Minh Tú: "Tôi bỏ thi Hoa hậu để đầu tư casting trở lại Asia's Next Top Model lần thứ 2!"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 19:16 24/07/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Minh Tú về mùa giải mới "Asia's Next Top Model".

Bên cạnh Rima Thanh Vy thì một gương mặt Việt Nam khác cũng xuất hiện tại "Asia's Next Top Model 2018" là Á quân mùa 5 - siêu mẫu Minh Tú.

Bên cạnh Minh Tú thì 2 Á quân cũng quay trở lại trong mùa 6: Monika Sta. Maria (mùa 3), Shikin Gomez (mùa 5). Tuy vai trò chưa được hé lộ, nhưng theo những lời đồn đoán và hình ảnh rò rỉ trên mạng, các cô gái này sẽ trở thành Huấn luyện viên hoặc Cố vấn (Mentor) cho mùa 6.

Minh Tú: Tôi bỏ thi Hoa hậu để đầu tư casting trở lại Asias Next Top Model lần thứ 2! - Ảnh 1.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Minh Tú về mùa giải mới "Asia's Next Top Model":

Chào Minh Tú, tại sao bạn nhận lời trở lại với "Asia's Next Top Model"?

Thực ra vào cuối năm ngoái, tôi đang định tham dự vào một cuộc thi sắc đẹp vì đó là ước mơ của tôi. Rồi cũng vô tình mà ban tổ chức "Asia's Next Top Model" liên hệ hỏi tôi có muốn casting để tham gia vào mùa giải 2018 vào tầm tháng 10, tháng 11 năm 2017. Tôi cũng phải cân nhắc rất nhiều, lúc đó tôi phải suy nghĩ giữa ước mơ và cơ hội thì mình phải lựa chọn cái gì.

Mọi người cũng hay lên án về việc tôi "thả thính" tham gia thi Hoa hậu này nọ rồi không thi nhưng tôi đành phải chọn phương án im lặng. Những việc tôi làm sẽ là câu trả lời cho việc tại sao không tham gia vào cuộc thi Hoa hậu cuối năm ngoái. Ít nhiều thì bây giờ tôi cũng trả lời được cho những người không thích tôi hay từng chửi tôi là: "Tôi không có thả thính mà chỉ có con đường riêng để chọn".

Để trở lại với mùa mới này, tôi mất tầm 3 tháng để casting qua từng vòng, trải qua nhiều cuộc phỏng vấn rồi bay qua bay lại để nói chuyện trực tiếp vì người ta có rất nhiều câu hỏi để kiểm tra mình. Tôi cũng cân nhắc khá nhiều vì nó tốn nhiều thời gian, tôi suy nghĩ mình sẽ được gì và mất gì nếu trở lại cuộc thi. Sau khi trải qua nhiều vòng casting thì tôi đã quyết định chọn cơ hội vì tôi nghĩ sân chơi này sẽ là nền tảng để tôi nhận được những cơ hội tiếp theo. Tôi vẫn chọn truyền hình thực tế vì đối với tôi, nó vẫn thú vị và đem lại nhiều kinh nghiệm khác ở một sân chơi mới hơn.

Ngoài bạn, Shikin và Monika thì còn nhiều cựu thí sinh khác tham gia casting nữa?

Tất cả những cựu thí sinh ở 5 mùa đều đổ về casting. Lúc đó, tôi cũng phải casting rất nhiều, phải giành giật mà điểm yếu của mình vẫn là ngôn ngữ. Để tham gia vào mùa mới này, tôi phải ký kết đảm bảo mình sẽ khắc phục điểm yếu đó của mình như thế nào. Mình không nói tiếng Anh từ nhỏ mà chỉ mới tập nói 1 năm rưỡi đây thôi nên không thể bằng các bạn ở những nước khác, vì vậy, tôi đã dành thời gian để tập luyện thêm về khả năng tiếng Anh.

Bạn nghĩ mình được gì & mất gì khi trở lại với cuộc thi năm nay?

Tôi nghĩ mình có cơ hội xuất hiện tại một sân chơi mang tầm quốc tế, hình ảnh của mình cũng được phổ biến rộng ra hơn ở khu vực châu Á. Ngoài ra thì đây cũng là đam mê của tôi, cơ hội để tôi chứng minh sự lựa chọn của giám khảo là đúng đắn.

Mất thì chắc chỉ mất thời gian thôi, tôi cũng chưa bao giờ hối hận về những gì mà mình đã chọn. Mình đã chọn thì sẽ làm hết mình dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

Với lần trở lại này, "Asia's Next Top Model" đã có gì thay đổi theo bạn?

Tôi nghĩ năm nay "Asia's Next Top Model" sẽ có một màu sắc rất mới. Ban tổ chức không chỉ tập trung vào kịch tính mà còn tập trung rất nhiều vào kỹ năng chuyên môn. Chương trình phải hot thì nhà sản xuất mới xin được tài trợ nên năm nay họ đầu tư rất nhiều, thậm chí còn quay ở một đất nước khác, quay ở Thái Lan thì sẽ thoải mái hơn ở Singapore.

Asia's Next Top Model: 3 thí sinh cũ trở lại mùa 6

Bạn đánh giá thế nào về đại diện Việt Nam năm nay?

Tôi không biết quá nhiều về đại diện Việt Nam năm nay vì tôi cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Vy (Rima Thanh Vy). Nhưng theo tôi nghe được thì câu đầu tiên mọi người nhận xét là Vy lùn quá nhưng tôi nghĩ chiều cao đúng là quan trọng nhưng nó không phải yếu tố quyết định mọi thứ. Để được trở thành đại diện Việt Nam thì Vy cũng đã phải casting rất nhiều vòng theo như kinh nghiệm của tôi.

Rất nhiều người mẫu tiềm năng casting nhưng không được chọn mà Vy lại được thì chắc chắn bạn ấy sẽ có những điểm mạnh cho riêng mình. Bạn ấy có thể là thí sinh nhỏ nhất năm nay nhưng năm ngoái, cô gái nhỏ nhất lại trở thành Quán quân nên không có gì là không thể, nhiều khi Vy cũng có thể trở thành Quán quân.

Nếu có ý kiến cho rằng Minh Tú chơi nổi khi chọn trang phục màu vàng, còn 2 Á quân còn lại mặc màu đen?

Như vậy là sai hoàn toàn vì khi tôi tham gia chương trình, tất cả những trang phục tôi mặc đều phải được chụp hình gửi qua và họ sẽ có một team giám đốc hình ảnh, những bộ đồ tôi mặc không phải do tôi chọn mà là họ chọn cho tôi, chứ tôi không có quyền quyết định mình sẽ mặc gì. Có thể là do tôi may mắn, hợp với bộ đồ màu vàng hoặc do 2 bạn kia không có trang phục màu vàng thì sao? Đó là sự cân nhắc của bên sản xuất với nhau.

Minh Tú: Tôi bỏ thi Hoa hậu để đầu tư casting trở lại Asias Next Top Model lần thứ 2! - Ảnh 3.

Minh Tú nổi bật giữa 2 Á quân mùa trước

Theo bạn, tham gia show thực tế trong và ngoài nước có điểm gì khác biệt?

Tôi nói thế này thì sợ người Việt Nam buồn nhưng sự thật là việc tổ chức ở nước ngoài họ chuyên nghiệp hơn nhiều. Họ có sự đầu tư, giờ giấc theo khuôn khổ, ví dụ như một tiếng quay ở địa điểm này thì chắc chắn chỉ quay đúng 1 tiếng, không hơn không kém.

Ở Việt Nam thì lố một chút cũng được nhưng ở bên kia, lố giờ người ta sẽ tính thêm tiền, từ nhân viên make-up hay âm thanh ánh sáng. Tôi cảm thấy họ làm việc rất đúng giờ, ít khi nào trễ lắm.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, mọi người làm việc với tinh thần cần cù, làm chừng nào xong thì thôi, thậm chí người ở bộ phận này sang hỗ trợ người ở bộ phận khác còn ở bên kia, ai làm việc nấy, không ai phụ ai và đúng giờ thì tất cả đều dừng lại. Tất nhiên là tôi thích sự chia sẻ quan tâm lẫn nhau hơn, làm việc ở thị trường Việt Nam sẽ ấm áp hơn, còn ở bên kia thì hơi bị rập khuôn, rõ ràng nên đôi lúc tôi cảm thấy hơi lạnh lùng đối với mình.

Cát-xê tham gia chương trình có khiến bạn hài lòng không?

Điều tôi cảm thấy rất hài lòng là cho dù tham gia show nước ngoài nhưng mình luôn được trả tiền rõ ràng chứ không phải phân biệt theo tên tuổi, mối quan hệ hay vì "xuất hiện trong show này bạn sẽ nổi tiếng nên tôi không phải trả tiền cho bạn". Họ trả lời theo từng tập và mình có thể đòi hỏi thêm, cảm thấy ok thì họ sẽ deal (trả giá) với mình.

Ví dụ, họ đòi hỏi trong chương trình là tôi phải học thêm tiếng Anh thì tiền học thêm đó họ sẽ không hỗ trợ, tôi tự bỏ tiền và thời gian ra học, thậm chí những ngày nghỉ tôi còn phải mời thầy về dạy thêm cho mình.

Cảm ơn những chia sẻ của Minh Tú!