Cập

Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 116 ca mắc COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận định F0 chưa giảm, chỉ là xét nghiệm đang "tắc"

Tối 17/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 117 ca mắc COVID-19, gồm 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay khi nhập cảnh; 116 ca còn lại ghi nhận trong nước tại khu vực đã cách ly, phong toả, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh cộng lại là 99 ca.

  diễn biến
  • 14:26:00 17-05-2021

    Bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển đến từ An Giang tiên lượng rất nặng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:19:00 17-05-2021

    Sơn La khẩn trương ứng phó khi có ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2

    Chiều 17/5, ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La báo cáo về một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo.

    Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La cho biết, ca dương tính này đang cách ly tập trung tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

    Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tổ chức ngay Tổ công tác trực tiếp xuống huyện Mai Sơn, cùng huyện triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, thống nhất đưa bệnh nhân xuống điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cở sở 2 tại Hà Nội, quá trình di chuyển phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:32:00 17-05-2021

    Hà Nội ghi nhận hơn 6.300 người làm việc tại Bắc Ninh, Bắc Giang

    Chiều 17/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận, huyện, xã phường để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày hội bầu cử các cấp vào cuối tuần và bảo vệ sức khỏe nhân dân lâu dài.

    Trước mối lo dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh lân cận, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã liên hệ với các tỉnh để cập nhật số lượng người làm tại các khu công nghiệp của tỉnh bạn nhưng lưu trú trên địa bàn Hà Nội. 

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 116 ca mắc COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận định F0 chưa giảm, chỉ là xét nghiệm đang tắc - Ảnh 1.

    Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kết luận cuộc họp

    Cụ thể, đến nay ghi nhận 151 chuyên gia, người lao động ở Hà Nội đi làm tại Bắc Giang và 6.153 chuyên gia, người lao động ở Hà Nội đi làm tại Bắc Ninh. Sở Y tế đã đề nghị các quận, huyện, thị xã yêu cầu hơn 6.300 người tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

    Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, nguồn lây bệnh từ Bắc Ninh ở mức thấp hơn so với Bắc Giang, do các doanh nghiệp có các ca F0 như Canon, Samsung (ở Bắc Ninh) đều được khoanh vùng, truy vết tốt.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:33:00 17-05-2021

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: F0 chưa giảm, chỉ là xét nghiệm đang "tắc"

    Với 350 ca bệnh tính đến trưa 17/5, Bắc Giang là địa phương có số người mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Cùng lúc phát sinh ổ dịch lớn tại 2 khu công nghiệp, lãnh đạo địa phương nhận định số F0 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

    Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết địa phương đang đứng trước những thách thức lớn về năng lực xét nghiệm, điều tra truy vết và tổ chức cách ly khi số F0 là 350 người và F1 lên tới 10.000 người.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 116 ca mắc COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận định F0 chưa giảm, chỉ là xét nghiệm đang tắc - Ảnh 1.

    Nguy cơ số ca F0 và F1 tăng hơn nữa hoàn toàn có thể xảy ra

    Nói về tình hình dịch bệnh ở địa phương, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, "thực tế, số lượng F0 ở Bắc Giang chưa giảm. Tốc độ xét nghiệm đang bị 'tắc' khi việc lấy mẫu thì nhanh nhưng quá trình chạy máy lại chậm. Do đó, rất nhiều mẫu đã được lấy nhưng chưa thể chạy máy để cho kết quả.

    Tỉnh Bắc Giang đã gửi đi nhiều tỉnh, thành phố xung quanh và nhờ quân đội hỗ trợ xét nghiệm, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Do đó, ngành y tế chưa xét nghiệm được hết F0 trong số mẫu đã lấy.

    Nguy cơ số ca F0 và F1 tăng hơn nữa hoàn toàn có thể xảy ra".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/chu-tich-ubnd-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:53:00 17-05-2021

    Tối 17/5, thêm 116 bệnh nhân Covid-19

    Theo bản tin 18h ngày 17/5, các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận tại Bắc Giang (61), Bắc Ninh (38), Đà Nẵng (7), Hà Nội (5), Phú Thọ (2), Hưng Yên (2), Vĩnh Phúc (1).

    Từ ngày 27/4 đến 17/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.320 ca mắc mới. Ổ dịch nóng nhất cả nước hiện nay là các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng.

    Theo Thứ tưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, tình hình trong các khu vực này cơ bản đã được kiểm soát, ca mắc mới đều đã được cách ly từ trước.

    Tuy nhiên, virus biến chủng lây lan rất nhanh. Do đó, người dân phải đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:23:00 17-05-2021

    Thêm 7 ca Covid-19 ở Đà Nẵng, trong đó có con chủ quán cơm gà từng tổ chức sinh nhật trước khi dương tính

    Chiều 17/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới.

    Bệnh nhân 4250 là em L.N.B.Q. (SN 2013, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng), là học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Hải Châu, Đà Nẵng.

    Bệnh nhân là F1 của bố L.Q.T. (BN 4128).

    Bệnh nhân 4251 là chị T.N.M.T. (SN 1983, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng), bán đèn trang trí nội thất tại nhà.

    Bệnh nhân được lấy mẫu là F1 (vợ) của anh L.Q.T. (BN 4128).

    Bệnh nhân 4252 là bà H.T.N. (SN 1973, trú đường Thanh Tân, tổ 21, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên Công ty TNHH Thời trang Lọ Lem.

    Bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân T.N.A. (BN 4127).

    Bệnh nhân 4253 là bé gái H.B.N.N. (SN 2012, trú đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), là học sinh.

    Bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân L.H.C.L. (BN 3880), H.K.N. (BN 3876).

    Bệnh nhân 4254 là anh Đ.A.V. (SN 1996, trú đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là lao động tự do.

    Bệnh nhân ở trọ cùng phòng trọ với N.T.A.M. (BN 3128), N.H.Q.T., N.V.P. (BN 3220) tại đường An Thượng 32, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

    Ngày 28/4, BN có đi chơi tại quán bar New Phương Đông cùng nhóm bạn.

    Bệnh nhân 4255 là chị P.T.T.T. (SN 1996, ở trọ đường Ung Văn Khiêm - Mỹ An - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bán hàng online trên mạng.

    Bệnh nhân sống cùng anh L.H.C.V., nghề nghiệp lái xe, (L.H.C.V. là em trai của bệnh nhân L.H.C.L. (BN 3880). Bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân L.H.C.L. (BN 3880).

    Bệnh nhân 4256 là bé gái L.U.N. (SN 2008, trú tổ 15, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), học sinh lớp 7/4 Trường Đặng Thai Mai quận Cẩm Lệ.

    Bệnh nhân là F1 (con gái) của bệnh nhân L.Q.D. (BN 4132), chủ quán cơm gà được xác định mắc Covid-19 vào ngày hôm qua. Đây là ca bệnh hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.

    Theo khai báo dịch tễ, ngày 15/5, bệnh nhân 4256 được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính. Ngày 16/5, xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

    Trước đó, ngày 9/5, gia đình có tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà, có 5 - 6 bạn trong xóm đến dự.

    https://kenh14.vn/them-7-ca-covid-19-o-da-nang-trong-do-co-con-chu-quan-com-ga-tung-to-chuc-sinh-nhat-truoc-khi-duong-tinh-20210517011707406.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:55:00 17-05-2021

    Chủ tịch Bắc Giang: F0 chưa giảm, chỉ là xét nghiệm đang "tắc"

    "Thực tế, số lượng F0 ở Bắc Giang chưa giảm. Tốc độ xét nghiệm đang bị 'tắc' khi việc lấy mẫu thì nhanh nhưng quá trình chạy máy lại chậm", Chủ tịch Lê Ánh Dương thừa nhận.

    Với 350 ca bệnh tính đến trưa 17/5, Bắc Giang là địa phương có số người mắc Covid-19 cao nhất cả nước. Cùng lúc phát sinh ổ dịch lớn tại 2 khu công nghiệp, lãnh đạo địa phương nhận định số F0 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

    Trao đổi với Zing, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, địa phương đang đứng trước những thách thức lớn về năng lực xét nghiệm, điều tra truy vết và tổ chức cách ly khi số F0 là 350 người và F1 lên tới 10.000 người.

    https://zingnews.vn/chu-tich-bac-giang-f0-chua-giam-chi-la-xet-nghiem-dang-tac-post1216360.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:15:00 17-05-2021

    3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy

    Tuổi Trẻ dẫn Báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia cho biết, đang có 45 bệnh nhân COVID-19 có tiến triển nặng lên, trong đó 23 người tiên lượng rất nặng.

    Trong nhóm bệnh nhân nặng, 15 người đang phải thở máy, 20 người thở oxy. Riêng 3 bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc chuyển đến đều nằm trong nhóm tiến triển nặng lên và đều phải thở oxy.

    Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân trong số này ở nhóm trẻ tuổi, có bác sĩ tiến triển nặng mới 37 tuổi. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết sẽ phải đánh giá, thống kê thêm, nhưng các thông số đợt dịch này cho thấy thời gian ủ bệnh và thời gian bệnh có tiến triển nặng đều ngắn hơn so với các đợt dịch trước.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/3-bac-si-ma...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:08:00 17-05-2021

    Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 đã ổn định, không để lại di chứng

    Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) cho Thanh Niên Online biết, nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi tiêm vắc xin Covid-19 "đã ổn, không để lại di chứng gì và được xuất viện".

    Theo bác sĩ Hiếu, bệnh nhân trước đó không có tiền sử dị ứng gì, không mắc các bệnh lý mạn tính. Tuy nhiên, phản ứng phản vệ xảy ra chỉ vài phút ngay sau khi tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên.

    Ngay thời điểm BN xảy ra sự cố, kíp trực hồi sức có mặt bên cạnh và tiến hành cấp cứu cho BN theo quy trình tiêm adrenalin, đặt nội khí quản, thở máy, cấp cứu ngừng tuần hoàn. Ngay sau đó, BN được chuyển về đơn vị Hồi sức tích cực Chống độc để theo dõi.

    Sau 3 ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, các chức năng cơ quan trong giới hạn bình thường, được cai thở máy và tiếp tục theo dõi. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không để lại di chứng gì.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: VOV

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 17-05-2021

    20 bệnh nhân Covid-19 nặng, Bắc Ninh tìm giải pháp "không để tử vong"

    Bắc Ninh đang thực hiện cách ly y tế 26.459 trường hợp, trong đó, tại cơ sở y tế 479 người, tại cơ sở tập trung 2.556 người, tại khách sạn 1.031 người và tại nơi lưu trú 22.393 người.

