Bạn có thể "lựa chọn" để trở thành... đồng tính

Quốc Trung, Theo 00:01 06/02/2012

Nghiên cứu về yếu tố di truyền góp phần ảnh hưởng tới giới tính của bạn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Cynthia Nixon - ngôi sao của bộ phim truyền hình “Sex and the City” đã tuyên bố rằng, cô “lựa chọn” trở thành một người đồng tính. Ý kiến của cô đã gây ra nhiều tranh luận, trong đó có câu hỏi: Liệu một người có thể tự quyết định mình trở thành người đồng tính?

Nữ diễn viên Cynthia Nixon.

Các nhà khoa học khẳng định xu hướng tính dục được xác định một phần bởi yếu tố gene di truyền. Điều này được khẳng định qua nghiên cứu trên các cặp sinh đôi cùng trứng đầu thập niên 1990. Theo đó, nếu có một người đồng tính trong cặp sinh đôi thì khả năng để người còn lại cũng là người đồng tính lên đến 50%. Còn đối với các cặp sinh đôi khác trứng (không chia sẻ hệ gene giống nhau) thì khả năng này là 20%.

Nghiên cứu trên các cặp song sinh cho thấy đồng tính luyến ái có nguyên nhân di truyền.

Một yếu tố nữa được xác định là tác động của các hormone trong giai đoạn đứa trẻ ở trong bụng mẹ. Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy phụ nữ thường có lượng âm thanh trong tai (loại âm thanh nhỏ phát ra trong tai mỗi người) nhiều hơn so với nam giới và những người đồng tính nữ (lesbian).

Khi thí nghiệm trên động vật, bằng cách sử dụng hormone đực hóa kích thích lên bào thai, lượng âm thanh trong tai của con cái ra đời bị giảm đi. Phát hiện này khẳng định việc đồng tính luyến ái có chịu sự ảnh hưởng của hormone.

Như vậy, hầu hết ý kiến khoa học hiện nay khẳng định nguyên nhân của đồng tính luyến ái là các yếu tố sinh học từ trước khi một người được sinh ra.

Lá cờ biểu tượng của cộng đồng LGBT (bao gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới).

Bên cạnh dị tính (hấp dẫn với người khác giới) và đồng tính (với người cùng giới), còn có một xu hướng tính dục khác là song tính (lưỡng tính) - chỉ những người hấp dẫn tính dục với cả hai giới. Theo các nhà nghiên cứu, nữ diễn viên Cynthia Nixon được cho là nằm trong nhóm này khi cô có thể “lựa chọn” bạn đời là nam hoặc nữ.

Một cuộc biểu tình vì quyền lợi của người đồng tính.

Những phát hiện gần đây của khoa học cho thấy định hướng tính dục của con người không phân chia rạch ròi giữa một bên là những người dị tính, một bên là đồng tính mà thực ra luôn có những khoảng “ở giữa” - vùng của những người song tính. Khu vực này cũng giống như phần màu ghi nằm giữa hai màu đen và trắng vậy. Những người ở khoảng giữa này có thể thay đổi thiên hướng tình dục theo thời gian một cách tự nhiên.

Trở lại với phát biểu của nữ diễn viên Nixon, các nhà khoa học cho rằng một người không thể tự quyết định mình là người đồng tính hay song tính mà phải dựa vào những cảm nhận thực sự của bản thân để xác định mình thuộc nhóm nào.