Cập

Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới; Hà Nội test nhanh gần 50.000 người cho kết quả âm tính

Tối 1/8, Việt Nam ghi nhận thêm 18 người mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Trà Vinh và Thái Bình. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 586 ca mắc, cách ly hơn 91.000 người.

  diễn biến
  • 16:15:00 01-08-2020

    Lái xe cần biết khi vận chuyển hàng hóa đi qua, vào Thừa Thiên – Huế

    Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hôm 1-8 đã ký ban hành quy định phương án cung ứng hàng hóa, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó, mọi phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh địa phương này đều phải tiến hành đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép, làm căn cứ đi qua các chốt kiểm tra và giám sát hành trình. Các xe này không được chở thêm người, chủ nhận hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đăng ký cho phương tiện đi vào và có trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giao nhận hàng, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch, theo quy định.

    Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới; Hà Nội test nhanh gần 50.000 người cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://nld.com.vn/thoi-su/lai...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:53:00 01-08-2020

    Thái Bình: Cách ly xã hội huyện Hưng Hà từ 0h ngày 2.8

    Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng dịch COVID-19 tại huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), nơi có bệnh nhân nhiễm COVID-19, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo, từ 0h đêm nay 2.8, thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Hưng Hà, dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, tụ tập đông người, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Người dân thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đúng quy định.

    Cùng với đó, thực hiện cách ly toàn bộ xã Hòa Tiến, tiêu độc khử trùng, đặc biệt là thôn Bùi, nơi có 3 gia đình của 3 người từ Quảng Nam về Thái Bình, trong đó, có 1 ca nhiễm COVID-19.

    Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới; Hà Nội test nhanh gần 50.000 người cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Huyện Hưng Hà phong tỏa thôn Bùi, xã Hòa Tiến nơi có người nhiễm COVID-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://laodong.vn/xa-hoi/thai...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:04:00 01-08-2020

    Hải Phòng: Một chuyên gia Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19

    Ngày 1-8, Sở Y tế Hải Phòng cho biết Sở này đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức cách ly tập trung đối với 4 người Hàn Quốc có tiếp xúc gần với ông Kim, chuyên gia làm việc tại Công ty LG Innotek được xác định nghi nhiễm COVID-19.

    Trước đó, sáng 31-7, ông Kim, chuyên gia làm việc tại Công ty LG Innotek Việt Nam Hải Phòng, sau khi bay về Hàn Quốc, đã bị giữ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) do nghi nhiễm COVID-19 thông qua hình thức xét nghiệm nhanh.

    Ông Kim (35 tuổi), làm công việc lắp máy cho Công ty HPK Việt Nam, đã nhập cảnh và thực hiện cách ly tại Quảng Ninh từ 14-5. Đến ngày 28-5, sau khi hết thời hạn cách ly theo quy định, ông Kim đã tới làm việc tại Công ty TNHH LG Innotek (trụ sở tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, Hải Phòng).

    Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới; Hà Nội test nhanh gần 50.000 người cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://plo.vn/dich-covid-19/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:02:00 01-08-2020

    Lâm Đồng: Giám đốc người Nhật dương tính với Covid-19, cách ly 23 nhân viên

    Chiều 1.8, lãnh đạo H.Lạc Dương cho biết đang tổ chức cách ly tại chỗ đối với 23 nhân viên, công nhân Công ty Hokkaido (thôn Đạ Cháy, xã Đa Nhim, H.Lạc Dương) vì liên quan đến ông N.M. (75 tuổi, người Nhật), Giám đốc công ty này, vừa được cơ quan y tế Nhật Bản phát hiện dương tính với Covid-19.

    Theo thông tin ban đầu, ông M. làm việc tại Đa Nhim trong 2 năm qua. Ngày 31.7, ông bay từ Liên Khương đi TP.HCM trên chuyến bay VN 7385. Tối cùng ngày, ông bay từ sân bay Tân Sơn Nhất qua sân bay Narita (Nhật Bản) trên chuyến bay TL 750 cất cánh lúc 23 giờ 25 phút. Khi tới Tokyo, ông M. được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Test High Standard và phát hiện dương tính Covid-19.

    Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới; Hà Nội test nhanh gần 50.000 người cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Khử trùng để phòng ngừa dịch Covid-19 tại huyện Lạc Dương

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:16:00 01-08-2020

    Tung tin thất thiệt về Covid-19, người phụ nữ Huế nhận án phạt

    Ngày 1/8, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông phối hợp với phòng với Phòng PA03 - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế đã tiến hành làm việc với chủ tài khoản facebook N.T.T về việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

    Tại buổi làm việc, bà T thừa nhận là chủ tài khoản facebook N.T.T đăng thông tin từ điện thoại của cá nhân vào lúc khoảng 21h50 ngày 31/7 với nội dung tỉnh Thừa Thiên Huế đã có ca nhiễm Covid -19. Bà T còn đăng tải thêm lịch trình di chuyển của một sinh viên và khẳng định đây là lịch trình của bệnh nhân Covid-19 ở Thừa Thiên Huế.

    Tại cơ quan chức năng, bà T. tường trình: "Bản thân tôi cũng cảm thấy hoang mang và lo lắng khi đăng tải bài viết trên. Bản thân nhận thấy nội dung thông tin đã đăng tải là không đúng chính xác, gây hoang mang trong dư luận và việc làm trên hoàn toàn sai trái".

    Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới; Hà Nội test nhanh gần 50.000 người cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://soha.vn/tung-tin-that-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:03:00 01-08-2020

    'Bệnh viện Đà Nẵng là ổ dịch siêu lây nhiễm'

    Ngày 1/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế đã làm việc trực tuyến với Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (hiện có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) phụ trách.

    GS Long nhận định: "Bệnh viện Đà Nẵng là ổ dịch siêu lây nhiễm, do đó, các bệnh nhân có bệnh lý nền cần thuyên chuyển bớt". Cùng đó, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Hô hấp, Tim mạch phải nhanh chóng được giải phóng.

    Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới; Hà Nội test nhanh gần 50.000 người cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://zingnews.vn/benh-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:29:00 01-08-2020

    Hà Nội: Test nhanh gần 50.000 người, chưa phát hiện ca mới

    Ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đến 14g ngày 1-8, theo số liệu rà soát, thống kê của các đơn vị, toàn thành phố đã ghi nhận 72.275 người (tăng thêm 18.507 người so với số rà soát của ngày 31-7) về từ Đà Nẵng từ ngày 8-7 đến nay. 

    Theo ông Hiền, đến 14g chiều 1-8, các quận, huyện, thị xã đã xét nghiệm test nhanh cho gần 50.000 trường hợp, ghi nhận 11 trường hợp có kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đã được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, đã có 10/11 trường hợp đã có kết quả âm tính sau xét nghiệm khẳng định, 1 trường hợp đang chờ kết quả.

    Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm mới, 3 ca bệnh tử vong; cách ly hơn 91.000 người trên cả nước - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://plo.vn/dich-covid-19/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:20:00 01-08-2020

    Tối 1/8 có thêm 28 ca nhiễm Covid-19, hơn 91.000 trên cả nước người phải cách ly

    Bản tin của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, tính đến 18h00 ngày 1/8, cả nước đã có thêm 28 ca mắc Covid-19, trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, TP.HCM 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/them-28-ca-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:46:00 01-08-2020

    Bến Tre, Cần Thơ rà soát người tiếp xúc với 'bệnh nhân 470'

    Ngày 1/8, bác sĩ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh đã rà soát lịch trình di chuyển của "bệnh nhân 470" (67 tuổi, quê Đà Nẵng) qua địa bàn.

    Theo đó, nữ bệnh nhân khai báo từ ngày 13 đến 17/7, bà có đi du lịch ở miền Tây. Sau khi đến TP HCM, đến sáng ngày 14/7 đoàn khách hơn 10 người đi ôtô khách có ghé tại TP Bến Tre ăn sáng, sau đó di chuyển đến TP Cần Thơ.

    Sau khi nắm thông tin, ngành chức năng đã tiếp cận, cách ly chủ quán và các nhân viên phục vụ theo quy định. "Hiện những người nghi tiếp xúc với bệnh nhân đã qua 14 ngày, chưa phát hiện nhiễm bệnh", ông Tán nói.

    Hiện các cơ sở kinh doanh, quán ăn và du lịch tại Bến Tre vẫn hoạt động bình thường. Tỉnh này chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh sau khi Covid-19 tái phát.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/ben-tre-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:33:00 01-08-2020

    Chủ tịch Đà Nẵng: Tiến tới xét nghiệm tất cả người dân Đà Nẵng

    Ngày 1/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ban hành chỉ thị về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

    Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân thành phố.

    Theo ông Thơ, trong những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, đã có ca tử vong ở người nhiễm có nhiều bệnh nền, đặc biệt chưa xác định được nguồn lây, gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

    Trong thời gian đến, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nếu không triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ không đáp ứng được yêu cầu chặn đứng dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vtc.vn/chu-tich-da-nan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:55:00 01-08-2020

    Thái Bình phong tỏa một thôn vì có ca bệnh dương tính lần 1 với COVID-19

    Trưa 1/8, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, UBND huyện có quyết định phong tỏa thôn Bùi (xã Hòa Tiến, Hưng Hà) với khoảng 280 hộ dân vì có ca nghi nhiễm COVID-19.

    Cũng theo ông Dương, lúc 2h ngày 1/8, qua xét nghiệm lần 1 với 3 người ở xã Hòa Tiến từ tỉnh Quảng Nam về phát hiện 1 ca dương tính COVID-19.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: Ca bệnh thứ 3 tử vong; Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

    Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã Hòa Tiến triển khai xử lý môi trường tại khu vực nơi ở của 3 trường hợp nêu trên, đồng thời cách ly, theo dõi những người thân trong gia đình họ.

    Đến trưa 1/8, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà tiếp tục phối hợp với CDC Thái Bình lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 2 đối với 3 trường hợp trở về địa phương từ tỉnh Quảng Nam, đồng thời xác định, làm rõ các trường hợp thuộc diện F2, F3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vtc.vn/thai-binh-phong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:46:00 01-08-2020

    Phong tỏa 9 căn nhà ở Sài Gòn vì có người nghi mắc COVID-19

    Chiều 1/8, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả 9 căn nhà xung trong hẻm 20, đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM do có một gia đình gồm 4 người mới đi du lịch Đà Nẵng về.

    Gia đình này đi du lịch Đà Nẵng về từ ngày 25/7, đến ngày 28/7, cả gia đình đến trạm y tế khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Đến tối 31/7, Trung tâm y tế quận Tân Phú nhận được thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho hay, một thành viên trong gia đình này dương tính với SAR-CoV-2 và đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM điều trị.

    Ngay trong đêm 31/7, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa căn nhà này cùng 8 nhà xung quanh để phun thuốc khử trùng, cách ly với những người bên ngoài.

    Trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa, cách ly 1 tòa nhà thuộc chung cư Thái An, quận 12, TPHCM với khoảng 300 nhân khẩu vì có trường hợp nghi mắc COVID-19 lưu trú tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:44:00 01-08-2020

    Tiền Giang: Bệnh nhân nghi mắc Covid-19 nói dối việc từ Đà Nẵng về

    Bệnh nhân là nữ (46 tuổi, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè), có tham gia tour du lịch Đà Nẵng- Quảng Nam từ ngày 18- 21/7 của Công ty Like tour TP.HCM.

    Ngày 28/7, nhận được thông tin có người từ Đà Nẵng về, Trạm Y tế xã An Hữu kết hợp UBND xã mời bệnh nhân đến UBND xã để thực hiện khai báo y tế và điều tra lập danh sách 17 người trong đoàn. Trạm Y tế xã An Hữu và An Thái Trung được giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn cách ly tại nhà.

    Trước đó, ngày 27/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho nhưng không khai báo trạm y tế xã, tự ý đi khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa An Thái Trung. Tại đây, bác sĩ phòng khám có khai thác yếu tố dịch tễ nhưng người bệnh khai báo với bác sĩ là không đi về từ vùng dịch.

    Ngày 31/7, bệnh nhân trở lại tái khám, bác sĩ hỏi lại tiền sử dịch tễ, bệnh nhân mới khai báo có đi du lịch tại Đà Nẵng mới về.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:19:00 01-08-2020

    Nữ sinh viên âm tính sau 3 lần dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 1/8, Văn phòng UBND Thừa Thiên - Huế cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với trường hợp nữ sinh viên Đại học Y Dược Huế (quê Quảng Ngãi) đang trọ ở hẻm 121 Bùi Thị Xuân, TP Huế.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: Ca bệnh thứ 3 tử vong; Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

    Theo đó, qua 3 lần test nhanh, sinh viên này dương tính với Covid-19. Sau đó, người này được kiểm tra xét nghiệm PCR 2 lần đều cho kết quả âm tính. Nữ sinh viên này đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cách ly y tế 14 ngày.

