Cập

Bão số 5 đổ bộ gây mưa to gió giật kinh hoàng ở Huế, cây gãy la liệt trên đường, nhiều nhà dân tốc mái

Sáng 18/9, do ảnh hưởng của bão số 5, tại TP. Đà Nẵng có gió lớn kèm dông lốc, sấm chớp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong sáng 18/9, trước khi đổ bộ, bão số 5 còn có xu hướng mạnh lên thêm khoảng 1 cấp, tức cấp 10-11, giật cấp 13, đổ bộ vào các tỉnh, thành: Quảng Bình cho đến Quảng Nam.

  diễn biến
  • 04:51:00 18-09-2020

    Bão số 5 vào Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h sáng nay 18-9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

    Do ảnh hưởng của bão số 5, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ở đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh Trung Bộ đã có mưa rất to, lượng mưa 100 - 300mm.

    Bão số 5 đổ bộ gây mưa to gió giật kinh hoàng ở Huế, cây gãy la liệt trên đường, nhiều nhà dân tốc mái - Ảnh 1.

    Đường đi của bão số 5 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

    Hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 107,2 độ kinh đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40 - 60km/h), giật cấp 8.

    Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

    Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn) trong chiều nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

    Trong chiều và đêm nay, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm nay đến ngày 20-9, ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm/đợt.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:04:00 18-09-2020

    Ảnh hưởng của bão số 5, Huế mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập trong biển nước

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:57:00 18-09-2020

    TP. Huế mưa xối xả kèm gió lớn do ảnh hưởng của bão số 5

    TP. Huế mưa xối xả do bão số 5

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:50:00 18-09-2020

    Hàng loạt chuyến bay bị hủy do bão số 5

    Trước diễn biến của bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo đóng cửa các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Chu Lai (Quảng Nam) đến hết 20 giờ ngày 18-9. Theo đó, các Hãng hàng không Việt Nam đồng loạt điều chỉnh hàng loạt chuyến bay.

    Cụ thể, trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN114, VN122, VN167, VN170, VN172, VN119, VN123, VN127, VN128, VN171. Lùi thời gian khai thác chuyến bay VN132, VN133, VN175, VN174 sang sau 20 giờ và khai thác máy bay thân rộng với sức chứa lớn hơn thay cho máy bay Airbus A321.

    Trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Huế, hủy các chuyến bay VN7378, VN7374, VN1543, VN1542, VN1372, VN7370, VN7372, VN7375, VN7371, VN7373, VN7379, VN1373, VN7322.

    Trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Chu Lai, hủy các chuyến bay VN7641, VN1460, VN7460 và VN7464, VN7464, VN1461, VN7461, VN7465.

    Các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Đồng Hới bao gồm VN1591, VN1400, VN7402 sẽ lùi thời gian hạ cánh tới sau 19 giờ.

    Hãng hàng không Pacific Airlines lùi thời gian khai thác hai chuyến bay BL6054 và BL6055 trên đường bay giữa TP.HCM và Đà Nẵng sang sau 20 giờ.

    Đồng thời, các chuyến bay đến/đi từ sân bay Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa sẽ được hãng theo dõi để điều chỉnh lịch bay nếu có ảnh hưởng của bão.

    Phía Vietnam Airlines cho biết ngày 19-9, hãng triển khai 22 chuyến bay bù trên các đường bay đến, đi Đà Nẵng, Huế, Chu Lai.

    Bên cạnh các chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, các chuyến bay nội địa khác của Vietnam Airlines và Pacific Airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão số 5.

    Hãng Vietjet cũng hủy các chuyến bay đến/đi Chu Lai gồm VJ370/374/378 chặng TP.HCM - Chu Lai; VJ371/373/379 chặng Chu Lai - TP.HCM; hủy khai thác các chuyến bay đến/đi Đà Nẵng gồm VJ622/632 chặng TP.HCM - Đà Nẵng; VJ625/645 chặng Đà Nẵng - TP.HCM; VJ501/507 chặng Hà Nội - Đà Nẵng; VJ504/506 chặng Đà Nẵng - Hà Nội.

    Ngoài ra, các chuyến bay đến/đi Huế gồm VJ302/310/314 chặng TP.HCM - Huế; VJ303/307/309 chặng Huế - TP.HCM; VJ569 chặng Hà Nội - Huế; VJ568 chặng Huế - Hà Nội cũng ngưng khai thác.

    Hãng Bamboo Airways, hãng hủy chuyến bay QH156/157 hành trình khứ hồi TP.HCM -  Đà Nẵng; QH125/126 hành trình khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng; QH1421/1422 hành trình khứ hồi Hà Nội - Đà Lạt và chuyến bay QH1401/1402 hành trình khứ hồi Hà Nội - Buôn Ma Thuột.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://plo.vn/do-thi/hang-loa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:09:00 18-09-2020

    Quảng Bình: Mưa to, gió “quật” cây cối đổ ngổn ngang do bão số 5

    Theo ghi nhận phóng viên Báo Người Lao Động, đến 9 giờ 30 sáng 18-9, dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng tại các địa phương của Quảng Bình đã xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua (17-9). Trong mưa, sấm chớp giật liên hồi, người dân hạn chế ra đường.

    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 1.

    Cây cối đổ ngổn ngang trên đường Lê Lợi, TP. Đồng Hới

    Do mưa lớn kéo dài từ đêm 17-9 nên sáng nay, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường tại địa bàn TP. Đồng Hới và một số địa phương khác bị quật ngã đổ nằm la liệt trên một số tuyến đường.  

    Gió vẫn giật từng cơn, mưa vẫn lớn, đường phố Đồng Hới sáng 18-9 vắng hoe, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe lao đi trong mưa to gió lớn và cây cối ngã đổ.

    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 2.

    Cây lớn bị quật đổ nằm la liệt tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch

    Tỉnh Quảng Bình đang thực hiện phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với bão số 5. Trước đó, tỉnh này cũng đã triển khai di dời hơn 20.000 hộ dân với hơn 76.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, vùng cửa sông đến nơi an toàn để tránh bão. Các địa phương kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người.

    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 3.

    Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, tính đến 19 giờ 30 tối 17-9, có tổng số 6.564 phương tiện/22.941 lao động đã vào khu neo đậu, tránh trú bão an toàn. Lực lượng biên phòng tỉnh này cũng duy trì 100% quân số, thường trực tại các địa bàn trọng điểm cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, cứu hộ cứu nạn trong những tình huống nguy cấp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/mie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:05:00 18-09-2020

    Hàng chục ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái sau trận lốc xoáy

    Từ khoảng 23h ngày 17/9, do ảnh hưởng của bão số 5 khiến Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh. 5h ngày 18/9, trên địa bàn xã Cương Gián xảy ra lốc xoáy kéo dài khoảng 20 phút khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

    Thống kê sơ bộ, cơn lốc đã khiến khoảng 60 căn nhà tại xã Cương Gián bị tốc mái. Ngoài ra, hệ thống tường rào, nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị gãy đổ. Thiệt hại nặng nhất là nhà ông Lê Văn Chuyên ở thôn Bắc Sơn.

    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 1.

    Nhiều ngôi nhà thiệt hại do ảnh hưởng của lốc xoáy

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:02:00 18-09-2020

    Cây đổ vào đường ray do ảnh hưởng của bão số 5, tàu SE3 phải dừng giữa đường gần ga Huế

    Khoảng 8h35, gió to mưa lớn khi bão số 5 áp sát đất liền đã làm cây đổ vào đường ray và đầu máy khiến đoàn tàu SE3 phải dừng lại khi còn cách ga Huế 6km.

    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 1.
    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 2.

    Cây xanh đổ chắn ngang đường ray khiến đoàn tàu phải dừng lại, khắc phục sự cố

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:49:00 18-09-2020

    Hình ảnh Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp do ảnh hưởng của bão số 5

    Hình ảnh Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp do ảnh hưởng của bão số 5

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/video...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:36:00 18-09-2020

    Đà Nẵng trong bão số 5: Sấm chớp, nước ngập, cây đổ ở nhiều nơi

    Theo ghi nhận PV, đến 8h30 ngày 18/9, dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng tại các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam đã xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 17/9. Trong mưa, sấm chớp giật liên hồi khiến người dân không dám ra đường.

    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 1.

    Khu vực trung tâm TP ngập ở nhiều nơi. Lượng mưa lớn khiến nhiều khu vực quận Thanh Khê ngập cục bộ

    Ảnh hưởng của bão số 5: Đà Nẵng gió lốc, mưa lớn kèm sấm chớp - Ảnh 2.

    Nhiều người lo lắng cả đêm không ngủ trước khi bão số 5 đổ bộ

    Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 12 giờ qua (19h/17 - 07h/18), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 12 giờ một số nơi như sau: Đà Nẵng (Q. Hải Châu) 212,6mm, Hòa Bắc (H. Hòa Vang) 147,2mm, Cẩm Lệ (Q. Cẩm Lệ) 248,6mm, Sơn Trà (Q. Sơn Trà) 123,8mm, Hòa Khê 178,6mm (Q. Thanh Khê).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thoidai.com.vn/da-nang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