    Đáng chú ý, toàn Bắc Ninh hiện có 20 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong đó có 2 bệnh nhân thở máy.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh yêu cầu: "Theo dõi ngay từ đầu những bệnh nhân mắc có bệnh nền nặng, khi cần thiết phải chuyển lên tuyến T.Ư ngay từ khi chưa chuyển nặng, không để tử vong .

    Tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang 

    Bắc Ninh cũng đã quyết định tạm dừng sử dụng lao động đến từ tỉnh Bắc Giang từ ngày 17/5, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa người nhiễm SARS-CoV-2 vào các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bắc Ninh.

    Tăng cường rà soát, đảm bảo 100% công nhân làm việc trong khu công nghiệp tập trung đều phải khai báo y tế bắt buộc. Huy động lực lượng tình nguyện viên kết hợp với các điện thoại viên để tiếp nhận, trợ giúp mọi yêu cầu của nhân dân về khai báo y tế một cách kịp thời, miễn phí, không để ách tắc.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 17-05-2021

    Hà Nội: Cách ly cả gia đình "F2 trở thành F0" ở Thường Tín

    Trưa 17/5, lãnh đạo UBND xã Hiền Giang cho hay, ngay trong sáng hôm nay sau khi nhận được kết quả thông báo từ cơ quan chức năng về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Tiến M. nghi nhiễm Covid-19, chính quyền địa phương đã tổ chức phong tỏa khu vực gia đình bệnh nhân và những nhà hàng xóm xung quanh.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng đang tổ chức truy vết những trường hợp liên quan

    Toàn bộ gia đình bệnh nhân gồm bố mẹ, anh chị em và các cháu đã được đưa đi cách ly tập trung. Riêng bệnh nhân hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín để điều trị bệnh.

    Theo điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân Nguyễn Tiến M. được xác định là F2 của một trong 3 bệnh nhân làm việc tại Công ty Sơn Sland (xã Hiền Giang, huyện Thường Tín) trước đó đã được Bộ Y tế công bố.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://afamily.vn/ha-noi-cach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:07:00 17-05-2021

    "Thần tốc" dựng Trung tâm Xét nghiệm dã chiến ở Bắc Giang sau 1 đêm

    Gấp rút triển khai theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Quốc phòng chiều qua, hôm nay 17/5, Trung tâm Xét nghiệm dã chiến của Học viện Quân y tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang sẽ bắt đầu tiến hành việc lấy mẫu và xét nghiệm tại thực địa.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 1.

    Tiến hành lắp đặt trang thiết bị, bố trí các tổ công tác trong sáng sớm 17/5 (Ảnh: HỌC VIỆN QUÂN Y)

    Công tác chuẩn bị của các lực lượng tham gia đợt chi viện khẩn cấp này đã được yêu cầu hoàn thành trước 19h ngày 16/5, sau đó cơ động đến Bắc Giang ngay trong tối cùng ngày và tiến hành lắp đặt trang thiết bị, bố trí các tổ công tác trong sáng sớm 17/5.

    Ban Chỉ huy Trung tâm Xét nghiệm dã chiến gồm 12 người do thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y, làm trưởng ban cùng 2 phó trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trực thuộc học viện.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 2.

    Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên trong container tại trạm xét nghiệm lưu động tại Bắc Giang (Ảnh: HỌC VIỆN QUÂN Y)

    Ngoài đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên có trình độ cao của học viện và các đơn vị trực thuộc như Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y còn tăng cường cho Trung tâm Xét nghiệm dã chiến hơn 100 học viên tham gia các tổ lấy mẫu xét nghiệm.

    Tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, Viện Nghiên cứu y dược học quân sự có nhiệm vụ bố trí hệ thống máy móc, trang bị, lực lượng làm xét nghiệm Real-Time PCR và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên trong container tại trạm xét nghiệm lưu động tại Bắc Giang.

    Đồng thời, phối hợp bảo đảm các trang thiết bị bộ kit xét nghiệm mới phục vụ triển khai dã chiến trong container tại thực địa.

    Dự kiến, từ ngày 19/5 triển khai các kíp xét nghiệm phục vụ xét nghiệm khoảng 5.000 mẫu/ngày và tùy theo tình hình sẽ nâng dần công suất, tối đa khoảng 10.000 mẫu/ngày.

    Đối với Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, ngoài việc cử cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên thực hiện nhiều công việc của trung tâm xét nghiệm dã chiến tại Bắc Giang, hai bệnh viện này còn được yêu cầu sẵn sàng cử thêm lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch.

    Xác định đây là nhiệm vụ đột xuất và đặc biệt quan trọng, lãnh đạo Học viện Quân y đã yêu cầu các lực lượng tham gia có ý thức trách nhiệm cao nhất, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, an toàn, tuân thủ nghiêm quy định của công tác phòng chống dịch COVID-19 và làm tốt công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

    https://tuoitre.vn/than-toc-dung-trung-tam-xet-nghiem-da-chien-o-bac-giang-sau-1-dem-20210517120037645.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:03:00 17-05-2021

    Bắc Ninh nhờ Bộ Y tế hội chẩn cứu 2 bệnh nhân Covid-19

    Sáng 17/5, Tiểu ban Điều trị đã có cuộc hội chẩn để điều trị cho 2 ca bệnh nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

    Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề xuất hội chẩn ca bệnh nặng với Tiểu ban Điều trị. Buổi hội chẩn diễn ra lúc 10h sáng 17/5 do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình chủ trì.

    Theo bác sĩ Hoàng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, trường hợp đầu tiên là bệnh nhân có mã số 3513, nam, 58 tuổi, trú tại xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

    Bệnh nhân nhập viện trưa 16/5, chưa có bệnh lý nào đặc biệt. Ngày 9/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau họng và tới điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh (huyện Gia Bình).

    Sau khi được phát hiện dương tính với nCoV ngày 11/5, bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, thở gắng sức và có chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp trên nền Covid-19, phải thở oxy. Đến 21h, bệnh nhân ho nhiều, tức ngực.

    Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ Hội chẩn, đánh giá đây là ca bệnh nặng, cần làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên khoa, siêu âm phổi. Ông cho rằng bệnh nhân nhiễm trùng do SARS-CoV-2 tấn công không chỉ vào phổi.

    Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), đánh giá ca bệnh này chưa quá nặng. Ông hy vọng bệnh nhân có thể duy trì thở máy không xâm nhập và yêu cầu các bác sĩ tại Bắc Ninh xét nghiệm đông máu.

    Một trường hợp khác là bệnh nhân có mã số 3760, 67 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh. Từ ngày 11 đến 13/5, bệnh nhân này được điều trị tại Trung tâm Y tế Thuận Thành, sau đó, chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ngày 14/5.

    Thời điểm đó, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn biến nhanh dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giáp và suy thượng thận.

    Hiện bệnh nhân được chỉ định thở oxy dòng cao, vẫn khó thở, thở gắng sức, mệt nhiều.

    Giáo sư Bình nhận định tình trạng bệnh nhân này rất nặng. Trường hợp này còn là người cao tuổi, nhiều bệnh nền như suy giáp, tiểu đường, quá cân, nguy cơ tim phổi huyết khối tắc mạch của bệnh nhân rất cao.

    Đồng tình với quan điểm này, bác sĩ Cấp cho rằng bệnh nhân có nguy cơ liệt cơ, suy hô hấp cao. Do đó, các bác sĩ cần đặt ống nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy xâm nhập ngay.

    https://zingnews.vn/bac-ninh-nho-bo-y-te-hoi-chan-cuu-2-benh-nhan-covid-19-post1216362.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:11:00 17-05-2021

    Thêm 28 bệnh nhân Covid-19 tại 4 tỉnh

    Theo bản tin 12h ngày 17/5 của Bộ Y tế, 28 ca mắc ghi nhận tại Bắc Giang (14), Điện Biên (7), Hà Nam (5), Lạng Sơn (2). Họ đều được phát hiện nhiễm nCoV trong khu cách ly, không phát hiện các ổ dịch mới.

    Bắc Giang ghi nhận 14 người mắc Covid-19, đều là F1 liên quan các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quế Võ.

    Hai bệnh nhân ở Lạng Sơn là công nhân làm việc tại Công ty Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang.

    Các bệnh nhân tại Điện Biên, Hà Nam là F1 của ca mắc Covid-19, đều đã được cách ly.

    Từ 27/4 đến nay, Việt Nam phát hiện tổng cộng 1.204 người mắc Covid-19 trong nước. Nhiều ổ dịch Covid-19 bùng phát cùng lúc tại Việt Nam, đặc biệt, các ca nhiễm nCoV đang tăng nhanh ở khu công nghiệp. Hiện tại, cả nước có 27 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm nCoV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:22:00 17-05-2021

    Bắc Giang thêm một khu công nghiệp phát hiện 2 ca dương tính

    Sáng 17/5, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Bùi Quang Huy, chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn mới phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang làm việc tại một công ty ở Khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên).

    Theo đó, anh P. (29 tuổi, ở thị trấn Nham Điền, huyện Yên Dũng, công nhân Công ty TNHH Vsun) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 16/5.

    Theo khai báo dịch tễ ban đầu của anh P., trước ngày 12/5, anh P. đi làm một mình bằng xe máy, làm ca đêm tại công ty từ 21h đêm hôm trước đến 9h sáng hôm sau, sau khi làm công ty về thì chỉ ở nhà. Ngày 8 hoặc 9/5, trên đường đi làm về có ghé vào mua hoa quả ở đối diện cây xăng Tiền Phong cũ.

    Từ ngày 12 đến 14/5, anh P. chuyển sang làm ca ngày từ 7h đến 20h. Tại phân xưởng chất lượng, có 13 công nhân thường xuyên tiếp xúc, 6 công nhân bộ phận kho và một số lái xe container không tiếp xúc thường xuyên. Về nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

    Ngày 14/5, buổi trưa anh P. xuất hiện sốt 38 độ C kèm theo đau đầu, ho. Đến 19h cùng ngày, anh P. đi khám tại Trung tâm Y tế huyện và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 16/5, anh P. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 1.

    Hàng nghìn công nhân Khu công nghiệp Vân Trung được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm

    "Qua điều tra dịch tễ ban đầu của anh P., cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây cho anh P. do có thể bệnh nhân khai chưa đầy đủ. Chúng tôi đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan và điều tra nguồn lây ca bệnh này" - ông Huy nói.

    Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết; 1 công nhân người Việt Yên làm ở công ty Công ty TNHH Vsun (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên) dương tính với SARS-CoV-2. Hiện huyện đang tổ chức khoanh vùng truy vết những người liên quan đến bệnh nhân

    Lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết: "Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, chúng tôi đã phối hợp cùng các lực lượng phong tỏa, truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân liên quan. Bước đầu đã truy vết được hơn 40 trường hợp làm cùng công ty tiếp xúc với bệnh nhân" - ông Ngọc cho biết.

    Công ty TNHH Vsun là công ty đầu tiên ở Khu công nghiệp Đình Trám có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:19:00 17-05-2021

    Hà Nội: Phong tỏa một tòa nhà ở chung cư Ecohome 3 có nhân viên Bệnh viện Phổi TW dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 17/5, thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của một nhân viên tại Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2. Người này ở tầng 27, tòa N02, Ecohome 3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

    Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho hay, ngay trong đêm sau khi nhận được thông báo của cơ quan y tế, quận đã chỉ đạo phong tỏa N02, Ecohome 3, phường Đông Ngạc.

    Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, giao Công an phường Đông Ngạc lập chốt trực 24/24; đồng thời phun khử khuẩn tại khu vực cách ly; yêu cầu xử lý rác theo quy định. Hiện địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội để tiếp tục có các phương án chỉ đạo.

    Cũng trong đêm, Trung tâm Y tế quận lấy mẫu cho 64 trường hợp tại tầng 27 tòa nhà, đồng thời, tiếp tục điều tra truy vết các F1, F2...

    Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng y tế đã lấy mẫu PCR cho 51 trường hợp (17 F1 và 34 người liên quan) và chuyển 17 F1 tới khu cách ly tập trung tại trường Giáo dục Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Hòa, Thạch Thất).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://afamily.vn/ha-noi-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 17-05-2021

    Hà Nội: Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 nam kỹ thuật viên BV Phổi TW

    Sáng 17/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, gồm 1 bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và 1 nam kỹ thuật viên BV Phổi TW.

    Ông H. đưa người nhà đi khám tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện K Tân Triều ngày 5/5. Ông được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ngày 8/5, được yêu cầu cách ly tại nhà.

    Ngày 16/5 ông sốt, ho, được lấy mẫu lần 2 và chuyển Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 17/5 do CDC Hà Nội thực hiện.

    Trường hợp 2, L.V.S., 35 tuổi, trú tại Chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh là kỹ thuật viên Phòng Chỉ đạo Chương trình, Bệnh viện Phổi Trung ương.

    Ngày 4/5, Bệnh viện Phổi Trung ương đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên và các đối tác làm việc trong bệnh viện, tổng số 1.099 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 5 - 6/5, anh S. có tiếp xúc với bác sĩ N.V.C. (bệnh nhân 3797), khoảng cách dưới 2m, không đeo khẩu trang trong thời giang khoảng 10 phút.

    Ngày 12 - 13/5, anh S. tiếp xúc với bác sĩ N.V.P. (bệnh nhân 3852, khi đó được xác định là F1 của bác sĩ N.V.C.) tại bàn uống nước, khoảng cách trên 2m. Cả hai không đeo khẩu trang trong thời gian khoảng 5 phút.

    Ngày 14/5, anh S. được xác định là có tiếp xúc với bác sĩ N.V.P. (khi đó đã dương tính SARS-CoV-2), được xét nghiệm Covid-19 kết quả âm tính. Nam kỹ thuật viên được phân loại F2, thông báo CDC Hà Nội, quản lý cách ly tại địa phương.

    Ngày 16/5, anh S. có biểu hiện đau họng, sốt, thông báo tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện Phổi Trung ương. Bệnh viện đã cử xe chuyên dụng và kỹ thuật viên lấy mẫu tại nhà bệnh nhân theo quy định (cùng với sự có mặt của chính quyền địa phương).

    Bệnh phẩm tỵ hầu của anh S. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật GeneXpert và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định. Hiện, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/ha-noi-nam-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:43:00 17-05-2021

    Điện Biên: Thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm từ bệnh nhân 3758

    Trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: "4 bệnh nhân mang mã số 4213, 4214, 4215, 4216 sau 2 lần test nhanh có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được CDC lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp realtime RT-PCR cho kết quả dương tính. Hiện tại 4 bệnh nhân trên đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ".

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 1.

    Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ

    Tính từ ngày 7/5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh có lịch sử tiếp xúc phức tạp. Hiện tại đã xuất hiện 2 chùm ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ. Cả 2 chùm ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây nhiễm. Theo dự báo của UBND tỉnh Điện Biên, dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/dien-bien-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:35:00 17-05-2021

    Bắc Giang: Một thôn trắng đêm xét nghiệm Covid-19 cho 9.000 người

    Thôn Núi Hiểu phải cách ly từ chiều 15/5, sau khi phát hiện 10 người cư trú trong thôn làm việc trong khu công nghiệp Quang Châu dương tính với SARS-CoV-2.

    Việc lấy mẫu xét nghiệm cho 9.000 người trong thôn phải hoàn thành ngay trong đêm. Đáng chú ý, trong số này có tới 8.000 người là công nhân làm việc ở KCN.

    Tất cả những người đến xét nghiệm đều đeo khẩu trang và được phun thuốc diệt khuẩn trước khi vào khu tập trung xếp hàng chờ lấy mẫu.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 2.

    Gần 9.000 người trong thôn Núi Hiểu xét nghiệm Covid-19 trong đêm

    Diễn biến dịch ngày 17/5: 3 bác sĩ mắc COVID-19 đều diễn tiến nặng hơn, phải thở oxy; Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin đã xuất viện - Ảnh 3.

