Cập

Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng; Quảng Nam dừng hoạt động giải trí, xe khách liên tỉnh từ 0h đêm nay

Tính đến 18h00 tối 12/8, cả nước có thêm 14 ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca nhiễm (880); Số ca tử vong (17); Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh (400); Tổng số người phải cách ly trên cả nước (134.248).

  diễn biến
  • 16:17:00 12-08-2020

    Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng thông tin có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2

    Tối 12-8, đại diện  Bệnh viện Bạch Mai cho biết gần đây có những thông tin không chính xác về các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trong bệnh viện, gây hoang mang cho người dân, người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Bệnh viện Bạch Mai khẳng định tính đến tối 12-8, tại Bệnh viện Bạch Mai không có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

    Cùng đó, bệnh viện hạng đặc biệt lớn nhất cả nước này cũng cho biết đang kiểm soát rất chặt chẽ tất cả những người ra vào bệnh viện, bao gồm: Khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang đầy đủ... Toàn bộ cán bộ nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh đều phải thực hiện tốt các quy định phòng dịch như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt…

    Với những người bệnh có biểu hiện ho, sốt đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế này đều tiến hành lấy mẫu, làm xét nghiệm Realtime RT-PCR (xét nghiệm khẳng định) phát hiện SARS-CoV-2. "Không chỉ làm 1 lần, bệnh viện chủ động làm xét nghiệm nhiều lần để đảm bảo không bỏ sót chẩn đoán, bỏ lọt ca bệnh" - đại diện bệnh viện thông tin.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng; Quảng Nam dừng hoạt động giải trí, xe khách liên tỉnh từ 0h đêm nay - Ảnh 1.

    Bệnh viện Bạch Mai từng bị phong toả 14 ngày do dịch Covid-19

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:04:00 12-08-2020

    Người phụ nữ Mỹ từng mắc Covid-19 bay từ TP HCM ra Hà Nội hiến huyết tương

    Sáng 12-8, bà Kelly Michelle Koch (50 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống tại TP HCM) đã đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) hiến huyết tương để cứu bệnh nhân Covid-19. Bà cũng từng mắc Covid-19, được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP HCM) trước đây.

    Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương, Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 1), cho biết bà Kelly là một trường hợp rất đặc biệt. Bà đã sống ở Việt Nam 7 năm. Sau khi đi công tác tại các nước châu Âu, ngày 16-3, bà trở về Việt Nam thì được đưa đi cách ly, kết quả xét nghiệm cho thấy bà mắc Covid-19.

    Bà đã được điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Sau khi khỏi bệnh, xuất viện, bà tiếp tục sống và làm việc tại TP HCM. Khi nghe tin Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kêu gọi người từng bị Covid-19 hiến huyết tương để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, bà đã không ngần ngại "bay" từ TP HCM ra Hà Nội đăng ký hiến huyết tương.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng; Quảng Nam dừng hoạt động giải trí, xe khách liên tỉnh từ 0h đêm nay - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:02:00 12-08-2020

    15 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, nhiều bệnh lý nền, tiên lượng tử vong cao

    Tiểu ban Điều trị và Hội đồng chuyên môn, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 chiều 12/8 cho biết, hiện 15 bệnh nhân Covid-19 rất nặng có 3-4 bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, thận nhân tạo… phải thở máy, can thiệp ECMO và tiên lượng tử vong cao.

    Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có 5 ca, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 4 ca, Trung tâm y tế Hòa Vang 5 ca và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 1 ca.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng; Quảng Nam dừng hoạt động giải trí, xe khách liên tỉnh từ 0h đêm nay - Ảnh 1.

    Các chuyên gia hội chẩn các ca bệnh nặng hiện nay. Ảnh: Lê Hảo/Bộ Y tế.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://kenh14.vn/15-benh-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:39:00 12-08-2020

    Hà Nội: Hai ca mắc COVID-19 không xác định được nguồn lây

    Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Hà Nội ghi nhận hai ca mắc COVID-19 không xác định được nguồn lây và thời điểm lây nhiễm.

    Thứ nhất, bệnh nhân 867 (63 tuổi, quê ở Hải Dương) có quá trình đi lại, khám bệnh rất phức tạp, đặc biệt “không biết thời điểm nhiễm bệnh là thời điểm nào”.

