Đội trưởng Malaysia: "Chẳng có gì phải lo lắng khi đá với Việt Nam ở Mỹ Đình"

VÔ ƯU, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 16/11/2018

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, đội trưởng Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak của Malaysia khẳng định anh cùng các đồng đội đã sẵn sàng để đánh bại tuyển Việt Nam, dù phải thi đấu trên sân khách.

Trước trận đại chiến sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay 16/11, đội trưởng Zaquan Adha tuyên bố Malaysia không lo lắng khi đối đầu tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

"Việt Nam là một đối thủ mạnh. HLV của chúng tôi nói rằng chỉ có một cách duy nhất để giành chiến thắng trước Việt Nam. Đó là toàn đội phải đoàn kết với nhau như một gia đình. Khi đó, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ quốc gia nào khác", đội trưởng Malaysia chia sẻ trước trận đấu. 

Đội trưởng Malaysia: Chẳng có gì phải lo lắng khi đá với Việt Nam ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Không chỉ muốn đánh bại tuyển Việt Nam, đội trưởng Malaysia còn tham vọng nâng cao Cúp vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Trang chủ AFF Cup.

Không chỉ muốn có điểm trước Việt Nam, giành tấm vé vào bán kết, Zaquan tự tin Malaysia có thể vào chung kết giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Tiền vệ này muốn những chuyên gia nhận ra họ đã sai lầm khi cho rằng chỉ có Thái Lan và Việt Nam mới có cơ hội lên ngôi vô địch.

"Nếu bạn xem World Cup, nhiều người mong đợi Brazil sẽ trở thành nhà vô địch và điều đó đã không xảy ra như dự đoán của họ. Trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Malaysia có thể một lần nữa trở thành nhà vô địch tại AFF Cup 2018", Zaquan chia sẻ. 

Nói về việc CĐV Việt Nam cuồng nhiệt mua vé để đến sân cổ vũ đội nhà, đội trưởng Malaysia cho biết các cầu thủ Malaysia sẽ chỉ tập trung cho trận đấu và không quan tâm đến áp lực từ trên khán đài.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận đấu (gặp Lào và Campuchia). Và dù phải thi đấu trên sân khách khi gặp tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang hướng đến một kết quả hòa hoặc thắng trên SVĐ Mỹ Đình vào 19h30 tối nay 16/11.

Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak sinh ngày 3/8/1987

Chiều cao: 1,72 m Cân nặng: 72 kg

Đội bóng đang thi đấu: Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia (tiền đạo), Câu lạc bộ Kuala Lumpur (số 8/vị trí tiền đạo)

HLV Malaysia kể ra 3 cái tên phải cảnh giác ở đội tuyển Việt Nam.