"Smartphone đang quá lộng hành"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/04/2014

Đó là những gì Matias Duarte - Giám đốc thiết kế Android tại Google phát biểu về thị trường công nghệ cũng như smartphone thời điểm hiện tại.

Matias Duarte, giám đốc bộ phận thiết kế cho hệ điều hành phổ biến nhất hành tinh Android mới đây đã có những phát biểu riêng về thị trường công nghệ thời điểm hiện tại. Theo ông, những thiết bị di động đang đi sai hướng và cần có biện pháp để chỉnh đốn lại hướng đi này.

Ông cho rằng, con người ở thời điểm hiện tại đang quan tâm quá nhiều tới smartphone, máy tính bảng mà quên đi công nghệ vẫn còn rất nhiều những thiết bị khác. Thời điểm gần đây, lưu lượng sử dụng smartphone cùng máy tính bảng đã vượt qua lưu lượng sử dụng máy tính khi xét tới hoạt động truy cập internet. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử việc này xảy ra, người dùng ưa chuộng các thiết bị smartphone cùng máy tính bảng cũng là nguyên nhân khiến cho doanh số bán máy tính tụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Thời điểm hiện tại, chẳng mấy ai quan tâm tới máy tính nữa, xu hướng đã được chuyển đổi về các thiết bị di động.

Theo Duarte, trước đây khi smartphone chưa phổ biến, con người vẫn phải sử dụng các thiết bị khác nhau để thực hiện các thao tác khác nhau. Thế nhưng, với sự phát triển của những sản phẩm di động như smartphone, máy tính bảng, sự tiện lợi đã dần làm cho con người quên đi việc họ đang để máy tính, laptop của mình phủ bụi ở nhà trong khi sử dụng smartphone. Mặc dù tiện lợi hơn, thế nhưng vẫn có rất nhiều điều smartphone chưa thể thay thế các thiết bị công nghệ khác, điển hình là các tính năng văn phòng hay những công việc đòi hỏi một chiếc máy tính mới làm được.

Chúng ta chỉ sử dụng máy tính khi smartphone "bó tay" mà thôi.

Duarte còn cho rằng, điểm quan trọng nhất trong việc sử dụng smartphone của người dùng chính là việc giao diện của các hệ điều hành trên di động ngày một thân thiện hơn. Sự khác biệt giữa hệ điều hành di động so với hệ điều hành trên các thiết bị máy tính dần trở thành khoảng cách khiến người dùng không muốn sử dụng máy tính nữa. Nếu như các lập trình viên, các hãng phát triển cho ra mắt một hệ điều hành đa nền tảng, có thể hoạt động với những thiết bị màn hình chỉ 2 inch cho tới một sản phẩm có kích thước màn hình hàng trăm inch, người dùng sẽ tự phân bố để sử dụng các sản phẩm này.

Ubuntu cùng Windows đang là 2 nền tảng có khả năng hỗ trợ đa dạng trên thị trường.

Ông phát biểu: "Đây chính là cái đích của công nghệ, mọi hãng sản xuất, mọi nhà phát triển ứng dụng đều mong muốn đạt được điều đó. Thế nhưng, đây vẫn là vấn đề khó giải quyết ở thời điểm hiện tại do công nghệ còn non trẻ, các công ty lớn cũng chưa chịu hợp sức để cùng tới một cái đích chung".

Nếu các thiết bị được thống nhất từ hệ điều hành, giao diện cho tới các tính năng, đó sẽ là trải nghiệm sử dụng hoàn hảo của người dùng công nghệ.

Google cùng Android sẽ là những cái tên đi tiên phong trong hành động này, bằng việc cho ra mắt hệ điều hành Chrome, thay đổi giao diện các tiện ích trực tuyến sát hơn với phiên bản di động, người dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong cách thức sử dụng của mình. Hơn thế nữa, với sự phát triển của các thiết bị di động mang mặc như đồng hồ thông minh, kính thông minh... việc thống nhất các nền tảng này sẽ là cái đích lớn với Google trong thời gian sắp tới.