Cập

Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần

Tính đến 6h00 sáng 11/8, cả nước không có thêm ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca nhiễm (847); Số ca tử vong (15); Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh (399); Tổng số người phải cách ly trên cả nước (165.983).

  diễn biến
  • 14:42:00 11-08-2020

    33 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng có xét nghiệm âm tính

    Chiều tối nay (11/8), tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng, Lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường thực hiện giãn cách xã hội.

    Thông tin tại Hội nghị cho biết, 33 bệnh nhân mắc Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Đến nay, Đà Nẵng đã cách ly hơn 21.300 trường hợp. Tính từ ngày 24/7 đến nay, ngành y tế đã lấy mẫu 55.467 trường hợp, trong đó có 283 trường hợp dương tính đã công bố. Hiện, 252 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, 12 trường hợp tử vong, 4 bệnh nhân đã ra viện.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/33-benh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:52:00 11-08-2020

    Hải Phòng phong tỏa nơi ở lái xe chở vợ chồng bệnh nhân nhiễm Covid-19

    Thông tin từ UBND Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) cho biết, sáng 11.8, Trung tâm y tế Q.Lê Chân đã tiếp nhận một gia đình 3 người là các F của vợ chồng bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 751 và 816.

    Đó là ông N.Q.B (37 tuổi, ngụ ngõ 39/108/261 Trần Nguyên Hãn, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân) cùng vợ và con gái của ông N.Q.B.

    Theo khai báo y tế, ngày 25.7, ông N.Q.B chở vợ chồng bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 751 từ ga Hải Phòng đi đến khách sạn Vinpearl (P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đặt phòng nhưng không được. Sau đó, ông N.Q.B đưa vợ chồng bệnh nhân 751 ra khách sạn Zen ở đường Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng đặt phòng. Trong lúc lái xe chở vợ chồng bệnh nhân 751, ông N.Q.B luôn đeo khẩu trang.

    Cơ quan chức năng quận Lê Chân đã phong tỏa ngõ 108 và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gia đình ông N.Q.B.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:41:00 11-08-2020

    3 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại Quảng Trị âm tính lần 1

    Chiều 11.8, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, 3 bệnh nhân số 749, 750 và 833 nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

    "Hiện cả 3 trường hợp này đều khỏe mạnh, phổi không có vấn đề gì" – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

    3 bệnh nhân nói trên sẽ được xét nghiệm thêm 2 lần nữa, nếu kết quả âm tính, đủ 14 ngày cách ly sẽ được cho về nhà. Tuy nhiên, khi về nhà cả 3 trường hợp vẫn phải chấp hành cách ly tại nhà một thời gian để đảm bảo an toàn.

    Trước đó, như LĐO đã thông tin, Quảng Trị có 4 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, trong đó bệnh nhân số 832 có triệu chứng nặng, được chuyển vô Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://laodong.vn/y-te/3-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:37:00 11-08-2020

    Cách ly tập trung 5 trường hợp tiếp xúc gần ca dương tính ở Nhật Bản

    Chiều 11.8, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà cho biết, liên quan đến trường hợp chị L.T.T.T (trú đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) dương tính tại sân bay ở Nhật Bản, trung tâm đã tiến hành điều tra dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung 5 trường hợp F1.

    Đây là những trường hợp tiếp xúc gần với chị T. trước ngày 7.8. Ngoài ra, 2 trường hợp F2 là những người tiếp xúc gần với các trường hợp F1 được yêu cầu tự cách ly tại nhà có giám sát của chính quyền, y tế, công an địa phương.

    Cơ quan chức năng tiến hành xử lý môi trường, khử khuẩn bằng hoá chất nơi ở của những trường hợp trên và lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

    Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa trước khi tới Nhật Bản, chị T. chủ yếu ở tại nhà, không tiếp xúc với người ngoài và không có dấu hiệu ho, sốt, khó thở.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/cach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:13:00 11-08-2020

    Quảng Ngãi đưa bệnh viện dã chiến vào vận hành

    Ngày 11-8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến xác nhận tỉnh này đã hoàn thành và đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

    Bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đặt ở Cở sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Bệnh viện này có quy mô 100 giường bệnh và khoảng 100 nhân viên làm nhiệm vụ.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Trang thiết bị, máy móc (máy siêu âm, xét nghiệm máu, X-Quang, máy thở… ) phục vụ khám chữa bệnh chủ yếu được tận dụng từ cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

    Được biết, bệnh viện dã chiến đang điều trị cho sáu ca nhiễm COVID-19 và một trường hợp bệnh nhân khác không nhiễm được chuyển về từ Bệnh viện Đà Nẵng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://plo.vn/dich-covid-19/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:12:00 11-08-2020

    Ca tử vong thứ 16: Nam bệnh nhân 37 tuổi suy tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19

    Chiều 11/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân.

    Bệnh nhân 832, nam, 37 tuổi, địa chỉ ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Anh có tiền sử bệnh đái tháo đường type 1, suy kiệt dài ngày, suy tim.

    Ngày 11/8, bệnh nhân có 4 lần ngừng tuần hoàn hô hấp, được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, tạo nhịp tim ngoài lồng ngực nhiều lần. Tuy nhiên, đến 10h30 cùng ngày, anh tử vong, được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp trên bệnh nền đái tháo đường type 1, suy tim, suy kiệt nặng (chỉ nặng 30 kg).

    Đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong, gồm bệnh nhân 426, 428, 429, 430, 436, 437, 456, 475, 496, 499, 522, 524, 651, 718, 737 và 832. Phần lớn họ đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:10:00 11-08-2020

    Thêm 16 ca mắc Covid-19: 14 bệnh nhân ở Đà Nẵng và Quảng Nam, 2 bệnh nhân ở Quảng Trị

    CA BỆNH 848 (BN848): Nữ; 78 tuổi; Sơn Trà, Đà Nẵng.

    CA BỆNH 849 (BN849): Nữ; 39 tuổi; Sơn Trà, Đà Nẵng.

    CA BỆNH 850 (BN850): Nam; 55 tuổi; Hải Châu, Đà Nẵng.

    CA BỆNH 851 (BN851): Nữ; 67 tuổi; Hòa Vang, Đà Nẵng.

    CA BỆNH 852 (BN852): Nam; 40 tuổi; Sơn Trà, Đà Nẵng.

    CA BỆNH 853 (BN853): Nam; 14 tuổi; Sơn Trà, Đà Nẵng.

    CA BỆNH 854 (BN854): Nữ; 70 tuổi; Hải Châu, Đà Nẵng.

    CA BỆNH 855 (BN855): Nữ; 61 tuổi; Liên Chiểu, Đà Nẵng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:33:00 11-08-2020

    Nữ hành khách Hà Nội mắc Covid-19 khi đến Nhật là bác sĩ BV 103

    Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 xác nhận, nữ hành khách Đ.T.A, 29 tuổi, vừa được phía Nhật Bản báo dương tính với SARS-CoV-2 là bác sĩ khoa Tai mũi họng của bệnh viện.

    Nữ hành khách sống tại Hà Nội, đáp chuyến bay NH898 từ Nội Bài đi Tokyo, Nhật Bản vào ngày 8/8 vừa qua. Sau khi test kháng nguyên dương tính với Covid-19, bệnh nhân đang được cách ly tại Nhật Bản.

    PGS Tiến cho biết, chồng bác sĩ A. cũng là bác sĩ tại bệnh viện nhưng 2 năm qua, cả 2 vợ chồng đều sang Nhật làm nghiên cứu sinh.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu dịch hầu họng của người dân để xét nghiệm Realtime RT-PCR

    Vừa qua, vợ chồng vị bác sĩ về Việt Nam nghỉ hè. Tuy nhiên do đang làm nghiên cứu sinh nên bệnh viện không quản, không nắm được bác sĩ có đi nghỉ tại Đà Nẵng hay không.

    "Tôi đã hỏi lại anh em trong khoa, mọi người đều xác nhận nữ bác sĩ không vào viện nên nhân viên y tế bệnh viện, bệnh nhân không có nguy cơ liên quan đến trường hợp này. Cô ấy cũng xác nhận với đồng nghiệp không hề đến Đà Nẵng", PGS Tiến thông tin.

    PGS Tiến cho biết thêm, bước đầu một số thành viên viên trong gia đình tiếp xúc gần với nữ bác sĩ đều có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính.

