Thiếu máu trầm trọng, số người đi hiến máu tăng gấp 10 lần ngày thường

, Theo Trí Thức Trẻ 13:58 26/06/2015

Trước tình trạng thiếu máu, đặc biệt là <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/can-kiet-mau-nhom-a-va-o-keu-goi-hien-mau-khan-thiet-20150623101948599.chn" target="_blank">nhóm máu A và O thiếu trầm trọng</a>, mấy ngày qua, mỗi ngày có hàng trăm người đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tình nguyện hiến máu đến tận đêm, số lượng người đến hiến tăng gấp 10 lần so với ngày thường.

Sau khi có thông tin về việc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bị thiếu máu trầm trọng, đặc biệt là nhóm A và O, lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng trong 3 ngày, rất nhiều tình nguyện viên đã kêu gọi mọi người đi hiến máu. Sáng 26/6, tại điểm hiến máu cố định ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đón tiếp hàng trăm người dân tham gia .

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi ngày Viện cần cung cấp khoảng 150 đơn vị máu nhóm A và 230 - 250 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là thiếu cục bộ nhóm máu A vào những ngày vừa qua đã ảnh hưởng nhiều tới công tác điều trị, khám chữa bệnh.

Người tình nguyện đến hiến máu đọc thông tin cơ bản.

Sau đó được các bác sĩ tiến hành đo huyết áp, xét nghiệm... sau đó mới đến công đoạn lấy máu.

Xem clip người dân đi hiến máu tại viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vào sáng 26/6 - (Thực hiện: Hoàng Ân, Hữu Phúc).

Dù đã hiến máu tới 5 lần nhưng khi nghe tin thiếu máu trầm trọng, Doãn Hữu Chinh (sinh viên năm 3, Viện đại học Mở Hà Nội) đã vui vẻ tham gia. "Trong cuộc sống chúng ta có thể cho đi nhiều thứ nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta hiến máu thì sự sống của mình sẽ được chảy trong huyết quản của người khác. Còn gì hạnh phúc bằng khi một ai đó được cứu sống nhờ dòng máu của mình, cá nhân tôi thấy vô cùng thiêng liêng vì điều đó", Chinh vui vẻ nói.

Là người có nhóm máu A, bạn Lê Diệu Linh, sinh viên năm 2, Học viện Tài chính tỏ ra vui vẻ khi góp phần nhỏ vào ngân hàng máu đang khan hiếm

Trao đổi với chúng tôi, trưa ngày 26/6, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì trong mấy ngày vừa qua, kể từ khi kêu gọi mọi người tích cực tham gia hiến máu, mỗi ngày đã có hàng trăm người tình nguyện đến hiến máu.

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, ngày 24/6 có 141 người đến để tham gia hiến, trong khi đó, ngày 25/6 con số này đã tăng lên 361 người, tăng gấp 10 lần so với ngày thường. "Đó là hành động rất cần thiết cần được nhân rộng để giúp những bệnh nhân đang cần máu mỗi ngày", GS.TS Nguyễn Anh Trí bày tỏ.

Lượng máu sau khi được người dân đến hiến sẽ được nhân viên y tế bảo quản, sàng lọc rất cẩn thận qua nhiều khâu kỹ thuật.

Các túi máu được xếp ngăn nắp theo từng nhóm máu để đưa đi xử lý.

Máu từ những tấm lòng hảo tâm đến hiến, trải qua nhiều công đoạn, xử lý được đưa về khoa lưu trữ.

Các túi máu sẽ được dùng để cứu chữa cho bệnh nhân.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày