Thủ môn Malaysia tuyên bố toàn đội sẵn sàng tử thủ trước Việt Nam để có 1 điểm

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 13:17 16/11/2018

Thủ môn Khairul Fahmi Che Mat khẳng định muốn có 1 điểm với Malaysia trong chuyến làm khách trước đội tuyển Việt Nam tối nay 16/11.

Hai lần gần nhất Malaysia vào đến chung kết AFF Cup (2010 và 2014), họ đều loại Việt Nam tại bán kết. Thế nhưng, lần này, hai đội đã gặp nhau tại vòng bảng.

Thủ môn Khairul Fahmi Che Mat góp mặt ở cả hai lần đó. Anh nhận thức rõ sự khó khăn khi phải đối đầu Việt Nam trên SVĐ QG Mỹ Đình. Dù Malaysia đã đánh bại Campuchia và Lào với tỷ số lần lượt là 1-0 và 3-1, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn phải nâng cao cảnh giác.

Malaysia tử thủ trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối nay - Ảnh 1.

Khairul Fahmi Che Mat là thủ môn số 1 của đội tuyển Malaysia, là nhân chứng lịch sử cho những chiến thắng trước Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2010 và 2014. Ảnh: Goal.

"Như chúng ta đã biết, Việt Nam là đối thủ mạnh trong bảng. Họ được chơi trên sân nhà, vì vậy, tất nhiên họ muốn có 3 điểm", Khairul nói.

Anh chia sẻ tiếp: "Chúng tôi phải sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần và chờ đợi họ tấn công. Việt Nam đang sở hữu một đội hình tốt trong 2 đến 3 năm trở lại đây. Không phải chúng tôi thiếu tập trung trong trận gặp Campuchia hay Lào. Malaysia sẽ không thắng nếu không có sự tập trung ở hai trận đó. Thế nhưng, với Việt Nam, chúng tôi phải duy trì sự tập trung trong suốt cả trận".

"Sẽ không dễ để đánh bại họ dù đó là điều chúng tôi muốn, Việt Nam rất mạnh và chúng tôi cần tính toán kỹ. Một điểm cũng rất quan trọng và nếu chúng tôi có được điều đó thì đấy vẫn là kết quả tích cực", Khairul Fahmi nói.

Malaysia tử thủ trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối nay - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia cực mạnh trong tranh chấp và thể lực. Ảnh: The Star.

Một trận hoà sẽ giúp Malaysia có vị trí thuận lợi trong việc giành vé vào bán kết AFF Cup 2018. Họ sẽ còn một trận đấu nữa vào ngày 24/11 gặp Myanmar và được chơi trên sân nhà.

Trong 4 trận đấu AFF Cup diễn ra giữa hai đội tại Hà Nội, Malaysia thắng 1, hoà 2 và thua 1. Đó là tín hiệu để Malaysia có quyền tự tin trong trận đấu diễn ra vào 19h30 tối nay 16/11.