Giật mình phát hiện 20 nam sinh một trường THPT mắc bệnh người lớn

Lao Động, Theo 12:14 04/12/2012

Trong khi khám sức khỏe định kỳ tại một trường THPT ở Hà Nội, các bác sĩ đã bất ngờ phát hiện 20 nam sinh mắc bệnh sùi mào gà.

Theo ý kiến của nhiều bác sĩ thì vấn đề đáng lo ngại ở đây không phải là căn bệnh các em đang mắc phải, mà là cách giáo dục học sinh về các kiến thức cần thiết liên quan đến tình dục, sinh sản, dẫn đến một tình trạng đáng báo động là các em không biết tự bảo vệ bản thân.

Theo BS Vũ Thị Bích Phương – PGĐ Trung tâm tư vấn và phát triển cộng đồng: “Cả nhà trường và gia đình cần kết hợp với nhau để giúp học sinh hiểu hơn về vấn đề này. Cần phải có những bài giảng về sinh lý cụ thể cho học sinh biết, gia đình nên quan tâm để ý đến con cái, vì các em đang ở trong độ tuổi mới lớn còn rất mơ hồ về kiến thức tình dục”.

Còn theo BS Nguyễn Quỳnh Giang – Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội: “Bệnh sùi mào gà có thể gặp với bất cứ ai, nhưng dễ điều trị. Do hiểu biết sơ sài về tình dục an toàn nên nhiều em không biết mình mắc bệnh. Lúc phát hiện ra lại rơi vào tình trạng tâm lý lo lắng, sợ hãi và xấu hổ không dám nói cho bố mẹ biết, đến khi bệnh nặng mới đến trung tâm điều trị”.

Giật mình phát hiện 20 nam sinh một trường THPT mắc bệnh người lớn 1

Ảnh minh họa

Ghi nhận tại các trung tâm khám và chữa các bệnh nam khoa cho thấy, số lượng bệnh nhân đến khám bệnh “người lớn” có nhiều nam học sinh còn trên ghế nhà trường. Không ít nam sinh đã mắc các bệnh tình dục ngay lần đầu với gái mại dâm mà không dùng bao caosu. Bệnh các em dễ mắc nhất là sùi mào gà, giang mai, nấm...

Trước đây bệnh sùi mào gà được coi là lành tính nhưng trong một số trường hợp, bệnh có thể trở thành ác tính như gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới và ung thư dương vật ở nam giới. Bệnh sùi mào gà gây nên bởi một loại virus có tên là Human papova (HPV). Một tỉ lệ lớn các bệnh nhân mắc phải bệnh này chủ yếu do lây qua đường tình dục, chỗ sây sát niêm mạc. Sùi mào gà thường không có triệu chứng gì nên nhiều bệnh nhân để tổn thương rất lớn hoặc rất nặng mới phát hiện ra.