Hà Nội: "Chụp ảnh thoải mái 20k/lần" ở chợ hoa Hàng Lược

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 16/02/2015

Sáng nay (16/2), nhiều người đi chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tỏ ra ngỡ ngàng trước tấm biển “chụp ảnh thoải mái 20k/lần” tại một khu bán hoa đào.

Trong những ngày cuối năm, phố Hàng Lược luôn tấp nập dòng người đổ về tham quan và mua sắm. Những khu bán đào, quất, hoa cảnh san sát nhau trên cả vỉa hè, tràn xuống dưới lòng đường khiến khu vực này không tránh khỏi tình trạng lộn xộn.

Dòng người nhích từng bước trên phố Hàng Lược.  

Đặc biệt, chợ hoa Hàng Lược luôn được giới nhiếp ảnh, người thích chụp ảnh tìm đến để lưu lại những khoảnh khắc của ngày giáp Tết. Điều này khiến nhiều tiểu thương buôn bán tỏ ra không thích nhất là khi có những khách hàng “thoải mái” quá mức trong khu vực họ đang trưng bày cây cảnh, bán hàng. 

Trong sáng ngày 28 Tết (16/2), nhiều người đi chợ hoa tại phố Hàng Lược tỏ ra khá bất ngờ khi một tiểu thương treo biển với nội dung “chụp ảnh thoải mái 20k/lần”.

Tấm biển đặc biệt được treo tại khu vực bán đào của một tiểu thương. 

Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm biển này. 

Vị tiểu thương ngồi bán đào và thêm việc nhắc nhở người muốn chụp ảnh phải đọc biển trước. 

Chị Nguyễn Thị N. (26 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: “Mình thấy người bán đào này đang làm quá mọi chuyện lên, đâu cần phải ép nhau thế, cùng lắm mỗi người chỉ chụp một hai bức rồi đi thôi chứ có ảnh hưởng gì đâu”. 

Đồng quan điểm với chị N., chị Trần Thị T. (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Ngày Tết mọi người đi mua sắm, thấy hoa nở đẹp thì người ta vào chụp cái rồi đi thôi. Bắt người ta trả 20 nghìn đồng một lần thì có quá không?” 

Theo ghi nhận, tại khu vực treo tấm biển trên, nhiều cây đào đang nở hoa rất đẹp. Đây cũng là nơi tập trung nhiều cây hoa và cành đào nhất ở chợ Hàng Lược này. Người tiểu thương bán hoa đào luôn ngồi cạnh đó vừa bán vừa nhắc nhở ai có ý định vào chụp ảnh phải đọc biển. Nếu  đồng ý thì cho chụp thoải mái, không thì thôi.

Trường hợp chụp ảnh mất tiền... 

Nhiều người đứng ngoài khu vực bán đào của tiểu thương kia để chụp ảnh. 

Những bức ảnh được ghi lại. 

20.000 đồng/lần chụp ảnh. 

Khá nhiều trường hợp các bạn trẻ đã đứng vào khu bán đào này nhưng lại phải đi ra sau khi đọc xong tấm biển đó, có người đứng phía ngoài để lấy “hậu cảnh” khu bán hoa đào vì không muốn mất tiền như thế. 

Đã có trường hợp, khi chụp xong hình mới đọc được tấm biển treo ở đó đã phải trả 20.000 đồng cho người tiểu thương kia, một số khác vội vàng bỏ đi sau khi tiểu thương nhắc nhở về mức phí chụp hình.

Tìm hiểu lý do treo tấm biển, vị tiểu thương chia sẻ, trong nhiều ngày nay,  rất đông người tới đây không mua hoa mà chỉ chụp hình. Việc treo biển trên là nhằm hạn chế mọi người chụp hình ở khu vực đang bán hàng, ảnh hưởng đến hoa… 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày