Điện thoại “xếp hình” Project Ara sẽ lên kệ tháng 1 năm sau

, Theo Trí Thức Trẻ 16:27 16/04/2014

Dự án điện thoại "lắp ghép" mang tên Project Ara của Google đang dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để thổi một luồng gió mới cho thị trường các thiết bị di động đang bão hòa dần hiện nay.

Mới đây, tại một buổi hội thảo được tổ chức ở Computer History Museum với sự tham gia của hơn 200 người, Google đã ấn định thời điểm mà những thiết bị điện thoại “xếp hình” đầu tiên nằm trong dự án Project Ara chính thức lên kệ. Theo đó, người dùng sẽ không còn phải chờ đợi lâu nữa bởi những thiết bị di động có tính tiên phong này sẽ có mặt trên thị trường đại trà vào tháng 1 năm 2015 cùng mức giá khá dễ chịu chỉ khoảng 50 USD.

Các mẫu máy trong dự án Project Ara sẽ được dần dần lên kệ tuy nhiên phiên bản đầu tiên sẽ có thiết kế vô cùng đơn giản.

Theo chia sẻ thêm của nhóm dự án, thiết bị đầu tiên này sẽ mang trên mình dáng vẻ “xám và tẻ nhạt” bởi họ muốn người dùng hoàn toàn tập trung vào điểm nhấn chính của thiết bị là khả năng lắp ghép linh kiện hơn là bất cứ yếu tố nào khác.

Trước đó không lâu, Google cũng đã đánh tiếng về việc Project Ara đã sẵn sàng tiến đánh thị trường bằng việc tung ra gói phát triển dành riêng cho các nhà lập trình mang tên Module Developers Kit (MDK). Với MDK, các nhà phát triển sẽ có được các công cụ cần thiết để bắt đầu tạo ra các linh kiện, thành phần cấu thành lên điện thoại “xếp hình” của Google.

Ít nhất trong thời gian đầu của dự án, Google sẽ quyết định “khung xương” cho các thiết bị Project Ara. Theo hãng chia sẻ, những bộ khung này sẽ có tuổi đời từ 5 đến 6 năm.

Theo tài liệu hướng dẫn Google tung ra, Project Ara sẽ có kích thước máy đa dạng. Tài liệu này cũng khẳng định các nhà phát triển bên thứ ba có thể hoàn toàn tạo ra các thành phần cho điện thoại Project Ara nhưng cho đến thời điểm này Google là bên duy nhất có quyền quyết định “bộ khung” của thiết bị. Google chia sẻ thêm những bộ phận có thể thêm vào Project Ara cực kì đa dạng như Wi-Fi, pin, màn hình nhiều cỡ, loa, bàn phím QWERTY và cả những phụ kiện kém phổ biến hơn như camera ảnh nhiệt chẳng hạn.

Mô phỏng các kích thước máy mà Project Ara hướng đến.

Project Ara là tên mã của một dự án smartphone mang sứ mệnh tung ra các sản phẩm có thể cho phép người dùng dễ dàng thay thế, bỏ bớt hoặc bổ sung các bộ phận của máy sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Được biết, ý tưởng về những chiếc smartphone thú vị này thuộc về Advanced Technology and Projects (ATAP), một bộ phận thuộc quyền sở hữu của Google.