Điểm danh 3 hàng hoa quả dầm ngon-bổ-rẻ

PiterDeeDee, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 16/07/2012

Ngoài phố Tô Tịch, Hà Nội còn có rất nhiều hàng hoa quả dầm ngon mà giá cả lại cực kỳ phải chăng.

Một trong những món quà vặt khoái khẩu của teen vào những ngày hè oi bức chính là hoa quả dầm. Ở Hà Nội, nhắc tới hoa quả dầm là chúng mình nghĩ ngay tới phố Tô Tịch, con phố nhỏ đầy ắp những hàng hoa quả dầm thơm lừng, ngọt lịm mỗi khi "lạc bước" vào. Tuy nhiên, nhiều teen nhận xét là dạo gần đây, chất lượng của các hàng hoa quả ở đây đã giảm xuống rõ rệt, tỉ lệ nghịch với giá cả. Hôm nay, hãy cùng chúng tớ điểm lại các hàng hoa quả dầm không nằm trong phố Tô Tịch nhưng vẫn rất hút khách nhờ sự ngon-bổ-rẻ nhé.

Hoa quả dầm Lê Thanh Nghị

Nhắc đến hoa quả dầm rẻ thì chắc chắn không thể bỏ qua hoa quả dầm ở ngõ 36 Lê Thanh Nghị rồi. Nằm trong khu có nhiều trường đại học nên giá cả ở đây cũng rất "sinh viên". Chỉ từ 11 - 14k cho một bát hoa quả dầm đầy, có hoặc không có sữa chua ăn kèm. Ngoài điểm mạnh với giá rẻ thì chất lượng cũng là điều thu hút các teen đến quán ngày càng đông. Hoa quả dầm ở đây không thật sự ngon xuất sắc, nhưng cái đa dạng với đủ loại hoa quả như dưa, thanh long, chuối, hồng xiêm... cũng đã khiến nhiều teen mê tít rồi.



Hoa quả đĩa phố Phan Chu Trinh

Khác với hoa quả dầm, hoa quả đĩa ở đây lấy cảm hứng từ món hoa quả đĩa nức danh Sài Gòn. Món này nghe có vẻ lạ, nhưng thật ra lại quen thuộc vô cùng. Các loại hoa quả được xắt nhỏ rồi đặt trong một chiếc đĩa, thêm một ít trân châu, 1 miếng thạch và chút dừa tươi cùng ít nước cốt dừa, vậy là bạn đã có một đĩa hoa quả tươi ngon để thưởng thức trong chiều hè oi bức rồi.


Điểm yếu ở đây là món hoa quả thiếu khá nhiều nguyên liệu so với "bản gốc". Tuy nhiên, vì cửa hàng mới mở nên khá chăm chút tới chất lượng nên các bạn vẫn hoàn toàn có thể yên tâm thưởng thức món hoa quả đĩa tươi ngon với giá khoảng 18k/đĩa nhé. 



Hoa quả dầm Hàng Chỉ

Không phải là một quán mới, hoa quả dầm Hàng Chỉ được nhiều teen biết đến từ rất lâu bởi chất lượng khỏi chê mà giá cả lại vô cùng hợp lý. Hoa quả ở đây luôn được chọn loại tươi ngon nhất, với thực đơn phong phú, đa dạng. Giá cho một bát hoa quả dầm đầy ắp từ 25 - 30k. Thoạt nghe có vẻ đắt nhưng bạn sẽ rất hài lòng bởi bát hoa quả được đong đầy, thơm ngon. Bên cạnh đó, bác chủ hàng lại cực kỳ vui tính và chiều khách, đây cũng là một điểm cộng mà nhiều teen cực thích ở quán đấy. Ngoài ra, ở đây còn có món trứng đánh cacao cũng "nức tiếng" trong cộng đồng các teen sành ăn Hà Thành!