Lâm Khánh Chi cùng mẹ chồng tham gia show thực tế "Học viện mẹ chồng"

QuangMT; Ảnh: Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:38 24/07/2018

Gia đình Lâm Khánh Chi là 1 trong 5 gia đình sẽ tham gia "Học viện mẹ chồng" tuần này.

"Học viện mẹ chồng" là chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho các mẹ chồng với mong muốn giúp tạo sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Qua mỗi tập phát sóng, khán giả truyền hình sẽ có cơ hội gặp gỡ và cùng 5 gia đình trải nghiệm những thử thách đến từ dàn diễn viên gây sốt của "Sống chung với mẹ chồng" là NSND Lan Hương – Bảo Thanh – Anh Dũng.

Lâm Khánh Chi cùng mẹ chồng tham gia show thực tế Học viện mẹ chồng - Ảnh 1.

5 gia đình trong tập 1

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cô dâu Lâm Khánh Chi (sinh sống tại TP.HCM) cuối cùng đã tìm được và xây dựng một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Vị hôn phu của Khánh Chi là Phi Hùng, kém cô 8 tuổi. Tình yêu của cả hai đều được hai bên gia đình ủng hộ. Kết hôn vào cuối năm 2017, Khánh Chi tham gia chương trình là vì muốn được học hỏi kinh nghiệm để có một cuộc sống viên mãn hơn.

Xuất hiện cùng với mẹ chồng Trần Thị Liên và chồng Phi Hùng, Khánh Chi hào hứng tại trường quay: "Khánh Chi chỉ mới lấy chồng năm ngoái nên Khánh Chi cũng muốn học hỏi tất cả các gia đình khác về những điều Khánh Chi chưa có được, chưa được hoàn hảo, để cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ chồng của Khánh Chi và Chi rất hòa thuận và hiểu nhau, bây giờ thì chưa có khúc mắc hay mâu thuẫn gì cả, có thể vì mọi thứ vẫn còn mới".

Học viện mẹ chồng: Phỏng vấn các gia đình

Mẹ chồng Trần Thị Liên cho biết đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế: "Tôi cảm thấy rất vui và hy vọng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị cùng chương trình. Tôi mới có cô con dâu nên thật sự chưa hiểu hết được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như thế nào, dù tôi và Khánh Chi chưa hề xảy ra một cái mâu thuẫn nào. Tôi nghĩ rằng gia đình nào cũng có niềm vui và có nỗi buồn riêng và tham gia chương trình là cách để mình đối mặt với những điều không vui bằng một thái độ tích cực nhất".

Lâm Khánh Chi cùng mẹ chồng tham gia show thực tế Học viện mẹ chồng - Ảnh 3.

Bố mẹ Tú Vi chia tay khi cô vừa lọt lòng. Mẹ cô vì sốc nên không đủ tinh thần và sức khỏe để nuôi con gái, bà trao con cho người chị cả nuôi nấng. Tú Vi gọi người nuôi mình là mẹ Bảy. Tú Vi cũng từng chia sẻ rằng cuộc đời của cô có ba người phụ nữ quan trọng. Một người sinh ra cô (mẹ Dung), một người nuôi cô (mẹ Bảy) và một người dạy cô (mẹ Thu). Điều thú vị là ba người mẹ ấy là chị em ruột thịt với nhau.

Cùng tham gia với vợ chồng Tú Vi và Văn Anh lần này là mẹ Kiều Thu (sinh sống tại TP.HCM). Dù mới sinh con chưa được bao lâu, nhưng cả Tú Vi lẫn mẹ và chồng đã không ngần ngại tham gia chương trình: "Khi tham gia, Văn Anh sẽ có cơ hội gắn kết nhiều hơn với mẹ của Tú Vi. Lần đầu tiên Văn Anh có cơ hội được làm nhiều điều ý nghĩa cùng mẹ mà trong đời thường Văn Anh rất hiếm khi có cơ hội để thực hiện được. Đây là một trong những điều thiết thực mà chương trình đem lại cho gia đình Văn Anh. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để gia đình Văn Anh học hỏi từ các gia đình khác, mình có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề cho cuộc sống, để cuộc sống thêm nhiều màu sắc và hạnh phúc hơn".

Cô Kiều Thu cũng chia sẻ chân thành: "Khi Tú Vi có em bé thì tôi có cháu ngoại, Văn Anh và Tú Vi lên chức bố mẹ, nên thường có những khúc mắc trong việc chăm sóc nuôi dạy con nhưng các khúc mắc này chỉ nhỏ thôi".

Lâm Khánh Chi cùng mẹ chồng tham gia show thực tế Học viện mẹ chồng - Ảnh 4.

Ngoài ra chương trình còn có sự tham gia của gia đình chị Kiều Oanh và anh Tiểu Long (bố mẹ của Gia Khiêm - Top 4 "Vietnam Idol Kids 2016"), gia đình anh Nhật Vũ (26 tuổi) và chị Bích Hồng (25 tuổi) (sinh sống tại TP.HCM), gia đình chị Lan Dung và anh Như Nam (đang sinh sống tại Hà Nội)

"Học viện mẹ chồng" gồm 12 tập, sẽ được phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam, bắt đầu từ ngày 29/07/2018.