    Bệnh nhân này không đến Đà Nẵng hoặc các khu có ổ dịch khác, không rõ tiếp xúc với ca mắc, nghi mắc COVID-19. Bệnh nhân cũng không có bệnh lý mãn tính, qua điều tra không rõ tiếp xúc nguồn lây nhiễm là ai, ở đâu. “Nhiều khả năng bệnh nhân lây nhiễm từ khi còn Hải Dương do các triệu chứng khởi phát trước ngày lên Hà Nội”.

    Trước đó, một người từ Hà Nội nhập cảnh vào Nhật Bản cũng được thông báo dương tính với SARS-CoV-2. “Người này đã tiếp xúc với 22 người, đi qua nhiều cơ quan, xét nghiệm tại viện 108 cho kết quả âm tính, nhưng sang bên Nhật Bản lại dương tính. Ca này cũng chưa biết nguồn lây nhiễm”.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:37:00 12-08-2020

    Khẩn trương truy tìm đối tượng “rất khó quản” trốn khỏi khu cách ly

    Ngày 12-8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp truy tìm Nguyễn Văn Tám (SN 1995; ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) vì vừa trốn khỏi khu cách ly tập trung.

    Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10-8, Tám từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) bắt giữ, bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng làm thủ tục chuyển đến khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ). Tuy nhiên, vào rạng sáng 11-8, Tám đã trốn khỏi khu cách ly tập trung khi chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Qua tìm hiểu, thanh niên này sinh sống tại Campuchia, không có nghề nghiệp ổn định, rất khó quản và bất hợp tác.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng; Quảng Nam dừng hoạt động giải trí, xe khách liên tỉnh từ 0h đêm nay - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/thoi-su/kha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:17:00 12-08-2020

    Hà Nội: 14/15 F1 của bệnh nhân 867 đã âm tính, 1 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả

    Chiều 12/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

    Liên quan đến bệnh nhân 867, đại diện huyện Thanh Trì cho biết, ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của huyện đã thức trắng đêm truy vết F1, 2. Từ đó, huyện xác minh được 15 F1, đều đã được đưa đi cách ly tập trung. 14/15 mẫu đã âm tính, một trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả. Huyện cũng tiếp tục điều tra 8 F2 và các trường hợp tiếp xúc gần.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/ha-noi-14-15...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:12:00 12-08-2020

    Đà Nẵng tạm đóng cửa 1 chợ vì liên quan đến bệnh nhân COVID-19

    Ngày 12-8, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động đối với chợ Nại Hiên Đông. Đây là nơi mà ba bệnh nhân COVID-19 đã vào mua bán trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngay sáng 11-8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã phối hợp với UBND phường Nại Hiên Đông lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương và người đi chợ tại thời điểm lấy mẫu để tầm soát dịch tế.

    Chợ sẽ tạm thời ngưng hoạt động cho đến khi cơ quan chức năng xác nhận an toàn, chậm nhất vào ngày 14-8. UBND phường thông báo việc này qua Facebook, loa truyền thanh và liên lạc trực tiếp với các hộ tiểu thương ngay trong tối 11-8.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng; Quảng Nam dừng hoạt động giải trí, xe khách liên tỉnh từ 0h đêm nay - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://plo.vn/dich-covid-19/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:07:00 12-08-2020

    Gần 50.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM đã âm tính với Covid-19, 10 ca nhiễm sức khỏe ổn định

    Chiều 12/8, Thường trực Chính phủ tổ chức họp giao ban trực tuyến với các Bộ, ngành và 15 địa phương về công tác phòng, chống Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

    Báo cáo với Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết, về việc rà soát những người trở về từ Đà Nẵng, TP.HCM ghi nhận có tất cả 51.046 người đang cư trú trên địa bàn đã thực hiện khai báo y tế tại 24 quận, huyện. Trong đó có 50.905 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 49.797 mẫu có kết quả âm tính, 06 người có kết quả dương tính đã được Bộ Y tế công bố (BN 510, 517, 518, 567, 568, 589). Số mẫu còn lại sẽ được thực hiện trong ngày 12/8.

    Trong số 879 người tiếp xúc và có liên quan đến các ca bệnh mới (311 người tiếp xúc gần, 568 người có liên quan), ngành Y tế đã tiếp cận được 855 người, tổ chức cách ly tập trung cho 250 người và cách ly tại nhà cho 605 người. Hiện đã có 854 mẫu xét nghiệm âm tính, 1 mẫu đang chờ kết quả.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/gan-50000-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:00:00 12-08-2020

    Thủ tướng: Người dân ho, sốt cần được kiểm tra ngay

    Họp trực tuyến với 15 địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 12/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành y và chính quyền địa phương thực hiện thêm nhiều biện pháp mang tính chủ động, quyết liệt.

    "Người dân ho, sốt chúng ta cần biện pháp tức thời hơn. Không chỉ người dân trong bệnh viện mà tất cả công dân Việt Nam trên mọi miền tổ quốc có những biểu hiện này cần được kiểm tra tức thì để ngăn ngừa dịch Covid-19", Thủ tướng chỉ đạo.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng; Quảng Nam dừng hoạt động giải trí, xe khách liên tỉnh từ 0h đêm nay - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp trực tuyến chiều 12/8. Ảnh: VGP.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:57:00 12-08-2020

    Quảng Nam dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, xe khách liên tỉnh... từ 0h ngày 13-8

    Chiều 12-8, ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

    Theo đó, tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt từ Quảng Nam đi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ), tạm dừng các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

    Tạm đình chỉ các hoạt động bán vé số dạo, các khu vui chơi, giải trí, quán pub, quán bar, internet công cộng, trò chơi điện tử; karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát, vũ trường; cơ sở làm đẹp, hoạt động của các trung tâm dạy thêm - học thêm.

    Ngoài ra, các điểm du lịch, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 20 người. Không thực hiện các tour du lịch đưa khách đi đến từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch, không đón mới khách lưu trú từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch.

    Theo đó, phạm vi áp dụng trên toàn tỉnh Quảng Nam, từ 0h ngày 13-8 đến khi có thông báo mới.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng, Việt Nam có 880 bệnh nhân - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/quang-nam-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:16:00 12-08-2020

    Bộ Y tế: Dịch ở Đà Nẵng từng bước được kiểm soát, đã hạn chế được lây lan ra cộng đồng

    Thông tin tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với 15 địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều ngày 12/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, ổ dịch tại Đà Nẵng đang từng bước được kiểm soát, đã hạn chế được việc lây lan rộng ra cộng đồng. Số trường hợp mắc mới ghi nhận giảm trong những ngày gần đây.

    Theo Bộ Y tế mặc dù đợt dịch này đã từng bước được kiểm soát và hạn chế được khả năng lây lan rộng ra cộng đồng, tuy nhiên trong thời gian tới vẫn có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các trường hợp mắc bệnh rải rác từ các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 chưa được phát hiện trong cộng đồng.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 14 ca nhiễm tại Hà Nội và Đà Nẵng, Việt Nam có 880 bệnh nhân - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://soha.vn/bo-y-te-dich-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:06:00 12-08-2020

    Thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó 13 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Hà Nội

    Bản tin 18h chiều ngày 12/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 01 ca ghi nhận tại Hà Nội (có địa chỉ Hải Dương), 13 ca tại Đà Nẵng. Đến nay Việt Nam có 880 ca bệnh.

    CA BỆNH 867 (BN867): Nam, 63 tuổi; ở Bình Giang, Hải Dương.

    CA BỆNH 868 (BN868): Nữ, 58 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 19-25/7/2020.

    CA BỆNH 869 (BN869): Nữ, 83 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian 04-08/7/2020 và 11-19/7/2020.

    CA BỆNH 870 (BN870): Nữ, 35 tuổi; ở Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN478.

    CA BỆNH 871 (BN871): Nữ, 59 tuổi; ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân là vợ của BN825. - CA BỆNH 872 (BN872) Nam, 56 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với BN823 và tiếp xúc với mẹ là BN873.

    CA BỆNH 873 (BN873): Nữ, 77 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân có đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị và có tiếp xúc với con dâu là BN823.

    CA BỆNH 874 (BN874): Nữ, 56 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng. Là vợ bệnh nhân BN666.

    CA BỆNH 875 (BN875): Nữ, 26 tuổi; Liên Chiểu, Đà Nẵng. Là sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian từ ngày 15-24/7/2020 có tiếp xúc với 2 nhân viên y tế là BN435 và BN574.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Ca dương tính mới ở Hà Nội không liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Hình minh hoạ

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn 

    https://suckhoedoisong.vn/them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:06:00 12-08-2020

    Ca mắc Covid-19 mới phát hiện ở Hà Nội không liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng

    Báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua, tại phiên họp Thường trực Chính phủ về về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 12/8, Phó chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội tính từ ngày 25/7 đến nay là 30 ca. Trong đó có 8 ca trong cộng đồng và 22 ca nhập cảnh từ các khu cách ly tập trung.

    Đặc biệt, trong ngày 11/8/2020 Hà Nội phát hiện một ca mới là người dân Hải Dương về khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã có kết quả dương tính và đang chờ Bộ Y tế công bố.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Hà Nội có ca nhiễm mới, chưa tìm được nguồn lây bệnh - Ảnh 1.

    Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Cụ thể, bệnh nhân này 63 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương. Lịch trình bệnh nhân, trong vòng 1 tháng không đi ra khỏi tỉnh Hải Dương. Ngày 27/7, bệnh nhân có biểu hiện nấc, tức ngực, được con đưa đi khám tại Phòng khám tư tại 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hải Dương. Tại đây phòng khám xác định bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. Ngày 30/7 có biểu hiện sốt nhẹ.

    Ngày 3/8 bệnh nhân đi xe bus lên thành phố Hải Dương dự đám cưới. Ngày 8/8, bệnh nhân được con đưa đi BV 108 để khám.

    Tại đây, Bệnh viện 108 chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi, bệnh viện kê đơn thuốc cho bệnh nhân về điều trị tại nhà. Sau khi khám xong, bệnh nhân về nhà con gái tại CT3/13, khu đấu giá, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

    Ngày 9/8 bệnh nhân xuất mệt nhiều, sốt 38 độ, tức ngực khó thở, gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại Phòng khám sàng lọc Covid-19. Sau khi chụp X-quang thấy có biểu hiện viêm phổi, bệnh nhân được chuyển về khu cách ly điều trị tại một phòng riêng với chẩn đoán viêm phổi nặng.

    Ngày 10/8 Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11/8 Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả sàng lọc dương tính. Sau đó, mẫu bệnh phẩm gửi ngay tới CDC Hà Nội để xét nghiệm khẳng định có dương tính.

    Thông tin về đặc điểm của bệnh nhân, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, theo điều tra ban đầu không có mối quan hệ, liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh. Từ khi vào bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xét nghiệm lần đầu âm tính, vì vậy, khả năng lây lan cộng đồng trước sẽ hạn chế. Đồng thời, với việc đưa bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo truy vết, điều tra toàn bộ F1, F2 trên địa bàn của thành phố. Tiến hành khoanh vùng, xử lý nơi ở, quán bia, gia đình bệnh nhân đã cư trú. Thành phố làm việc BV 108, BV Thanh Nhàn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/ca-mac-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:15:00 12-08-2020

    Kết quả xét nghiệm khẳng định ca COVID-19 mới ở Hà Nội

    Sở Y tế Hà Nội cho biết bệnh nhân là V.D.B., 63 tuổi ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương đã được khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân số 867 sẽ được Bộ Y tế công bố vào 18h chiều nay 12-8. 

    Bệnh nhân này có lịch sử dịch tễ khá phức tạp, trong đó lịch trình di chuyển có tới Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện 108 và huyện Thanh Trì trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên hiện chưa tìm được nguồn lây bệnh cho bệnh nhân.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay; Ghi nhận ca tử vong thứ 17 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/ket-qua-xet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 12-08-2020

    Lịch trình 10 ca COVID-19 tại Đà Nẵng: Có người là bác sĩ tiếp xúc với 4 bệnh nhân, người làm bảo vệ bến xe, đi chợ, chạy bộ tại bãi biển

    Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin của 10 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn, được công bố trong ngày 10 và 11/8.

    1. Bệnh nhân số 846 là anh T.T.K (2003), trú đường Thân Nhân Trung, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Học sinh.

    - Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Thân Nhân Trung. Mẹ là V.T.N.T, nhân viên y tế tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

    - Khoảng 5h30 ngày 29/7/2020, bệnh nhân chạy bộ tại bãi biển Thanh Khê cùng với N.Q.T (quận Thanh Khê), sau đó về nhà N.Q.T nhưng chỉ tiếp xúc với T rồi trở về nhà.

    - Ngày 29/7/2020, bệnh nhân đi mua bánh mỳ tại đường Đoàn Nhữ Hài, quận Thanh Khê (không nhớ rõ địa chỉ).

    ...

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn 

    https://kenh14.vn/lich-trinh-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 12-08-2020

    Bệnh nhân 852 là bác sĩ từng tiếp xúc với 4 ca Covid-19, bệnh nhân 848 là F1 của con dâu và cháu nội

    Bệnh nhân 852 là anh Đ.T.Đ (1980), trú đường Hoa Phượng 1, Euro Village, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Bác sĩ khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

    - Bệnh nhân sống trong cùng gia đình gồm bố mẹ vợ, vợ và 2 con.

    - Từ ngày 25/7 đến 26/7/2020, bệnh nhân trực tại khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

    - Ngày 26/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính (-) với vi rút SARS-CoV-2.

    - Từ ngày 27/7 đến 10/8/2020 (15 ngày), Bệnh viện Đà Nẵng thuộc khu vực cách ly, phong tỏa nên bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng và tham gia làm việc tại khoa Hồi sức chống độc. Trong thời gian này bệnh nhân chỉ tiếp xúc với các đồng nghiệp và bệnh nhân trong khoa Hồi sức, không về nhà nên không tiếp xúc với những người trong gia đình và những người xung quanh nơi cư trú.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay; Ghi nhận ca tử vong thứ 17 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/benh-nhan-85...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:17:00 12-08-2020

    Phát hiện thêm ca dương tính, Hải Dương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống Covid-19

    Sáng 12.8, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là ông V.D.B (63 tuổi, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, H.Bình Giang), là người trông xe tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền, P.Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.   

    Sáng 12.8, ông Lương Văn Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương kích hoạt toàn bộ toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 đến tận thôn xóm, khu dân cư.

    Trong đó, khu vực tuyến đường Ngô Quyền (TP.Hải Dương) và thôn Tuyển Cử (xã Tân Hồng, H.Bình Giang) được đặt vào tình trạng cấp bách về phòng chống dịch. Cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các phương án đối phó với dịch bệnh ở cấp độ trên mức giãn cách xã hội , dưới mức phong toả.

    UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu TP.Hải Dương và H.Bình Giang đóng cửa các quán karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage, trò chơi điện tử trực tuyến, rạp chiếu phim; dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về…

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:39:00 12-08-2020

    Hai bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi được xuất viện

    Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả xét nghiệm âm tính của 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trong đó, BN 370 và BN 419 có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp. 4 bệnh nhân còn lại gồm: BN 590, BN 621, BN 786 và BN 787 đều có kết quả âm tính lần đầu, đang tiếp tục được điều trị.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay; Ghi nhận ca tử vong thứ 17 - Ảnh 1.

    Hai BN 370 và BN 419 được xuất viện sáng 12/8.

    BN 370, nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng ngày 9/7 và được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi.

    BN 419, là nam, 17 tuổi, ở tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi là F1 liên quan đến ca bệnh từ Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là bệnh nhân mắc Covid 19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi.

    Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Cơ sở 2 cho biết: "Hai bệnh nhân xuất viện có tình trạng sức khỏe rất tốt. Hai trường hợp này có xét nghiệm 3 lần âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Riêng 4 bệnh nhân còn lại hiện sức khỏe ổn định, dự kiến ngày 12/8 sẽ có kết quả xét nghiệm lần 2".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/tin-24h/hai-ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:37:00 12-08-2020

    Bệnh viện Thanh Nhàn nói về nguy cơ lây nhiễm của y bác sĩ sau khi BN COVID-19 đến khám

    Ngày 11/8, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 63 tuổi, địa chỉ ở xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương lên Hà Nội khám bệnh và qua nhà con gái nghỉ lại.

