"Anh chồng ngoại tình" Lee Sang Yoon (Vị Khách VIP): Học vấn không phải dạng vừa, gia tài phim ảnh cũng xịn không kém

CHIMMY, Theo Helino 21:25 25/12/2019

Được mệnh danh là "anh chồng quốc dân" với loạt phim có đề tài hôn nhân, Lee Sang Yoon biến hình linh hoạt qua từng vai diễn và chẳng bao giờ để khán giả phải thất vọng.

Nhắc tới dàn "chú chân dài" hàng tuyển của màn ảnh Hàn, nam diễn viên Lee Sang Yoon chính là một trong những gương mặt không thể không nhắc tới với gia tài phim ảnh hạng xịn hiếm ai có thể đấu lại. Chính thức trở lại màn ảnh nhỏ sau kết quả không mấy khả quan với About Time - một bước đột phá trong khâu chọn kịch bản kì ảo nhưng bất ngờ thu về kết quả ê chề, Lee Sang Yoon đã khẳng định lại vị thế với VIP (Vị Khách VIP) thuộc thể loại xã hội mà bản thân đã luôn thành công từ trước tới nay.

Anh chồng ngoại tình Lee Sang Yoon (Vị Khách VIP): Học vấn không phải dạng vừa, gia tài phim ảnh cũng xịn không kém - Ảnh 1.

Định nghĩa của người đàn ông hoàn hảo có thể tự tin mà gọi tên nam diễn viên Lee Sang Yoon.

"Anh chồng quốc dân" vạn người mê của truyền hình Hàn: Từ học thức đến thực lực đều gây trầm trồ

Sở hữu ngoại hình nam tính, nét gần gũi và "hợp rơ" với vai những ông chồng, Lee Sang Yoon nhiều lần được đạo diễn và biên kịch trao tay vai chính trong nhiều phim truyền hình gia đình nổi tiếng. Bắt đầu bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, Lee Sang Yoon đã có một khoảng thời gian không hề ngắn để khẳng định năng lực của mình trên đấu trường nam diễn viên thực lực xứ Hàn. Sau 5 năm lăn lộn với niềm đam mê diễn xuất, Lee Sang Yoon cuối cùng cũng bùng nổ với My Daughter Seo Young. Danh phận "anh chồng quốc dân" từ đó đã gắn liền với nam diễn viên cho đến tận bây giờ với nhiều tác phẩm để đời. Không chỉ nổi bật với sự nghiệp diễn xuất, học thức của nam diễn viên cũng được khán giả ngưỡng mộ khi tốt nghiệp khoa vật lí của trường đại học quốc gia Seoul (SNU) - một trong ba trường đại học top đầu của Hàn Quốc. Ngoài tin hẹn hò với hai ngọc nữ Nam Sang Mi và UEE nhưng rồi đã đường ai nấy đi, đời tư của Lee Sang Yoon "sạch bong kin kít" khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Vừa học thức lại điển trai cùng thực lực diễn xuất trời ban, Lee Sang Yoon chính là hình mẫu lí tưởng trong mơ của hội chị em.

Gia tài phim truyền hình đáng ngưỡng mộ: Từ biến cố hôn nhân đến thể loại hack não đều là hàng "tuyển"

Trong suốt 7 năm, kể từ khi My Daughter Seo Young ra mắt vào năm 2012 cho tới nay, trong số 10 phim Lee Sang Yoon góp mặt chỉ có duy nhất About Time thu về đánh giá không mấy khả quan về kịch bản. Goddess of Fire (Nữ Thần Lửa) chính là lựa chọn trong năm tiếp theo của Lee Sang Yoon trong năm 2013. Tiếp những năm sau đó, Lee Sang Yoon đều đặn tham gia vào ít nhất một phim truyền hình và đều nhận được sự yêu thích lớn của khán giả Hàn Quốc.

Trước khi thực sự bùng nổ với My Daughter Seo Young, Lee Sang Yoon cũng đã dần tạo được dấu ấn qua nhiều vai phụ trong các phim truyền hình gia đình đình đám của Hàn Quốc.

Và liên tiếp tạo được dấu ấn nhờ hai vai chính trong Goddess of Fire và My Daughter Seo Young trong hai năm tiếp theo.

Tên tuổi của Lee Sang Yoon trở nên quen thuộc với hội mọt phim châu Á nhờ những dự án đình đám, khẳng định năng lực và tài hóa thân linh hoạt của nam diễn viên. Từ những bộ phim gia đình như Angel Eyes (Đôi Mắt Thiên Thần), Second 20s (Sống Lại Tuổi 20), On the Way to the Airport (Chuyện Tình Sân Bay), Lee Sang Yoon vẫn nhận liền tay những kịch bản giật gân và chứng minh bản thân không hề "chết" ở một vai duy nhất. Từ Liar Game (Trò Chơi Dối Trá) tới Whisper (Lời Thì Thầm), Lee Sang Yoon chính là nam diễn viên "nhạc nào cũng nhảy" tài năng của màn ảnh Hàn.

Chuyện tình buồn cũng không hề là "khó xơi" của Lee Sang Yoon.

Liar Game và Whisper là hai tác phẩm đánh dấu sự "biến hình" khác lạ nhưng vẫn thành công của Lee Sang Yoon.

Sóng đôi với toàn "chị đại" của màn ảnh Hàn: Tương tác "không phải dạng vừa đâu" với bạn diễn nữ

Chính vì gia tài phim ảnh đều là những dự án tên tuổi, các bạn diễn của Lee Sang Yoon từ thuở còn đảm nhiệm vai phụ cho đến nay đều là những "chị đại" nức tiếng của màn ảnh Hàn. Từ Home Sweet Home (2008) "sóng đôi" bên chị đại huyền thoại Kim Sun Ah, sang tới The Duo (2011) lại "song kiếm hợp bích" với Seo Hyun Jin lẫn Han Ji Hye, thế hệ mỹ nhân thời đầu cùng hợp tác với Lee Sang Yoon giờ đã trở thành những cái tên "máu mặt".

Lee Sang Yoon cùng các bạn diễn trong Home Sweet Home (2008) và The Duo (2011)

Nếu như My Daughter Seo Young đã giúp anh chàng giật giải cặp đôi đẹp nhất năm với "hoa đã có chủ" Lee Bo Young, Lee Sang Yoon lại một lần nữa đoạt cúp vì tương tác cực tình với "chị đẹp" Kim Ha Neul trong On The Way To Airport. Bên cạnh đó, Lee Sang Yoon còn từng hợp tác với em gái quốc dân Moon Geun Young trong Goddess of Fire, Goo Hye Sun trong Angel Eyes, Choi Ji Woo trong Second 20s, About Time cùng Lee Sung Kyung và giờ là cú chốt hạ năm 2019 bùng nổ với "mỹ nhân không tuổi" Jang Nara.

Lee Sang Yoon cũng nên duyên màn ảnh tới hai lần với "chị đẹp" Lee Bo Young.

"Chemistry" siêu tình với mọi bạn diễn chính là yếu tố "ăn điểm" nhất trong mọi tác phẩm của Lee Sang Yoon.

Từ "phi công" đến sóng đôi với mỹ nhân 9x đều đẹp nức nở.

Chính vì vậy, khi nghe thấy hai "thánh ế" úp mở chuyện hẹn hò, fan hai nhà mừng rỡ và tích cực đẩy thuyền cho Jang Nara và Lee Sang Yoon.

Thăm dò ý kiến

Bạn có mê Lee Sang Yoon hơn sau khi đọc bài này không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vị Khách Vip chính thức kết thúc vào ngày 24/12.