Thiếu nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 13:35 22/01/2013

Vào ngày 6/1 vừa qua, cô gái 15 tuổi đến từ ngôi làng Jigna, phía Đông Bắc Ấn Độ đã bị 1 nam thanh niên cưỡng hiếp. Phẫn nộ hơn nữa khi gia đình hung thủ đã chủ định thiêu chết cô gái hòng trốn tội cho con.

Theo lời khai của nạn nhân khi còn tỉnh táo, cô gái đã bị 1 tên "yêu râu xanh" cưỡng hiếp rồi bị chính “yêu râu xanh” châm lửa thiêu sống với sự trợ giúp của cha mẹ y để ngăn chặn cô đến trình báo cảnh sát.

Thiếu nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống 1

Cô gái được đưa đi chữa trị trong tình trạng bỏng cơ thể lên đến 80%. Chỉ 2 tuần sau khi bị tấn công, cô gái đã qua đời. 

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu lấy cô gái đáng thương nhưng do vết thương quá nặng nên cô đã ra đi vào Chủ Nhật vừa qua.

Cảnh sát đã bắt giam hung thủ Gyan Singh cùng cha mẹ anh ta với tội danh giết người sau khi cô gái qua đời. Cả 3 người đều có thể phải đối mặt với án tử hình.

Allahabad Mohit Agrawl, người đứng đầu cơ quan cảnh sát địa phương tuyên bố "Sau cái chết của cô gái chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để kết án tử hình cho cả Singh cùng cha mẹ của y."

Đây là vụ án mới nhất trong chuỗi vụ án nghiêm trọng liên quan tới tệ nạn hiếp dâm đang nổi cộm khắp Ấn Độ trong những tháng trở lại đây. Trước đó, vụ việc cô bé 7 tuổi bị cưỡng bức trong nhà vệ sinh của ngôi trường Tiểu học tại thành phố Vasco da Gama hôm 14/1 vào giờ giải lao cũng khiến người dân Ấn Độ 1 phen bàng hoàng.

Hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp quốc gia đòi quyền bình đẳng và sự thay đổi trong cách đối xử với phụ nữ.

Thiếu nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống 3
Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ấn Độ.