covid-19 khi về đến sân bay Narita (Nhật Bản) vào sáng 1/8.

    Theo một lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương, lịch trình di chuyển của ông MasaHiro Nakajima từ ngày 17-31/7 rất phức tạp.

    Dịch Covid-19 ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới, Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

    Các trường hợp từ vùng dịch về được đưa đi cách ly. Ảnh: T.N.

    Ngày 19/7, ông bay từ Tân Sơn Nhất về lại Đà Lạt vào lúc 17h30 trên chuyến bay BL352. Sau đó, ông MasaHiro Nakajima ở lại khách sạn Anada số 27/2 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8 (Đà Lạt). Cụ thể, 10h30 ngày 17/7, ông MasaHiro Nakajima đi từ Đà Lạt đến sân bay Liên Khương rồi xuống TP.HCM trên chuyến bay VN7385.

    Ngày 20/7, vị giám đốc người Nhật từ khách sạn Anada đến Công ty Hokkaido, rồi đến cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt (Ngon Lạ Đà Lạt) để giao dâu. Từ đây, ông ghé Công ty vận chuyển Konoike (số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh) rồi về khách sạn Anada.

    Đến ngày 21/7, ông MasaHiro Nakajima đi mua sắm tại siêu thị BigC Đà Lạt. Hàng ngày, ông từ khách sạn vào công ty làm việc và tự nấu ăn ở nhà.

    Ngày 29/7, bệnh nhân từ công ty đến đơn vị vận chuyển Sagawa (đường An Bình, phường 4, Đà Lạt), rồi đến nhà Nhi (số 41 Hoàng Diệu) lấy đồ, sau đó đến tiệm ảnh Kodak (khu Hòa Bình, phường 1, TP Đà Lạt).

    Cùng ngày, ông này đi chích ngừa cho chú chó ở đầu đường Nguyễn Văn Trỗi, rồi đến F-Coffee (số 386/10A Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt) ăn trưa và uống cà phê. Đến chiều, vị giám đốc đi từ công ty đến Công ty vận chuyển Konoike; sau đó mua đồ ăn ở cửa hàng Jollibee tại ngã 5 Đại học rồi về khách sạn.

    Ngày 30/7, bệnh nhân này đi từ khách sạn đến công ty rồi về TP Đà Lạt đi ăn tối và spa nhưng không rõ địa chỉ. Ngày 31/7, ông MasaHiro Nakajima đi từ Đà Lạt đến TP.HCM trên chuyến bay VN7385, sau đó bay đến Tokyo (Nhật Bản).

    Hiện sức khỏe ông MasaHiro Nakajima bình thường, chưa có biểu hiện sốt, ho. Sau 5 ngày, người này sẽ được xét nghiệm lần 2 về Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/giam-doc-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:48:00 02-08-2020

    Giám đốc người Nhật nghi mắc COVID-19, hủy lễ trao bằng tốt nghiệp tại ĐH Đà Lạt

    Sáng 2/8, lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết trong số 23 nhân viên của Công ty H (thôn Đạ Cháy, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đang bị cách ly tại nơi làm việc có 2 SV của trường ĐH Đà Lạt.

    Theo ĐH Đà Lạt, sáng hôm qua (1/8), 2 SV này được trao bằng tốt nghiệp đại học tại khu giảng đường A27 ĐH Đà Lạt. Tham dự lễ tốt nghiệp có khoảng 50 người gồm cán bộ, giảng viên và SV của khoa Nông lâm.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, ông N.M (75 tuổi, người Nhật, Giám đốc Công ty H) nghi bị mắc COVID-19 và 2 SV của trường đang bị cách ly tại công ty, ĐH Đà Lạt đã thông báo cho cơ quan y tế, phong tỏa khu giảng đường A27 và văn phòng khoa Nông lâm, tiến hành phun thuốc khử khuẩn.

    Dịch Covid-19 ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới, Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

    Khử khuẩn tại khu vực 2 SV đến dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

    Nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ và SV có tham gia buổi lễ tốt nghiệp của khoa Nông Lâm khai báo y tế, tự cách ly, thông báo cho cơ quan y tế về tình hình sức khỏe.

