Lục lại những đồ chơi siêu “hot” của thế kỷ 20 (Phần 2)

Achiko, Theo 00:01 13/03/2011

Những món đồ chơi dưới đây có nằm trong "danh sách yêu thích" của bạn ngày bé không nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Những năm 50 của thế kỷ 20
 
Bóng nước
 
 
Nhà phát minh người Anh có tên là Edgar Ellington đã sáng tạo ra sản phẩm không thấm nước sử dụng cao su hoặc cotton từ năm 1950. Khi kiểm tra chất lượng của sản phẩm ông đã phát hiện ra có những tia nước bắn ra từ các bên. Quá bực mình, ông đã ném sản phẩm đó vào tấm bảng…vỡ tung tóe và ông bỗng nảy ra một ý tưởng mới. Thế là trò chơi ném bóng nước ra đời và trở thành thú vui mát mẻ mà lại không nguy hiểm cho trẻ em.
 
Ô tô mini
 
 
Năm 1953, công ty sản xuất đồ chơi của Anh Quốc đã công bố búp bê hình nữ hoàng Elizabeth và thu lại doanh thu rất lớn. Một bài tháng sau, chủ sỡ hữu công ty Jack Odell lại tiếp tục cho ra mắt chiếc xe ô tô đồ chơi nhỏ để chiều lòng cô con gái mang đến trường.
 
Chiếc ô tô được thiết kế nhỏ gọn, để vừa trong một bao diêm. Loại đồ chơi này nhanh chóng chiếm được lòng yêu thích của trẻ nhỏ. Và kể từ đó, loại ô tô mini bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt. Vào những năm 1970, người ta đã cho ra đời những chiếc ô tô đua mini đầu tiên đáng khen ngợi.
 
Ông đầu khoai tây
 
 
Nhà phát minh George Learner rất thích thú việc tìm ra cách để trẻ em thích ăn rau quả. Chính điều đó đã thúc đẩy ông tạo ra thứ đồ chơi rau quả rất thú vị. Ông đã tạo ra những hộp ngũ cốc với rất nhiều khuôn mặt ngộ nghĩnh khác nhau.
 
Đó là nguồn gốc ban đầu của búp bê “Ông đầu khoai tây”. Ban đầu thứ đồ chơi này được làm từ khoai tây thật, và trở thành sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu mạnh trên tivi vào năm 1952. Phải đến năm 1964 thì những “Ông đầu khoai tây” làm bằng nhựa mới được sản xuất và trở thành loại đồ chơi rất được trẻ em yêu thích. Chắc bạn cũng không lạ gì món đồ chơi vui nhộn này nếu đã từng xem các phần của series phim Toy Story.

Những năm 60 của thế kỷ 20

Ném vòng
 
 
Loại đồ chơi này được sáng tạo để giúp trẻ em rèn luyện cách phối hợp mắt và tay, được giới thiệu vào năm 1960. Trong 5 thập kỷ qua, trò chơi ném vòng đã xuất hiện tại hàng triệu vườn trẻ trên toàn thế giới.
 
Búp bê Ken
 
 
Những chàng búp bê Ken đã được giới thiệu vào năm 1961 với tư cách là bạn trai của cô gái xinh đẹp Barbie. Cũng giống như Barbie, Ken xuất hiện mang theo những cuộc tranh luận về vóc dáng bởi nhiều người cho rằng, những con búp bê trai có chiều cao như Ken có tầm ảnh hưởng đến hình ảnh của người đàn ông trong mắt các cô gái trẻ. Năm 2004, Ken và Barbie bất ngờ "chia tay" và trở về quan hệ bạn bè.
 
Điện thoại đồ chơi
 
 
Điện thoại đồ chơi đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong những năm 60-70 của thế kỷ 20. Với những nút bấm và quay số có nhạc, chiếc điện thoại khiến trẻ con có cảm giác được bắt chước hành động nghe điện thoại của cha mẹ và rất thích được nói chuyện. Khi mới được giới thiệu vào năm 1962, điện thoại được làm bằng gỗ, còn ngày nay nó đã được chuyển sang chất liệu nhựa.
 
Những năm 70 của thế kỷ 20
 
Lật đật Weeble
 
 
Những chú lật đật xinh xắn, ngộ nghĩnh và biết lắc lư đã làm hài lòng rất nhiều trẻ em trên thế giới. Weeble có hình dáng như một quả trứng, đung đưa qua lại và chẳng bao giờ biết ngã. Bạn có muốn có một cô nàng hay anh chàng lật đật này không?
 
Chú gấu Paddington
 
 
Gấu Paddington được sản xuất bởi một công ty thuộc nước Anh vào năm 1972 và tạo ra một cơn sốt lớn trong thế giới trẻ thơ tại Hoa Kỳ. Bộ áo khoác màu xanh, chiếc mũ quá cỡ là trang phục quen thuộc của gấu ta. Đến năm 1978, gấu Paddington đã chiếm được một lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới.
 
Bảng Magna Doodle kì diệu
 
 
Vào giữa những năm 70, một kỹ sư Nhật Bản đã sáng tạo ra tấm bảng không bụi được thị trường đón nhận với cái tên là Magna Doodle. Sản phẩm này rất phù hợp với những trẻ em thích vẽ và viết. Không bụi, không cần phải dùng đến phấn và giẻ lau, đây là một sản phẩm lý tưởng mà phụ huynh rất yên tâm khi mua cho con em mình.