Thủ tướng Angela Merkel - Fan nữ đặc biệt nhất của nhà vô địch WC 2014

Tuyết Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 17/07/2014

Bất cứ ai theo dõi hành trình của Những cỗ xe tăng trong những giải đấu lớn gần đây đều quen thuộc với hình ảnh vị nữ thủ tướng chăm chú theo dõi trận đấu trên khán đài.

Thủ tướng Angela Merkel, người đàn bà quyền lực nhất thế giới, không chỉ có công cải tổ, phục hồi nền kinh tế nước Đức mà còn là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền bóng đá nước này. Bà chính là người đóng vai trò đứng ra "bảo lãnh" cho những sự thay đổi, cải cách của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann trước thềm World Cup 2006 mà nước Đức đăng cai tổ chức. Dù ở giải đấu năm đó, một Đội tuyển Đức mới với lối chơi mềm mại và những cầu thủ trẻ chỉ giành vị trí thứ 3 nhưng lòng tin của bà Merkel đối với cuộc cải cách bóng đá Đức chưa bao giờ suy giảm.
 
Bà Merkel trao huy chương đồng World Cup 2006 cho ông Joachim Loew (khi đó là trợ lý HLV) với ánh mắt tự hào và tin tưởng.

Sau trận thua Ý ở Bán kết World Cup 2006, bà đã động viên ban huấn luyện và các cầu thủ: "Chúng ta đã chơi rất hay nhưng đối thủ đã hay hơn và không có gì phải hổ thẹn khi đã cố gắng hết sức. Hãy đứng dậy sau thất bại này để tiếp tục công việc đang dang dở với một đội tuyển trẻ. Còn những mục tiêu xa hơn ở tương lai và chúng ta mới chỉ đi một đoạn đường rất ngắn." Lòng tin của nữ thủ tướng đã khiến những nghi ngờ về lối chơi mới của Đội tuyển Đức dần lắng xuống. Bà chính là người đã tiếp thêm động lực cho thầy trò huấn luyện viên Loew kiên trì với con đường của mình dù nhiều lần gặp thất bại. 

Ánh mắt buồn xa xăm của bà Merkel khi Đội tuyển Đức thất bại ở Chung kết Euro 2008.

Bà Merkel vui mừng nhận áo đấu có chữ kí của các cầu thủ Đức ở World Cup 2010.

Hình dán trên điện thoại của bà thủ tướng là hình ảnh "Đại bàng sông Rhine" - biểu tượng của Đội tuyển Đức.

Merkel từng tiết lộ bà đã xem bóng đá từ năm Euro 1996 và luôn dõi theo Đội tuyển quốc gia Đức. Nữ thủ tướng cũng cho biết cầu thủ bà yêu thích nhất ở đội tuyển là Bastian Schweinsteiger. Trong kì World Cup 2014 này, bà Merkel đã đến dự khán 2 trận đấu của Die Mannschaft là trận khai mạc gặp Bồ Đào Nha và trận Chung kết. Trước trận Đức-Argentina, nữ thủ tướng tự tin rằng thầy trò ông Loew sẽ giành chiến thắng.

Bà Angela Merkel đặc biệt quý mến chàng trai tóc bạch kim Bastian Schweinsteiger.

Bà thậm chí không bỏ lỡ những trận đấu đấu quan trọng của các câu lạc bộ Đức ở châu Âu.

Nữ thủ tướng ăn mừng bàn thắng trận Đức-Bồ Đào Nha không kém bất cứ cổ động viên cuồng nhiệt nào.

Hai nhân vật quyền lực nhất tại Đức, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Jiachim Gauck đứng bật dậy vui sướng khi Mario Gotze ghi bàn trong trận Chung kết.

Nữ thủ tướng và ánh mắt đầy tự hào dành cho HLV Joachim Loew.

Ôm chặt người hùng Schweinsteiger.

Bà Merkel và ông Gauck vui vẻ chụp ảnh cùng các cầu thủ trong phòng thay đồ.

Bà Merkel thoải mái cụng bia với huấn luyện viên Loew.

Bà thủ tướng chụp ảnh cùng Klose và hai cậu con trai sinh đôi.

Bà còn "tự sướng" với Lukas Podolski...

... và Sami Khedira.