Máy bay Malaysia Airlines bị đàn vịt đâm vỡ kính

, Theo Trí Thức Trẻ 00:29 24/03/2014

Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH114 cất cánh từ Kuala Lumpur đã bị một đàn vịt tấn công khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, Nepal.<br/>

Các nhà chức trách hàng không Nepal cho biết đàn vịt đã lao vào máy bay Malaysia Airlines khi nó đang giảm độ cao để hạ cánh xuống đường băng vào lúc 22h45' ngày 21/3, khiến kính chắn gió của máy bay bị vỡ. Rất may, 108 hành khách trên máy bay không bị thương.

Mặc dù gặp phải sự cố nhưng phi hành đoàn không hề báo cáo sự việc với trạm kiểm soát không lưu. Chỉ khi 1 phi công khác của hãng hàng không Jet Airways hạ cánh sau chiếc MH114 vài phút báo cáo sự việc thì kiểm soát viên không lưu mới nắm bắt được tình hình. 

Kiểm soát viên này nói "Vụ việc chỉ được phát giác sau khi 1 phi công của hãng hàng không Jet Airways báo cáo với chúng tôi về những mảnh kính vỡ trên đường băng."

Một chiếc máy bay của Malaysia Airlines. Ảnh minh họa.

Sau khi kiểm tra, các nhân viên sân bay đã phát hiện ra 10 con vịt chết nằm cạnh những mảnh vỡ trên đường băng. Sau nửa tiếng dọn dẹp, sân bay đã hoạt động trở lại bình thường.

Một nhân viên sân bay cho biết "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều vịt tại khu vực sân bay đến thế." Một số nhân viên thì cho rằng có thể đàn vịt này đến từ khu vực Taudaha. 

Vụ tai nạn đã khiến chuyến bay trở lại Kuala Lumpur bị hoãn tới 23h ngày 21/3. Tất cả các hành khách đã được đưa tới khách sạn để nghỉ ngơi để đáp chuyến bay về Malaysia vào lúc 15h30' ngày 22/3 sau khi việc sửa chữa máy bay được hoàn thành.

Trong khi đó, các kiểm soát viên không lưu cho biết họ đã báo cáo vụ việc với giám đốc sân bay Tribhuvan và đề nghị có những hành động cụ thể với các phi công của chuyến bay MH114 vì không báo cáo vụ việc kịp thời. Một nhân viên cho biết "Các phi công nên báo cáo vụ việc với các nhân viên sân bay để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra."

Kể từ năm 1990, hơn 75 sự cố liên quan đến máy bay và chim đã xảy ra trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh tại sân bay Tribhuvan, trong đó có ba vụ nghiêm trọng. Trong khi chiếc Airbus A300 của Thái Lan (năm 1996) và Biman DC-10 của Bangladesh (năm 2010) thoát nạn thì vụ việc xảy ra với chiếc Dornier của Nepal vào tháng 9/2012 đã khiến 19 người thiệt mạng.

(Nguồn: Theo The Star)