    Ông Hoàng Công Nhượng đưa mẹ là cụ Vũ Thị Suối (87 tuổi) đến xét nghiệm cho biết, việc toàn thôn phải cách ly khiến người dân rất lo lắng sau khi phát hiện nhiều trường hợp công nhân ở trọ trong thôn mắc Covid-19.

    "Dịch Covid-19 lần này được đánh giá lây lan nhanh, khó lường khiến người dân trong thôn không khỏi hoang mang, nhất là trong số 8.000 công nhân ở trọ tại thôn có nhiều người là những F3… rất khó xác định có lây lan dịch bệnh hay không.

    Tuy nhiên, tối 16/5, toàn bộ người dân trong thôn đều được lấy mẫu xét nghiệm khiến chúng tôi yên tâm hơn và hy vọng sẽ sớm khoanh vùng, dập được dịch bệnh", ông Nhượng nói.

    Là công nhân làm việc trong Công ty Cilex (KCN Quang Châu), anh Bùi Xuân Đức được xác định là F3 sau khi công ty có F1 và F2 đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm đến 12h đêm, anh Đức cho hay, ngay trong chiều 16/5, thôn Núi Hiểu được khoanh vùng, anh cùng hàng ngàn công nhân khác đã dừng làm việc và cách ly tại nơi cư trú.

    Đức chia sẻ, phải ngừng việc và cách ly là điều không ai mong muốn, nhưng dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sẽ khoanh vùng, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nên ai nấy đều thực hiện nghiêm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:06:00 17-05-2021

    Dịch Covid-19 ở Việt Nam sau hơn 20 ngày bùng phát trở lại

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 37 ca mắc mới; Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 37, là người đàn ông 34 tuổi - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/dich-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:45:00 17-05-2021

    Tình trạng BN 2983 tại TPHCM nặng tương đương với phi công người Anh

    Các ca mắc COVID-19 đang được cách ly, điều trị tại 61 cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều nhất, với 374 bệnh nhân.

    Trong đó, 2 ca nguy kịch nhất hiện nay là BN 2983, nữ, 65 tuổi từ An Giang chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và BN 3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cả 2 bệnh nhân này đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.

    Đối với BN 2983, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đánh giá tình trạng bệnh nhân này nặng không kém so với BN 91 mà trước đây bệnh viện từng điều trị từ ngày 18/3 đến 22/5/2020.

    Theo kết quả chụp CT - Scan ngực của bệnh nhân ghi nhận tràn khí màng phổi phải, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10 - 20%, nhiều kén khí dọa bể.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:22:00 17-05-2021

    Bắc Giang: Một thôn trắng đêm xét nghiệm Covid-19 cho 9.000 người

    Thôn Núi Hiểu phải cách ly từ chiều 15/5, sau khi phát hiện 10 người cư trú trong thôn làm việc trong Khu công nghiệp Quang Châu dương tính với Covid-19.

    Việc lấy mẫu xét nghiệm cho 9.000 người trong thôn phải hoàn thành ngay trong đêm. Đáng chú ý, trong số này có tới 8.000 người là công nhân làm việc ở khu công nghiệp.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 37 ca mắc mới; Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 37, là người đàn ông 34 tuổi - Ảnh 1.

    Gần 9.000 người trong thôn Núi Hiểu xét nghiệm Covid-19 trong đêm

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 17-05-2021

    16 ca Covid-19 diễn biến nguy kịch, phải thở máy, điều trị tích cực

    Theo Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 1.400 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 61 cơ sơ y tế. Trong đó, có 43 trường hợp tiến triển nặng lên, 23 ca tiên lượng rất nặng và 1 ca tiên lượng tử vong.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là nơi tiếp nhận điều trị số bệnh nhân đông nhất 373 người, sau đó là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: 127, Bệnh viện Dã chiến số 1 Bắc Ninh: 79; Bệnh viện Dã chiến tỉnh Bắc Giang: 62 ca….

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 37 ca mắc mới, 16 bệnh nhân diễn biến nguy kịch, phải thở máy - Ảnh 1.

    Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 15 ca nguy kịch phải thở máy, điều trị tích cực, trong đó có một trường hợp phải can thiệp ECMO. Trường hợp phải chạy ECMO là BN 3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình, có nhiều bệnh nền đi kèm.

    Ngoài ra, có 4 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, trong đó một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Bệnh nhân có diễn biến xấu khi sốt cao liên tục và khó thở tăng dần. Trước đó, ngày 6/5, bệnh nhân ho, sốt liên tục, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị vào ngày 8/5.

    Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cũng có 1 ca nguy kịch phải chạy ECMO, là BN 2983, nữ, 65 tuổi từ An Giang chuyển lên.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 17-05-2021

    Ảnh: Cuộc sống bên trong khu vực cách ly COVID-19 ở ổ dịch Thuận Thành, Bắc Ninh

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 37 ca mắc mới, 16 bệnh nhân diễn biến nguy kịch, phải thở máy - Ảnh 1.

    Khu cách ly tập trung Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) là nơi chăm sóc, theo dõi cho khoảng 400 ca F1, phần lớn là người thân, tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 ở ổ dịch xã Mão Điền


    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 37 ca mắc mới, 16 bệnh nhân diễn biến nguy kịch, phải thở máy - Ảnh 2.

    Nhận được tin sắp đón thêm một đoàn khoảng 40 người là F1 của các ca bệnh ở xã Mão Điền, các nhân viên y tế tất bật chuẩn bị


    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/anh-cuoc-song-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:08:00 17-05-2021

    8 học sinh mắc Covid-19, Bắc Giang cách ly gần 800 F1 là học sinh, giáo viên

    Cụ thể, 8 học sinh mắc Covid-19 gồm: 1 học sinh Trường THCS Dĩnh Kế (TP. Bắc Giang); 1 học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp (huyện Lục Ngạn), 1 học sinh Trường THCS Mỹ An, 1 học sinh Trường THCS Thanh Hải (huyện Lục Ngạn), 1 học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn (huyện Lạng Giang), 1 trẻ Trường Mầm non Phương Sơn, 1 học sinh Trường Tiểu học Phương Sơn, 1 học sinh Trường THCS Phương Sơn (đều thuộc huyện Lục Nam).

    Sau khi rà soát, có 779 người thuộc diện F1 phải cách ly tập trung; trong đó tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 101 người. Tổng số học sinh, trẻ mầm non phải cách ly là 678 em.

    Tổng số học sinh lớp 9 đang bị cách ly y tế là 1.628 em, trong đó 36 trường hợp là F1.

    Theo Sở GD-ĐT Bắc Giang, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều cơ sở mầm non, tiểu học, các trường nội trú, bán trú ở các huyện và Trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn đều được trưng dụng làm khu cách ly y tế.

    Riêng kỳ thi tuyển sinh lớp 10, địa phương này dự kiến sẽ điều chỉnh lùi lịch thi từ 7 đến 10 ngày so với lịch cũ. Số học sinh liên quan đến Covid-19 sẽ được tổ chức đợt thi sau nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://danviet.vn/8-hoc-sinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:52:00 17-05-2021

    Ca tử vong vì COVID-19 trên nền bệnh nhân chấn thương sọ não, viêm màng não mủ biến chứng

    Theo Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: bệnh nhân nam 34 tuổi (BN 3055) mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền.

    Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 24/4 với chẩn đoán: Viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông; viêm màng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất.

    Bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng bệnh không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm mãng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên.

    Bệnh nhân tử vong tối ngày 16/5/2021.

    Chẩn đoán tử vong: Viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2:

    Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/ca-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:08:00 17-05-2021

    Điện Biên: Khẩn cấp tìm kiếm người liên quan đến 2 mẹ con cô giáo nhiễm Covid-19

    Ngày 16/5, Điện Biên ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, 5 trường hợp liên quan đến BN 3758 ở trường PTDTBT-TH Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và 2 trường hợp (BN 4129 và BN 4125) tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Đáng chú ý, đây là trường hợp của 2 mẹ con. Người mẹ là L.T.H. (BN 4129 - SN 1981), là giáo viên trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn, huyện Điện Biên; con là L.Đ.M. (BN 4125 - SN 2004), là học sinh của trường PTDT Nội trú huyện Điện Biên.

    CDC Điện Biên thông báo, đề nghị những ai từng đi đến 6 địa điểm mà hai mẹ con bệnh nhân trên đã đi qua cần khẩn trương liên lạc với các Trạm Y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế. Cụ thể như sau:

    * Quán phở Lý Quốc Sư (Sn 258, tổ 11, phường Him Lam):

    - 8h30’ - 9h30’: Ngày 2/5.

    * Chợ C13, phường Thanh Trường:

    - 6h15’ - 6h20’: Các ngày 4, 5, 6, 7/5.

    * Cây xăng (đối diện Khách sạn Mường Thanh):

    - 17h - 17h10’: Các ngày 4, 6, 8, 10/5.

    Quán bánh mì chị Châu (gần cây xăng cạnh Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ):

    - 8h30 - 9h: Ngày 13/5.

    * Phòng khám Đa khoa Thanh Hải, phường Mường Thanh:

    - 16h15’ - 17h15’: Ngày 14/5.

    * Chợ Him Lam, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ:

    - 10h - 11h: Các ngày 30/4; 1, 11, 12, 14, 15/5.

    - 9h30 - 10h: Ngày 2/5.

    - 17h15’ - 17h45’: Ngày 4/5.

    - 17h - 17h30’: Các ngày 8, 11/5.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giaoducthoidai.vn/suc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:58:00 16-05-2021

    Phát hiện thêm 114 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 2 ổ dịch nguy hiểm

    Tối 16/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết đã ghi nhận 332 ca dương tính SARS-CoV-2 (tăng 114 ca).

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 37 ca mắc mới, 16 bệnh nhân diễn biến nguy kịch, phải thở máy - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân ở Bắc Giang (Ảnh: CTV)

    Tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam), ổ dịch này có 4 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tại Công ty Shin Young, Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên), ổ dịch này có 176 F0 (tăng 71 trường hợp, chủ yếu là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0).

    Đáng chú ý, ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam trong Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) có 152 trường hợp F0 (tăng 43 trường hợp). Ngoài ra, còn 83 mẫu xét nghiệm gộp có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Nhận định thời gian tới ổ dịch tại Công ty Hosiden Việt Nam số ca F0 sẽ tiếp tục tăng nhanh. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, tỉnh Bắc Giang xác định toàn bộ công nhân làm việc tại Công ty này là F1 (khoảng 4.000 người).

