Tìm thấy 2 mảnh vỡ lớn nghi của QZ8501

, Theo Trí Thức Trẻ 13:17 03/01/2015

Sáng nay, chỉ huy trưởng lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho biết đội tìm kiếm đã tìm được 2 mảnh vỡ lớn nghi của QZ8501 dưới đáy biển.

Channel News Asia đưa tin phát biểu tại 1 cuộc họp ở Jakarta, chỉ huy trưởng lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho biết 2 mảnh vỡ lớn được tìm thấy ở độ sâu 30m dưới đáy biển gần khu vực Pangkalan Bun. Cũng tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã phát hiện ra nhiều vệt dầu, nghi từ thùng chứa nhiên liệu.

Hiện, đội tìm kiếm đang sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa để tiếp cận gần hơn với mảnh vỡ này trước khi điều động thợ lặn. Tuy nhiên, sóng lớn và mạnh đang gây cản trở trong việc tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn của AirAsia. 

Tìm thấy 2 mảnh vỡ lớn nghi của QZ8501 1
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ chuẩn bị thiết bị để tìm kiếm QZ8501.

Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ khi máy bay AirAsia mất tích. Nỗ lực tìm kiếm cứu hộ QZ8501 được diễn ra liên tục, khẩn trương, tuy nhiên, đến nay, vẫn mới chỉ có 30 thi thể được tìm thấy. Ngày hôm qua, gió mạnh và sóng cao khiến việc chuyển thi thể từ tàu tìm kiếm sang tàu vận chuyển vào bờ gặp nhiều khó khăn. Người ta phải huy động cả tàu kéo để giúp chuyển thi thể các nạn nhân dễ dàng hơn. Sau khi được đưa vào bờ, máy bay quân sự sẽ chuyển những người xấu số về Surabaya, nơi máy bay xấu số cất cánh.

Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch hãng AirAsia Tony Fernandes đã hộ tống thi thể nữ tiếp viên Khairunnisa Haidar, 22 tuổi, về quê nhà của cô ở Palembang.