1 phụ nữ bị trộm cưỡng hiếp trước mặt chồng con

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 17/01/2013

Mới đây, 1 phụ nữ Ấn Độ đã bị 7 tên trộm đột nhập vào nhà và cưỡng hiếp tập thể ngay trước mặt chồng con.

Theo tờ Telegraph đưa tin, vụ việc chấn động này mới xảy ra tại ngôi làng Purbind Nagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. 

 1 phụ nữ bị trộm cưỡng hiếp trước mặt chồng con 1
Hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp Ấn Độ.

Theo lời khai của người chồng, 7 người đàn ông kia đã đột nhập vào nhà lúc 2h30 sáng khi cả anh, vợ và con trai đều đang ngủ. Trước khi thực hiện hành vi thú tính, những tên trộm này đã buộc, trói người chồng lại rồi mới bắt đầu tiến tới tấn công người vợ. Nhóm người đã dùng 1 viên gạch đập mạnh vào đầu người vợ khi cô đang cố gắng chống cự, rồi sau đó cưỡng hiếp cô khi cậu con trai vẫn ngủ mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

 1 phụ nữ bị trộm cưỡng hiếp trước mặt chồng con 2
Rất nhiều phụ nữ tham gia biểu tình chống lại nạn phân biệt đối xử và nạn cưỡng hiếp tràn lan.

Trước đó, 7 tên đàn ông này đã kịp cướp lấy 1,380 Rupees (tương đương hơn 500.000 đồng) tiền mặt và 1 số nữ trang của gia đình. 

Được biết, sau khi bị tấn công, người vợ đã bị chấn thương rất nặng ở đầu, hiện cô vẫn đang nằm trong bệnh viện để chữa trị.

2 trong số 7 nghi can liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Hiện cảnh sát vẫn đang truy lùng 5 tên tội phạm còn lại.

Vụ hiếp dâm tập thể này lại nối dài thêm danh sách những vụ hiếp dâm tập thể kinh hoàng tại Ấn Độ, mà khởi điểm là vụ án hiếp dâm tập thể cô nữ sinh 23 tuổi trên xe buýt.