Những lễ hội hoa quả cực độc đáo trên thế giới (Phần 2)

Jeanny, Theo 00:00 14/03/2011

Tiếp tục ghé thăm những "cuộc chiến" đặc biệt diễn ra tại nhiều nước trên thế giới nào! <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Lễ hội ném nho La Raima, Pobla del Duc (Tây Ban Nha)
 
 
Chào mừng bạn đến với Tây Ban Nha và đến thăm thị trấn Pobla del Duc vào ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng 8 để tham dự lễ hội ném nho La Raima tưng bừng rộn rã tại đây.
 
Gần 40 đến 90 tấn nho giống Garnacha Tintorera của địa phương sẽ được chuyển đến quảng trường của thị trấn và việc mà bạn cần làm đơn giản là “ném hết sức, chơi hết mình”, hòa mình vào không khí rộn ràng của lễ hội.
 

Lễ hội ném nho La Raima là một nghi lễ hàng năm được tổ chức vào những năm 1930 như một dấu hiệu kết thúc vụ thu hoạch nho hàng năm. Đây là một hoạt động “vui chơi xả hơi” cho những người nông dân trồng nho sau một vụ mùa vất vả.

Giải vô địch thế giới bánh Custard, Coxheath (Vương quốc Anh)
 
 
Với những người hảo ngọt và ưa thích món bánh sữa trứng Custard thì Giải vô địch thế giới bánh Custard tổ chức tại Coxheath, Vương quốc Anh quả là một chốn thiên đường nơi hạ giới khi mọi người được thỏa sức ném và thưởng thức hương vị của loại bánh này một cách thỏa thuê và đầy thú vị.
 
 
 
Sự kiện này được tổ chức vào năm 1967 bởi Mike Fitzgerald, ủy viên hội đồng thành phố với sáng kiến được lấy cảm hứng từ bộ phim Charlie Chaplin ưa thích của ông. Người ta nói rằng lớp trứng sữa trong những chiếc bánh này được làm theo một công thức bí truyền để đảm bảo nó được giữ nguyên trong vỏ bánh khi đem dùng để ném qua lại và hương vị thì vẫn phải đạt chuẩn để không làm người chơi “ngao ngán” khi lỡ ra lãnh nguyên một chiếc bánh vào mặt.
 
Khu vực diễn ra trò chơi được quây riêng lại thành một chỗ và người đến tham dự lễ hội đều được cảnh báo trước nhằm tránh cảnh một chiếc bánh trứng sữa vô tình “đáp xuống” họ một cách bất ngờ.
 
Lễ hội trứng và bột mì Els Enfarinats, Ibi (Tây Ban Nha)
 
 
Với những người hâm mộ những cuộc chiến “vô tiền khoáng hậu” này thì không thể bỏ qua lễ hội ném trứng và bột mì Els Enfarinats tại Ibi, Tây Ban Nha được. Nếu bạn nghĩ mùi cà chua thối đã là kinh khủng thì cái đống hỗn độn giữa bột và trứng sau lễ hội này quả là ngoài sức chịu đựng và nó còn bốc mùi trong suốt mấy tuần sau đó.
 

Sự kiện này bắt nguồn từ hai thế kỉ trước vào ngày 28/12 hàng năm và được tổ chức dưới dạng một cuộc cướp bóc giả danh. Những người tham gia sẽ giả trang là một đội quân phiến loạn trong trang phục quân đội gọi là “Els Enfarinats” kéo đến các thị trấn của vùng Ibi để thu “thuế” mà thực chất là tiền quyên góp. Người dân tại đây cũng giả vờ chống đối và “cuộc xung đột” quyết liệt sẽ xảy ra bằng việc người ta hào hứng ném bột và trứng vào nhau. Tiền thu được từ sự kiện này được sử dụng để quyên tặng cho các tổ chức từ thiện trong vùng.

Cuộc đại chiến bánh hoa quả, Manitou Springs (Mỹ)
 
 
Cuộc đại chiến bánh hoa quả (Great Fruitcake Toss) là một nét văn hóa đặc sắc của vùng Manitou Springs thuộc bang Colorado, Mỹ. Ngoài việc ném bánh bằng tay, người chơi trong những trang phục vui nhộn, bắt mắt có thể lựa chọn thêm những dụng cụ hỗ trợ “đắc lực” như súng cao su hay máy phóng để góp thêm phần hào hứng, sôi động.
 

Một tổ chức từ thiện tại địa phương cũng tiến hành quyên góp tiền và thực phẩm để ủng hộ cho người nghèo ngay trong chương trình hoạt động của lễ hội. Vừa qua vào ngày 8/1/2011, lễ hội lần thứ 16 vừa được tổ chức thật tưng bừng với màn bắn chào mừng của 15 khẩu súng.

Lễ hội ném rượu Batalla del Vino, Haro, La Rioja (Tây Ban Nha)
 
 
Cứ đến ngày 29/6 hàng năm, người dân tại thị trấn Haro thuộc La Rioja, một vùng chuyên sản xuất rượu nho nổi tiếng của Tây Ban Nha lại nhộn nhịp tham gia vào cuộc chiến ném rượu Batalla del Vino độc đáo khởi nguồn từ đầu thế kỉ 20.
 

Hàng ngàn người tham gia sẽ mặc những bộ đồ màu trắng, trang bị trong tay những chiếc túi da, súng nước, bình xịt và cả những chiếc xô đựng đầy rượu hăm hở tiến về khu đồi của thị trấn để bắt đầu cho “cuộc oanh tạc”. Ướt sũng từ đầu đến chân với bộ quần áo màu trắng nay đã ngả hết sang màu tím đặc trưng nhưng ai nấy cũng đều vui thích hết cỡ, hừng hực khí thế để tiếp tục tham gia vào những hoạt động tưng bừng sau đó của lễ hội.