Trào lưu tai hại - kích thích bằng kem đánh răng

Top of Form, Theo Mask Online 00:00 08/06/2012

Đó là mốt gì mà kì lạ vậy nhỉ?

Trong vài tuần vừa qua, trên các trang mạng điện tử, giới trẻ truyền tai nhau một mốt mới, đó là "đi bết". Đây là từ lóng để gọi cho phong trào sử dụng kem đánh răng làm thuốc kích thích, tạo cảm giác mạnh. Điều gì khiến nó có được công dụng kì lạ như vậy và nó có ảnh hưởng gì đối với sức khỏe của chúng mình không?

"Đi bết" là gì?

Được gọi là "đi bết" vì nó được bắt nguồn từ tiếng Anh là "pasting" hoặc "toothpasting". Theo các chuyên gia khoa học, trong kem đánh răng có thành phần bạc hà và các chất có tính sát khuẩn mạnh, đặc biệt là chất Titanium Dioxide. Vì thế, khi tiếp xúc với những vùng da nhạy cảm, người ta sẽ cảm thấy mát lạnh, hơi rát làm đầu óc lâng lâng giống như khi sử dụng các chất gây nghiện.


Tác hại từ mốt kích thích kì lạ

Mặc dù các nhà khoa học chưa có kết luận cụ thể rằng chất kích thích này có gây nghiện và ảnh hưởng lâu dài hay không. Thế nhưng, đối với làn da ở các vùng nhạy cảm thì kem đánh răng là một trong những kẻ gian bị liệt vào "danh sách đen" đó các ấy ạ.

Lý do vì nó được bào chế không phải dành cho da nên có nhiều hóa chất có khả năng kích ứng mạnh. Trong đó, Titanium Dioxide đã được kiểm chứng có ở trong sơn tường, keo dán độ bám dính cao... cùng với chất sát khuẩn có thể gây kích ứng da mạnh, dẫn đến viêm da dị ứng.

Ngoài ra, một số loại kem đánh răng còn có chứa các hạt nhỏ mịn để hỗ trợ làm sạch răng bằng phương pháp cơ học. Các hạt này khi chà xát lên da có thể gây đỏ da, tróc vẩy.

Hơn thế, đối với XX, khi bôi kem lên "đỉnh đồi" cộng thêm việc mặc áo ngực cả ngày, sự bí hơi và ẩm ướt sẽ trở thành điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tấn công và phát triển nhanh chóng. Chưa hết, mùi bạc hà từ kem đánh răng sẽ toát ra nồng nặc khiến bạn có cảm giác khó chịu, mất tự tin nữa.


Kết

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, việc sử dụng lâu dài bất kỳ chất gì như một chất kích thích để gây hưng phấn, sảng khoái tinh thần luôn có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chính vì vậy, để giải tỏa căng thẳng, thư giãn đầu óc, các ấy nên chọn lựa các hình thức bổ ích cho sức khỏe hơn như: tập luyện thể thao, trò chuyện, tham gia các hoạt động ngoại khóa... Tránh nghe lời rủ rê và sa đà vào bất kỳ chất kích thích nào có hại các bạn nhé!

Mốt làm đẹp với miếng dán môi cũng đang là một trong những trào lưu "cực hot" trong giới trẻ đó các ấy ạ!
(Click vào để xem chi tiết nhé!)