    Ngày 31/7, bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, bệnh nhân đi taxi (cùng vợ) đến khám tại Bệnh viện 108 từ 7g30-11g. Sau khi khám, bệnh nhân về nhà con gái, chủ quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ: TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và nghỉ qua đêm ở đó.

    Ngày 9/8, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoàn viêm phổi nặng. Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

    Đến ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn tự lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Sở Y tế Hà Nội đã thông báo người dân đã đến quán bia hơi Lộc Vừng có địa chỉ nêu trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ.

    Về ca bệnh này, PGS.TS. Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, ngày 9/8 bệnh nhân đến khám tại bệnh viện với biểu hiện ho, sốt nhẹ. Trường hợp này đã được phân luồng ngay từ cổng để đưa vào khu khám, sàng lọc riêng. Các cán bộ y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đều đảm bảo trang phục bảo hộ đầy đủ từ quần áo, mũ, khẩu trang theo đúng quy định. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện tại phòng cách ly riêng. "Vì thế, nguy cơ lây nhiễm từ trường hợp này sang cán bộ y tế của bệnh viện gần như là không có".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:16:00 12-08-2020

    Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, karaoke vẫn hoạt động trong dịch COVID-19

    Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TP. Hải Phòng) phối hợp với lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên vừa phát hiện và bắt quả tang quán karaoke Lê Hoàng lén lút hoạt động trước lệnh cấm của thành phố.

    Cụ thể vào hồi 22h30 ngày 11/8, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra đột xuất quán karaoke Lê Hoàng ở thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

    Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện và bắt quả tang tại phòng hát Vip 201 có 7 khách cùng 3 nữ nhân viên đang hát karaoke. Cùng thời điểm đó, kiểm tra khu vực tầng 3 của quán, tổ công tác đã phát hiện thêm có 7 nữ nhân viên đang tập trung trong một phòng nghỉ để chờ khách hát đến thì phục vụ.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay; Ghi nhận ca tử vong thứ 17 - Ảnh 1.

    Khai nhận ban đầu, quản lý quán karaoke Lê Hoàng thừa nhận đã nhận được thông báo của UBND thành phố về việc tạm dừng hoạt động karaoke từ ngày 5/8 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên khi thấy khách đến, chủ quán vẫn tổ chức cho hát.

    Hiện, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP đã tiến hành lập biên bản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    http://giadinh.net.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:15:00 12-08-2020

    Quảng Nam yêu cầu tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 lên ít nhất 6.000 mẫu/ngày, tập trung xét nghiệm các trường hợp F1, những người trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung và F2.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng tốc điều tra, truy vết, xác minh các trường hợp F1, F2; thành lập thêm đội phản ứng nhanh, từ 6 đội lên 10 đội.

    Phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang, Đội Y tế dự phòng Quân khu 5, Viện Sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Trường Đại học Phan Chu Trinh… để tăng năng lực xét nghiệm lên ít nhất 6.000 mẫu/ngày. Đồng thời, đơn vị tập trung xét nghiệm các trường hợp F1, những người trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung và diện F2.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay; Ghi nhận ca tử vong thứ 17 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/tin-24h/quang-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:13:00 12-08-2020

    Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi ra viện

    Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi sáng nay trao chứng nhận khỏi Covid-19 cho hai bệnh nhân tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

    "Bệnh nhân 370" là chuyên gia Serbia, 29 tuổi, làm việc cho Nhà máy thép Hòa Phát, nhập cảnh ngày 9/7 cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/7 dương tính.

    "Bệnh nhân 419", 17 tuổi, ở tổ 9 phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, nhiễm nCoV khi ra Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chăm sóc anh trai nằm viện. Bệnh nhân nhập viện ngày 24/7 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi, ngày 26/7 có kết quả dương tính với nCoV. Đây là ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng tại Quảng Ngãi.