    ĐH Đà Lạt cũng đã thông báo hủy tất cả các buổi lễ tốt nghiệp của các khoa. Các SV sẽ đến nhận bằng tại khoa một cách riêng lẻ và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn, giữ khoảng cách an toàn…

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:07:00 02-08-2020

    Quảng Ninh test nhanh Covid-19 cho hơn 4.000 người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam

    Dịch Covid-19 ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới, Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

    Quảng Ninh test nhanh Covid-19 cho hơn 4.000 người trở về từ vùng dịch ẢNH NINH VĂN

    Ngày 2.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã phối hợp rà soát 4.092 người trở về từ vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam… từ 1.7 đến nay và đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Những người này được cách ly và theo dõi y tế. Trong đó, có 931 trường hợp đã qua 14 ngày và không ho, sốt, cũng như biểu hiện bất thường nào.

    Ngoài ra, có 178 trường hợp được thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp PCR. Trong số này, 143 trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 35 trường hợp đang chờ kết quả.

    Để chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh, từ 2 - 4.8,  Sở Y tế Quảng Ninh sẽ thực hiện sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp test nhanh đối với các trường hợp có tiền sử dịch tễ đến và đi qua vùng dịch đang ở Quảng Ninh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:22:00 01-08-2020

    GS Nguyễn Thanh Long: Không được bỏ sót các trường hợp nghi ngờ vì 40% ca bệnh Covid-19 không có triệu chứng

    Chiều tối 1/8, Bộ Y tế đã có cuộc họp trực tuyến với đoàn chuyên gia của Bộ Y tế trong Đà Nẵng để đánh giá tình hình dịch Covid-19 và phương hướng điều trị các bệnh nhân nặng.

    Về công tác cách ly, GS.TS Nguyễn Thanh Long cầu phải rà soát chặt chẽ, tất cả các ca F1 buộc phải cách ly, không có ngoại lệ, theo đúng quy định. Đồng thời triển khai thành lập các Tổ Covid-19 cộng đồng và phân chia số lượng người cần quản lý, giám sát và tiến hành lấy mẫu khi có triệu chứng bất kỳ.

    Bởi vì, theo GS Long hiện có đến 40% ca bệnh Covid-19 không có triệu chứng nên không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào nghi ngờ.

    Hiện năng lực xét nghiệm tại Đà Nẵng đã đáp ứng xét nghiệm 10.000 mẫu/ngày. Theo thống kê có khoảng 11.000 người dân đến Bệnh viện Đà Nẵng trong giai đoạn này, do đó các địa phương và chính quyền địa phương phải quản lý các đối tượng này.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://soha.vn/gs-nguyen-than...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:12:00 01-08-2020

    Đà Nẵng lấy 8-10 ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày cho người dân

    Tại cuộc làm việc tối 31/7 với PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện đã huy động 600 sinh viên Y khoa, 100 kỹ thuật viên để triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID 19 trong cộng đồng.

    Theo đó, từ ngày 1/8, bình quân mỗi ngày có thể lấy từ 8000 đến 10.000 mẫu xét nghiệm trên toàn thành phố để ngăn chặn tình trạng lây lan trong cộng đồng.

    Bác sĩ CK I Nguyễn Hóa, Phó giám đốc CDC Đà Nẵng, cho biết, công tác lấy mẫu đang diễn ra rất khẩn trương tại nhiều điểm trong thành phố. "Việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sớm sẽ khống chế được việc lây lan trong cộng đồng và tạo tâm lý yên tâm cho người dân", ông Hóa nói thêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 01-08-2020

    Thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, Việt Nam có 590 ca bệnh

    Bản tin 6h sáng ngày 2/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19, trong số này có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TP. Hồ Chí Minh 1, Quảng Ngãi 1) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình.

    CA BỆNH 587-588 (BN587-588): ngày 17/7, cả 2 người từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn lúc 5h15 trên chuyến bay VN5062 (trước đó có 21 ca dương tính trên chuyến bay này), được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1/8 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

    CA BỆNH 589 (BN589): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê).

    Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

    CA BỆNH 590 (BN590): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi, tiếp xúc gần BN517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

    Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 1/8 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại cơ sở 2 Bình Sơn - Dung Quất, Quảng Ngãi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