    Thông tin được dẫn nguồn tại:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/2-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:42:00 16-05-2021

    Bắc Ninh xác định được hơn 2.900 F1, 25.000 F2

    Là địa bàn tiếp giáp với khu công nghiệp tập trung Quế Võ, khu Lãm Làng (phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh) có trên 1 vạn công nhân ở trọ. Trong đêm 16/5, 5.000 trường hợp đã được xét nghiệm nhanh COVID-19, trên cơ sở đó có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

    Vấn đề rất nóng hiện nay liên quan đến ổ dịch ở khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu (Bắc Giang). Cụ thể, gần 30.000 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp của Bắc Ninh là người Bắc Giang và ngược lại, trên 3.000 người sinh sống ở Bắc Ninh làm việc tại Bắc Giang. Giải pháp cấp bách mà tỉnh thực hiện là kiểm soát chặt chẽ người đi - đến vùng dịch và xét nghiệm diện rộng đối với công nhân, khu nhà trọ, ký túc xá...

    Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã xác định được trên 2.900 F1, hơn 25.000 F2; đang thực hiện cách ly y tế gần 24.000 trường hợp và làm xét nghiệm được hơn 107.000 mẫu. Riêng với công nhân tại các khu công nghiệp, đến ngày 16/5, đã lấy hơn 22.300 mẫu, đều có kết quả âm tính. Trong chiều và đêm 16/5, tiếp tục xét nghiệm 10.000 mẫu cho công nhân tại các khu nhà trọ ở phường Vân Dương và Nam Sơn (TP. Bắc Ninh). Việc xét nghiệm diện rộng sẽ được duy trì khẩn trương, thần tốc trong những ngày tới.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/bac-ninh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:03:00 16-05-2021

    Sáng 17/5: Thêm 37 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang 22 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:58:00 16-05-2021

    Biến chủng Ấn Độ xuất hiện khiến tốc độ lây nhiễm ở Bắc Ninh cao

    Theo Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội), đến thời điểm này, ổ dịch tại Bắc Ninh được xác định với 3 nguồn lây. Đó là từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và khu công nghiệp tại Bắc Giang. Hơn 30.000 người Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc, chiếm 10% trên tổng số 332.000 công nhân. Số lượng này có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nếu một trong số họ mang virus và không được quản lý, rà soát, sàng lọc.

    Thời gian qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu bệnh phẩm tại Bắc Ninh và đem đi xét nghiệm. Kết quả giải trình tự gene cho thấy toàn bộ mẫu tại Bắc Ninh đều mang biến chủng kép B.1.617 của Ấn Độ. Chủng này cũng tương tự với loại lưu hành tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Diễn biến dịch ngày 17/5: Thêm 37 ca mắc mới, 16 bệnh nhân diễn biến nguy kịch, phải thở máy - Ảnh 1.

    Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội), tại cuộc họp giữa đoàn công tác của Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vào chiều tối 16/5 (Ảnh: Phạm Thắng)

    Bên cạnh đó, Giáo sư Đặng Đức Anh cho rằng Bắc Ninh nên xét nghiệm, lấy mẫu ngẫu nhiên 10%, mẫu gộp cho các công nhân để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, cơ quan chức năng nên kết hợp test nhanh kháng nguyên, nếu có kết quả dương tính sẽ kiểm tra lại bằng RT-PCR để khẳng định chắc chắn. Điều này cũng phần nào lý giải tốc độ lây nhiễm tại Bắc Ninh rất cao trong thời gian vừa qua, nhiều người không có triệu chứng bệnh.

    Ông cũng đồng ý với đề xuất nên xây dựng các tổ Covid-19 trong khu công nghiệp. Bởi họ là những người tiếp xúc, sâu sát nhất với công nhân, hiểu rõ từng người, dễ nắm bắt tình trạng bất thường.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/bien-chung...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:56:00 16-05-2021

    Thứ trưởng Bộ Y tế: Đây là đợt dịch có tỷ lệ F1 dương tính cao nhất

    Đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Chỉ trong 20 ngày, số ca mắc mới trong nước tăng kỷ lục khiến nhiều địa bàn và hàng chục bệnh viện phải cách ly, phong tỏa.

    Để có thêm thông tin về tình hình dịch bệnh cùng công tác triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19 trong những ngày tới, phóng viên VOV phỏng vấn GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về nội dung này.

    PV: Thưa Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, ông có đánh giá ra sao về sức nóng của dịch bệnh trong những  những ngày gần đây ở nước ta?

    Ông Trần Văn Thuấn: Từ 27/4 đến giờ con số mắc đã vượt qua mốc 1.000 tại 26 tỉnh, thành phố, điển hình Bắc Giang, Bắc Ninh và một số tỉnh thành khu vực miền Bắc. Dự kiến trong một vài ngày tới, số ca mới mắc sẽ tiếp tục gia tăng bởi lẽ chúng ta sẽ phát hiện các ca này từ F1 của các ca F0 hiện tại. Chúng tôi chưa thấy đợt nào tỷ lệ F1 dương tính nhiều như đợt này, nó khẳng định tốc độ lây lan của chủng mới nhanh hơn và cũng như WHO khẳng định, lần này virus chủng mới lây qua đường không khí. Chính vì vậy vai trò 5K, đặc biệt khẩu trang và khoảng cách là hết sức quan trọng. Chúng tôi xin khẳng định lại, chìa khóa để chiến thắng Covid-19 là 5K và vaccine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