    Liên quan trường hợp nữ hành khách nói trên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này vẫn chưa xác nhận được nữ bệnh nhân có mắc Covid-19 hay không.

    "Những thông tin chúng tôi có được đến thời điểm này là được phía Nhật cung cấp cho bên hàng không", ông Tuấn nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:01:00 11-08-2020

    Bệnh nhân Covid-19 khiến Hải Phòng tạm dừng quán Bánh đa Bà Cụ từng đi những đâu ở Hà Nội?

    Liên quan đến bệnh nhân số 816 (tên L.T.T, nữ, 39 tuổi, địa chỉ: tòa A3 Chung cư Vicoland, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), cơ quan chức năng của Đà Nẵng đã xác định được lịch trình đi lại ở Hà Nội, cụ thể:

    - Khoảng 8 giờ 30 ngày 23/7, bệnh nhân cùng con đi xe máy đến sân bay Đà Nẵng để đi Hà Nội trên chuyến bay BN7162 (số ghế 27K và 27H).

    - Khoảng 14 giờ ngày 23/7, em bệnh nhân là Ng.X.B (Hà Nội) lái xe chở bệnh nhân và con về chung cư Vinacomex 21, ngã ba Ba La ngõ 804 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

    - Sáng 24/7, bệnh nhân cùng con và cháu gái (là con của Ng.X.B) đi xe máy dạo chơi phố cổ Hà Nội.

    ...

    Đọc toàn bộ lịch trình của BN 816 tại nguồn 

    https://soha.vn/benh-nhan-covi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:57:00 11-08-2020

    "Dịch sẽ sớm được khống chế!"

    Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, chuyên gia trong điều trị bệnh nhân COVID-19 - cho biết ông có hi vọng và cơ sở để tin dịch sẽ sớm được khống chế.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Ảnh: VIỆT DŨNG

    Nhận định về tình hình dịch COVID-19 hiện nay, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nói:

    - Bất cứ biện pháp chống dịch nào cũng có một khoảng trễ, có hiệu quả sau một thời gian. Với các biện pháp liên tục trong thời gian qua như truy vết, xét nghiệm, các nhà dịch tễ tính toán trong khoảng cuối tuần này sẽ kiểm soát được để dịch không đi lên nữa.

    Biểu đồ của dịch như quả đồi, khoảng giữa của dốc là tăng cao hơn cả, khi tốc độ tăng giảm dần thì dịch sẽ đi ngang, sau đó sẽ đi xuống. Khi dịch đi ngang, đó là đỉnh dịch.

    Trước câu hỏi của PV, "Là người đang làm việc tại khu vực này, ông thấy giai đoạn này của dịch có gì khác trước và tinh thần của y bác sĩ như thế nào?"

    Bác sĩ Cấp cho biết, "Chúng tôi cũng có những lo lắng nhất định vì quy mô của đợt dịch này lớn hơn, tác động nhiều tới TP Đà Nẵng và khu vực lân cận, dẫn đến nhiều khó khăn tới tất cả mọi người, trong đó có cả nhân viên y tế chúng tôi.

    Nhưng trong khó khăn thì thấy sự nỗ lực của từng y bác sĩ, từng bệnh viện, từng người dân... Tôi hi vọng và có cơ sở để tin dịch sẽ sớm được khống chế. Khi đó, chúng tôi mới về nhà...".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/dich-se-som...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:47:00 11-08-2020

    An Giang: Người đàn ông chết sau khi nhập cảnh trái phép, chưa có dấu hiệu bị COVID-19

    Ngày 11-8, ông Phạm Thanh Tâm - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang - cho biết đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với bà K.T.S, 55 tuổi và cháu T.T.T, 6 tuổi đã đi cùng ông T.V.V., 64 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú.

    Trước đó, ông V., bà S., và cháu T., từ Campuchia đã thuê xe về Việt Nam nhập cảnh trái phép qua xã Khánh An với số tiền 700.000 đồng, sau đó tiếp tục thuê xe taxi về thẳng nhà lúc 21h. Trong thời gian ở nhà có điện thoại nhờ y tế tư đến chích thuốc nhưng y tế từ chối.

