Phỏng vấn thần đồng PES Lê Hà Anh Tuấn: "Khi thua... sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng rất lo lắng"

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:44 25/06/2020

Thần đồng PES Việt Nam Lê Hà Anh Tuấn chia sẻ sẽ cố gắng không ngừng, chuẩn bị chiến thuật và mục tiêu cho giải đấu sắp tới.

Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe qua cái tên Lê Hà Anh Tuấn - quái kiệt mới của làng PES Việt Nam. Dù độ tuổi còn rất trẻ, nhưng em đã tự tin khẳng định trình độ không thua kém ai bằng vô vàn thành tích cực kì đáng nể. Mới đây nhất, Tuấn đã đánh bại kỳ thủ PES số 1 Hàn Quốc Jin Uk trong khuôn khổ giải đấu giao hữu VietNam Korea Super Cup.

Vậy bí kíp nào mà một cậu bé 12 tuổi có thể đạt được trình độ kỹ năng "thượng thừa" như vậy? Hay làm thế nào mà em có thể cân bằng giữa việc học và chơi game? Hôm nay chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn nho nhỏ với Tuấn, lắng nghe em chia sẻ nhiều điều về cuộc sống xoay quanh game thủ nhí đầy tài năng này.

Phỏng vấn thần đồng PES Lê Hà Anh Tuấn: Khi thua... sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng rất lo lắng - Ảnh 1.

Lê Hà Anh Tuấn - thần đồng làng PES Việt Nam.

Chào Tuấn! Được biết, hiện Tuấn mới 12 tuổi - độ tuổi rất trẻ để làm game thủ, em có thể tiết lộ em bắt đầu chơi game từ lúc nào?

Em bắt đầu chơi game từ lúc 5 tuổi. Em rất yêu thích bóng đá, nhìn các cầu thủ di chuyển rất thích nhưng do còn nhỏ nên chưa đủ khả năng đá bóng. Vậy nên em đã lựa chọn chơi bóng đá điện tử để thực hiện giấc mơ của mình.

Đâu là những tựa game yêu thích của Tuấn? Làm thế nào mà em tiếp xúc được với bộ môn thể thao PES?

Em chỉ yêu thích mỗi PES và là đây là tựa game duy nhất em chơi. Hồi 5 tuổi, thấy anh ruột chơi PES cùng một người họ hàng, em lân la ngồi đằng sau để xem và thấy rất thích. Đợi đến khi 2 người chơi xong thì em mày mò vào chơi với máy. Sau đó một thời gian thì em biết chơi và được cả hai người cho chơi cùng.

Lê Hà Anh Tuấn (6/9/2008)

Chiến thắng game thủ số 1 xứ Hàn tại giải giao hữu giữa 2 quốc gia.

  • Vô địch PES Ocean 2019

  • Vô địch vòng sơ loại BoxPES 2020

Ai là người đã giúp Tuấn trong con đường trở thành game thủ PES chuyên nghiệp?

Anh trai em đã giúp đỡ rất nhiều. Lúc ấy do tò mò, anh trai đã thử đăng ký giải tại Viking hàng tháng do PESVN tổ chức, tiện thể kéo cả em đi đá cùng luôn. Lần đầu tiên do hơi hồi hộp nên em bị đánh bại với tỷ số 10-9 sau hai trận. Cũng từ đấy em càng ngày càng ưa thích đi thi đấu vì được thử thách nhiều, cuối cùng theo luôn con đường này từ lúc nào cũng không biết.

Em rất vui. Bạn bè xung quanh cũng biết đến em, thỉnh thoảng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ nên em rất thích.

Thần đồng Anh Tuấn

Tuấn lấy ai làm nguồn cảm hứng khi bắt đầu chơi game? Có thể nói, đâu là thần tượng của em?

Thần tượng của em là anh Thành Mù - tuyển thủ PES chuyên nghiệp. Em rất hâm mộ phong cách thi đấu của anh ấy. Anh Thành Mù sở hữu phong cách rất riêng, luôn tìm tòi sáng tạo và đặc biệt, không trùng với ai bao giờ.

Phỏng vấn thần đồng PES Lê Hà Anh Tuấn: Khi thua... sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng rất lo lắng - Ảnh 4.

Tuấn chia sẻ thần tượng của em là tuyển thủ Thành Mù.

Tuấn có biết những thần đồng chơi game khác với nhiều thành tích nổi bật trên thế giới? Giả sử có cuộc so thành tích, em có nghĩ liệu mình sẽ vượt trội hơn họ?

Ở Indonesia cũng có bạn cùng tuổi với em và cũng đá PES rất giỏi. Về phần so đấu thì em tin tưởng mình sẽ vượt trội và chiến thắng, vì trước đây em đã đánh bại bạn ấy 2 lần trong các giải đấu rồi.

Mọi người gọi em là "Thần đồng làng PES". Tuấn cảm thấy như thế nào về danh hiệu này?

Em rất vui. Bạn bè xung quanh cũng biết đến em, thỉnh thoảng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ nên em rất thích.

Chắc hẳn việc Tuấn làm game thủ ở độ tuổi 12 thực sự khiến nhiều người bất ngờ. Vậy mọi người xung quanh như người thân có ủng hộ cho quyết định này không?

Trước đây thì cũng có do bố mẹ em lo lắng em vì game mà sa sút việc học tập. Nhưng mà do em cũng yêu thích, cộng thêm PES là một thể loại game lành mạnh và có tính thể thao, anh trai em còn đảm bảo cho công việc học tập của em nên bố mẹ cũng không có vấn đề gì nhiều. Thậm chí, sau khi được lên báo, bố mẹ em còn tự hào và chia sẻ bài viết về trang cá nhân nữa.

Làm thế nào mà em có thể cân bằng giữa việc học tập trên trường và thời gian chơi game?

Anh trai em đã giúp em rất nhiều về vấn đề này. Lịch học tập và chơi game của em được anh em lên kế hoạch cụ thể cho, học kỳ I vừa rồi em cũng suýt được học sinh giỏi, việc học vẫn ổn định nên không hề xung đột với nhau.

Mỗi ngày em chỉ dành thời gian 3h để chơi PES và chỉ chơi sau khi đã hoàn thành toàn bộ các bài tập về nhà.

Phỏng vấn thần đồng PES Lê Hà Anh Tuấn: Khi thua... sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng rất lo lắng - Ảnh 6.

Tuấn chỉ dành 3h để chơi PES và chỉ sau khi hoàn thành bài tập về nhà.

Khi mình thua thì mình sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng lo lắng. Tuy nhiên có anh trai và người thân xung quanh động viên, cổ vũ nên em thấy an tâm hơn.

Thần đồng Anh Tuấn

Rất nhiều người kỳ vọng vào cậu bé 12 tuổi sẽ "làm nên chuyện" góp phần khởi sắc cho nền PES nước nhà. Tuấn có cảm thấy áp lực khi nghe những câu nói như vậy không?

Dạ có ạ. Khi mình thua thì mình sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng lo lắng. Tuy nhiên có anh trai và người thân xung quanh động viên, cổ vũ nên em thấy an tâm hơn.

Được biết, Tuấn sẽ tham dự giải đấu ViettelTV Cup với tư cách là tuyển thủ. Vậy em đã chuẩn bị những gì?

Em đã cùng anh trai đã dành thời gian quan sát các video của các tuyển thủ tham dự. Đồng thời lên các chiến thuật bóng dài bóng ngắn khác nhau để đối phó với mỗi người. Riêng về việc học thì khi giải đấu bắt đầu thì em đã thi học kì xong rồi. Vậy nên điều này không hề ảnh hưởng đến việc học của em.

Phỏng vấn thần đồng PES Lê Hà Anh Tuấn: Khi thua... sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng rất lo lắng - Ảnh 8.

Lê Hà Anh Tuấn đã chuẩn bị chiến lược kĩ càng cho giải đấu ViettelTV Cup sắp tới.

Trong tương lai, Tuấn có mục tiêu sắp tới nào không? Liệu em có thể chia sẻ với chúng tôi?

Do còn nhỏ nên em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ chơi với tâm lý thoải mái hết sức có thể trong thời điểm hiện tại. Còn vấn đề tương lai thì khi lớn hơn một chút em sẽ nghĩ tới.

Trong giải đấu sắp tới, em mong muốn nhất đó là được đối đầu với anh Thành Mù và chiến thắng được thần tượng của mình ạ. Ngoài ra, em cũng hy vọng bản thân có thể cố gắng vào được giải đấu sâu nhất một cách có thể, còn chức vô địch thì em nghĩ còn chờ nhiều vào may mắn.

Do còn nhỏ nên em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ chơi với tâm lý thoải mái hết sức có thể trong thời điểm hiện tại. Còn vấn đề tương lai thì khi lớn hơn một chút em sẽ nghĩ tới.

thần đồng Anh Tuấn

Cảm ơn em về buổi phỏng vấn lần này!

Phỏng vấn thần đồng PES Lê Hà Anh Tuấn: Khi thua... sẽ bị áp lực từ dư luận nên em cũng rất lo lắng - Ảnh 10.