    Hiện, Trung tâm CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phân loại, tổ chức xét nghiệm và cách ly 38 người liên quan đến trường hợp này.

    Tối 31/7, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn đầu hẻm 121 Bùi Thị Xuân và phun hóa chất khử trùng khu vực này cũng như các địa điểm nữ sinh viên đến trước đó.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/nu-sinh-vi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:15:00 01-08-2020

    8 nhân viên y tế ở Đà Nẵng mắc COVID-19

    "Tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng là có thể xảy ra. Khả năng đối phó của chúng ta phải nhanh hơn, mạnh hơn trên tinh thần ngăn chặn nhanh, chặn bằng được dịch, càng sớm càng tốt, hạn chế tử vong", quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 diễn ra sáng 1.8.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: Ca bệnh thứ 3 tử vong; Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

    Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Thảo.

    "Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục điều tra ca trong cộng đồng. Đà Nẵng đã trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm nên tìm ra ca F0 là khó khăn. Bộ Y tế đã cử độị tinh nhuệ nhất các chuyên gia đầu ngành vào Đà Nẵng trên tinh thần ngăn chặn nhanh, chặn bằng được dịch, càng sớm càng tốt, hạn chế tử vong", quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin.

    Đã có hơn 800.000 người đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đến nay. Hiện các cơ quan chức năng đã lập danh sách 41.000 người đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bộ Y tế đã tung lực lượng lớn vào Đà Nẵng để nhanh chóng ngăn chặn dịch.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://laodong.vn/xa-hoi/8-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:13:00 01-08-2020

    5 bệnh nhân Covid-19 đang nguy kịch, một nhân viên y tế diễn biến nặng

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, tính tới 8h46 ngày 1/8, trong số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, 5 ca ở tình trạng nguy kịch.

    Các bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (1 ca) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2 (4 ca).

    Ngoài ra, 3 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng trong tình trạng nặng.

    Đến sáng 1/8, Bệnh viện Đà Nẵng có 8 nhân viên y tế mắc Covid-19, bao gồm: BN421, 423, 424, 425, 435, 451, 465, 503. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, thông tin một người trong số này đang có diễn biến khá nặng.

    "Chúng tôi đang cố gắng cứu chữa cho người này. Nếu diễn biến nặng hơn, chúng tôi sẽ triển khai thêm lọc máu và các biện pháp khác", ông Khuê nói thêm.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/5-benh-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:26:00 01-08-2020

    TP.HCM: Một phụ nữ về từ Đà Nẵng nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa cả chung cư

    Sáng 1/8, lãnh đạo UBND Phường Đông Hưng Thuận Q.12 (TP.HCM) xác nhận, cơ quan chức năng đã phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, Q.12 vì một phụ nữ nghi nhiễm Covid-19 khi từ Đà Nẵng về.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: Ca bệnh thứ 3 tử vong; Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phong toả chung cư tại Q.12

    Ca nghi nhiễm 49 tuổi, sống một mình. Bà có thời gian đi Đà Nẵng thăm mẹ ở Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Ngày 28/7 bà vào lại TP.HCM. Một ngày sau, bà đã chủ động liên hệ địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly. Ngay khi nhận được thông báo, Ban chỉ đạo của quận chỉ đạo phường tạm thời phong tỏa chung cư để cơ quan chức năng xịt khuẩn, xuống lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:47:00 01-08-2020

    Ca tử vong thứ 3 liên quan Covid-19 tại Đà Nẵng

    Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19 tại 700 điểm cầu.

    Theo đó, bệnh nhân thứ 3 tử vong liên quan đến Covid-19 tại Việt Nam là bệnh nhân nữ bị ung thư máu (leucemia) điều trị tại Khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng ra viện 23/7/2020.

    Sau đó bệnh nhân có ho, sốt nên tái khám tại Bệnh viện Ung bướu . Do có dịch tễ nghi ngờ nên bệnh viện đã chuyển ngay khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm  SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính.

    Bệnh nhân được chẩn đoán bạch cầu cấp dòng tủy kháng trị/Đái tháo đường/SARS-CoV-2. Biến chứng suy tủy, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đến 19 giờ ngày 31/07, suy hô hấp nặng hơn, được tiến hành đặt nội khí quản, thở máy.