    Cả hai cũng là hai người đầu tiên được chữa khỏi Covid-19 trong tỉnh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/hai-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:27:00 12-08-2020

    Ngày 12-8, TP.HCM dứt điểm xét nghiệm COVID-19 người từ Đà Nẵng về

    Tối 11-8, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch tại địa bàn trong ngày. 

    Về việc giám sát người dân về từ Đà Nẵng từ ngày 1-7, tính đến chiều 11-8, TP.HCM đã có 51.664 người từng đến Đà Nẵng từ ngày 1-7 đến khai báo y tế tại 24 quận, huyện. 

    Trong đó, có 51.103 người đã được lấy mẫu xét nghiệm (còn 561 người đang tích cực rà soát để hoàn tất lấy mẫu trong ngày hôm nay) với 45.390 mẫu có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính (đã được Bộ Y tế công bố). 

    Như vậy TP.HCM còn hơn 5.700 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19. Sở Y tế TP.HCM cho biết, số mẫu này sẽ chạy xét nghiệm dứt điểm trong ngày 11 và 12-8.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://tuoitre.vn/ngay-12-8-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:51:00 12-08-2020

    Đắk Lắk: Hàng chục người tụ tập ăn nhậu tại công ty xổ số khi đang cách ly xã hội

    Theo ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, vào khoảng 19h ngày 11/8, người dân địa phương báo cho cơ quan chức năng về việc có một nhóm nam nữ tổ chức ăn nhậu, hát hò gây mất an ninh trật tự trong thời gian địa phương đang thực hiện cách ly xã hội.

    Nhận được tin báo, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP. Buôn Ma Thuột nhanh chóng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một nhóm gần 10 người đang tổ chức ăn nhậu, hát hò tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông (đóng tại số 100 Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

    Khi bị bắt quả tang, ban đầu nhóm này có biểu hiện chống đối nhưng đã bị khống chế, lập biên bản để xử lý.

    Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay; Ghi nhận ca tử vong thứ 17 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:49:00 12-08-2020

    Bệnh nhân 431 tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:37:00 12-08-2020

    Hà Nội tìm người liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 tại quán bia Lộc Vừng, Thanh Trì

    Rạng sáng 12/8, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người liên quan đến một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 vừa được phát hiện tại Hà Nội.

    Theo đó, trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là ông V.D.B (63 tuổi, trú ở xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

    Liên quan đến trường hợp này, Sở Y tế Hà Nội đề nghị những người đã đến quán bia hơi Lộc Vừng, có địa chỉ tại TT 3.13, khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (từ 10h30 ngày 8/8 đến 21h ngày 9/8) cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ.

    Đường dây nóng: 0969082115 - 0949396115.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://soha.vn/ha-noi-tim-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:18:00 11-08-2020

    7 ca F1 tại quán bánh đa cua Bà Cụ âm tính với SARS-CoV-2

    Tối 11/8, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, 7 mẫu xét nghiệm của người bán hàng, nhân viên tại quán bánh đa Bà Cụ do Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền lấy mẫu sáng 11/8 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin, bệnh nhân số 816 đã đến ăn tối tại quán bánh đa Bà Cụ (số 179 đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) vào tối 26/7.

    Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền đã lấy mẫu xét nghiệm 7 nhân viên của quán, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 816 trong sáng 11/8.

    Dịch Covid-19 ngày 12/8: Thêm 3 bệnh nhân trở về từ Nhật Bản được cách ly ngay - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    http://antt.nguoiduatin.vn/7-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 11-08-2020

    Ghi nhận 3 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly ngay, Việt Nam có 866 ca bệnh

    Bản tin lúc 6h ngày 12/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Đến nay Việt Nam có 866 ca bệnh

    CA BỆNH 864 (BN864): Nữ, 36 tuổi; Nghi Lộc, Nghệ An

    - CA BỆNH 865 (BN865): Nam, 33 tuổi; Cẩm Giàng, Hải Dương

    -CA BỆNH 866 (BN866): Nam, 33 tuổi; Mỹ Lộc, Nam Định

    Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8/2020 trên chuyến bay VN331.

    Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Ngày 11/8/2020, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://suckhoedoisong.vn/ghi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