Lục lại những đồ chơi siêu “hot” của thế kỷ 20 (Phần 1)

Achiko, Theo 00:00 11/03/2011

Không biết ngày xưa trẻ em được chơi đồ chơi như thế nào nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Những năm 20 của thế kỷ 20

Xe đẩy bánh đà
 
 
Đây là sản phẩm sáng tạo của một cậu bé người Ý có tên là Antonio Pasin, một trong hàng triệu người di cư tới Mỹ sinh sống đầu thế kỷ XX. Đó là một chiếc xe đẩy màu đỏ, được sản xuất từ năm 1923. Thời đó, người ta phải trả 3 Đô la để sở hữu một chiếc xe đồ chơi này.
 
Yo-Yo
 
 
Đồ chơi Yo-Yo là một trong những thứ đồ chơi sớm nhất của nhân loại, đã có từ 500 năm trước công nguyên, được ghép lại từ 2 miếng mai rùa. Phải đến cuối những năm 20 của thế kỷ 20 thì mới gặt hái thành công.
 
Một người Mỹ trẻ nhập cư có tên là Pedro Flores đã thổi bùng lên cơn sốt Yo-Yo tại Mỹ. Flores đã thành lập công ty Yo-Yo vào năm 1928, sau khi bán đồ chơi Yo-Yo thủ công tại Los Angeles, ông đã có một lượng tài chính đủ để mở một nhà máy sản xuất. Trong một năm, nhà máy đã sản xuất với năng suất là 30.000 Yo-Yo một ngày.
 
Sách tranh nổi
 
 
Đây là những cuốn truyện tạo ra sự chân thực và vô cùng gần gũi cho trẻ em. Thử tượng tượng xem nếu bạn đọc một câu truyện về ngày lễ Giáng sinh và khi mở trang sách thì hình ảnh ông già tuyết và những chú tuần lộc nổi lên ngay trước mặt thì thật tuyệt vời phải không? Một thông tin thú vị là những cuốn sách như thế này đã nhen nhóm từ thế kỷ 14 và phải đến tận thế kỷ 20 thì chi tiết độc đáo này mới xuất hiện trong các cuốn sách cho trẻ em. Đến năm 1929 thì thứ đồ chơi này thực sự bùng nổ.
 
Những năm 30 của thế kỷ 20
 
Chuột Mickey nhồi bông
 
 
Năm 1928, hãng Walt Disney đã cho ra lò bộ phim hoạt hình đồng bộ âm thanh đầu tiên trên thế giới với sự xuất hiện của chú chuột Mickey vô cùng đáng yêu. Nhanh chóng, Mickey đã trở thành biểu tượng của thế giới tuổi thơ, làm hài lòng tất cả những đứa trẻ trên thế giới. Thú nhồi bông Mickey là sản phẩm “ăn theo” bộ phim đình đám này và cũng “nhanh nhẹn” lấy lòng mọi trẻ em.
 
Vẽ bằng… tay
 
 
Việc dạy vẽ bằng ngón tay đã được áp dụng trong giáo dục nghệ thuật từ năm 1931. Vào năm 1934, Một giáo viên có tên là Ruth Faison Shaw (Ý) đã phát hiện ra rằng việc vẽ bằng tay không chỉ giáo dục định hướng nghệ thuật cho trẻ em, mà còn là một phương pháp điều trị với trẻ em. Đến năm 1936, nghệ thuật vẽ bằng tay đã được phổ biến rộng rãi mở ra một trào lưu giáo dục tiến bộ. Môn nghệ thuật này được sử dụng trong các hệ thống giáo dục cho đến cuối những năm 60.
 
Binh lính đồ chơi màu xanh
 
Năm 1938, công ty đồ chơi Bergen và Novelty bắt đầu trình làng dòng đồ chơi rẻ tiền "Các chiến sĩ bằng nhựa màu xanh lục". Trò chơi nhanh chóng bùng nổ thành một phong trào trong thế giới tuổi thơ.
 
 
Đến những năm 1950, thị trường về những chàng lính xanh vẫn còn vô cùng sôi động. Công ty đã cải tiến sản phẩm cho ra những thiết kế mới hơn và tô màu sắc cho các quân sĩ như quân Đức màu xám, quân Nhật Bản màu vàng...
 
Bong bóng xà phòng
 
 
Mặc dù  trẻ em đã biết thổi bong bóng trong chậu nước xà phòng từ nhiều năm trước, nhưng phải đến năm 1940 khi một công ty vệ sinh Chicago (Hoa Kỳ) bắt đầu phát triển công nghiệp đóng chai thứ đồ chơi đáng yêu này thì trò chơi bong bóng xà phòng mới thực sự phổ biến và được công nhận là một trò chơi thực sự cho trẻ em.
 
Ngày nay, trên thế giới đã sản xuất hàng triệu chai mỗi năm, với nhiều cái tiển cây đũa với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau phục vụ nhu cầu vui chơi phong phú của trẻ em. Đến những năm 60, bong bóng xà phòng là một biểu tượng ủng hộ hòa bình với hoạt động thổi hàng triệu bóng bay vào không khí. Ngoài ra, bong bóng lung linh này còn thường xuất hiện trong các đám cưới tạo ra sự lãng mạn vô cùng.
 
Lò xo Slinky
 
Rất nhiều người trong chúng ta không thể không biết đến trò chơi "Lò xo Slinky" đơn giản hấp dẫn. Những năm 40 của thế kỷ 20, trò chơi này đã làm mưa làm gió trong thế giới đồ chơi.
 
 
Nhưng chắc chắn không phải ai cũng biết rằng sự ra đời của "Lò xo Slinky" lại đến từ một ý tưởng tình cờ. Lò xo Slinky được một kỹ sư cơ khí Richard James chế tạo vào năm 1943 với mục đích ban đầu là tạo ra một lò xo giảm xóc giúp bảo vệ hàng dễ vỡ khi vận chuyển trên tàu.
 
Tai nạn này không hề làm James rơi xuống đất, mà trái lại đã nâng ông lên một vị thế mới. Mùa Giáng sinh năm 1945, lò xo Slinky là một trong những sản phẩm được trẻ em khao khát nhất.