    Các chuyên gia của Bộ Y tế liên tục hội chẩn trực tiếp ca bệnh. Tuy nhiên, đến 22h30, hội chẩn và điều trị cho kết quả thất bại. Vẫn tiếp tục thở máy, vận mạch liều cao, đến 04h55 phút 01/08 thì BN ngừng tuần hoàn, hô hấp và được xác nhận tử vong.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:31:00 01-08-2020

    Đã lấy hết mẫu tại BV Đà Nẵng, nhiều bệnh nhân Covid-19 chuyển biến tốt

    Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện nay bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân mắc Covid-19 từ Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển ra. Hầu hết là các bệnh nhân rất nặng, vừa lọc máu, chạy máy thở di mắc Covid-19 kèm bệnh lý nền.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: Thêm 12 ca mắc mới tại Đà Nẵng; Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

    Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương xây dựng xong đơn vị lọc máu tại khu cách ly phục vụ bệnh nhân. Đồng thời, điều động nhiều chuyên gia giỏi từ cơ sở 1 tăng cường ra trực tiếp hỗ trợ cho cơ sở 2. Bệnh viện ráo riết thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn, cố gắng không để nhiễm trong bệnh viện, trong nhân viên y tế.

    Trong số các bệnh nhân nặng này, một số ca đã có tiến triển tốt, như bệnh nhân 436, 438 tiến triển tốt hơn. 4 bệnh nhân suy thận được chuyển ra điều trị đã có sức khỏe ổn định hơn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:31:00 01-08-2020

    12 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, nguy kịch

    Đến sáng nay, 1.8, theo Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngoài 2 bệnh nhân 428, 437 tử vong, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 18 cơ sở y tế trên cả nước có gần 20 bệnh nhân diễn biến nặng, trong đó có 12 ca diễn biến rất nặng, nguy kịch, tiên lượng dè dặt .

    Đa số các bệnh nhân nặng là các ca mắc ghi nhận tại Đà Nẵng , có bệnh nền: suy thận, đái tháo đường, tim mạch...

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:40:00 01-08-2020

    Từ hôm nay 1/8, Quảng Ngãi bắt đầu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại chỗ

    Từ hôm nay (1/8), Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có thể tiếp nhận mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh.

    TS. Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết: Tủ an toàn sinh học cấp độ 2 B vừa được bệnh viện nhập về để tiếp nhận mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: Thêm 12 ca mắc mới tại Đà Nẵng; Ngành Y tế đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

    Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, bệnh viện đã cử 3 kỹ thuật viên của khoa Vi sinh đi tập huấn, đào tạo về các thao tác thực hiện tại Viện Pasteur Nha Trang.

    Hiện tại, khoa Vi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã đạt an toàn sinh học cấp độ 2. Đây là cấp độ được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

    Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và sẵn sàng triển khai ngay việc xét nghiệm virus SAR-CoV-2 cho các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch, phục vụ cho người dân tỉnh Quảng Ngãi.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:27:00 31-07-2020

    Ngành Y tế đang nỗ lực, dồn sức, khoanh vùng dập dịch COVID-19

    Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến ngay khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19, thăm, động viên cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ, trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, điều trị bệnh nhân tại đây.

    Được biết, khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế, nhiều bác sĩ đã tình nguyện ở lại điều trị cho bệnh nhân đến khi hết dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (áo trắng, bên phải) tặng quà cho các bác sĩ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Đội truyền thông

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói: Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện đã trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu của Đà Nẵng.

    Sau khi thăm cán bộ y tế đang ứng trực tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19, buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn với điểm cầu Đà Nẵng được diễn ra ngay tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Báo cáo với thứ trưởng, ông Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện nay bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển ra. Hầu hết là các bệnh nhân rất nặng, vừa lọc máu, chạy máy thở.

    Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn biểu dương nỗ lực làm việc của các bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng.

    Đọc toàn bộ bài viết ở đây: Ngành Y tế đang nỗ lực, dồn sức, khoanh vùng dập dịch COVID-19 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:24:00 31-07-2020

    "Bão cytokine" đe dọa nhiều bệnh nhân Covid-19 Đà Nẵng

    Một số bệnh nhân Covid-19 có biểu hiện "cơn bão cytokine" song chưa gây suy đa cơ quan, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

    Theo phó giáo sư Sơn, trong giai đoạn Covid-19 này, Tiểu ban Điều trị chưa ghi nhận một cách rõ ràng số người bệnh gặp "cơn bão cytokine". Tuy nhiên, một số bệnh nhân đã xuất hiện những biểu hiện, dù chưa gây suy cơ quan cũng như đe dọa tính mạng. Hiện, những bệnh nhân nCoV trên nền bệnh mạn tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp như ECMO, thở máy, hoặc thở oxy...

    "Các bác sĩ đang rất lưu ý về hội chứng này, nhất là nhóm nguy cơ cao khi nhiễm nCoV sẽ suy giảm sức đề kháng, khiến lượng virus phát triển trong cơ thể nhanh hơn, tổn thương cơ quan nhanh hơn so với bệnh nhân khác", Thứ trưởng Sơn nói.

    Đọc toàn bộ bài viết ở đây: 'Bão cytokine' đe dọa nhiều bệnh nhân Covid-19 Đà Nẵng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:19:00 31-07-2020

    Sức khỏe của các bệnh nhân Covid-19 liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng

    Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, trong các ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong ngày 31/7, một số bệnh nhân có tiền sử bệnh nền, gồm BN470, 481, 482 và 484.

    Trong đó, BN481 (nữ, 55 tuổi, trú ở thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và BN484 (nữ, 59 tuổi, ở tổ 2, phường Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị suy thận và điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, trước khi phát hiện mắc Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 1/8: - Ảnh 1.

    Một số ca mắc Covid-19 kèm theo nhiều bệnh nền tại Đà Nẵng có sức khỏe ổn định. Ảnh: Duy Hiệu.

    BN481 nhập viện khoa Nội thận - Nội tiết từ tháng 2 đến ngày 31/7. BN484 nhập viện điều trị ở cùng khoa từ ngày 13 đến 31/7. Trong thời gian này, cả hai bệnh nhân đều không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà chăm bệnh.

    Ngày 28/7, BN481 và BN484 được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng. Hai ngày sau, những người này được thông báo kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, họ được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đến nay.

    Đọc thêm toàn bộ bài viết ở đây:

     .

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 31-07-2020

    Thêm 12 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, bệnh nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi

    Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-91 sáng 1/8 cho biết, phát hiện thêm 12 người mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

    CA BỆNH 547 (BN547): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 548 (BN548): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 549 (BN549): Bệnh nhân nữ, 55, tuổi, tếp xúc gần BN461.

    CA BỆNH 550 (BN550): Bệnh nhân nữ, 75 tuổi, tiếp xúc gần BN461.

    CA BỆNH 551 (BN551): Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, tiếp xúc gần BN461.

    CA BỆNH 552 (BN552): Bệnh nhân nam, 78 tuổi, người nhà bệnh nhân tại Khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 553 (BN553): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, Bệnh nhân Khoa Y học nhiệt đới và Khoa Nội-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 554 (BN554): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, tiếp xúc gần BN416

    CA BỆNH 555 (BN555): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, Bệnh nhân Khoa Ngoại-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 556 (BN556): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng

    CA BỆNH 557 (BN557): Bệnh nhân nam, 2 tuổi, tiếp xúc gần BN509.

    CA BỆNH 558 (BN558): Bệnh nhân nữ, 72 tuổi, Bệnh nhân Khoa Nội-Thần kinh và Khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 558 ca mắc, đã chữa khỏi 373 người, 83 người đang điều trị. 2 trường hợp tử vong là bệnh nhân 428 và 437.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:44:00 31-07-2020

    Từ 0h ngày 1/8, nhiều tỉnh đóng cửa quán bar, karaoke để chống dịch

    Để tập trung phòng chống dịch Covid-19, nhiều tỉnh như Quảng Bình, Phú Yên đã quyết định tạm thời đóng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ ngày 1/8.

    Theo đó, từ 0h ngày 1/8, Quảng Bình tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn gồm: cơ sở massage, quán bar, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

    Ngoài ra, Quảng Bình cũng yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết, khuyến cáo hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, nhà hàng, quán ăn, quán cafe... hạn chế các sự kiện văn hóa - thể thao tập đông người, trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

    Quảng Bình khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi và xử lý công việc, làm việc trực tuyến. Đối với trường hợp hội nghị cần phải tổ chức phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

    Chiều cùng ngày (31/7), UBND tỉnh Phú Yên cũng có công văn hỏa tốc tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

    Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 1/8, tỉnh Phú Yên tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở: mát xa, karaoke, vũ trường, quán bar, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các điểm truy cập internet điện tử, các rạp chiếu phim.

    undefined
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