Các bị cáo dự định bắt cóc 1 phụ nữ bất kỳ để hiếp dâm mua vui

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 15/01/2013

Phiên tòa ngày 14/1 đã cung cấp thêm những thông tin chấn động về vụ án hiếp dâm tập thể ngày 16/12 vừa qua tại Ấn Độ.

Ngày 14/1, 5 nghi phạm trong vụ án cưỡng hiếp tập thể gây chấn động dư luận vào ngày 16/12 vừa qua đã tiếp tục tham gia hầu tòa. Các nhà cố vấn pháp luật của các bị cáo đã báo cáo bản tường trình của bị cáo với cảnh sát trước đó. Trong đó, bị cáo Ram Singh đã thú nhận với cảnh sát rằng anh ta đã cố gắng giết chết cô nữ sinh cùng bạn trai của cô để hòng thoát thân. Đồng thời, ngay sau khi thực hiện hành vi tội ác của mình, Ram Singh cho biết y cùng đồng bọn đã lau sạch chiếc xe buýt và đốt cháy quần áo của nạn nhân. 

Các bị cáo dự định bắt cóc 1 phụ nữ bất kỳ để hiếp dâm mua vui 1
Chiếc xe chở 5 bị cáo tới phiên tòa xét xử ngày 14/1.

Chấn động hơn cả là khi Singh thú nhận rằng tháng trước, anh ta cùng đồng nghiệp đã dự định cùng nhau lái xe tới Delhi để bắt cóc 1 phụ nữ bất kỳ để hiếp dâm mua vui.

Tờ The Independent trích lại lời của nghi phạm Singh rằng sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, bị cáo này cũng đã suy nghĩ tới kết cục mà mình phải hứng chịu nếu cô gái còn sống, bởi vậy bị cáo đã phát ngôn "Nếu cô ta còn sống cô ta sẽ nhận ra chúng ta mất."

Các bị cáo dự định bắt cóc 1 phụ nữ bất kỳ để hiếp dâm mua vui 2
Bị cáo 
Ram Singh .

Vụ việc hiếp dâm tập thể ngày 16/12 đã làm chấn động cả đất nước Ấn Độ và trên toàn thế giới, dấy lên rất nhiều các cuộc biểu tình trên khắp đất nước về thái độ đối xử với phụ nữ tại đất nước này. Nếu bị kết án, cả 5 bị cáo này sẽ phải đối mặt với án tử hình. Chỉ có nghi can thứ 6 vì dưới 17 tuổi nên sẽ được xét xử riêng.

Các bị cáo dự định bắt cóc 1 phụ nữ bất kỳ để hiếp dâm mua vui 3

Tối 13/1, luật sư của bị cáo Singh, ông AK Anand cho biết những bị cáo này đã không còn ý định bào chữa gì thêm cho hành vi phạm tội của mình nữa. Tuy nhiên, họ vẫn đang nung nấu hy vọng nhỏ nhoi tránh được án án tử hình. Trước đó, luật sư Manohar Lal Sharma, đại diện cho anh trai của bị cáo Singh, ông Mukesh đã khẳng định rằng các bị cáo đã bị cảnh sát ép cung nhận tội trong nhà tù. 

Hiện, đại diện phía cảnh sát Delhi vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về vụ việc này.