Tuyển Đức lục đục nội bộ sau trận thua sốc Mexico

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 09:28 18/06/2018

Sau thất bại 0-1 trước Mexico ngày ra quân ở World Cup 2018, trung vệ Mats Hummels công khai chỉ trích chiến thuật mà HLV Low áp dụng với đội tuyển Đức.

Các nhà đương kim vô địch nhận một cú sốc trong trận đấu ra quân ở World Cup 2018. Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Die Mannschaft đã phải nhận thất bại 0-1 trước Mexico. Thất bại này đánh mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Joachim Low.

Rõ ràng người hâm mộ không thể hài lòng với màn thể hiện nhạt nhòa của Những cỗ xe tăng. Nội bộ của đội tuyển Đức cũng đang có những bất đồng khi trung vệ Mats Hummels công khai lên tiếng chỉ trích sơ đồ chiến thuật mà HLV Joachim Loew sử dụng.

Tuyển Đức lục đục nội bộ sau trận thua sốc Mexico - Ảnh 1.

Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich chia sẻ: "Thật sự đây là một trận đấu rất tồi tệ, mọi việc quá đơn giản với Mexico. Chúng tôi gặp đối thủ mạnh hơn nhưng như thể đang thi đấu Saudi Arabia. Nếu đối phương luôn tấn công với gần nửa đội hình còn hàng phòng ngự chỉ có tôi và Boateng thì đó là điều không thể ngăn chặn."

Những chia sẻ của Mats Hummels là rất có cơ sở, hàng tiền vệ của đội tuyển Đức đã thi đấu không như kỳ vọng, liên tiếp để đối phương có cơ hội tạo ra những đường phản công rất sắc nét. Trong khi đó, hậu vệ Joshua Kimmich quá ham tham gia tấn công khiến hành lang cánh phải luôn nằm trong tình trạng báo động.

Tuyển Đức lục đục nội bộ sau trận thua sốc Mexico - Ảnh 2.

Nhận thất bại ngay ngày ra quân, Mats Hummels yêu cầu đồng đội thi đấu tập trung nếu không muốn bị loại. "Chúng tôi đã nhận những cảnh báo nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Ở hai trận đấu với Thụy Điển và Hàn Quốc, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình, bằng không World Cup xác định đã kết thúc với đội tuyển Đức".

Vấn đề với đội tuyển Đức đã xảy ra từ trước ngày World Cup 2018 khởi tranh khi HLV Low loại ngôi sao chạy cánh Sane, quyết định gây rất nhiều tranh cãi. Hay như trong một buổi tập tại Italia, hai ngôi sao trẻ Kimmich và Rudiger suýt đánh nhau nếu không được ca ngăn. Bên cạnh đó, thiếu động lực sau khi đã lên đỉnh thế giới cũng là nỗi lo truyền thông Đức đặt ra trước ngày Die Mannschaft hành quân sang Nga bảo vệ Cúp vàng.

Thua trận, nhưng HLV Joachim Low vẫn rất tự tin với cơ hội đi tiếp của đội tuyển Đức: "Đây là trận đấu thất vọng, nhưng chúng tôi sẽ giành quyền đi tiếp. Thua trận đầu ra quân là điều tồi tệ, không phải thói quen của chúng tôi, nhưng mọi việc đã diễn ra và chúng tôi phải nỗ lực hơn.

Đội tuyển Mexico đã phong tỏa Toni Kroos rất tốt, đó là mẫu chốt của vấn đề. Toàn đội đang khá buồn bã, song còn 2 trận đấu, chúng tôi sẽ phải nhanh chóng làm lại. Mọi việc vẫn nằm trong sự kiểm soát của đội tuyển Đức".