Trình tiếng Anh ngày càng tốt nhưng Minh Tú vẫn bị... lồng phụ đề trên "Asia's Next Top Model"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 28/08/2018

Dù đã có sự tiến bộ rõ rệt về ngoại ngữ, Minh Tú vẫn bị "Asia's Next Top Model" lồng phụ đề trong các phần chia sẻ.

Tập 1 "Asia's Next Top Model 2018" đã lên sóng và mang đến nhiều điều bất ngờ, đổi mới thú vị cho khán giả. Bên cạnh sự tham gia của Rima Thanh Vy trong tư cách thí sinh thì khán giả Việt còn được gặp lại Minh Tú trong vài trò cố vấn và thậm chí là Hồ Ngọc Hà trong vai trò giám khảo khách mời trong một tập phát sóng sắp tới.

Minh Tú cho biết, cô đã gác lại nhiều dự định, lịch trình để tập trung rèn luyện kỹ năng, vượt qua các vòng casting của chương trình để có được một suất trong 3 vị trí cố vấn năm nay. Qua tập mở màn và các clip hậu trường, quảng bá cho mùa 6, không khó để có thể nhận thấy tiếng Anh của Minh Tú, cách giao tiếp, thần thái đã có sự tiến bộ vượt trội. Nếu năm ngoái, cô nàng còn đôi chỗ ngượng ngùng, nói chưa chuẩn thì năm nay Minh Tú hoàn toàn tự tin truyền dạy kinh nghiệm cho đàn em.

Trình tiếng Anh ngày càng tốt nhưng Minh Tú vẫn bị... lồng phụ đề trên Asias Next Top Model - Ảnh 1.

Thế nhưng, điều mà nhiều người còn thắc mắc là tại sao "Asia's Next Top Model" vẫn tiếp tục... lồng phụ đề tiếng Anh cho Minh Tú? Và tất nhiên, người thứ 2 được lồng phụ đề không ai khác lại chính là thí sinh của Việt Nam - Rima Thanh Vy. Rima có thể không quá thạo tiếng Anh, nhưng với Minh Tú thì điều này dường như là không cần thiết.

Asia's Next Top Model: Phỏng vấn 3 mentor

Trình tiếng Anh ngày càng tốt nhưng Minh Tú vẫn bị... lồng phụ đề trên Asias Next Top Model - Ảnh 3.

Trong 3 mentor, chỉ có Minh Tú được lồng phụ đề dù cô nói tiếng Anh khá rõ và lưu loát

Trình tiếng Anh ngày càng tốt nhưng Minh Tú vẫn bị... lồng phụ đề trên Asias Next Top Model - Ảnh 4.
Trình tiếng Anh ngày càng tốt nhưng Minh Tú vẫn bị... lồng phụ đề trên Asias Next Top Model - Ảnh 5.

Kể cả trong tập 1, Minh Tú vẫn được chương trình lồng phụ đề một cách "nhiệt tình"