Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội

Mai Linh, Ảnh: Dũng Còi, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 15/05/2013

Thời tiết oi bức, nóng nực khiến mỗi người đều tìm cách tránh nắng cho riêng mình để không bị stress vì nóng. Tối qua, phần lớn người dân Hà Nội đổ ra đường để hóng gió, xua đi phần nào thời tiết ngột ngạt.

Hôm nay, nhiệt độ Hà Nội tăng mạnh, khí hậu oi bức làm ai cũng bức bối, khó chịu. Nhiệt độ trung bình trong khoảng 37-38 độ, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 39-40 độ, nhiệt độ cao lại không có gió đã khiến thời tiết trở nên oi bức.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người không muốn bước chân ra đường, nếu bất đắc dĩ thì bịt kín khẩu trang, áo chống nắng từ đầu tới chân. Không chỉ những người đi đường mà những người ở trong nhà nếu không có điều hòa cũng cảm thấy khó chịu.

Nhiều Facebooker kêu than trên mạng xã hội về thời tiết khó chịu và nóng bức. Facebook ngập tràn status "Nóng quá!", "Nhà như cái lò bát quái thế này thì sống sao được", "Mới đầu hè đã thế này rồi, ít hôm nữa nắng nóng đỉnh điểm thì không biết có chịu đựng nổi không".

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 1

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 2

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 3

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 4
Thời tiết oi bức, nóng nực khiến mỗi người đều tìm cách tránh nắng cho riêng mình để không bị stress vì nóng. Tối qua, giới trẻ đổ ra đường để hóng gió như đi hội. Ai cũng khoác lên mình những bộ quần áo mát mẻ nhất có thể. Những địa điểm quen thuộc như Kem Tràng Tiền, tượng đài Lý Thái Tổ, công viên Lê Nin, trà chanh Ngã Tư Sở đều chật kín người. Ai cũng muốn tìm một chỗ vừa mát mẻ, vừa có thể tụ tập bạn bè nói chuyện. Không chỉ các địa điểm vui chơi công cộng, các quán cafe cũng chật kín người bởi trong đó có điều hòa nhiệt độ có thể phần nào làm dịu đi cái nóng.

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 5

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 6

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 7

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 8
Kem Tràng Tiền đông kín

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 9

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 10

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 11
Nhiều em bé được bố mẹ đưa đi chơi dù không phải cuối tuần

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 12
Đường phố cũng đông đúc

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 13
Khu vực trà chanh Ngã Tư Sở

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 14
Các quán giải khát cũng rất đông khách

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 15

Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 16


Sau một ngày nóng bức, người Hà Nội đổ ra đường như đi hội 17

Tuy nhiên, một ngày nắng nóng như hôm qua, mặt đường bê tông hấp nhiệt và phả lên thì có vẻ như kéo nhau ra đường cũng không làm cái nóng giảm đi là mấy. Nhất là các địa điểm tập trung đông người sẽ làm cho không khí càng bí bức khó chịu hơn.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (14/05) một số điểm trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng.

Trong ngày mai, trời sẽ còn nóng thêm và thời tiết nắng nóng sẽ duy trì ít nhất đến ngày 16/5.