    Đến 16h ngày 6-8, gia đình đưa ông V. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở TP Châu Đốc cấp cứu. Khoảng 4h30 rạng sáng 7-8, ông V., chết, 10h cùng ngày thi thể ông được đưa về nhà bằng xe Chữ thập đỏ xã Đa Phước, 13h cùng ngày gia đình tẩm liệm.

    Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ông V. chết là do choáng nhiễm trùng, lao phổi bội nhiễm, suy kiệt nặng...

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/nguoi-dan-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 11-08-2020

    Mẹ cháu bé mắc Covid-19 ở Tam Kỳ dương tính với virus SARS-CoV-2

    Sáng 11-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy bà H.T.P (SN 1973, ngụ phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà P. là mẹ của BN 841 (SN 2009, ngụ cùng địa chỉ).

    Trong ngày 10-8, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 17 hộ dân ở tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa; 20 hộ dân sinh sống, 195 hộ dân kinh doanh, buôn bán tại chợ Vườn Lài (khu phố 5, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ). Thời gian phong tỏa 14 ngày kể từ 0 giờ 11/8.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    2 mẹ con bà P. ở trọ gần chợ Tam Kỳ

    Được biết, bà P. ở trọ gần chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa) nhưng làm nghề buôn bán áo quần bằng xe đẩy ở chợ Vườn Lài (phường An Sơn). 

    Trước đó, dù người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng UBND TP chỉ đạo thực hiện cho toàn bộ bà con tiểu thương chợ Vườn Lài kê khai y tế, lấy mẫu xét nghiệm. TP. Tam Kỳ cũng lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương khu vực hàng ăn chợ Tam Kỳ (gần khu nhà trọ bà P).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/me-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:41:00 11-08-2020

    Nghẹn ngào cảnh đưa tang tại tâm dịch Covid-19 ở Quảng Nam

    Sáng 11-8, bà con xóm làng và người thân đã tiễn đưa cụ bà 98 tuổi ở thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Hình ảnh đưa tang trong trang phục bảo hộ thật sự xúc động Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

    Giữa mùa dịch Covid-19, huyện Duy Xuyên trở thành điểm nóng của tỉnh Quảng Nam với 25 ca bệnh, trong đó thị trấn Nam Phước có 11 ca. Dù vậy, bà con xóm làng vẫn không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cùng chung tay với gia đình đưa tang cho cụ bà.

    Để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh, những người trong đoàn đưa tang được trang bị đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang che kín khắp người. Hình ảnh hàng chục người trong trang phục bảo hộ y tế khiêng quan tài qua những con dốc để đến nghĩa địa giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung khiến những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Hình ảnh này cũng cho thấy tình làng nghĩa xóm ở nơi đây thật sự rất cao cả.

    Được biết, cụ bà trên bị mất do tuổi già, không liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ngh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:22:00 11-08-2020

    Từ 12/8, Đà Nẵng chính thức phát thẻ đi chợ, mỗi gia đình 3 ngày chỉ được đi chợ 1 lần

    Sáng 11/8, Sở Công thương TP. Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các UBND quận, huyện; Công ty Quản lý và Phát triển các chợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng khẩn trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn.

    UBND các quận, huyện chủ trì tổ chức phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn các quận, huyện theo phương án: Mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần.

    Theo phương án này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (gồm cả thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ). Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kì. Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng UBND các phường xã in ấn thẻ vào chợ theo 2 màu sắc: ngày chẵn - màu hồng, ngày lẻ - màu xanh da trời gửi đến các hộ thông qua Tổ dân phố.

    Ban quản lý các chợ tại Đà Nẵng sẽ bố trí lực lượng kiểm soát, thu lại thẻ khi người dân vào chợ và lưu giữ thẻ này để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết. Thời gian thực hiện phương án này bắt đầu từ ngày 12/8.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Sáng thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm mới; thêm nhiều bệnh nhân âm tính lần 1-2 - Ảnh 1.

    Từ 12/8, Đà Nẵng chính thức phát thẻ đi chợ, mỗi hộ gia đình 3 ngày chỉ được đi chợ 1 lần.

    Đọc toàn bộ bài viết tại: https://kenh14.vn/tu-12-8-da-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 11-08-2020

    Hải Phòng thông báo khẩn đến những người đã tới ăn tại quán Bánh đa Bà Cụ 179 Cầu Đất

    Theo thông báo, BN816 - L.T.T (nữ, 39 tuổi, địa chỉ: tòa A3 Chung cư Vicoland, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); là giáo viên tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng; là vợ của BN 751.

    Qua khai báo lịch trình, ngày 25/7 BN816 đi tàu hỏa đến thành phố Hải Phòng; tối 26/7 BN có ăn tối tại quán Bánh đa Bà Cụ tại số 179 đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền.

    Sau khi nhận được thông tin trên, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động của quán Bánh đa Bà Cụ, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền thực hiện phun khử khuẩn và tiến hành rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với BN816.

    Sở Y tế Hải Phòng đề nghị những người đã từng đến ăn tại quán Bánh đa Bà Cụ vào tối ngày 26/7 thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương nơi gần nhất.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:23:00 11-08-2020

    Vợ mắc Covid-19 không thể về đưa tiễn chồng lần cuối

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Sáng thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm mới; thêm nhiều bệnh nhân âm tính lần 1-2 - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/vo-mac-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:20:00 11-08-2020

    TP Tam Kỳ phong tỏa khu phố nơi có bệnh nhân mắc Covid-19

    Ngày 11/8, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ký quyết định về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại TP. Tam Kỳ.

    Theo đó, việc khoanh vùng, phong tỏa tại TP. Tam Kỳ gồm 2 khu vực gồm tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa với 17 hộ, 54 nhân khẩu và khu vực Chợ Vườn Lài, khối phố 5, phường An Sơn.

    Việc thực hiện cách ly xã hội với 2 khu vực này bắt đầu từ 14h ngày 11/8.

    Trước đó, tối 9/8, TP. Tam Kỳ ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên. Bệnh nhân 841 là nam, 11 tuổi, là học sinh, ngụ khối phố 1, phường Phước Hòa. Tại TP. Tam Kỳ, bệnh nhân có ra tạp hóa Phượng ở cùng mẹ tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn, TP. Tam Kỳ).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/tp-tam-ky-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:17:00 11-08-2020

    Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, không xác định thời hạn

    Trên cơ sở đánh giá thực trạng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua trên địa bàn thành phố được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

    Cụ thể, tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 12.8 cho đến khi có thông báo mới, riêng địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13h ngày 11.8).

    UBND Đà Nẵng yêu cầu việc tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 trong thời gian tới cần quyết liệt và hiệu quả hơn, đặc biệt thực hiện nghiêm túc biện pháp gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; phường cách ly với phường; xã cách ly với xã; quận, huyện cách ly với quận, huyện.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, không ra ngoài; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

    Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã ban hành, đang có hiệu lực một cách chủ động, có trách nhiệm và hiệu quả.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/da-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:51:00 11-08-2020

    1.700 người kẹt ở Đà Nẵng: 6 chuyến bay đưa du khách về nhà

    Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay, hiện các du khách bị kẹt lại ở Đà Nẵng đã được TP hỗ trợ hết sức mình nên họ rất hài lòng, an tâm cách ly, không có du khách nào gặp khó khăn, bệnh tật gì, họ đều trông ngóng ngày trở về địa phương.

    Theo thống kê của Sở Du lịch đến ngày 9-8, trong số 1.700 du khách thì có 1.457 khách đăng ký máy bay rời Đà Nẵng sau thời gian giãn cách xã hội (ngày 11-8), trong đó bay đi Hà Nội là 832 người, đi TP.HCM 624 người.

    TP Đà Nẵng cũng đã làm việc với chính quyền TP. Hà Nội, TP.HCM cùng Bộ GTVT, Cục Hàng không và các hãng hàng không dự định sẽ bố trí khoảng 6 chuyến bay trong thời gian từ ngày 13 đến 15-8.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://dulich.tuoitre.vn/1700...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:46:00 11-08-2020

    Hải Phòng thông báo khẩn tìm những người đến quán Bánh đa Bà Cụ

    Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, ngày 10.8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát y tế của chị L.T.T (39 tuổi, ở tòa A3 chung cư Vicoland, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), là bệnh nhân nhiễn Covid-19 thứ 816.

    Theo đó, bệnh nhân 816 đã cùng chồng là bệnh nhân  nhiễm Covid-19 thứ 751 đi tàu hỏa xuống Hải Phòng vào ngày 25.7. Đến ngày 26.7, bệnh nhân 816 đã đến quán Bánh đa Bà Cụ (số 179 đường Cầu Đất, Q.Ngô Quyền) ăn tối.

    Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động của quán Bánh đa Bà Cụ. Trung tâm Y tế Q. Ngô Quyền đã thực hiện phun khử khuẩn và tiến hành rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 816.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:51:00 11-08-2020

    Bình luận sai sự thật về COVID-19, một phụ nữ bị xử phạt 15 triệu đồng

    Ngày 6/8, tại trang Facebook Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh có đăng tải bài viết: "Ba Chẽ sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020". Ngay sau đó, tài khoản Facebook "Nhung Lý" vào bình luận với nội dung: "Ở Khe Tâm có trường hợp tiếp xúc F1, tại sao các lãnh đạo không để ý tới và không dùng biện pháp cách ly là sao nhỉ, như vậy dân làng sẽ rất lo sợ và hoang mang".

    Khi phát hiện bình luận này, Công an huyện Ba Chẽ nhanh chóng tiến hành xác minh và kết luận, thông tin tại bình luận của Facebook Nhung Lý không đúng sự thật gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới công tác phòng dịch COVID-19 của địa phương.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Sáng thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm mới; thêm nhiều bệnh nhân âm tính lần 1-2 - Ảnh 1.

    Qua xác minh của cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook "Nhung Lý" tên là Lý Thị Vui (SN 1979, hay còn gọi là Nhung), trú tại thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ). Ngay sau đó, người phụ nữ này được mời lên cơ quan chức năng làm việc.

    Tại cơ quan công an, Vui thừa nhận bình luận của mình không đúng và do nhận thức không đầy đủ về công tác phòng dịch COVID-19; đồng thời dựa trên những lời đồn đoán sai sự thật, nên đã có bình luận trên.

    Căn cứ vào quy định pháp luật về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật của Lý Thị Vui, Công an huyện Ba Chẽ lập biên bản xử phạt hành chính với số tiến 15 triệu đồng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    http://giadinh.net.vn/xa-hoi/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:48:00 11-08-2020

    Ông chủ doanh nghiệp "bỏ việc", vợ chồng "bỏ nhà"... để chạy xe, bốc hàng cứu trợ giữa tâm dịch Covid-19

    Họ là những ông chủ doanh nghiệp, giám đốc, chủ gara ô tô, khách sạn... nhưng đã "bỏ việc", "bỏ nhà", cùng góp sức vận chuyển những chuyến hàng quan trọng giữa tâm dịch Covid-19. Họ nói: "Thành phố của mình, mình không sẵn sàng 'chiến đấu' thì ai làm".

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    3 "chiến sĩ" trong đội PDC đã xung phong tham gia vận chuyển 25.000 kit test xét nghiệm Covid-19 từ sân bay Phú Bài về Đà Nẵng và Quảng Nam trước sáng ngày 3/8.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    http://toquoc.vn/ong-chu-doanh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:27:00 10-08-2020

    Bình Phước bắt giữ đối tượng cố tình vượt biên để trốn cách ly

    Tối 10/8, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, đối tượng Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1992, ngụ thôn 2, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng) vừa bị bắt khi đang cố gắng vượt biên trái phép để trốn cách ly.

    Trước đó, lúc 14 giờ ngày 9/8, Đồn Biên phòng Hoàng Diệu (đóng chân trên địa bàn huyện Bù Đốp) tổ chức truy bắt Vũ Mạnh Cường khi đang thực hiện hành vi vượt biên trái phép. Lực lượng đã bàn giao đối tượng để thực hiện cách ly tập trung theo quy định tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10/8, Cường bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Sáng thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm mới; thêm nhiều bệnh nhân âm tính lần 1-2 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://baotintuc.vn/phap-luat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 10-08-2020

    Sáng 11/8, không có ca mắc mới COVID-19

    Bản tin 6h ngày 11/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Đây là buổi sáng thứ 2 liên tiếp có tin vui này. 

    1. Tổng số ca mắc: 847 ca.

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 165.983.

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Đến thời điểm này đã có 399/847 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47,1% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

    Tính đến sáng ngày 11/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 389 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

    Số trường hợp tử vong: 15 ca.

    Dịch Covid-19 ngày 11/8: Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn, mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