"Make up" cho bánh mỳ ăn sáng thật dễ thương

meosut, Theo 00:01 13/01/2011

Nhưng thực ra lại chẳng tốn nhiều thời gian lắm...<img src='/Images/EmoticonOng/28.png'>

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 
 
  
 
 
- Bánh mỳ gối
 
- Fomat lá
 
- Thịt hun khói
 
- Rau xà lách, cà chua, dưa chuột
 
- Bơ hoặc mayonnaise
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Dùng khuôn cắt hình gấu, cắt lấy một miếng fomat này. Chiếc khuôn này bán rất nhiều trong siêu thị mà chẳng đắt lắm đâu.
 
 
Bước 2:
 
- Sau đó, dùng một chút thịt hun khói, lá rong biển hoặc lá rau xà lách để trang trí thêm cho phần mặt gấu được sinh động hơn. Các bạn cứ ấn chặt một chút là fomat sẽ tự dính lại, không sợ bị rơi ra đâu.
 
 
Bước 3:
 
- Giờ thì phết đều bơ hoặc mayonnaise lên hai lát bánh mỳ này.
 
 
Bước 4:
 
- Xếp thêm cả rau, thịt hun khói, cà chua, dưa chuột cho đủ chất nữa...
 
Bước 5:
 
- Cuối cùng là đặt phần mặt gấu đã trang trí lên sao cho khi úp nốt miếng bánh mỳ còn lại vào thì chú gấu của chúng ta hơi lấp ló ra là được.
Giống như thế này này...
Chuẩn bị bữa sáng kiểu này cho "một ai đấy" cũng được nhỉ...