Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C

Linh Linh - Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 19:11 14/05/2013

Hôm nay (14/5), Hà Nội nắng nóng gay gắt. Nhiều nơi đạt ngưỡng 38 - 39 độ C và sẽ còn tăng trong ngày mai.

Ngày 14/5, khu vực Hà Nội đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm dự kiến kéo dài 3 – 4 ngày.

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương – cho biết: Đầu giờ chiều 14/5, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội đạt ngưỡng nắng nóng 35 - 36 độ C. Trong ngày mai, trời sẽ còn nóng thêm và thời tiết nắng nóng sẽ duy trì ít nhất đến ngày 16/5.

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 1
Nắng nóng gay gắt khiến một số sinh hoạt của người dân Hà Nội bị đảo lộn. Hai người đàn ông này trải chiếu nằm dưới bóng cây vỉa hè cho đỡ nóng. Ảnh: Ngọc Phương.

“Sang ngày thứ 6 (17/5), trời dịu bớt, song vẫn oi nóng với nhiệt độ 33 - 34 độ C. Sang đến đầu tuần tới, khu vực Hà Nội mới có mưa và mát mẻ trở lại”, ông Hải cho biết.

Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế của ngày hôm nay ở khu vực Hà Nội đã đạt ngưỡng 38 - 39 độC. Vốn những ngày qua khá mát mẻ, lại là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm với cường độ nhiệt ngoài trời cao, nên người dân Hà Nội cảm thấy rất khó chịu và dường như "ngộp thở". 

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 2
Trời nắng khiến nhiều lốp xe máy bị xuống hơi. Ảnh: Ngọc Phương.

Nắng nóng khiến nhiều người dân ra đường phải trùm kín người bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính râm để tránh nắng. 

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 3
4h- 5h chiều, cường độ nắng rất cao, nhiệt độ ngoài trời tới 38 độC, người Hà Nội giờ tan tầm vẫn trùm kín mũ áo.

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 4
Đợt nắng nóng đầu tiên của năm khiến nhiều người dân mệt mỏi

Nhiều người dân đã tìm đến các công viên, hồ nước, nơi có nhiều bóng mát để tránh nắng. Một số khác tìm cách hạ nhiệt bằng việc đến bể bơi hay công viên nước. 

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 5
Nhiều học sinh vật vã chờ xe buýt trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Ngọc Phương.

Đến cuối giờ chiều, thời tiết Hà Nội vẫn nóng hừng hực, người tham gia giao thông vẫn phải hứng chịu cảnh nóng nực của thời tiết. Lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao vào giờ tan tầm càng làm cho không khí nóng nực tăng lên.

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 6

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 7
Nắng nóng gay gắt khiến người dân ra đường 
phải trùm kín người bằng khẩu trang, áo chống nắng, kính râm....

Nhiệt độ cao cộng thêm độ ẩm thấp khiến cái nắng ở khu vực này đã rất gay gắt. Trong ngày mai, theo dự báo trời sẽ còn nóng thêm và duy trì ít nhất đến ngày thứ 5 (16/5).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, quá trình áp thấp nóng châu Á đã và đang phát triển mạnh và đạt “ đỉnh “ vào ngày mai. Do vậy, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày đầu và giữa tuần nhiệt độ tăng nhanh, nắng nóng xuất hiện ở nhiều địa phương.

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 8
Nắng nóng ảnh hưởng tới những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.



Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 9
Nắng nóng khiến nhiều người mệt mỏi



Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 10
Chen chúc vào giờ cao điểm trong thời tiết nắng nóng 

Hà Nội ngộp thở trong nắng nóng 38 - 39 độ C 11
Đến cuối giờ chiều hôm nay, Hà Nội vẫn nóng hừng hực

Dự báo những ngày giữa tuần (14 - 17/5) nóng gay gắt với nhiệt độ còn lên tới 35 - 38 độC

Tuy nhiên, các thông số trên là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Vì vậy, thực tế ngoài trời, đặc biệt ở những khu vực ít cây xanh và có mật độ xây dựng cao thì nhiệt độ còn có thể cao hơn 2-3 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng nóng 36 độ C, một số nơi thậm chí lên đến 37 độ C. Khu vực miền Trung từ 2 ngày nay đã có nắng nóng gay gắt do không có mây che phủ như miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày 12 và 13/5 đều ở mức 35-36 độ, có nơi vùng núi cao lên tới 37-38 độ. Đi kèm nắng nóng là gió Lào, khiến cảm giác ngột ngạt oi bức càng tăng cao.

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng hứng chịu nắng nóng tương tự khi nhiệt độ cao nhất đều ở mức 36-37 độ. Riêng Nam Bộ vẫn duy trì ngưỡng 33-36 độ.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 5, tháng 6, mỗi tháng có 3-4 đợt nắng nóng. Dự báo trong năm 2013 có tổng cộng 7-8 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài 3-10 ngày.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày