Xử phúc thẩm cựu cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hà Nội: Kháng cáo không thành, người mẹ tiếp tục kêu oan

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 19:03 16/07/2018

Tại phiên xét xử phúc thẩm chiều 16/7, HĐXX tuyên phạt Cao Mạnh Hùng 2 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bé gái 8 tuổi 35 triệu đồng. Nghe toà tuyên án, mẹ bé N. bức xúc phản đối, chị cho biết mức án trên là quá nhẹ, chị sẽ tiếp tục kháng cáo lên giám đốc thẩm.

Ngày 16/7 Tòa án cấp cao thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án cựu cán bộ ngân hàng dâm ô trẻ em ở Hoàng Mai. Bị cáo trong vụ án là Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình, từng công tác tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội). Nạn nhân là bé N.

Trước đó, chiều 29/9/2017 TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cao Mạnh Hùng 24 tháng tù về tội dâm ô trẻ em, yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân 20,7 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, cả bị cáo và gia đình bị hại đều có đơn kháng cáo yêu cầu mở phiên xét xử phúc thẩm. 

Tại phiên Tòa xét xử hôm nay, bị cáo Hùng vẫn cho rằng mình bị oan, không có hành vi dâm ô trẻ em như cáo buộc, đề nghị HĐXX xem xét lại. Trong khi đó, mẹ cháu bé bị Hùng dâm ô yêu cầu Tòa án tăng hình phạt và số tiền bồi thường thiệt hại.

Xử phúc thẩm cựu cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hà Nội: Kháng cáo không thành, người mẹ tiếp tục kêu oan - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm Cao Mạnh Hùng chiều 16/7.

Phía đại diện viện kiểm sát tiếp tục đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án đã tuyên tại phiên xét xử sơ thẩm, việc bồi thường dân sự sẽ theo quy định pháp luật hiện hành. 

Sau quá trình làm việc HĐXX tuyên phạt Cao Mạnh Hùng 24 tháng tù giam, phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 35 triệu đồng. 

Nghe Toà tuyên án, mẹ bé N. bức xúc phản đối, chị cho biết mức án đối với Cao Mạnh Hùng là quá nhẹ, chị sẽ tiếp tục kháng cáo lên giám đốc thẩm. 

"Hiện tại con tôi vẫn đang hoảng loạn, đi học bị bạn bè trêu chọc, những gì Hùng đã gây ra cho con tôi là quá lớn nhưng hắn lại chịu hình phạt quá nhẹ. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình họ chưa sang nhà tôi hỏi thăm xin lỗi, tôi sẽ làm đơn kháng cáo lên giám đốc thẩm", mẹ cháu bé cho biết.

Xử phúc thẩm cựu cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hà Nội: Kháng cáo không thành, người mẹ tiếp tục kêu oan - Ảnh 2.

Bị cáo một mực chối tội và kêu oan.

Trước đó theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, tối 8/1/2017, cháu N. (8 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) được mẹ đưa đến nhà bác (cùng ngõ) chơi. 

Khoảng gần 20h tối, Cao Mạnh Hùng (cháu rể họ hàng với chị L.) có đưa con trai ra chơi cùng. Thấy cháu N. đến đầu lối vào một con ngách trên phố Tân Mai để tìm các bạn, Cao Mạnh Hùng bế cháu vào trong ngách rồi thực hiện hành vi dâm ô. 

Nghe tiếng kêu của N., các bạn đã chạy tới dùng guốc, chổi đánh vào người Hùng để giải cứu bạn. Ngay sau đó, vì quá sợ hãi bé gái đã chạy về nhà bác gần đó để trốn. Sau đó, khi N. quay trở ra, Hùng đã thêm một lần nữa thực hiện hành vi dâm ô với cô bé 8 tuổi. 

N. đã kể lại sự việc với chị họ và mẹ. Bức xúc, chị L. đã gặp Hùng để hỏi chuyện rồi sau đó trình báo với cơ quan công an.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày