Hai thanh niên giả cảnh sát hình sự "áp giải" thiếu nữ đến chân cầu Thuận Phước rồi cướp điện thoại

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 14:49 24/09/2019

Ngày 24/9, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa bắt tạm giam Trương Văn Lợi (22 tuổi, trú P.Thanh Khê Đông) và Ngô Anh Vũ (19 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) về tội cướp tài sản.

Theo điều tra, tối 20/4, Vũ chạy xe máy chở Lợi đi tìm người quen ở đường Trần Xuân Lê (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) để xin tiền tiêu xài, nhưng không được.

Trong lúc chạy về đến đường Nguyễn Đức Trung (P.Thanh Khê Đông) thì thấy Nguyễn Trung R. (họ tên đúng là Nguyễn Thị Kim Dân, SN 2003) điều khiển xe máy chở bạn gái là Luân Thị T. (SN 2002).

Lúc này, Lợi nhảy xuống nói "Cảnh sát hình sự đây" rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ. R. đưa giấy tờ xe còn T. đưa CMND cho Lợi. Tại đây, Lợi thấy T. đang cầm điện thoại hiệu Oppo A3S nên yêu cầu cô gái này lên xe của mình chở đi còn R. sẽ chạy một mình theo sau để đến nơi khác giải quyết.

Hai thanh niên giả cảnh sát hình sự áp giải thiếu nữ đến chân cầu Thuận Phước rồi cướp điện thoại - Ảnh 1.

Vũ và Lợi tại cơ quan công an.

Dù T. không đồng ý nhưng Lợi vẫn kéo cô gái này ngồi lên xe để Vũ chở mình và T. đi. Sau đó, 2 thanh niên chở T. đến dưới chân cầu Thuận Phước (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) thì dừng lại. Tại đây, Lợi nhiều lần giả vờ hỏi nguồn gốc xe máy nhưng em T vẫn trả lời không biết, nên Lợi đã tát T. 3 cái.

Sau đó Lợi yêu cầu T. đưa điện thoại di động để kiểm tra, do quá lo sợ nên nạn nhân đồng ý đưa điện thoại hiệu Oppo A3S của mình cho Lợi. Cướp được điện thoại, cả 2 đem bán cho tiệm cầm đồ với giá 1,7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài hết. Còn giấy tờ xe và CMND của nạn nhân, Lợi đem vứt ở dưới cầu trên đường 3/2.

Sau nhiều ngày truy tìm, các trinh sát đã bắt giữ 2 thanh niên gây án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày