7 vụ tai nạn máy bay ám ảnh cả thế giới những ngày qua

, Theo Trí Thức Trẻ 23:51 26/07/2014

Chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, trên thế giới xảy ra những vụ tai nạn máy bay với con số thương vong lên đến hàng trăm người.

Máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi

Ngày 17/7, một chiếc máy bay chở theo 298 hành khách, trong đó có 3 trẻ sơ sinh của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine, cách không phận của Nga khoảng 60km. Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 gặp nạn khiến toàn bộ hành khách và các thành viên tổ bay thiệt mạng khi đang trên đường đi từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia).

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị vỡ nát, biến dạng, xác người nằm la liệt quanh khu vực có bán kính 15km. Vụ việc khiến cả thế giới chấn động bởi độ tàn khốc và số người thiệt mạng trên chuyến bay MH17, trong đó có rất nhiều trẻ em và chuyên gia về AIDS trên thế giới.



Hiện trường vụ máy bay MH17 gặp nạn ở Ukraine.

Hiện tại, chính quyền Ukraine đang cáo buộc lực lượng vũ trang ở miền Đông đã gây ra vụ việc kinh hoàng này. Tuy nhiên, các tay súng chống chính phủ ở Kiev lại cho rằng chính máy bay quân sự Ukraine mới là kẻ đứng sau vụ tấn công.

Thảm họa cũng là nguyên nhân khiến hãng hàng không Malaysia ngừng sử dụng số hiệu MH17 cho chặng bay Amsterdam (AMS) - Kuala Lumpur (KUL) để tưởng nhớ phi hành đoàn cùng các hành khách thiệt mạng. Đây là lần thứ hai MAS quyết định đổi số hiệu chuyến bay. Trước đó, hãng hàng không Malaysia rút các số hiệu chuyến bay MH370 và MH371 khỏi chặng Kuala Lumpur - Bắc Kinh và Bắc Kinh - Kuala Lumpur sau khi chiếc máy bay MH370 chở theo 239 hành khách mất tích một cách bí ẩn.

Chuyến bay từ thiện của Mỹ gặp nạn ở Thái Bình Dương

Hôm 22/7, chuyến bay từ thiện vòng quanh thế giới nhằm quyên góp tiền xây trường học cho trẻ em nghèo ở Pakistan của 2 cha con Haris Suleman đã kết thúc trong bi kịch, khi chiếc máy bay một động cơ chở 2 người gặp nạn, sau khi cất cánh khỏi Pago Pago, ở quần đảo Samoa thuộc Mỹ.

Hai cha con khởi hành từ Indianapolis ngày 19/6 và dự kiến sẽ bay tới California sau vài ngày ở Hawaii. Quãng đường ước tính của chuyến bay vào khoảng 25.000 dặm với các điểm dừng như Italy, Ai Cập, Pakistan, Malaysia và những địa điểm thú vị khác trên thế giới.


Hai cha con Haris Suleman chụp ảnh kỷ niệm trước chuyến đi.

Haris năm nay 17 tuổi, đã có bằng lái máy bay hồi tháng sáu vừa rồi và đang cố gắng trở thành phi công trẻ tuổi nhất lái máy bay vòng quanh thế giới. Thi thể của Haris Suleman đã được tìm thấy, nhưng người cha là Babar Suleman vẫn đang mất tích ở vùng nước cách đường băng 1 dặm.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra ở Nam Thái Bình Dương, máy bay đã gửi đi tín hiệu cấp cứu.

2 máy bay chiến đấu của Ukraine bị bắn rơi gần nơi MH17 gặp nạn

Vào khoảng 13h30 ngày 23/07 (theo giờ địa phương), 2 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25 của Ukraine đã bị các tay súng ly khai bắn hạ ở gần làng Savur-Mohyla và Dmytrivka, cách biên giới với Nga không xa. Vị trí hai chiến đấu cơ bị bắn hạ rất gần Torez, nơi máy bay chở 298 hành khách và phi hành đoàn của hãng hàng không Malaysia Arlines bị bắn rơi hồi thứ 5 tuần trước.


Đây không phải là lần đầu các máy bay của Ukraine bị bắn rơi trong quá trình làm nhiệm vụ tấn công các khu vực đang tranh chấp giữa quân đội li khai và quân chính phủ.


Các phi công trên hai máy bay chiến đấu này đã cố gắng thoát ra ngoài thành công, tuy nhiên giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt và dường như không có hồi kết tại khu vực này dù lệnh ngừng bắn đã được cả 2 bên ban bố nhằm hỗ trợ trong công tác điều tra về thảm họa máy bay MH17.

Máy bay rơi tại Đài Loan, 48 người chết

Vào lúc 8h tối 23/7 (giờ Việt Nam), chiếc máy bay mang số hiệu GE 222 của hãng TransAsia Airway đã gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống 1 hòn đảo nhỏ ở Bành Hồ, Đài Loan, khiến 48 người thiệt mạng và 10 người trên máy bay và 5 người dưới mặt đất bị thương.

Máy bay ATR 72 chở theo 58 người (gồm 54 hành khách và 4 người trong phi hành đoàn) xuất phát từ Cao Hùng vào lúc 17h43 (tức 16h43 giờ Hà Nội) và mất liên lạc với đài kiểm soát lúc 19h06 khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Mã Công, trung tâm của đảo Bành Hồ.



Đống đổ nát ở hiện trường máy bay ATR 72 rơi.


Trao đổi với báo giới, Tổng Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan (CAA) ông Jean Shen cho biết chuyến bay mang số hiệu GE 222 yêu cầu được bay vòng khi cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu, nhưng sau đó “mất liên lạc” với tháp điều khiển. Tuy nhiên, hôm 25/7, Nhà chức trách Đài Loan cho rằng thời tiết không phải là nguyên nhân khiến chuyến bay GE222 của TransAsia Airways gặp nạn.

Máy bay Algeria chở 118 người gặp nạn ở Mali


Chiều 24/7, chiếc máy bay mang số hiệu AH507 của hãng hàng không Air Algerie đang bay  từ Ouagadougou (Burkina Faso) đến Algiers (Algerie) thì mất liên lạc lúc 1h55 (GMT) trên bầu trời khu vực Gao ở Mali.

Số hành khách thiệt mạng trên chuyến bay AH5017 đã được xác định lại là 118 người, những hình ảnh từ hiện trường cho thấy xác máy bay bị vỡ tan tành với những vết cháy đen.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Frederic Cuvillier nói: “Với tình trạng xác máy bay như vậy, có thể nói hầu như không có cơ hội để ai sống sót”.


Hình chụp từ trên cao cho thấy vết cháy đen lớn với các mảnh vỡ màu trắng bắn ra xung quanh.



Những mảnh vỡ từ máy bay AH5017 ở hiện trường.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết yếu tố thời tiết đang được xem là nguyên nhân lớn nhất có thể gây ra tai nạn. Qua những gì được tìm thấy ở hiện trường, giả thiết máy bay bị bắn hạ được loại bỏ.

Trực thăng của Không quân Ấn Độ rơi, 7 quân nhân thiệt mạng

Vào khoảng 17h ngày 25/7, chiếc trực thăng ALH Dhruv của Không quân Ấn Độ đã bốc cháy rồi đâm xuống Manipurwa thuộc khu vực Ataria, gần Sitapur, bang Uttar Pradesh trong lúc đang thực hiện chuyến bay từ Bareilly tới Allahabad. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 7 quân nhân trên trực thăng đều thiệt mạng.


Hiện trường máy bay gặp nạn.

Phát ngôn viên của Không quân Ấn Độ cho biết: "Phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp rồi sau đó máy bay biến mất trên màn hình radar cũng như mất liên lạc với hệ thống điện đàm của trung tâm kiểm soát không lưu Lucknow. Có 7 quân nhân, bao gồm 2 phi công trên máy bay". Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được đưa ra.

Máy bay rơi ở Hy Lạp, 2 người tử nạn


Ngày 26/7, truyền thông Hy Lạp đồng loạt đưa tin vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay tiến gần tới đường sân bay Sparta khoảng vài mét. Được biết, chiếc máy bay mới cất cánh từ một câu lạc bộ bay địa phương. Vụ tai nạn đã khiến 2 người trên khoang thiệt mạng tại chỗ.


Máy bay rơi khi chỉ còn cách sân bay Sparta vài mét.


Theo tìm hiểu, 2 nạn nhân là nam giới có độ tuổi 35 và 53 và họ đều là thành viên của câu lạc bộ bay Kalamata. Tuy nhiên, trước khi thực hiện chặng bay ngày hôm nay, cả 2 phi công đều chưa đăng ký kế hoạch bay và cũng không có liên lạc gì với giới chức hàng không địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời nhanh chóng đưa thi thể các nạn nhân tới bệnh viện ở Sparta. Nhiều người suy đoán nguyên nhân vụ tai nạn có thể do lỗi của phi công.

(Tổng hợp)