Hàn Quốc đã ghi dấu ấn với lối chơi nhiệt huyết, chiến đấu đến cùng ở World Cup 2018

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 21:06 23/06/2018

Không có được điểm số nào sau 2 lượt trận, Hàn Quốc gần như chắc chắn phải nói lời chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng. Nhưng Son Heung-min và các đồng đội đã để lại ấn tượng mạnh mẽ ở ngày hội bóng đá thế giới trên đất Nga.

Đội hình ra sân:

Hàn Quốc: Jo Hyeonwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Kim Minwoo; Ki Sungyueng, Jung Wooyoung, Lee Jaesung; Hwang Heechan, Son Heungmin, Lee Seungwoo

Mexico: Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo, Layun, Herrera, Guardado, Vela, Hernandez, Lozano.

Phút bù giờ thứ ba, ngôi sao Son Heung-min sút xa ở cự ly 25m, vẽ đường cong tuyệt vời đánh bại thủ thành Ochoa. Điều Heung-min làm được là điều mà không có cầu thủ Đức nào có thể làm trước Ochoa ở ngày ra quân. 

Bàn thắng như một phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của ngôi sao Tottenham, người đã có 6 pha dứt điểm trong hiệp 1, và cũng là nỗ lực của các cầu thủ Hàn Quốc trong suốt hơn 90 phút.

Hàn Quốc đã ghi dấu ấn với lối chơi nhiệt huyết, chiến đấu đến cùng ở World Cup 2018 - Ảnh 2.
Hàn Quốc đã ghi dấu ấn với lối chơi nhiệt huyết, chiến đấu đến cùng ở World Cup 2018 - Ảnh 3.
Hàn Quốc đã ghi dấu ấn với lối chơi nhiệt huyết, chiến đấu đến cùng ở World Cup 2018 - Ảnh 4.

Nhưng bàn thắng của Son Heung-min chỉ mang ý nghĩa danh dự. Bởi trước đó Mexico đã có 2 bàn dẫn trước nhờ công của Carlos Vela và Chicharito. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những pha phản công nhanh, chiến thuật Mexico đang làm rất tốt ở World Cup năm nay.

Thua trận 1-2, Hàn Quốc nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Về mặt lý thuyết, cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc vẫn còn. Vì trong trận đấu sau đó 3 giờ đồng hồ, Đức đã có chiến thắng nghẹt thở trước Thụy Điển.

Ở lượt cuối, nếu Hàn Quốc thắng đậm Đức trong khi Thụy Điển Điển thua Mexico thì đội bóng xứ kim chi sẽ có mặt ở vòng knock-out. Nhưng trường hợp này là rất khó xảy ra. Hàn Quốc rất khó thắng Đức, chứ đừng nói là thắng đậm. Vì thế, trận thua Mexico cũng đồng nghĩa cánh cửa đi tiếp gần như đã đóng lại với thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Hàn Quốc đã ghi dấu ấn với lối chơi nhiệt huyết, chiến đấu đến cùng ở World Cup 2018 - Ảnh 5.

Nhưng đại diện châu Á đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Ở cả hai trận, Hàn Quốc đều chơi ngang ngửa với đối thủ mạnh ở châu Âu và châu Mỹ, không hề thua kém về thể lực, kỹ thuật. Ở cả hai trận Hàn Quốc vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng, mà bàn thắng của Son là minh chứng.

Nhưng Hàn Quốc vẫn không thể làm nên bất ngờ ở giải năm nay vì thiếu vắng những cầu thủ ngôi sao. Một mình Song Heung-min là chưa thể rút ngắn thực lực giữa đại diện châu Á và các đối thủ mạnh.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người