Máy bay chiến đấu của Nga rơi, phi công thiệt mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 23:08 27/07/2014

Hôm nay, một chiến đấu cơ MIG-29 rơi ở miền nam nước Nga vì sự cố kỹ thuật khiến phi công thiệt mạng.

Ngày hôm nay (27/7), hãng tin Interfax của Nga dẫn lời ông Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga cho biết: "Một máy bay chiến đấu MiG-29 đã rơi ở khu vực gần Astrakhan vào ngày chủ nhật, một phi công đã thiệt mạng".

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Theo báo cáo ban đầu, máy bay rơi do trục trặc kỹ thuật.


Một chiến đấu cơ MiG-29 của Nga biểu diễn trong một cuộc triển lãm Hàng không quốc tế ở Nga năm 2009 - Ảnh: Reuters.


Chiến đấu cơ MiG-29 được phát triển vào thập niên 1970 bởi Phòng thiết kế Mikoyan, nó bắt đầu đi vào hoạt động trong Không quân Xô viết vào năm 1983, và tiếp tục được sử dụng bởi Không quân Nga cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Máy bay MiG-29 có chiều dài 17,37 m, sải cánh 11,4 m, trọng lượng rỗng 11.000 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 21.000 kg.