Thưởng thức món thịt bò sống trứ danh Mr. Bean ăn trong nhà hàng Pháp

Hà Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 00:38 17/05/2015

Đó là "Steak Tartare" - món thịt bò sống khiến bao người mê mẩn!

Steak Tartare là một món ăn xuất thân từ Trung Á nhưng lại rất phổ biến ở các nước châu Âu. Về cơ bản thì Steak Tartare là thịt bò sống được băm nhỏ rồi trộn với rượu hoặc nước cốt chanh cùng một số loại gia vị và lòng đỏ trứng sống. 

Người ta thường ăn Steak Tartare với bánh mì, rau củ. Hay như ở Đức và Đan Mạch thì họ còn ăn cùng cả khoai tây chiên.



Nếu còn nhớ tập phim Mr. Bean vào nhà hàng Pháp thì chắc hẳn bạn cũng nhớ nét mặt khổ sở của Bean khi thưởng thức món ăn này. Tuy nhiên, trên thực tế, Steak Tartare lại là món ăn được rất nhiều người yêu thích và đây cũng là món ăn từng được xếp vào danh sách 25 món nhất định phải thử trước khi chết.



Giờ thì xem cách làm 1 phiên bản Steak Tartare đơn giản nhé!


Nguyên liệu:

- 600g thịt bò tươi (loại ngon, sạch)

- 20g nụ bạch hoa

- 30g sốt mù tạc

- 1 củ hành tây tím

- 4 quả trứng chim cút

- Muối, hạt tiêu, bánh mì


Một điều tối quan trọng khi làm Steak Tartare là bạn phải có thịt bò ngon, nguồn gốc đảm bảo nhé!