Cập

Dịch Covid-19 ngày 10/8: Thêm 6 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam và TP.HCM; Việt Nam có 847 bệnh nhân

Bản tin lúc 18h ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 6 ca mắc mới, trong đó 01 ca ở Quảng Nam, 04 ca ở Đà Nẵng và 01 ca nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh được cách ly ngay. Đến thời điểm này, Việt Nam có 847 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 17:08:00 10-08-2020

    Ca tử vong thứ 15: Bệnh nhân 522 ung thư thận trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19

    Tối 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. 

    Bệnh nhân 522, nam, 68 tuổi, địa chỉ Thăng Bình, Quảng Nam. Cụ ông có tiền sử suy thận mạn tính, ung thư thận di căn phổi, đái tháo đường type 2.

    Ngày 9/7, cụ nhập viện điều trị nhiều đợt tại khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, ra viện ngày 22/7 và trở về Quảng Nam.

    Ngày 30/7, cụ có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

    Ngày 31/7, do tuổi cao, suy kiệt, bệnh nhân được Sở Y tế Quảng Nam chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, được chẩn đoán covid-19 trên nền bệnh suy thận mạn, ung thư thận trái di căn phổi, đái tháo đường type 2.

    Từ ngày 31/7 - 5/8, bệnh nhân diễn tiến nặng có biểu hiện suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, sốt cao liên tục.

    Ngày 10/8, bệnh nhân lơ mơ, tim đập rời rạc, huyết áp tụt, sau khi hồi sức có mạch trở lại. Đến 16h cùng ngày, cụ có biểu hiện rối loạn vận mạch, tử vong sau đó, được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên bệnh nền ung thư thận, di căn bàng quang và phổi, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2.

    Đến nay, Việt Nam ghi nhận 15 trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong, gồm bệnh nhân 426, 428, 429, 430, 436, 437, 456, 475, 496, 499, 522, 524, 651, 718 và 737. Phần lớn họ đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:51:00 10-08-2020

    Cách ly y tế bệnh viện Đà Nẵng không xác định thời hạn từ 11/8

    Ngày 10.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản về việc tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng và chưa xác định thời hạn.

    Cụ thể, thời gian thực hiện là từ 0h ngày 11.8. Thời gian kết thúc phụ thuộc vào ngày lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 cộng thêm 14 ngày.

    Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

    Trước đó, từ 13h chiều 26.7 đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã bị cách ly y tế. Hàng nghìn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại đây đã được điều chuyển qua các bệnh viện, khu cách ly tập trung khác nhằm phục vụ công tác làm sạch bệnh viện.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://laodong.vn/y-te/cach-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:00:00 10-08-2020

    Ca tử vong thứ 14: Bệnh nhân 436 suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc Covid-19

    Tối 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. 

    Bệnh nhân 436, nam, 66 tuổi, quê quán Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cụ ông có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, đã ngừng tim nhiều lần tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Từ 6 - 27/7, bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ngày 26/7, cụ có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

    Ngày 28/7, bệnh nhân được Bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, được chẩn đoán biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nền suy thận mạn giai đoạn cuối.

    Từ 29 - 31/7, cụ được điều trị theo hướng hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục ngay từ khi nhập viện.

    Ngày 2/8, bệnh nhân mê sâu, thở máy, đặt ECMO, lọc máu liên tục.

    Ngày 7/8, bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong.

    8h30 sáng 10/8, huyết áp bệnh nhân tụt thấp, hôn mê sâu, tim đập rời rạc. Đến 9h, cụ tử vong, chẩn đoán viêm phổi cấp do Covid-19 bệnh nền suy thận mạn giai đoạn cuối.

    Đến nay Việt Nam ghi nhận 14 trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong, gồm bệnh nhân 426, 428, 429, 430, 436, 437, 456, 475, 496, 499, 524, 651, 718 và 737. Phần lớn họ đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:07:00 10-08-2020

    Hết đêm nay, Ninh Thuận tạm dừng lễ hội, cưới hỏi, karaoke

    Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, như cơ sở massage, quán bar, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử trực tuyến, các hoạt động lễ hội, nghi thức tôn giáo, tiệc cưới hỏi. Các hội nghị, sự kiện không được tập trung quá 30 người.

    Thời gian bắt đầu thực hiện kể từ 0h ngày 11-8.

    Cũng theo công điện, các cơ sở kinh doanh khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc khách và tổ chức đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn cho khách.

    Tỉnh yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trường học, nơi làm việc, khi di chuyển trên đường, trên các phương tiện giao thông; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 1m.

