VFF chọn cầu thủ Hải Phòng đi tiên phong tuyên truyền CĐV không đốt pháo sáng ở trận Việt Nam gặp Malaysia

VÔ ƯU, Theo Trí Thức Trẻ 00:14 16/11/2018

Mới đây, trên kênh Youtube chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đăng tải đoạn video ghi lại những chia sẻ của một bạn trẻ đã từng là nạn nhân của pháo sáng. Đồng thời, 3 tuyển thủ Văn Lâm, Công Phượng, Duy Mạnh cùng đưa ra thông điệp cổ vũ không sử dụng pháo sáng gửi tới các CĐV Việt Nam.

Trước thềm các trận đấu quan trọng tại AFF Cup 2018, VFF đã chọn ra 3 cầu thủ để gửi đến người hâm mộ thông điệp: "Nói không với pháo sáng để tận hưởng AFF Cup trọn vẹn nhất cùng đội tuyển Việt Nam". Trong đó, Văn Lâm là người mở đầu, tiếp nối là Công Phượng và kết lại là Duy Mạnh.

Bằng chất giọng đặc trưng, mạnh mẽ, thủ thành thuộc biên chế CLB Hải Phòng lên tiếng kêu gọi các fan hãy tỉnh táo và cổ vũ văn minh bằng cách "Nói không với pháo sáng". Những ngày qua, khi tuyển Việt Nam đang bước vào những trận đấu căng thẳng của vòng bảng AFF Cup 2018, câu chuyện cổ động viên đốt pháo sáng trên các sân vận động lại được bàn luận rôm rả.

Tuyển thủ Việt Nam tuyên truyền CĐV không đốt pháo sáng. Video: Youtube VFF Channel.

Các hội cổ động viên của CLB đang chơi tại V.League ví dụ như CĐV Hải Phòng, CĐV Nam Định... là những người lên tiếng mạnh mẽ về việc bán vé xem các trận đấu AFF Cup của VFF. Họ dọa sẽ đem pháo sáng lên khán đài và đốt trong trận, khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải chịu phạt từ BTC giải với mức tiền có thể lên đến hàng chục nghìn USD.

Mức phạt 12.500 USD (gần 300 triệu đồng) cũng là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây mà Việt Nam phải chịu vì hành vi đốt pháo sáng trên khán đài. Đó là khoảnh khắc fan phấn khích trong trận Việt Nam gặp Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18.

Những lời doạ dẫm đốt pháo sáng xuất phát từ sự bất bình trước cách thức VFF phân phối vé 2 trận vòng bảng, vì nhiều bất cập" nên nhiều NHM đã không mua được vé vào xem đội tuyển thi đấu.

VFF chọn cầu thủ Hải Phòng đi tiên phong tuyên truyền CĐV không đốt pháo sáng ở trận Việt Nam gặp Malaysia - Ảnh 2.

Văn Lâm là lựa chọn hàng đầu cho khung thành của tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán với Malaysia ngày mai 16/11. Ảnh: Tùng Lê.

Không phải chỉ mới hôm nay hay đến AFF Cup, VFF mới tuyên truyền về việc người hâm mộ bóng đá Việt Nam không nên mang pháo sáng lên khán đài để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Từ V.League, giải hạng Nhất hay các trận đá giao hữu cấp đội tuyển, các giải đấu mang tầm khu vực, việc đốt pháo sáng chưa từng được hoan nghênh, khuyến khích.

Pháo sáng từng gây ra tai nạn đáng tiếc cho anh Nguyễn Văn Trung (nhân vật đầu video) - một CĐV bóng đá cuồng nhiệt khiến anh phải mang theo những vết sẹo bỏng cả đời.

19h30 ngày 16/11, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia sẽ diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Hy vọng, người hâm mộ Việt Nam sẽ đến sân cổ vũ bằng những hành động văn minh và nói không với pháo sáng.