Công nghệ VAR khiến Hàn Quốc thua penalty, nguy cơ bị loại sớm ở World Cup 2018

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 18:06 18/06/2018

Trong trận ra quân ở World Cup 2018, Hàn Quốc chịu thua Thụy Điển 0-1 với bàn thua duy nhất trên chấm 11m.

Công nghệ VAR khiến Hàn Quốc thua penalty, nguy cơ bị loại sớm ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

Đội hình ra sân:

Thụy Điển: Olsen; Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Hàn Quốc: Cho Hyunwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Park Jooho; Ki Sungyueng, Koo Jacheol; Hwang Heechan, Lee Jaesung, Son Heungmin; Kim Shinwook.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 65 trên chấm phạt đền. Người ghi bàn là trung vệ đội trưởng của Thụy Điển Granqvist.

Nhưng điều gây chú ý ở đây là trước đó trọng tài không hề thổi phạt đền khi một hậu vệ Hàn Quốc phạm lỗi với cầu thủ Thụy Điển trong vòng cấm. Mãi khi Hàn Quốc phản công, trọng tài mới yêu cầu sự trợ giúp của công nghệ VAR và ông đã chạy ra đường biên để xem lại tình huống trên màn hình video. Và cuối cùng trọng tài quyết định thổi penalty cho Thụy Điển.

Công nghệ VAR khiến Hàn Quốc thua penalty, nguy cơ bị loại sớm ở World Cup 2018 - Ảnh 3.
Công nghệ VAR khiến Hàn Quốc thua penalty, nguy cơ bị loại sớm ở World Cup 2018 - Ảnh 4.

Chiến thắng 1-0 giúp Thụy Điển có 3 điểm rất quan trọng sau ngày ra quân.

Trong khi trận thua này đẩy Hàn Quốc vào cửa tử. Bởi họ còn gặp hai đội mạnh nhất bảng F là Mexico và Đức. Đức, sau trận thua sốc ở ngày ra quân, chắc chắn sẽ đá hết mình ở 2 trận còn lại và điều đó khiến Hàn Quốc rất khó có điểm khi đối đầu với nhà đương kim vô địch.

Trận thua trước Thụy Điển này đã khép dần cánh cửa đi tiếp của đại diện châu Á. Muốn còn cơ hội đi tiếp vào vòng trong, Son Heung-min và các đồng đội cần chiến thắng Mexico ở trận tiếp theo.

Công nghệ VAR khiến Hàn Quốc thua penalty, nguy cơ bị loại sớm ở World Cup 2018 - Ảnh 5.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem theo ngày