    Sở Y tế tỉnh phối hợp với địa phương tiếp tục truy vết, lập danh sách và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các trường hợp F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân 751, các trường hợp F2 có tiếp xúc gần với F1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/het-dem-nay...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:02:00 10-08-2020

    Cách ly xã hội toàn thành phố Đông Hà từ 19 giờ hôm nay

    Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, sáng 10/8, UBND tỉnh này đã tổ chức cuộc họp thống nhất cách ly toàn xã hội trên địa bàn TP Đông Hà trong vòng 15 ngày.

    Hiện tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 749, 750, 832 và 833. Hai bệnh nhân 749, 750 được Bộ Y tế công bố dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 6/8. Hai trường hợp mới được ghi nhận vào chiều 9/8 là nam bệnh nhân 832 (Hồ Văn H., SN 1983, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ ngày 9/7/2020, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) và nữ bệnh nhân 833 (Hoàng Ái N., SN 1991, trú khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà, nhân viên Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Châu có trụ sở tại 221 Lê Duẩn, TP Đông Hà).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:07:00 10-08-2020

    Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 847 bệnh nhân

    Bản tin lúc 18h ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó 01 ca ở Quảng Nam, 04 ca ở Đà Nẵng và 01 ca nhập cảnh tại TP. HCM được cách ly ngay. Đến thời điểm này, Việt Nam có 847 bệnh nhân.

    CA BỆNH 842 (B842): Bệnh nhân nam, 8 tuổi, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại của BN774.

    CA BỆNH 843 (BN843): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, là vợ của BN800.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê.

    CA BỆNH 844 (BN844): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. - CA BỆNH 845 (BN845): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. BN844, BN845 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

    CA BỆNH 846 (BN846): Bệnh nhân nam, 17 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang điều tra dịch tễ bổ sung).

    CA BỆNH 847 (BN847): Bệnh nhân nam, 44 tuổi. Ngày 04/8/2020 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

    Kết quả xét nghiệm mẫu lần 2 ngày 09/8/2020 là dương tính với SARS- CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:41:00 10-08-2020

    Bluezone đi được “nửa đường” truy vết tối ưu với dịch Covid-19

    Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), tính đến trưa ngày 10/8, ứng dụng “khẩu trang điện tử” Bluezone đã đạt 14,9 triệu lượt tải, tăng 14,7 triệu lượt tải (gần gấp đôi) so với thời điểm 25/7.

    Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth để truy vết tiếp xúc, đồng thời có thể cảnh báo nếu như người dùng đã từng ở gần những người bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để ứng dụng truy vết tối ưu nhất, số lượng người dùng sẽ phải đạt khoảng 30 triệu người.

    Dịch Covid-19 ngày 10/8: Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới; Nữ hành khách Hà Nội xét nghiệm dương tính khi đến Nhật Bản - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/cong-nghe/bluez...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:08:00 10-08-2020

    19 giờ đêm nay, 10.8, TP.Đông Hà giãn cách xã hội để phòng chống dịch

    Trưa 10.8, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi thống nhất ý kiến với Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban, căn cứ vào tình hình thực tế và tham mưu của các sở ngành địa phương, tỉnh Quảng Trị đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP.Đông Hà từ 19 giờ đêm nay (10.8).

    Theo ông Hưng, việc giãn cách theo cấp độ cao nhất là cần thiết trước tình huống diễn biến dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng đã diễn ra phức tạp ở TP.Đông Hà với tinh thần " sức khỏe người dân là trên hết".

    Dịch Covid-19 ngày 10/8: Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới; Nữ hành khách Hà Nội xét nghiệm dương tính khi đến Nhật Bản - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 10-08-2020

    15 tỉnh, thành phố có ca mắc mới COVID-19

    Dịch Covid-19 ngày 10/8: Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới; Nữ hành khách Hà Nội xét nghiệm dương tính khi đến Nhật Bản - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:10:00 10-08-2020

    4 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, xuất viện về nhà

    Trưa 10/8, trao đổi với PV, Bác sỹ Lê Thành Phúc - Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng cho biết, 4 bệnh nhân Covid-19 bị lây nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, đó là các bệnh nhân: BN423, BN424, BN441, BN442.

    Trong số này có 3 bệnh nhân người Đà Nẵng và 1 bệnh nhân người Quảng Ngãi. 

    Theo bác sĩ Phúc, sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân này tiếp tục được cách ly theo dõi tại địa phương và có sự quản lý của nhân viên y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 10/8: Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới; Nữ hành khách Hà Nội xét nghiệm dương tính khi đến Nhật Bản - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://kenh14.vn/4-benh-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:48:00 10-08-2020

    Nữ hành khách Việt Nam dương tính với COVID-19 khi đến Nhật Bản

    Trưa 9-8 trực ban trưởng tại sân bay Nội Bài nhận được thông tin từ đại diện hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản thông báo nữ hành khách Đ.T.A., sinh năm 1991, ngồi ghế 23K trên chuyến bay NH898 Hà Nội - Narita, cất cánh lúc 14h ngày 8-8, đã có kết quả dương tính với COVID-19 bằng test nhanh.

    Ngay sau khi có kết quả test nhanh tại sân bay, hành khách trên đã được chuyển đi cách ly tại bệnh viện ở Nhật Bản. Phía Nhật Bản cũng đã gửi thông tin về Nội Bài để rà soát, thực hiện phòng dịch.

    Được biết, hành khách này có địa chỉ ở Hà Nội.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/nu-hanh-kha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:17:00 10-08-2020

    Lai Châu cách ly tập trung gần 200 F2 liên quan bệnh nhân 751

    Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu cho biết, đã tiến hành cách ly tập trung 198 trường hợp F2 tiếp xúc với F1 là chị Đỗ Thị Thanh T (sinh năm 1979, là giáo viên tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ; cư trú tại thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), người đi chuyến bay VJ770 cùng bệnh nhân 751 từ Cam Ranh về Hà Nội ngày 30-7 vừa qua.

    Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã tiến hành đưa chị T từ thị trấn Phong Thổ về cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi; đồng thời tổ chức lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm, phun thuốc khử khuẩn môi trường tại gia đình và những nơi xác định chị T từng có mặt.

    Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã tổ chức điều tra, xác minh và lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần: F2, F3, F4 để quản lý, cách ly y tế theo quy định. Hiện nay, các lực lượng tại địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần F2, F3, F4 với chị T để có hướng xử lý theo quy định; đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng các tỉnh Bắc Ninh, Yên Bái để điều tra, lập danh sách quản lý những người tiếp xúc gần.

    Dịch Covid-19 ngày 10/8: Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới; Thêm 2 bệnh nhân tại Đà Nẵng tử vong - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nhandan.com.vn/tin-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:30:00 10-08-2020

    Hai bệnh nhân tiên lượng nặng tại Huế âm tính lần một với SARS-CoV-2

    Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp cho biết, cơ sở 2 của đơn vị này điều trị 18 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, bao gồm các ca đã ngừng hô hấp tuần hoàn từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển ra.

    Trong số đó, 2 bệnh nhân tiên lượng nặng đã có kết quả âm tính lần một với SARS-CoV-2.

    Bệnh viện đã dự phòng các kịch bản tiếp theo. Tùy tình hình dịch, cơ sở y tế này có thể mở rộng đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19, tăng cường trang thiết bị y tế tốt nhất.

    Dịch Covid-19 ngày 10/8: Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới; Thêm 2 bệnh nhân tại Đà Nẵng tử vong - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://zingnews.vn/hai-benh-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:18:00 10-08-2020

    Thêm 2 bệnh nhân tử vong vì bệnh lý nền và mắc Covid-19

    Sáng 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã thông tin về 2 trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đây là ca tử vong do Covid-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

    Bệnh nhân 430 (BN430): nữ, 33 tuổi, địa chỉ Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

    Bệnh nhân 737 (BN737): nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/them-2-benh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:35:00 10-08-2020

    Tin vui đầu tuần: Ổ dịch ở Đà Nẵng được khống chế, 18 bệnh nhân COVID-19 ở đây đã âm tính

    Ngày 9-8, thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch.

    Theo báo cáo của Bộ Y tế, ổ dịch ở Đà Nẵng, với tâm dịch tại các bệnh viện, có tốc độ lây lan nhanh cũng như xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát.

    Tuy vậy, PGS.TS Trần Đắc Phu - chuyên gia trong ban chỉ đạo - cho rằng công tác chống dịch ở Đà Nẵng vừa qua đã được thực hiện rất quyết liệt, toàn diện, hiệu quả.

    Đến thời điểm này có thể nói "chúng ta đã kiểm soát, khống chế được ổ dịch ở Đà Nẵng và tâm dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng, hạn chế được lây lan".

    Trong khi đó, cũng ngày 9-8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết sau quá trình điều trị hơn 10 ngày, 18 bệnh nhân nhiễm COVID-19 có kết quả âm tính với virus corona.

    Cụ thể hiện nay tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 6 bệnh nhân âm tính lần 1, 5 bệnh nhân âm tính lần 2 và 2 bệnh nhân âm tính lần 3 với chủng virus này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:55:00 09-08-2020

    Hà Nội: Cao điểm dịch sẽ từ 15 đến 20/8

    Sáng 9/8, Phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và Hà Nội đang diễn biến phức tạp hơn. Riêng ở Hà Nội đã có 7 ca. Ca thứ 7 mới công bố (bệnh nhân 812) ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, là trường hợp F1 lây từ bệnh nhân 447 do làm cùng cửa hàng bánh Pizza với bệnh nhân 447, là người đi giao hàng. "Trường hợp này hai lần xét nghiệm PCR âm tính, nhưng lần 3 dương tính. Rất phức tạp. Vì thế, đòi hỏi nỗ lực quyết tâm rất cao", ông Chung nói.

    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phải tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, chạy đua với thời gian. "Phấn đấu từ nay đến 15/8, chậm nhất đến 20/8 lấy mẫu xét nghiệm PCR xong số người về từ Đà Nẵng từ 15/7 đến nay", ông Chung nói. Ngày 8/8, Hà Nội chỉ lấy được hơn 1.000 mẫu, dù thành phố yêu cầu mỗi ngày phải lấy ít nhất 10.000 mẫu.

    Vì vậy, ông Chung yêu cầu tập trung cho công tác lấy mẫu xét nghiệm. Toàn thành phố có khoảng 80.000 người thuộc diện phải xét nghiệm PCR. "Xác định các trường hợp lấy mẫu PCR là từ Đà Nẵng về từ ngày 15/7 đến nay. Còn về từ 7 - 15/7 lấy mẫu máu xét nghiệm Elisa", ông Chung lưu ý. Cùng với đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an thành phố phải quản lý chặt chẽ đối tượng xuất nhập cảnh; Phối hợp lực lượng khác tuần tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang.

    "Theo tính toán các ca nhiễm bệnh ở Hà Nội đi về từ Đà Nẵng đến nay đã khoảng 20 ngày. Nên nếu xét nghiệm PCR xong, kết quả chính xác thì khoanh vùng được. Từ nay đến khoảng 15 - 20/8 sẽ là những ngày cao điểm, có thể sẽ phát hiện các ca mới. Nhưng cần bình tĩnh, không chủ quan, không lo lắng. Cứ xử lý như vừa rồi, diễn ra ở chỗ nào thì làm triệt để từng điểm nhỏ, truy vết khẩn trương, xử lý triệt để", ông Chung cho hay.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:52:00 09-08-2020

    Quảng Trị: Tạm dừng khám bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh

    Sáng 10/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, khả năng lây lan trong cộng đồng rất cao nếu không có các biện pháp kiểm soát kịp thời.

    Dịch Covid-19 ngày 10/8: Sáng nay không ghi nhận ca mắc mới; Hơn 8.000 lao động ở Đà Nẵng bị mất việc tạm thời do dịch bệnh - Ảnh 1.

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh từ ngày 10/8 đến khi có thông báo mới. Ảnh: Ngọc Vũ

    Vì vậy, Sở Y tế tỉnh này đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh , chỉ tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới kể từ hôm nay (10/8) cho đến khi có thông báo mới.

    Với các bệnh nhân có thẻ BHXH đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thì được khám, chữa bệnh tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

    Được biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có thiết kế ban đầu 500 giường bệnh nhưng thường xuyên tiếp nhận, khám, điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân trên địa bàn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/quang-tri-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 09-08-2020

    Sáng 10/8, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

    Bản tin 6h ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Đến nay, Việt Nam vẫn có 841 bệnh nhân.

    Tổng số ca mắc: 841 ca

    - Tính đến 6h ngày 10/8: Việt Nam, có tổng cộng 841 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    - Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 384 ca.

    - Tính từ 18h ngày 09/8 đến 6h ngày 10/8: 0 ca mắc mới.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 182.267, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.139

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 28.408

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.720

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    Đến thời điểm này đã có 395/841 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47%  tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

    Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

    Tính đến sáng ngày 9/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 48 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 389 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

    Số trường hợp tử vong: 11 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 09-08-2020

    Đà Nẵng: Hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do dịch Covid-19

    Thống kê của Công đoàn Khu công nghệ cao và Ban quản lý các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, có 14 doanh nghiệp với 8.626 lao động tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng.

    Trong số 14 doanh nghiệp này, phần lớn tạm dừng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do có công nhân nhiễm dịch Covid-19.

    Một số do gặp khó khăn về đơn hàng, trong đó có doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, đóng cửa hoàn toàn nhà máy đến tháng 9.2020. Đặc biệt, có doanh nghiệp còn không chủ động được thời gian sản xuất trở lại.

    Hơn 8.000 người lao động nói trên, một số nghỉ không lương theo thỏa thuận, một số được hưởng 70% lương, một số được hưởng lương theo bảo hiểm...

    Và theo kế hoạch, hầu hết các doanh nghiệp trong số 14 doanh nghiệp nói trên sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 10/8/2020.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/an-sinh/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